Thứ Ba, ngày 14/01/2025 | 07:29
Ở xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, hiện nay có nhiều hộ dân chọn trồng hoa để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Trong đó, ngoài những giống hoa truyền thống, bà con còn trồng các loại cây mới, độc lạ để cung ra thị trường dịp tết.
Vườn hạnh cẩm thạch của ông Lương Quốc Việt thu hút nhiều người đến xem vì sự mới lạ.
Những ngày này, chạy xe dọc ấp 6, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh sắc rực rỡ của những con đường ngập tràn hoa kiểng chưng tết. Đây là thời điểm nhộn nhịp nhất trong năm khi bà con tất bật chăm sóc cây để chuẩn bị cho vụ tết. Từng hàng hoa vạn thọ, cúc mâm xôi, cúc đồng tiền… được sắp xếp gọn gàng, chờ ngày phát triển rực rỡ phục vụ nhu cầu thị trường. Nổi bật trong vườn kiểng năm nay là giống cây mới mang tên hạnh cẩm thạch, thu hút sự quan tâm của nhiều người, bởi vẻ ngoài độc đáo và ý nghĩa phong thủy đặc biệt.
Dẫn chúng tôi tham quan khu vườn ngập tràn sắc xanh và vàng của loại cây kiểng lạ này, ông Lương Quốc Việt, một nhà vườn tại ấp 6, xã Vị Tân, chia sẻ: “Đây là giống cây mới mà tôi đặc biệt chuẩn bị cho Tết Ất Tỵ 2025. Hạnh cẩm thạch không chỉ dễ trồng, sai trái, mà còn có ngoại hình khác biệt với những đốm màu độc đáo trên lá và thân cây. Điểm nổi bật của nó không chỉ ở dáng vẻ mà còn ở ý nghĩa phong thủy mà nhiều người yêu thích. Theo quan niệm, loại cây này mang đến vận may, tiền tài và sự thành công trong công việc cũng như cuộc sống”.
Chia sẻ thêm về mô hình của mình, ông Việt cho biết năm nay ông đã chuẩn bị khoảng 500 cây hạnh cẩm thạch để giới thiệu ra thị trường. Những cây này được chăm sóc kỹ lưỡng từ khâu chọn giống, bón phân đến tỉa cành, nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất khi đến tay người tiêu dùng. Theo ông, hạnh cẩm thạch là loại cây mới tại địa phương, mang tiềm năng lớn để phát triển, trở thành một lựa chọn hấp dẫn trên thị trường cây kiểng tết. “Hy vọng với sự khác biệt và ý nghĩa đặc biệt, cây hạnh cẩm thạch sẽ được bà con đón nhận nồng nhiệt, mở ra hướng đi mới cho lĩnh vực nông nghiệp, cây kiểng ở địa phương”, ông Việt bộc bạch.
Bên cạnh việc đưa vào sản xuất các giống cây trồng mới, nông dân còn tích cực đổi mới phương pháp canh tác, từ đó nâng cao hiệu quả kinh tế. Điển hình là ông Trần Văn Triệu, một nông dân ở xã Vị Tân, đã áp dụng cách trồng hoa giấy kết hợp giữa kỹ thuật truyền thống và hiện đại. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trồng hoa kiểng phục vụ tết, ông Triệu chia sẻ: “Trồng hoa, cây kiểng đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỹ thuật chăm sóc cẩn thận. Đặc biệt, phải nhạy bén thích ứng với nhu cầu thị trường. Vì vậy, tôi luôn chăm sóc từng chậu hoa giấy kỹ lưỡng, sử dụng cả phân hữu cơ lẫn hóa học để cây phát triển tốt nhất. Ngoài ra, tôi cũng thường xuyên cắt tỉa, tạo hình độc đáo để thu hút khách hàng”. Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, ông Việt dự kiến cung ứng khoảng 4.000 chậu hoa kiểng các loại để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.
Việc chuyển đổi từ mô hình canh tác truyền thống kém hiệu quả sang trồng hoa kiểng không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn mà còn góp phần thay đổi diện mạo nông thôn. Những con đường quê giờ đây được tô điểm bởi sắc hoa rực rỡ, các ngôi nhà khang trang mọc lên, phản ánh đời sống ngày càng ổn định và sung túc của người dân. Nghề trồng hoa bên cạnh giúp bà con làm giàu, còn tạo ra những giá trị tinh thần tích cực, mang lại niềm vui và sự gắn kết trong cộng đồng.
Ông Nguyễn Đăng Khoa, Trưởng trạm Khuyến nông thành phố Vị Thanh, đánh giá cao các mô hình canh tác sáng tạo, đổi mới cách nghĩ cách làm của bà con nông dân. Ông Khoa cho biết: “Theo thống kê, chỉ tính riêng trên địa bàn xã Vị Tân đã có gần 20 hộ dân trồng hoa kiểng. Dự kiến sẽ cung ứng từ 50.000-60.000 chậu hoa vạn thọ và khoảng 3.000 cây kiểng các loại. Các mô hình này đã mở ra cơ hội tăng thu nhập và cải thiện sinh kế cho bà con, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của sự sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp hiện đại”.
Những đổi thay ấy không chỉ dừng lại ở khía cạnh kinh tế mà còn làm bừng sáng niềm tin và hy vọng cho người dân nơi đây. Nhìn những khu vườn rực rỡ sắc hoa, những gương mặt rạng ngời niềm vui lao động, có thể cảm nhận được sự thay đổi tích cực từ khi nghề trồng hoa kiểng bén rễ tại vùng đất này. Những câu chuyện về người nông dân mạnh dạn thay đổi tư duy, ứng dụng khoa học kỹ thuật để làm giàu đã trở thành nguồn cảm hứng lớn, thúc đẩy cộng đồng ngày càng phát triển.
Trong thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn để hỗ trợ người dân triển khai các mô hình canh tác mới. Những lớp tập huấn, chương trình hỗ trợ kỹ thuật sẽ được tổ chức thường xuyên nhằm giúp bà con tối ưu hóa hiệu quả và tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Với sự đồng hành của chính quyền và nỗ lực sáng tạo của người dân, nghề trồng hoa kiểng tại thành phố Vị Thanh hứa hẹn tiếp tục phát triển mạnh mẽ, mang lại cuộc sống sung túc hơn cho bà con, góp phần xây dựng nền nông nghiệp bền vững cho địa phương.
MAI THANH
08:30 14/03/2025
(HG) - Niên vụ mía 2024-2025, hiện nông dân trên địa bàn tỉnh đã xuống giống được hơn 3.100ha, tập trung chủ yếu ở huyện Phụng Hiệp và thành phố Ngã Bảy.
08:08 13/03/2025
Những năm gần đây, phong trào chuyển đổi cây trồng, vật nuôi được nhiều nông hộ ở các địa phương trong tỉnh thực hiện theo phương thức sản xuất xen canh cây trồng trên cùng một diện tích canh tác, lấy ngắn nuôi dài góp phần tăng hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập.
08:04 13/03/2025
(HG) - Nếu cách đây khoảng 2 tháng giá nấm rơm được thương lái thu mua trong dân ở mức 80.000 đồng/kg thì hiện nay chỉ còn 60.000 đồng/kg, loại nấm tròn, tốt, còn nấm dù giá khoảng 35.000 đồng/kg. Trong khi giá bán tại chợ thời điểm này cũng ở mức từ 70.000-80.000 đồng/kg. Nguyên nhân giá nấm rơm đợt này giảm do nguồn cung tăng nhưng nhu cầu tiêu thụ giảm.
05:40 13/03/2025
Hiện các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang vào cao điểm của những tháng mùa khô nên cũng là lúc tình hình xâm nhập mặn diễn ra gay gắt; do đó, ngành chức năng và người dân đang tập trung ứng phó nhằm tránh thiệt hại và ảnh hưởng đến đời sống do xâm nhập mặn gây ra.
07:46 12/03/2025
(HG) - Sáng ngày 11-3, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Vị Thủy phối hợp với Công ty Cổ phần Đại Thành tổ chức hội thảo đánh giá kết quả thử nghiệm sản xuất giống lúa lai GS999.
08:17 11/03/2025
Tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn trong mùa khô đang diễn ra gay gắt nên sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp không ít khó khăn. Để đảm bảo an toàn cho cây trồng, người dân đã có những biện pháp chủ động ứng phó hiệu quả.
05:38 11/03/2025
Giá lúa liên tục giảm tại đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) khiến nông dân lo lắng. Tìm giải pháp đầu ra cho lúa gạo được ngành chức năng của Trung ương, địa phương và doanh nghiệp đặc biệt quan tâm.
09:04 10/03/2025
(HG) - Qua rà soát của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, trong vụ lúa Đông xuân 2024-2025, nông dân Hậu Giang xuống giống được gần 73.767ha, trong đó tỷ lệ sử dụng giống lúa xác nhận đạt gần 98%,
08:14 06/03/2025
(HG) - Đến nay, nông dân trong tỉnh đã xuống giống được hơn 1.400ha lúa Hè thu, tập trung tại huyện Châu Thành A, Vị Thủy, Phụng Hiệp và thành phố Vị Thanh.
07:48 05/03/2025
(HG) - Nhằm thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu thì một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh trong thời gian tới là thực hiện thay trục (xoay trục). Cụ thể, đổi mới tư duy về an ninh lương thực, phát triển nông nghiệp từ lúa - cây ăn trái - thủy sản sang cây ăn trái - lúa - thủy sản.
08:50 14/03/2025
Hậu Giang có 17 di tích lịch sử - văn hóa, trong đó có 1 di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia đặc biệt, 8 di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.
08:50 14/03/2025
(HG) - Công ty Điện lực Hậu Giang (PC Hậu Giang) vừa triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2025, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).
08:48 14/03/2025
(HG) - Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Ngã Bảy vừa tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên.
08:48 14/03/2025
Hậu Giang đã đạt được kết quả tích cực trong xây dựng chính quyền số, từng bước nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành, phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.