“Tạo đà” vững chắc cho trụ cột nông nghiệp

Thứ Sáu, ngày 25/02/2022 | 08:25

Để thúc đẩy tăng trưởng và đưa nông nghiệp Hậu Giang vươn xa trong giai đoạn 2021-2025, nhiều đơn vị đã “hiến kế” để hoàn chỉnh Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (trên lĩnh vực phát triển nông nghiệp).

Hậu Giang khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế trên lĩnh vực nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp tuần hoàn.

Hướng đến sự đột phá

Trong dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (trên lĩnh vực nông nghiệp) do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh xây dựng đã đề ra mục tiêu tập trung phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững. Thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng chuyển mạnh từ phát triển chiều rộng, tự phát sang phát triển có định hướng, tập trung, nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường. Tập trung phát triển các sản phẩm có lợi thế của tỉnh theo hướng xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn theo các tiêu chuẩn và yêu cầu của thị trường. Đổi mới mạnh mẽ hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị và thúc đẩy hợp tác, liên kết chặt chẽ với các địa phương trong vùng và cả nước, kết nối chuỗi giá trị toàn cầu.

Cụ thể, trên lĩnh vực trồng trọt, tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của tỉnh. Trong đó, dự kiến ưu tiên phát triển các loại cây ăn quả, rau màu và lúa chất lượng cao, thực hiện chuyển đổi khoảng 13.000ha đất trồng lúa 3 vụ sang trồng lúa kết hợp nuôi thủy sản và chuyển đổi khoảng 2.600ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây lâu năm, cây hàng năm khác có giá trị kinh tế cao. Phấn đấu đến năm 2025 giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1ha đất trồng trọt đạt 120 triệu đồng. Đối với sản xuất lúa gạo, chuyển từ phát triển sản lượng sang nâng cao chất lượng, duy trì các vùng sản xuất đa canh và kết hợp luân canh, xen canh với cây trồng khác và thủy sản, chăn nuôi thủy cầm để tăng thu nhập cho nông dân và cải thiện hệ thống canh tác.

Ở lĩnh vực chăn nuôi, tập trung chuyển đổi cơ cấu đàn vật nuôi theo hướng tăng dần tỷ trọng đàn gia cầm và gia súc ăn cỏ. Phát triển chăn nuôi đảm bảo an toàn thực phẩm, bền vững môi trường, an toàn sinh học và dịch bệnh; chăn nuôi công nghiệp áp dụng công nghệ cao tại các trang trại và doanh nghiệp lớn. Về thủy sản, phát huy lợi thế về nuôi trồng thủy sản nước ngọt. Phát triển các vùng nuôi chuyên canh cho các sản phẩm chủ lực kết hợp với nuôi luân canh, xen canh. Đa dạng hóa các đối tượng và hình thức nuôi cho phù hợp với từng vùng, từng địa phương thích ứng với biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn. Khuyến khích phát triển các trang trại, hình thành chuỗi liên kết để gắn kết các doanh nghiệp chế biến với các vùng nuôi. Thiết lập mạng lưới liên kết sản xuất giống theo hướng chuyên môn hóa cho từng công đoạn. Diện tích nuôi trồng thủy sản đến năm 2025 dự kiến khoảng 11.000ha, tăng 3.000ha so với năm 2020, tổng sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 120.000 tấn, tốc độ tăng giá trị sản lượng bình quân 10-12%/năm.

Theo ông Trần Chí Hùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, ngành nông nghiệp sẽ tập trung xây dựng định hướng phát triển ngành nông nghiệp và các lĩnh vực chủ yếu, từng bước hoàn chỉnh cơ cấu sản xuất gắn với lợi thế cạnh tranh và yêu cầu thị trường. Đổi mới phương thức quản lý, sử dụng và kinh doanh vật tư nông nghiệp hướng tới nền sản xuất nông nghiệp chuyên nghiệp. Nâng cao trình độ cơ giới hóa, tự động hóa đồng bộ từ sản xuất đến thu hoạch, bảo quản, chế biến theo chuỗi giá trị. Tập trung xây dựng các vùng sản xuất chuyên canh đảm bảo tiêu chuẩn bền vững, đáp ứng theo từng nhóm thị trường. Hình thành các vùng nguyên liệu tập trung, cung cấp đủ nguyên liệu đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cho cơ sở chế biến. Thu hút doanh nghiệp “đầu tàu” có đủ năng lực về vốn, khoa học công nghệ và thị trường để dẫn dắt chuỗi giá trị hiệu quả để phát triển các cụm liên kết sản xuất - chế biến và tiêu thụ tại các địa phương, nhất là doanh nghiệp chế biến rau quả.

Bên cạnh đó, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu nông sản, xúc tiến thương mại và phát triển thị trường gắn với chuyển đổi số. Thúc đẩy hợp tác, liên kết, phát triển chuỗi giá trị và các mô hình nông nghiệp tiên tiến. Xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường đảm bảo đầu ra ổn định cho nông sản. Nâng cao năng suất lao động và thu nhập. Xây dựng hoàn thiện và triển khai một số cơ chế chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đẩy mạnh phát triển các hợp tác xã có sản phẩm đáp ứng được yêu cầu xuất khẩu.

“Hiến kế” cho nông nghiệp vươn xa

Theo dự thảo Kế hoạch, Hậu Giang phấn đấu xây dựng thành công 5 nông sản chủ lực (lúa, mít, chanh không hạt, cá thát lát, lươn) định vị thương hiệu tiêu thụ ở ba thị trường: nội tỉnh, vùng miền và xuất khẩu. Đồng thời, phát triển 4 loại nông sản đặc trưng, tiềm năng gắn với phát triển du lịch (khóm, mãng cầu xiêm, mít ruột đỏ, cá dày). Xây dựng 15 mô hình hợp tác xã và 3 liên hiệp hợp tác xã phát triển toàn diện, hoạt động hiệu quả.

Theo Liên minh Hợp tác xã tỉnh, trên lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi cần chọn lựa để tập trung phát triển loại cây trồng, vật nuôi chủ lực. Trong giai đoạn tới, con lươn được xác định là một trong những vật nuôi chủ lực, một số đơn vị cũng đang đẩy mạnh xuất khẩu, liên kết hợp tác để mở rộng thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên việc sơ chế, chế biến, đóng gói cần được đầu tư hơn để đa dạng hóa sản phẩm.

Ông Ngô Minh Long, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh, cho rằng: Hiện nay, các hợp tác xã sản xuất đảm bảo yêu cầu về chất lượng, sản lượng. Tuy nhiên, trong khâu sơ chế, chế biến vẫn còn yếu. Hy vọng thời gian tới sẽ xây dựng được một số trung tâm, hoặc cơ sở sơ chế, chế biến. Nếu làm được điều này, sẽ góp phần giúp sản phẩm nông nghiệp của Hậu Giang đi xa hơn, đa dạng hơn trên thị trường.

Ông Huỳnh Thành Hữu, Phó Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh, cho rằng: Nghị quyết 04 trên lĩnh vực nông nghiệp với mục tiêu là ngành nông nghiệp tiếp tục tạo ra những mô hình mới và tạo ra giá trị mới để thúc đẩy tăng trưởng. Trong dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 04 trên lĩnh vực nông nghiệp cần nghiên cứu tạo đột phá bằng các mô hình mới, cụ thể hơn trên từng lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản. Hiện nay, các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp cũng khá nhiều. Cần tính toán đến việc liên kết các doanh nghiệp đầu tư vào công nghiệp chế biến, xây dựng vùng nguyên liệu mới, tiên tiến, tạo ra giá trị mới thúc đẩy tăng trưởng lĩnh vực nông nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp Lê Như Lê góp ý: Trong dự thảo Kế hoạch của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đưa ra được một số nhóm sản phẩm chủ lực để tập trung phát triển như lúa, mít, chanh không hạt, lươn… Bên cạnh vấn đề xây dựng mô hình, phải đồng thời xúc tiến tạo đầu ra, liên kết bao tiêu sản phẩm nông sản.

Nhiều ý kiến khác cho rằng quan tâm thêm việc đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn để đáp ứng nhu cầu lưu chuyển hàng hóa; phát huy lợi thế giao thông đường thủy trong vận chuyển nông sản. Tăng cường đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp để nông dân chủ động hơn trong việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong canh tác. Xây dựng thương hiệu, đẩy mạnh quảng bá sản phẩm nông sản một cách hiệu quả.

Phát biểu tại buổi làm việc với các sở, ngành về dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 04 (trên lĩnh vực nông nghiệp) mới đây, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Trong Nghị quyết “Bốn trụ cột”, nông nghiệp đóng vai trò rất quan trọng. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021-2025 trên lĩnh vực nông nghiệp. Lưu ý đẩy mạnh phát triển nông nghiệp tuần hoàn, phải khai thác sâu tiềm năng, lợi thế trên lĩnh vực nông nghiệp. Đẩy mạnh phát triển các hợp tác xã có sản phẩm đáp ứng được yêu cầu xuất khẩu; tập trung hơn vào công tác tuyên truyền, tranh thủ mọi nguồn lực sẵn có để phát triển kinh tế hợp tác. Nông nghiệp phải gắn với nông dân và nông thôn, phải phấn đấu đưa bộ mặt nông thôn ngày càng phát triển và nâng cao đời sống cho người dân.

Bài, ảnh: ẨN LIÊN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Tăng cường công tác phòng chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai

11:18 27/06/2025

(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Hiệu quả công tác chuyển giao kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp

05:42 27/06/2025

Trong những năm qua, hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Long Mỹ đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cho nông dân.

Phát triển vùng chuyên canh gắn với chuỗi giá trị nông sản chủ lực

05:39 27/06/2025

Với lợi thế về đất đai và khí hậu, huyện Châu Thành đang tập trung phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Đây là hướng đi bền vững, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân địa phương.

Chạm vào bản sắc Hậu Giang qua mỗi sản phẩm OCOP

08:29 26/06/2025

Với định hướng phát triển sản phẩm OCOP không chỉ về số lượng mà còn về chiều sâu giá trị, Hậu Giang đang từng bước khai thác bản sắc vùng miền như một lợi thế cạnh tranh.

Nông dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác trong vụ lúa Thu đông

09:48 25/06/2025

(HG) - Để vụ lúa Thu đông 2025 sản xuất đạt hiệu quả ngay từ đầu vụ, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác.

Tiền gia công một cuộn rơm ở mức 11.000-12.000 đồng

05:55 25/06/2025

(HG) - Nhiều người hành nghề dùng máy đi thu gom rơm rạ trên đồng rồi đóng thành cuộn để cung ứng cho khách hàng có nhu cầu cho biết, giá thuê gia công mỗi cuộn rơm trong vụ lúa Hè thu này đang dao động từ 11.000-12.000 đồng/cuộn, tăng từ 2.000-3.000 đồng/cuộn so với vụ lúa Đông xuân vừa qua.

Mưa dầm ảnh hưởng sản xuất lúa

06:26 24/06/2025

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa dầm kèm theo gió mạnh đã làm ảnh hưởng đến tình hình thu hoạch lúa Hè thu và nhiều diện tích lúa Thu đông của nông dân vừa gieo sạ.

Còn một số khó khăn trong thực hiện Đề án vùng lúa chất lượng cao

06:24 24/06/2025

(HG) - Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sau gần 2 năm thực hiện Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu

Phát triển ấn tượng nhưng chưa vơi nỗi lo sạt lở

05:43 23/06/2025

Trong những tháng đầu năm, huyện Châu Thành đạt nhiều kết quả nổi trội về kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần tạo nên thành tích chung của tỉnh. Tuy nhiên, thực trạng sạt lở trên địa bàn diễn biến khá phức tạp, đòi hỏi địa phương cần những giải pháp cụ thể hơn cho vấn đề này.

Canh tác “thuận thiên” thích ứng với biến đổi khí hậu

07:11 22/06/2025

Nhờ sự linh hoạt trong sản xuất, phù hợp với điều kiện tự nhiên, mô hình canh tác “thuận thiên” tôm - lúa ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, không chỉ giúp người dân tránh được rủi ro mùa vụ mà còn nâng cao thu nhập.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...