Sản xuất nông nghiệp mùa mưa bão: Nông dân càng thêm khó

Thứ Hai, ngày 25/07/2022 | 18:01

Mưa lớn kéo dài kèm theo triều cường dâng cao trong những ngày qua đã gây nhiều ảnh hưởng và thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp của người dân trên địa bàn tỉnh.

Nhiều diện tích lúa Hè thu quá ngày cắt bị sập loang lổ và ngập úng trong nước do mưa dầm đang gây lo lắng cho nông dân trong tỉnh.

Nông dân lo lắng

Với tâm trạng đầy lo lắng khi hơn 2ha lúa Hè thu của gia đình đã quá thời gian cắt 5 ngày nhưng vẫn chưa được thu hoạch, ông Lê Văn Út, ở ấp 2, xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, thông tin: “Hơn 5 ngày qua, hôm nào trời cũng mưa nên máy cắt không thể vào ruộng thu hoạch lúa cho tôi và bà con ở cánh đồng này. Tuy có trạm bơm tập trung nhưng do mưa dầm kèm theo triều cường dâng cao nên những chiếc máy dầu của trạm bơm không thể bơm rút nước được kịp thời, có hôm nước ngập tới bông lúa. Hiện tại, ruộng lúa của tôi và bà con có nhiều chỗ bị đổ ngã, bông lúa nằm trong nước nhiều ngày nên hạt lúa giờ bị lên mộng, đen và thối”.

Vụ lúa Hè thu năm nay, ông Út và bà con ở cánh đồng nơi đây chủ yếu gieo sạ giống lúa OM 18. Theo đánh giá của bà con nông dân, khi chưa có mưa dầm làm lúa bị đổ ngã thì năng suất lúa vụ này đạt thấp nhất cũng 700kg/công (1.300m2) và đã được thương lái đặt tiền cọc mua lúa với giá 6.000 đồng/kg. Tuy nhiên, niềm vui trên chưa được bao lâu thì đúng vào thời điểm chuẩn bị cắt lúa thì gặp mưa dầm kèm theo triều cường dâng cao gây đổ ngã và làm ngập sâu hầu hết diện tích lúa đang chín vàng đồng của bà con. Với tình cảnh hiện tại, nông dân chỉ mong trời giảm mưa, nắng tốt trở lại để máy cắt sớm vào thu hoạch, từ đây giúp nông dân giảm thêm thiệt hại và hy vọng được huề vốn sau hơn 3 tháng đầu tư, chăm sóc lúa.

Có chung hoàn cảnh, anh Nguyễn Văn Đệ, ở khu vực 5, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, cho hay: “Đợt rồi, gia đình tôi có 5 công lúa Hè thu đến ngày thu hoạch mà máy cắt phải mất 3 ngày mới thu hoạch xong, do mưa kéo dài trong những ngày gần đây. Hiện tôi vẫn còn 5 công cũng đến ngày thu hoạch nhưng do tình trạng ùn ứ công cắt thì gia đình không biết phải đợi máy cắt mấy ngày nữa mới đến thu hoạch được, trong khi lúa bị sập loang lổ khá nhiều nên gia đình rất lo lắng”.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh cho biết nhiều cánh đồng lúa Hè thu trên địa bàn tỉnh đang vào vụ thu hoạch rộ, tuy nhiên do ảnh hưởng của mưa dầm trong những ngày qua làm cho máy cắt không thể vào ruộng thu hoạch nên tiến độ cắt lúa rất chậm. Qua ghi nhận nhanh của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh thì trong khoảng gần 10 ngày qua, toàn tỉnh chỉ thu hoạch được khoảng 3.500ha lúa Hè thu, giảm hơn phân nửa diện tích so với 10 ngày trước đó. Hiện tại, nông dân đã thu hoạch xong hơn 30.000ha trong tổng số gần 76.400ha lúa Hè thu đã xuống giống. Trong số diện tích lúa Hè thu chưa cắt thì có khoảng 40.000ha đang ở giai đoạn trổ - chín.

Ông Nguyễn Văn Kiên, chủ máy cắt đang thu hoạch lúa Hè thu cho người dân trên địa bàn huyện Vị Thủy và thành phố Vị Thanh, cho hay: “Tôi biết tâm trạng của bà con đang có lúa chờ máy cắt đến thu hoạch là rất nóng lòng nên tranh thủ lúc nào thời tiết thuận lợi là nhanh chóng đưa máy xuống ruộng thu hoạch lúa cho nông dân nhằm giảm thiệt hại cũng như giảm bớt tình trạng ùn ứ công cắt do nằm chờ vì trời mưa trong những ngày qua”.    

Chủ động bảo vệ sản xuất

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Hậu Giang, do ảnh hưởng của rãnh thấp nên thời tiết trên địa bàn tỉnh từ ngày 20 đến 23-7 vừa qua có xuất hiện mưa giông trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa to kèm theo gió giật cấp 5 - cấp 6, lượng mưa trung bình đạt từ 35-60mm/ngày. Ông Phạm Đức Đoàn, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh, cho biết: Dự báo từ ngày 24 đến 26-7, do rãnh thấp suy yếu nên thời tiết trong tỉnh tuy có mưa nhưng lượng mưa trung bình trong ngày giảm đáng kể, chỉ dao động từ 10-25mm. Từ ngày 27 đến 29-7, thời tiết trên địa bàn tỉnh sẽ tốt hơn rất nhiều khi ngày nắng, khả năng xuất hiện mưa giông là rất thấp.

Với tình hình dự báo thời tiết trong những ngày tới như trên của cơ quan chức năng sẽ là điều kiện thuận lợi giúp bà con đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa Hè thu đang chín, cũng như tranh thủ xuống giống vụ lúa Thu đông tại những vùng có điều kiện canh tác được kịp mùa vụ. Riêng về thủy văn, khu vực tỉnh Hậu Giang thì trên các sông, rạch mực nước ảnh hưởng triều đã đạt đỉnh từ ngày 16 đến 18-7, với mực nước cao nhất tại trạm Phụng Hiệp từ 1,30-1,37m và ở mức trên báo động I từ 0,05-0,08m; còn tại trạm Vị Thanh, mực nước cao nhất dao động từ 0,80-0,85m và ở mức trên báo động III từ 0,05-0,10m, cao hơn cùng kỳ năm ngoái và trung bình nhiều năm từ 0,05-0,10m. Mực nước sẽ xuống chậm từ ngày 20 đến 27-7, sau đó lên nhanh vào những ngày cuối tháng 7 và đầu tháng 8.

Trong những ngày qua, do mưa tập trung tại chỗ kết hợp với tình hình thủy văn như trên đã xuất hiện tình trạng ngập, lụt cục bộ ở một số vùng trũng, thấp và vùng thoát nước yếu; trong đó những địa phương bị ngập, lụt cục bộ cao là thành phố Vị Thanh, huyện Long Mỹ, huyện Vị Thủy và thị xã Long Mỹ.

Bà Mai Hồng Thắm, ở ấp 2, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, chia sẻ: “Cách nay 7 ngày, triều cường bất ngờ dâng cao và gây ngập xung quanh nhà tôi và nhiều bà con trong ấp. Đây là lần đầu tiên người dân chứng kiến hiện tượng triều cường dâng cao vào thời điểm này và kéo dài khoảng 3-4 ngày. Để bảo vệ mương cá nuôi, tôi và bà con đã chủ động be bờ bao xung quanh theo con nước dâng nên không gây thiệt hại”.

Tuy chưa có số liệu thống kê cụ thể của ngành chức năng, nhưng mưa dầm kèm theo triều cường dâng cao đã làm ảnh hưởng không ít diện tích nuôi thủy sản và vườn cây ăn trái của người dân tại các vùng trũng thấp trong tỉnh. Ông Lê Văn Út, hộ có 2 công mít đang trong giai đoạn cho trái nhưng bị ngập nước gây thiệt hại ở ấp 2, xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, thông tin: “Mặc dù gia đình tôi rất tích cực bơm rút nước nhưng vẫn không tránh khỏi thiệt hại do cây mít rất dễ bị thối rễ, chết cây khi nước ngập, nhất là cây đang trong giai đoạn cho trái. Qua đếm sơ bộ thì hiện vườn mít của tôi có vài chục cây bị chết do ngập nước”.

Mặc dù thời tiết trong những ngày tới được dự báo là nắng tốt, nhưng triều cường thì vẫn có khả năng tiếp tục lên nhanh; do đó, ngành chức năng tỉnh khuyến cáo bà con tại các địa phương vùng trũng, thấp trong tỉnh cần chủ động gia cố đê bao, bờ bao và tích cực bơm rút nước từ mương vườn ra bên ngoài nhằm giảm thiệt hại cho cây trồng, vật nuôi...

Bài, ảnh: HỮU PHƯỚC 

Viết bình luận mới

Xem thêm

Tăng cường công tác phòng chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai

11:18 27/06/2025

(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Hiệu quả công tác chuyển giao kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp

05:42 27/06/2025

Trong những năm qua, hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Long Mỹ đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cho nông dân.

Phát triển vùng chuyên canh gắn với chuỗi giá trị nông sản chủ lực

05:39 27/06/2025

Với lợi thế về đất đai và khí hậu, huyện Châu Thành đang tập trung phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Đây là hướng đi bền vững, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân địa phương.

Chạm vào bản sắc Hậu Giang qua mỗi sản phẩm OCOP

08:29 26/06/2025

Với định hướng phát triển sản phẩm OCOP không chỉ về số lượng mà còn về chiều sâu giá trị, Hậu Giang đang từng bước khai thác bản sắc vùng miền như một lợi thế cạnh tranh.

Nông dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác trong vụ lúa Thu đông

09:48 25/06/2025

(HG) - Để vụ lúa Thu đông 2025 sản xuất đạt hiệu quả ngay từ đầu vụ, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác.

Tiền gia công một cuộn rơm ở mức 11.000-12.000 đồng

05:55 25/06/2025

(HG) - Nhiều người hành nghề dùng máy đi thu gom rơm rạ trên đồng rồi đóng thành cuộn để cung ứng cho khách hàng có nhu cầu cho biết, giá thuê gia công mỗi cuộn rơm trong vụ lúa Hè thu này đang dao động từ 11.000-12.000 đồng/cuộn, tăng từ 2.000-3.000 đồng/cuộn so với vụ lúa Đông xuân vừa qua.

Mưa dầm ảnh hưởng sản xuất lúa

06:26 24/06/2025

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa dầm kèm theo gió mạnh đã làm ảnh hưởng đến tình hình thu hoạch lúa Hè thu và nhiều diện tích lúa Thu đông của nông dân vừa gieo sạ.

Còn một số khó khăn trong thực hiện Đề án vùng lúa chất lượng cao

06:24 24/06/2025

(HG) - Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sau gần 2 năm thực hiện Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu

Phát triển ấn tượng nhưng chưa vơi nỗi lo sạt lở

05:43 23/06/2025

Trong những tháng đầu năm, huyện Châu Thành đạt nhiều kết quả nổi trội về kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần tạo nên thành tích chung của tỉnh. Tuy nhiên, thực trạng sạt lở trên địa bàn diễn biến khá phức tạp, đòi hỏi địa phương cần những giải pháp cụ thể hơn cho vấn đề này.

Canh tác “thuận thiên” thích ứng với biến đổi khí hậu

07:11 22/06/2025

Nhờ sự linh hoạt trong sản xuất, phù hợp với điều kiện tự nhiên, mô hình canh tác “thuận thiên” tôm - lúa ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, không chỉ giúp người dân tránh được rủi ro mùa vụ mà còn nâng cao thu nhập.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...