Rau màu vào vụ tết

Thứ Sáu, ngày 23/12/2022 | 08:58

Thời điểm tết, nhu cầu tiêu thụ rau màu của người dân tăng cao. Để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh đang tất bật xuống giống và chăm sóc các loại rau màu bán tết.

Dưa hấu của ông Sáu Bình đang trong giai đoạn úp nụ, chuẩn bị để trái.

Với diện tích gần 1.500m2 đất quanh nhà, ông Lê Thanh Long, ở ấp 6, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tận dụng để trồng hẹ và hiện đã bước vào giai đoạn thu hoạch. Được biết, thời điểm này hẹ được tiểu thương cân với giá khoảng 14.000 đồng/kg, tăng 3.000-4.000 đồng/kg. Theo ông Long, vườn hẹ của ông thu hoạch mỗi tháng 2 đợt, vì vậy có thể đảm bảo cung ứng ra thị trường trước và sau Tết Nguyên đán 2023.

Ông Long chia sẻ: “Năm nay, mực nước dâng cao khiến cho vườn hẹ của tôi bị ngập úng, hao hụt nhiều. Tôi vừa trồng lại được khoảng 2 tháng, hẹ đang phát triển tốt và đang trong giai đoạn thu hoạch. Mỗi ngày, gia đình tôi thu hoạch từ 20-50kg hẹ để bán cho các tiểu thương tại chợ. Diện tích còn lại tôi xuống giống được 1 tháng để bán ra vào dịp tết”.

Gieo trồng vào vụ Đông xuân có nhiều điều kiện thuận lợi như thời tiết tốt, ít bị thiệt hại, rau màu dễ phát triển. Đa số các loại rau màu đều có thời gian sinh trưởng ngắn, nhanh thu hoạch, nhất là càng về cuối năm sức tiêu thụ càng mạnh. Do đó, bà con nông dân thường chuẩn bị kỹ càng từ khâu làm đất đến chăm sóc để nông sản đạt chất lượng và sản lượng cao nhất. Bởi đối với nông dân trồng rau màu, ai nấy đều kỳ vọng vào một vụ mùa thắng lợi để đón một cái tết sung túc.

Những ngày này, chạy dọc theo con đường nhỏ dẫn vào ấp 7, xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ, không khó để bắt gặp hình ảnh người nông dân đang cần mẫn tưới tiêu, cắt tỉa, o bế những ruộng dưa hấu xanh tốt hay những rẫy rau xanh ươm đang vươn mầm đón tết. Ghé thăm nhà ông Sáu Bình (Hồ Ngọc Bình), Giám đốc Hợp tác xã (HTX) nông sản an toàn Long Trị A (ấp 7, xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ), nghe ông hào hứng chia sẻ về những dự định sắp tới.

Được thành lập từ cuối tháng 7-2020, đến nay HTX đã có 23 hộ dân thành viên. Các loại nông sản chủ yếu của HTX như xà lách, dưa hấu, cải ngọt, cải xanh đều được trồng theo hướng hữu cơ, không sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, không gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng, làm ảnh hưởng môi trường. Do đó, HTX đã được cấp giấy chứng nhận sản phảm phù hợp tiêu chuẩn VietGAP. Bên cạnh đó, nhãn hiệu Cải xanh Bình Ký và Dưa hấu hạt lép đã được đăng ký quyền sở hữu công nghiệp và được công nhận là sản phẩm OCOP cấp tỉnh. 

Thời điểm này, 23 hộ dân trong HTX đã xuống giống được 12ha rau củ quả các loại gồm cải xanh, cải ngọt, xà lách, rau thơm... và 22ha dưa hấu thuộc giống dưa hạt lép và Thành Long. Dự kiến sau tết, HTX tiếp tục xuống giống thêm 15ha dưa hấu nhằm phục vụ thị trường đầu năm mới. Ông Bình cho biết, diện tích trồng dưa hấu tết năm nay giảm so với năm trước, nguyên nhân chủ yếu là do nước dâng cao và kéo dài, trạm bơm hoạt động trễ nên ảnh hưởng nhiều đến diện tích đất canh tác của một số hộ dân trong HTX.

Tuy nhiên, thời tiết từ khi xuống giống đến lúc này rất thuận lợi và nhờ vào áp dụng kỹ thuật trồng trọt hợp lý nên hầu hết các ruộng dưa và các rẫy rau màu của bà con đều đang phát triển tốt. Hiện tại, dưa hấu đã xuống giống được gần 30 ngày và chuẩn bị úp nụ để trái. Bên cạnh mặt thuận lợi về thời tiết thì điều làm cho người dân trồng dưa hấu tại HTX cảm thấy an tâm và phấn khởi là hiện toàn bộ diện tích dưa hấu đã được Công ty TNHH Thương mại Trang Nông hợp đồng bao tiêu bằng với giá thị trường.

“Hàng năm vào dịp tết, bà con thường dành một diện tích không nhỏ để trồng một số loại rau ăn lá phục vụ nhu cầu thị trường tết. Những năm trước, HTX có trồng thêm cải làm dưa và bắp cải, tuy nhiên hiệu quả kinh tế không cao, cực công chăm sóc nên năm nay chủ yếu tập trung vào các loại rau như cải xanh, cải ngọt… Do nhu cầu sử dụng rau ăn lá vào dịp tết tăng nên việc tiêu thụ sản phẩm khá thuận lợi, có năm bán được giá cao nên tạo ra nguồn lợi nhuận khá hấp dẫn cho bà con ăn tết. Toàn bộ diện tích của HTX đều sản xuất rau theo hướng an toàn nên rất được thị trường ưa chuộng. Tình hình sản xuất của HTX năm nay mang lại hiệu quả cao và sẽ đảm bảo cho nhu cầu tiêu dùng của địa phương dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Thời gian dự kiến thu hoạch dưa hấu và rau màu là vào khoảng ngày 23 đến 25 tháng Chạp”, ông Bình cho hay. 

Canh tác khoảng 1,2ha dưa hấu giống Thành Long, một nông dân ở ấp 7, xã Long Trị A, cho biết nông sản tết đặc biệt là dưa hấu rất được ưa chuộng nên giá bán thường rất cao. Năm nay, ruộng dưa của ông dự kiến cung ứng ra thị trường tết khoảng 45 tấn dưa hấu. Hiện giá bán dưa hấu tại các chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh ở mức 7.000 đồng/kg dù chưa vào mùa cao điểm, người trồng hy vọng sắp tới thị trường hút hàng, giá bán sẽ tăng để nông dân trồng dưa có thể đón một cái tết sung túc…

Theo thống kê của ngành nông nghiệp thị xã Long Mỹ, tổng diện tích rau màu trên địa bàn thị xã phục vụ thị trường tết khoảng 477ha, tăng gần 300ha so với nửa tháng trước, nhiều nhất là rau ăn lá, rau gia vị, dưa hấu, dưa leo… Đánh giá từ ngành chuyên môn, do nắm bắt được nhu cầu thị trường tiêu dùng nên nông dân thị xã Long Mỹ trồng nhiều loại rau màu khác nhau trên cùng một diện tích, để đảm bảo có rau màu bán sau tết.

Bên cạnh những thuận lợi khi trồng rau màu dịp tết thì các vấn đề về sâu bệnh cũng là mối lo ngại lớn của người dân. Bởi nếu không phát hiện, điều trị kịp thời sẽ ảnh hưởng lớn đến năng suất và sản lượng. Nhằm giúp nông dân có một vụ mùa thắng lợi, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh khuyến cáo bà con cần chú ý các đối tượng sâu hại như bọ trĩ, rầy phấn trắng, sâu tơ, sâu keo, bệnh thối nhũn, chết cây con, héo tươi trên họ bầu, bí, dưa… Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thuốc thuộc danh mục cho phép trên rau màu. Đối với dưa hấu, nông dân cần đề phòng bệnh héo xanh, héo vàng, bọ trĩ trên đọt non và thường xuyên thăm đồng, kiểm tra đọt, bón phân cân đối hoặc bổ sung trung vi lượng để cây có thể chống chịu các loại dịch bệnh…

Bài, ảnh: YẾN LINH

Viết bình luận mới

Xem thêm

Tăng cường công tác phòng chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai

11:18 27/06/2025

(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Hiệu quả công tác chuyển giao kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp

05:42 27/06/2025

Trong những năm qua, hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Long Mỹ đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cho nông dân.

Phát triển vùng chuyên canh gắn với chuỗi giá trị nông sản chủ lực

05:39 27/06/2025

Với lợi thế về đất đai và khí hậu, huyện Châu Thành đang tập trung phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Đây là hướng đi bền vững, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân địa phương.

Chạm vào bản sắc Hậu Giang qua mỗi sản phẩm OCOP

08:29 26/06/2025

Với định hướng phát triển sản phẩm OCOP không chỉ về số lượng mà còn về chiều sâu giá trị, Hậu Giang đang từng bước khai thác bản sắc vùng miền như một lợi thế cạnh tranh.

Nông dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác trong vụ lúa Thu đông

09:48 25/06/2025

(HG) - Để vụ lúa Thu đông 2025 sản xuất đạt hiệu quả ngay từ đầu vụ, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác.

Tiền gia công một cuộn rơm ở mức 11.000-12.000 đồng

05:55 25/06/2025

(HG) - Nhiều người hành nghề dùng máy đi thu gom rơm rạ trên đồng rồi đóng thành cuộn để cung ứng cho khách hàng có nhu cầu cho biết, giá thuê gia công mỗi cuộn rơm trong vụ lúa Hè thu này đang dao động từ 11.000-12.000 đồng/cuộn, tăng từ 2.000-3.000 đồng/cuộn so với vụ lúa Đông xuân vừa qua.

Mưa dầm ảnh hưởng sản xuất lúa

06:26 24/06/2025

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa dầm kèm theo gió mạnh đã làm ảnh hưởng đến tình hình thu hoạch lúa Hè thu và nhiều diện tích lúa Thu đông của nông dân vừa gieo sạ.

Còn một số khó khăn trong thực hiện Đề án vùng lúa chất lượng cao

06:24 24/06/2025

(HG) - Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sau gần 2 năm thực hiện Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu

Phát triển ấn tượng nhưng chưa vơi nỗi lo sạt lở

05:43 23/06/2025

Trong những tháng đầu năm, huyện Châu Thành đạt nhiều kết quả nổi trội về kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần tạo nên thành tích chung của tỉnh. Tuy nhiên, thực trạng sạt lở trên địa bàn diễn biến khá phức tạp, đòi hỏi địa phương cần những giải pháp cụ thể hơn cho vấn đề này.

Canh tác “thuận thiên” thích ứng với biến đổi khí hậu

07:11 22/06/2025

Nhờ sự linh hoạt trong sản xuất, phù hợp với điều kiện tự nhiên, mô hình canh tác “thuận thiên” tôm - lúa ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, không chỉ giúp người dân tránh được rủi ro mùa vụ mà còn nâng cao thu nhập.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...