Thứ Ba, ngày 27/05/2025 | 18:24
Quyết tâm xây dựng nông thôn mới.mp3
Năm 2025 được xác định là năm then chốt để Hậu Giang hoàn thành các mục tiêu trong xây dựng nông thôn mới (NTM) cho cả giai đoạn 2021-2025; do đó, ngay từ đầu năm, tỉnh đề ra kế hoạch, giải pháp và hiện đã đạt được nhiều kết quả khởi sắc.
Ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nhằm tăng năng suất, sản lượng, giảm giá thành và tăng nguồn thu nhập cho người dân trong xây dựng NTM.
Có thêm xã NTM nâng cao và sản phẩm OCOP quốc gia
Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp tích cực của các sở, ngành, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và toàn thể người dân trong tỉnh, qua 5 năm tháng đầu năm nay, tình hình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, điểm nổi bật là tỉnh công nhận thêm 3 xã NTM nâng cao, gồm xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy; xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh và xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A. Tính đến nay, toàn tỉnh có 14 xã NTM nâng cao.
Là một trong 3 địa phương vừa được công nhận xã NTM nâng cao, ông Nguyễn Cẩm Lựa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh, phấn khởi cho biết: Sau nhiều năm nỗ lực, phấn đấu thì quả ngọt trong xây dựng NTM nâng cao cũng đã đến với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tân Tiến khi giữa tháng 2 vừa qua, địa phương long trọng tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Điểm nổi bật trong xây dựng NTM nâng cao của địa phương là có 100% diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới tiêu chủ động, đảm bảo năng suất và chất lượng nông sản; 100% hồ sơ được giải quyết trực tuyến; thu nhập của người dân hiện đạt hơn 73,1 triệu đồng/người/năm, tăng 3,05 lần so với năm 2014; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,57%; tỷ lệ người dân hài lòng với kết quả xây dựng NTM nâng cao đạt 99,49%.
Cùng niềm vui về đích xã NTM nâng cao, ông Nguyễn Văn Kính, Chủ tịch UBND xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, chia sẻ: Với việc triển khai đồng bộ và có trọng tâm, trọng điểm nhiều giải pháp nên đến đầu năm nay, địa phương được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao trong niềm vui, phấn khởi của toàn Đảng bộ và người dân địa phương. Điểm sáng của xã Vị Thắng hôm nay là hệ thống giao thông được quan tâm đầu tư mới khang trang và thông suốt giữa các ấp, đồng thời gắn với cảnh quan môi trường đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp. Đặc biệt, nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đúng hướng đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp bền vững cho người dân địa phương. Hiện thu nhập bình quân đầu người đạt 73,5 triệu đồng/người/năm, tăng gấp đôi so với năm 2016; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm xuống còn 1,73% vào cuối năm 2024; tỷ lệ người dân hài lòng với kết quả xây dựng NTM nâng cao đạt 98,9%.
Ngoài 14 xã NTM nâng cao thì hiện toàn tỉnh có 41/51 xã đạt chuẩn NTM và 5 xã NTM kiểu mẫu. Bên cạnh đó, Hậu Giang cũng đang có 348 sản phẩm đạt chuẩn OCOP, trong đó có 113 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 4 sao cấp tỉnh, còn lại là đạt chuẩn OCOP 3 sao cấp huyện, thị xã, thành phố. Đặc biệt, vào đầu tháng 1 năm nay, Hậu Giang có 3 sản phẩm được hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP Trung ương công nhận đạt chuẩn OCOP 5 sao cấp quốc gia. Cụ thể, Cơ sở sản xuất rượu truyền thống Út Tây, ở ấp Tân Long A, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp có 2 sản phẩm là rượu Snor’s Wine (Xà No Út Tây) và rượu lão tửu đông trùng hạ thảo; đồng thời Hợp tác xã Kỳ Như, ở ấp Tầm Vu 1, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, có một sản phẩm là cá thát lát rút xương tẩm gia vị Kỳ Như.
Ông Huỳnh Thành Hữu, Chánh Văn phòng điều phối các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, cho biết: Trong giai đoạn 2021-2025, mặc dù gặp không ít khó khăn trong quá trình xây dựng NTM, nhất là tình hình dịch Covid-19, tuy nhiên, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cùng sự chung sức đòng lòng của người dân, doanh nghiệp nên chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh tiếp tục mang đến nhiều luồng gió mới, trong đó nhiều xã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu không chỉ về số lượng xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và sản phẩm đạt chuẩn OCOP, mà đời sống vật chất và tinh thần của người dân có nhiều thay đổi rõ nét theo hướng tích cực. Qua đây, tạo nên bước ngoặt lớn trong phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn khi nhiều làng quê ở Hậu Giang đang thay da đổi thịt từng ngày. Đặc biệt, nhiều địa phương đã kiến tạo nên những làng quê đáng sống với nhiều mô hình sản xuất hiệu quả gắn với ứng dụng khoa học hiện đại và cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Trong đó, các xã đạt chuẩn NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu đều có những nét riêng trong việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.
Mục tiêu lớn, giải pháp trọng tâm
Ngoài kết quả khởi sắc khi tỉnh vừa công nhận thêm 3 xã NTM nâng cao thì trong năm then chốt xây dựng NTM này, Hậu Giang còn đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng để các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở nỗ lực thực hiện. Cụ thể, theo kế hoạch thì từ nay đến cuối năm, tỉnh phấn đấu công nhận mới 4 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 45/51 xã (đạt tỷ lệ 88,24%). Cùng với đó, sẽ có thêm 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, nâng tổng số lên 18 xã, đồng thời phấn đấu có thêm 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, đưa tổng số xã kiểu mẫu lên con số 6. Về sản phẩm OCOP, tỉnh phấn đấu công nhận ít nhất 48 sản phẩn OCOP đạt chuẩn từ 3-4 sao. Bên cạnh đó, tổ chức thăng hạng ít nhất 25% sản phẩm OCOP từ 3 sao lên 4 sao cấp tỉnh và tái công nhận đối với sản phẩm OCOP hết thời gian chứng nhận (36 tháng) trên địa bàn tỉnh.
Để đạt mục tiêu đề ra, các ngành chức năng có liên quan từ tỉnh đến cơ sở đã và đang triển khai quyết liệt nhiều giải pháp có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, giải pháp thường xuyên là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo chiều rộng lẫn chiều sâu, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào thi đua “Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hậu Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”, qua đây giúp người dân nhận thức đầy đủ ý nghĩa, mục đích của chương trình xây dựng NTM, từ đó nhận được sự chung sức đồng lòng bằng việc phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân trong việc tham gia xây dựng quê hương ngày thêm đổi mới trên các mặt.
Ông Nguyễn Hoàng Anh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, cho hay: Thực hiện mục tiêu liên quan đến công tác xây dựng NTM, thời gian tới, các ngành có liên quan của đơn vị sẽ tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư vào phát triển sản xuất ở nông thôn. Trong đó, quan tâm triển khai hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa tập trung, chuyên canh, liên kết chuỗi giá trị để nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, đồng thời ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp nhằm tăng năng suất, sản lượng, giảm giá thành và tăng sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp trên thị trường... Qua đây góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân và giảm tỷ lệ hộ nghèo hiệu quả, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó là thực hiện tốt các giải pháp về đảm bảo chất lượng môi trường nông thôn, cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp…
Một nhiệm vụ khác không kém phần quan trọng là các ngành chức năng có liên quan của tỉnh sẽ thực hiện rà soát, xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn cho sản phẩm OCOP đáp ứng các quy định của thị trường trong nước và xuất khẩu. Trong đó, quan tâm xây dựng nhóm tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ sản xuất và hoạt động giám sát, đánh giá sản phẩm OCOP; đồng thời thúc đẩy áp dụng các giải pháp về bảo hộ và khai thác hiệu quả giá trị tài sản trí tuệ như: chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận… cho sản phẩm OCOP, đặc biệt là các sản phẩm OCOP đạt chuẩn cấp quốc gia.
Ông Huỳnh Thành Hữu, Chánh Văn phòng điều phối các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, cho biết thêm: Bên cạnh các giải pháp trọng tâm trên thì các ngành và địa phương trong tỉnh cần tiếp tục thực hiện hiệu quả 6 chương trình chuyên đề trọng tâm trong xây dựng NTM (giai đoạn 2021-2025) nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn và giải quyết các vấn đề bức xúc trong xây dựng NTM. Mặt khác, là thực hiện lồng ghép tốt nguồn vốn từ các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là về nông nghiệp, nông thôn; nguồn vốn Trung ương phân bổ cho chương trình và ngân sách địa phương để tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội vùng nông thôn theo chuẩn NTM, NTM nâng cao. Trong đó, ưu tiên hoàn thiện hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh như: đường giao thông, thủy lợi nội đồng, hệ thống công trình cung cấp điện, nước sinh hoạt…
HỮU PHƯỚC
11:18 27/06/2025
(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.
05:42 27/06/2025
Trong những năm qua, hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Long Mỹ đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cho nông dân.
05:39 27/06/2025
Với lợi thế về đất đai và khí hậu, huyện Châu Thành đang tập trung phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Đây là hướng đi bền vững, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân địa phương.
08:29 26/06/2025
Với định hướng phát triển sản phẩm OCOP không chỉ về số lượng mà còn về chiều sâu giá trị, Hậu Giang đang từng bước khai thác bản sắc vùng miền như một lợi thế cạnh tranh.
09:48 25/06/2025
(HG) - Để vụ lúa Thu đông 2025 sản xuất đạt hiệu quả ngay từ đầu vụ, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác.
05:55 25/06/2025
(HG) - Nhiều người hành nghề dùng máy đi thu gom rơm rạ trên đồng rồi đóng thành cuộn để cung ứng cho khách hàng có nhu cầu cho biết, giá thuê gia công mỗi cuộn rơm trong vụ lúa Hè thu này đang dao động từ 11.000-12.000 đồng/cuộn, tăng từ 2.000-3.000 đồng/cuộn so với vụ lúa Đông xuân vừa qua.
06:26 24/06/2025
Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa dầm kèm theo gió mạnh đã làm ảnh hưởng đến tình hình thu hoạch lúa Hè thu và nhiều diện tích lúa Thu đông của nông dân vừa gieo sạ.
06:24 24/06/2025
(HG) - Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sau gần 2 năm thực hiện Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu
05:43 23/06/2025
Trong những tháng đầu năm, huyện Châu Thành đạt nhiều kết quả nổi trội về kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần tạo nên thành tích chung của tỉnh. Tuy nhiên, thực trạng sạt lở trên địa bàn diễn biến khá phức tạp, đòi hỏi địa phương cần những giải pháp cụ thể hơn cho vấn đề này.
07:11 22/06/2025
Nhờ sự linh hoạt trong sản xuất, phù hợp với điều kiện tự nhiên, mô hình canh tác “thuận thiên” tôm - lúa ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, không chỉ giúp người dân tránh được rủi ro mùa vụ mà còn nâng cao thu nhập.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...