Tân Thành về đích nông thôn mới kiểu mẫu

Thứ Sáu, ngày 23/08/2024 | 07:43

Với việc phát huy các tiềm năng, lợi thế của địa phương, cùng sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và sự chung sức của người dân đã góp phần giúp xã Tân Thành, thành phố Ngã Bảy, về đích nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu sớm hơn 1 năm so với lộ trình đề ra.

Kinh tế vườn đã và đang tạo nguồn thu nhập cao cho người dân xã Tân Thành.   

Phát huy hiệu quả mô hình kinh tế vườn

Là xã có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, trong đó cây ăn trái là mặt hàng nông sản chủ lực của địa phương, chính vì vậy, trong quá trình xây dựng xã NTM kiểu mẫu, lãnh đạo xã Tân Thành thường xuyên vận động người dân phát triển các mô hình trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao và phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương. Đặc biệt khoảng 3 năm gần đây, người dân xã Tân Thành đã đẩy mạnh việc chuyển đổi từ vườn cam kém hiệu quả sang trồng một số loại cây nằm trong nhóm ưu tiên phát triển tại địa phương như: sầu riêng, mít, chôm chôm; trong đó, sầu riêng đang là cây trồng phát triển mạnh về diện tích tại Tân Thành vào những năm gần đây, với hơn 266ha. Ngoài ra, trong quá trình sản xuất, lãnh đạo xã Tân Thành còn tập trung vận động người dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác, đồng thời nhân rộng mô hình sản xuất theo hướng kinh tế tuần hoàn để nâng cao giá trị sản phẩm.  

Ông Nguyễn Văn Tùng, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Đông An 2, ở ấp Đông An 2, xã Tân Thành, thông tin: Hiện HTX có 23 thành viên tham gia, với 37ha sầu riêng. Thời gian qua, nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương nên HTX hiện có 12,9ha sầu riêng được sản xuất và chứng nhận đạt chuẩn GlobalGAP; riêng diện tích còn lại cũng được nhà vườn canh tác theo quy trình an toàn thực phẩm, đồng thời sầu riêng của HTX có gắn hệ thống tưới tiết kiệm đạt hơn 80% diện tích. Ngoài ra, hàng năm HTX đều thực hiện tốt việc liên kết với đơn vị có liên quan trong tiêu thụ trái sầu riêng cho thành viên HTX. Ước tính mỗi năm, HTX cung ứng cho thị trường khoảng 500 tấn sầu riêng, với giá bán cao hơn thị trường bên ngoài 4.000 đồng/kg do người dân áp dụng quy trình sản xuất theo hướng an toàn thực phẩm, từ đó tăng nguồn thu nhập và niềm phấn khởi cho thành viên. Hiện tại, tùy theo độ tuổi của cây sầu riêng mà mức thu nhập bình quân của người dân nơi đây dao động từ 600-900 triệu đồng/ha/năm.

Ngoài áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất thì các HTX trên địa bàn xã Tân Thành còn đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành, qua đây góp phần nâng cao kỹ năng về việc thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp cho các thành viên, đồng thời giúp xã Tân Thành đạt tiêu chí về ấp thông minh trong xây dựng xã NTM kiểu mẫu.

Ông Dương Thanh Thuận, Giám đốc HTX Nông nghiệp Đông Bình, ở ấp Đông Bình, xã Tân Thành, cho hay: “Hiện 26 thành viên của HTX đều có điện thoại thông minh. Do đó, phát huy ưu điểm này, thời gian qua, HTX đã phối hợp với ngành chức năng của xã tập huấn về kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, làm quen với công nghệ số cho các thành viên HTX. Trong đó, thông qua ứng dụng zalo, ban quản lý HTX có thể thực hiện các cuộc họp hay trao đổi thông tin qua lại với thành viên mà không cần tập hợp thành viên lại; nhờ vậy đỡ tốn thời gian, tốn kém cho thành viên”.

Nhằm phát huy lợi thế về mô hình kinh tế vườn và tăng nguồn thu nhập cho gia đình, hiện có nhiều nhà vườn tại xã Tân Thành còn phát triển mô hình du lịch sinh thái vườn kết hợp với ẩm thực các món ăn đồng quê. Điển hình là 3 mô hình du lịch sinh thái vườn chôm chôm, với tổng diện tích khoảng 5ha. Hàng năm, từ tháng 7 đến tháng 9 dương lịch, 3 vườn du lịch sinh thái chôm chôm mở cửa đón hơn 5.000 lượt khách đến tham quan, mang về nguồn thu nhập cho nhà vườn hơn 1 tỉ đồng. Ngoài ra, cũng từ mô hình kinh tế vườn, người dân xã Tân Thành đã tạo ra được 2 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh và cấp thành phố. Cụ thể là sản phẩm sầu riêng Ri 6 của HTX Nông nghiệp Đông An 2 và sản phẩm tắc (hạnh) mật ong của HTX Nông nghiệp Đông Bình. 

“Trong giai đoạn đầu trồng sầu riêng, nhiều nhà vườn tại địa phương thực hiện trồng xen cây tắc nhằm lấy ngắn nuôi dài. Do đó, khi nhận thấy nguồn nguyên liệu từ trái tắc khá dồi dào nên HTX quyết định làm sản phẩm OCOP tắc mật ong; qua đây nhằm giải quyết đầu ra cho trái tắc của nhà vườn trong và ngoài HTX được tốt hơn. Điều phấn khởi là hiện sản phẩm tắc mật ong của HTX đã được chứng nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao cấp thành phố và chuẩn bị đăng ký lên sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Ngoài ra, dù mới chào bán không lâu nhưng sản phẩm tắc mật ong của HTX đang được thị trường trong và ngoài thành phố Ngã Bảy ưa chuộng, từ đó đầu ra rất thuận lợi”, ông Dương Thanh Thuận, Giám đốc HTX Nông nghiệp Đông Bình, chia sẻ thêm. 

Theo chia sẻ của lãnh đạo xã Tân Thành, ngoài mô hình kinh tế vườn cây ăn trái, hiện trên địa bàn xã còn có mô hình nuôi dê và heo sinh sản, mô hình nuôi lươn, ếch giống,… cũng đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Ngoài ra, trên địa bàn xã còn có 516 cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ, đặc biệt là chợ xã Tân Thành đang là nơi tập trung giao lưu mua bán và trao đổi hàng hóa cho người dân trong, ngoài địa phương.  

Ông Cao Thanh Hùng, Chủ tịch UBND xã Tân Thành, phấn khởi cho biết: Từ việc phát huy các tiềm năng, lợi thế của địa phương, nhất là mô hình kinh tế vườn; đồng thời gắn với việc triển khai đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả các giải pháp về nâng cao nguồn thu nhập và giảm nghèo cho người dân nên đến nay, mức thu nhập bình quân đầu người của xã đạt gần 81 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều chỉ còn 1,38%.

Cơ sở hạ tầng và cảnh quan môi trường khang trang

Song song với phát triển mô hình sản xuất hiệu quả thì thời gian qua ngành chức năng xã Tân Thành còn tranh thủ các nguồn lực để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn; nhờ vậy, hiện hệ thống giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, y tế… trên địa bàn xã ngày càng được nâng cấp, mở rộng khang trang. Qua đây, góp phần phục vụ tốt hơn về việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, học tập, khám chữa bệnh và vui chơi giải trí cho người dân trong và ngoài địa phương.

Ông Nguyễn Văn Hòa, chủ vựa thu mua trái cây ở ấp Sơn Phú 2A, xã Tân Thành, bộc bạch: “Nhờ sự quan tâm đầu tư của Nhà nước về hệ thống giao thông nông thôn nên hiện nay xe ô tô có thể đi lại thuận tiện trên các tuyến đường liên ấp, liên xã ở Tân Thành. Chính việc thuận lợi về mặt giao thông đã giúp nhà vườn vận chuyển, mua bán trái cây được dễ dàng và nhanh chóng. Với nhiều sự đổi thay trên các mặt ở quê hương Tân Thành hôm nay thì người dân địa phương rất vui mừng và hài lòng khi xã nhà được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu”.

Hiện trên địa bàn xã Tân Thành có tuyến Tỉnh lộ 927C đi qua với chiều dài 3km, đồng thời từ năm 2020 đến nay, địa phương dành hơn 8,1 tỉ đồng thực hiện đầu tư mới và nâng cấp, sửa chữa, mở rộng nhiều tuyến đường giao thông tại các ấp trên địa bàn xã. Bên cạnh đó, Tân Thành còn có tuyến sông Cái Côn giao nhau với nhiều tuyến kênh khác nên rất thuận lợi cho lưu thông hàng hóa bằng đường thủy. Chính những điều kiện thuận lợi về giao thông thủy, bộ như trên nên hiện xã thu hút được nhiều doanh nghiệp đến đầu tư; trong đó điển hình là Khu dân cư NTM Tân Thành và Cụm công nghiệp Tân Thành. Qua đây, giúp địa phương ngày càng phát triển thương mại, dịch vụ và mở rộng không gian đô thị cho thành phố Ngã Bảy.

Cùng với hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn thì hiện cảnh quan môi trường ở Tân Thành cũng đang tạo ra nhiều dấu ấn nổi bật cho xã NTM kiểu mẫu. Trong đó, điểm nhấn là xã thực hiện vườn hoa phục vụ cộng đồng và làm điểm check-in cho khách tham quan tại ấp Sơn Phú 2A, với diện tích hơn 500m2. Ngoài ra, trên tuyến đường kênh chữ T, ngành chức năng địa phương và người dân nơi đây đã trồng chuyên biệt một loại hoa (bông trang) nhằm tạo cảnh quan đẹp cho đường quê.

Bà Nguyễn Thị Mười, ở ấp Đông Bình, xã Tân Thành, cho hay: “Ngoài trồng hoa và làm hàng rào trước nhà bằng cây xanh thì người dân nơi đây còn thực hiện tốt việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt và rác thải trong sản xuất nông nghiệp đúng quy định. Chính những việc làm có hiệu quả từ mô hình sản xuất đến xây dựng cảnh quan môi trường sống trong lành mà trên quê hương Tân Thành hôm nay đã và đang xuất hiện nhiều vùng quê đáng sống cho người dân địa phương. Mong rằng, chương trình xây dựng NTM sẽ tiếp tục mang đến nhiều sự đổi thay và phát triển hơn nữa về đời sống vật chất, tinh thần cho người dân Tân Thành trong thời gian tới”.

Ông Cao Thanh Hùng, Chủ tịch UBND xã Tân Thành, cho biết thêm: Tới đây, địa phương không ngừng củng cố, nâng chất các tiêu chí của xã NTM kiểu mẫu, trong đó tiếp tục hoàn thiện hơn về cơ sở hạ tầng thiết yếu nhằm tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và tăng mức hưởng thụ trực tiếp cho người dân. Ngoài ra, địa phương tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất và nhân rộng các mô hình kinh tế vườn hiệu quả gắn với liên kết chuỗi giá trị, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số nhằm mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân. Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, đồng thời đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn để giúp người dân an tâm phát triển kinh tế…

HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới

Xem thêm

Tăng cường công tác phòng chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai

11:18 27/06/2025

(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Hiệu quả công tác chuyển giao kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp

05:42 27/06/2025

Trong những năm qua, hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Long Mỹ đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cho nông dân.

Phát triển vùng chuyên canh gắn với chuỗi giá trị nông sản chủ lực

05:39 27/06/2025

Với lợi thế về đất đai và khí hậu, huyện Châu Thành đang tập trung phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Đây là hướng đi bền vững, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân địa phương.

Chạm vào bản sắc Hậu Giang qua mỗi sản phẩm OCOP

08:29 26/06/2025

Với định hướng phát triển sản phẩm OCOP không chỉ về số lượng mà còn về chiều sâu giá trị, Hậu Giang đang từng bước khai thác bản sắc vùng miền như một lợi thế cạnh tranh.

Nông dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác trong vụ lúa Thu đông

09:48 25/06/2025

(HG) - Để vụ lúa Thu đông 2025 sản xuất đạt hiệu quả ngay từ đầu vụ, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác.

Tiền gia công một cuộn rơm ở mức 11.000-12.000 đồng

05:55 25/06/2025

(HG) - Nhiều người hành nghề dùng máy đi thu gom rơm rạ trên đồng rồi đóng thành cuộn để cung ứng cho khách hàng có nhu cầu cho biết, giá thuê gia công mỗi cuộn rơm trong vụ lúa Hè thu này đang dao động từ 11.000-12.000 đồng/cuộn, tăng từ 2.000-3.000 đồng/cuộn so với vụ lúa Đông xuân vừa qua.

Mưa dầm ảnh hưởng sản xuất lúa

06:26 24/06/2025

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa dầm kèm theo gió mạnh đã làm ảnh hưởng đến tình hình thu hoạch lúa Hè thu và nhiều diện tích lúa Thu đông của nông dân vừa gieo sạ.

Còn một số khó khăn trong thực hiện Đề án vùng lúa chất lượng cao

06:24 24/06/2025

(HG) - Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sau gần 2 năm thực hiện Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu

Phát triển ấn tượng nhưng chưa vơi nỗi lo sạt lở

05:43 23/06/2025

Trong những tháng đầu năm, huyện Châu Thành đạt nhiều kết quả nổi trội về kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần tạo nên thành tích chung của tỉnh. Tuy nhiên, thực trạng sạt lở trên địa bàn diễn biến khá phức tạp, đòi hỏi địa phương cần những giải pháp cụ thể hơn cho vấn đề này.

Canh tác “thuận thiên” thích ứng với biến đổi khí hậu

07:11 22/06/2025

Nhờ sự linh hoạt trong sản xuất, phù hợp với điều kiện tự nhiên, mô hình canh tác “thuận thiên” tôm - lúa ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, không chỉ giúp người dân tránh được rủi ro mùa vụ mà còn nâng cao thu nhập.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...