Thuận Hưng về đích xã nông thôn mới kiểu mẫu

Thứ Sáu, ngày 02/08/2024 | 07:16

Phát huy truyền thống đi đầu trong xây dựng nông thôn mới (NTM), hôm nay (ngày 2-8), xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ vinh dự là xã đầu tiên của huyện được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu sau nhiều năm quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận, chung sức của người dân trong việc xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, phát triển trên các mặt.

Hệ thống giao thông và cảnh quan môi trường ở nông thôn trên địa bàn xã NTM kiểu mẫu Thuận Hưng ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp.

Hiệu quả công tác nâng cao thu nhập và giảm nghèo

Xã Thuận Hưng được công nhận đạt chuẩn NTM vào năm 2015, đến năm 2022 thì nâng lên là xã NTM nâng cao và hiện là xã NTM kiểu mẫu. Trong suốt quá trình xây dựng NTM, địa phương luôn xác định một trong những mục tiêu trọng tâm là làm thế nào không ngừng nâng cao nguồn thu nhập và giảm nghèo hiệu quả cho người dân. Do đó, giải pháp được ngành chức năng địa phương này thực hiện là thường xuyên vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị kinh tế cho gia đình, đặc biệt là địa phương thực hiện lồng ghép nhiều chương trình, dự án nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển sản xuất nông nghiệp. Trong đó, các ngành chức năng từ xã đến ấp không ngừng vận động bà con chuyển đổi mô hình sản xuất gắn với chuỗi giá trị và thực hiện tốt Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) để góp phần nâng cao giá trị hàng hóa nông sản và nguồn thu nhập.

Ông Nguyễn Tuấn Kiệt, ở ấp 10, xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ, thông tin: “Vào năm 2023, tôi rất vui khi được Nhà nước hỗ trợ 50% kinh phí để thực hiện mô hình ứng dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm cho 1ha vườn hạnh của gia đình. Nhờ hệ thống tưới nước tiết kiệm mà tôi giảm được nhiều chi phí trong sản xuất, nhất là tiền thuê nhân công tưới nước. Hiện vườn hạnh của tôi được 6 năm tuổi, bình quân 10-15 ngày sẽ thu hoạch trái một đợt, với năng suất từ 3-5 tấn trái, giá bán dao động từ 5.000-14.000 đồng/kg (tùy đợt). Từ bán trái hạnh, bình quân mỗi năm gia đình tôi có nguồn thu nhập khoảng 200 triệu đồng. Để mang tính kế thừa khi cây hạnh già cỗi, hiện tôi đã trồng xen mít ruột đỏ vào vườn hạnh và hy vọng tới đây, 2 loại cây trồng này sẽ tạo nguồn thu nhập ổn định ở mức cao cho gia đình”.

Giống như ông Kiệt, thời gian qua, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Thuận Lợi, ở ấp 9, xã Thuận Hưng, cũng được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ từ Nhà nước để giúp HTX phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho thành viên. Điển hình, HTX được hỗ trợ về nhà kho, máy bay phun thuốc không người lái; hỗ trợ xúc tiến thương mại, bao bì, nhãn mác; được chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật theo quy trình sản xuất nông nghiệp tốt và quản lý đồng bộ theo chuỗi giá trị sản xuất…

Ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị HTX Thuận Lợi, xã Thuận Hưng, cho hay: “Nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước mà sản phẩm gạo trắng Jasmine của HTX đã đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Còn trong quá trình sản xuất, HTX luôn tập trung canh tác đúng theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm để sản phẩm làm ra đủ sức cạnh tranh với thị trường và bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng. Hướng tới, HTX sẽ chú trọng tiếp cận các phương pháp mới trong sản xuất lúa theo Đề án 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao, nhất là đẩy mạnh cơ giới hóa trong các khâu canh tác gắn với phát thải thấp. Ngoài ra, HTX còn quan tâm đào tạo ngành nghề nông thôn theo nhu cầu doanh nghiệp để tạo việc làm và nguồn thu nhập cho thành viên HTX trong thời gian nhàn rỗi”.

Hiện tại, toàn xã Thuận Hưng có hơn 70 mô hình sản xuất nông nghiệp cho thu nhập từ 100 triệu đồng/ha/năm trở lên; trong đó, điển hình là mô hình sản xuất lúa hàng hóa theo hướng an toàn thực phẩm, mô hình trồng hạnh, mít ruột đỏ, nuôi lươn giống và thương phẩm... Ngoài xây dựng được nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, lãnh đạo địa phương còn tổ chức nhiều cuộc hội nghị để gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với các hộ nghèo trên địa bàn, qua đây nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của hộ nghèo, từ đó đưa ra giải pháp hỗ trợ và mô hình thực hiện được hiệu quả, giúp bà con thoát nghèo bền vững.

Một điểm đáng ghi nhận khác trong công tác nâng cao thu nhập và giảm nghèo tại xã Thuận Hưng trong quá trình xây dựng NTM là địa phương tích cực quan tâm, tạo điều kiện thu hút đầu tư và đẩy mạnh sản xuất tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề phụ. Đến nay, trên địa bàn xã có 80 cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ đang hoạt động hiệu quả, thu hút 246 lao động với thu nhập bình quân từ 75-90 triệu đồng/người/năm, từ đó tỷ lệ lao động có việc làm toàn xã không ngừng được nâng lên qua từng năm.

Bà Phạm Thị Hường, Chủ tịch UBND xã Thuận Hưng, phấn khởi cho biết: Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác nâng cao nguồn thu nhập và giảm nghèo nên hiện trên địa bàn xã chỉ còn 9 hộ nghèo, chiếm 0,36%; trong đó xã có 2/5 ấp đã xóa trắng hộ nghèo là ấp 6 và ấp 8. Địa phương phấn đấu cuối năm nay, trên địa bàn xã không còn hộ nghèo nào. Về mức thu nhập bình quân đầu người của xã đang đạt gần 75,6 triệu đồng/người/năm, tăng gần 15 triệu đồng so với thời điểm xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao (năm 2022).  

Dấu ấn cơ sở hạ tầng và cảnh quan môi trường

Bên cạnh thu nhập và tỷ lệ hộ nghèo đang ở mức ấn tượng thì cơ sở hạ tầng nông thôn về điện, đường giao thông, trường học, trạm y tế,… cũng như hệ thống cảnh quan môi trường trên địa bàn xã Thuận Hưng hôm nay đang tạo ra nhiều dấu ấn nổi bật của một xã NTM kiểu mẫu. Theo đó, nhiều tuyến đường nông thôn trên địa bàn xã đã được bê tông hóa với bề ngang mặt lộ từ 2,5-3,5m, đồng thời gắn với việc lắp đặt hệ thống đèn đường chiếu sáng vào ban đêm; qua đây tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa nông sản của người dân trong và ngoài xã.

Ông Trần Văn Công, ở ấp 10, xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ, chia sẻ: “Từ khi con lộ bê tông trước nhà được đầu tư 3,5m thì việc vận chuyển trái cây hay nhiều mặt hàng nông sản của bà con ở xứ này được thuận tiện và nhanh chóng hơn rất nhiều so với trước đây, vì xe tải vào được tận nhà của người dân. Ngoài ra, những lúc cần thiết thì gọi xe taxi chạy đến rước trước cửa nhà nên bà con rất phấn khởi và hài lòng trước sự đổi thay của quê hương Thuận Hưng hôm nay”.

Đồng hành cùng với hệ thống giao thông là cảnh quan môi trường trên địa bàn xã Thuận Hưng đang mang lại nhiều sắc màu tươi mới cho các vùng quê nhờ những bông hoa đua nhau khoe sắc quanh năm. Theo đó, khi mỗi tuyến đường mới được đầu tư xong thì chính quyền địa phương thường xuyên ra quân và vận động người dân thực hiện phát quang và trồng nhiều loại cây xanh, hoa để làm hàng rào nhằm tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Điển hình từ đầu năm đến nay, xã Thuận Hưng đã tổ chức 24 lần ra quân, với 634 lượt cán bộ, công chức và Nhân dân tham gia phát quang, cắt tỉa, trồng mới và trồng giặm 3.800 chậu hoa trang tuyến đường từ Tỉnh lộ 930 xuống sông Cái Lớn thuộc ấp 9, với chiều dài 4km. Trong đó, điểm nổi bật là trên địa bàn xã Thuận Hưng hiện có 3 tuyến đường trồng chuyên biệt một loại cây cảnh hoặc hoa để thu hút khách tham quan, chiều dài mỗi tuyến đường hơn 1km, với 2 loại hoa là cây bông trang và cây quỳnh anh.

Đang cắt tỉa lại hàng rào trước nhà bằng cây hoa trang, ông Trần Văn Bá, ở ấp 10, xã Thuận Hưng, bộc bạch: “Được chính quyền địa phương phát động và thấy bà con chung ấp trồng hoa làm hàng rào liền kề trước nhà rất đẹp mắt nên gia đình tôi cũng làm theo. Nhờ cần cù chăm sóc, cắt tỉa cẩn thận nên sau gần 3 năm trồng, hiện hàng rào trước nhà tôi bằng hoa trang có dáng hình rất đẹp, nhiều người chạy xe ngang tấm tắc khen ngợi nên bản thân cũng rất vui vì mình đã góp một phần công sức giúp xã nhà đạt chuẩn NTM kiểu mẫu”.

Để tạo được dấu ấn về cơ sở hạ tầng và cảnh quan môi trường như hôm nay trên địa bàn xã Thuận Hưng là nhờ ngành chức năng địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức; qua đây tạo được sự đồng thuận của người dân bằng việc chung sức tham gia và tự nguyện hiến đất, hoa màu, công trình,… để xây dựng xã Thuận Hưng đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Ngoài ra, cũng thông qua công tác tuyên truyền hiệu quả nên đến nay, xã Thuận Hưng có 4.863/5.678 người dân được cài đặt App Hậu Giang; qua đây giúp người dân dễ dàng tiếp cận được thông tin về chủ trương, chính sách, an ninh trật tự, khoa học kỹ thuật, thủ tục hành chính hoặc tiền điện, nước,… dựa trên nền tảng công nghệ số. Bên cạnh đó, xã Thuận Hưng đã triển khai đầy đủ các phần mềm cơ sở dữ liệu về sản xuất nông nghiệp như: hộ, quy mô, loại cây trồng, diện tích, lịch thời vụ,... theo đúng tiến độ, chỉ tiêu được giao.

Bà Phạm Thị Hường, Chủ tịch UBND xã Thuận Hưng, cho biết thêm: Xác định xây dựng NTM kiểu mẫu là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục nhằm không ngừng thay đổi diện mạo quê hương theo hướng phát triển; do đó, thời gian tới, địa phương tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu, trong đó tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là chú trọng thực hiện liên kết chuỗi giá trị, sản xuất theo hướng kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số trong nông nghiệp. Bên cạnh đó, tranh thủ nguồn vốn đầu tư của Trung ương, tỉnh, huyện để tiếp tục đầu tư hoàn thiện các cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã nhằm tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội, cũng như tăng mức hưởng thụ trực tiếp cho người dân nông thôn được tốt hơn.

Tổng nguồn lực xây dựng xã Thuận Hưng đạt chuẩn NTM kiểu mẫu là hơn 32,6 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước là hơn 15,5 tỉ đồng, doanh nghiệp đóng góp 5 tỉ đồng, người dân hơn 10,2 tỉ đồng, còn lại là vốn tín dụng.

 

HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới

Xem thêm

Tăng cường công tác phòng chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai

11:18 27/06/2025

(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Hiệu quả công tác chuyển giao kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp

05:42 27/06/2025

Trong những năm qua, hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Long Mỹ đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cho nông dân.

Phát triển vùng chuyên canh gắn với chuỗi giá trị nông sản chủ lực

05:39 27/06/2025

Với lợi thế về đất đai và khí hậu, huyện Châu Thành đang tập trung phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Đây là hướng đi bền vững, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân địa phương.

Chạm vào bản sắc Hậu Giang qua mỗi sản phẩm OCOP

08:29 26/06/2025

Với định hướng phát triển sản phẩm OCOP không chỉ về số lượng mà còn về chiều sâu giá trị, Hậu Giang đang từng bước khai thác bản sắc vùng miền như một lợi thế cạnh tranh.

Nông dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác trong vụ lúa Thu đông

09:48 25/06/2025

(HG) - Để vụ lúa Thu đông 2025 sản xuất đạt hiệu quả ngay từ đầu vụ, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác.

Tiền gia công một cuộn rơm ở mức 11.000-12.000 đồng

05:55 25/06/2025

(HG) - Nhiều người hành nghề dùng máy đi thu gom rơm rạ trên đồng rồi đóng thành cuộn để cung ứng cho khách hàng có nhu cầu cho biết, giá thuê gia công mỗi cuộn rơm trong vụ lúa Hè thu này đang dao động từ 11.000-12.000 đồng/cuộn, tăng từ 2.000-3.000 đồng/cuộn so với vụ lúa Đông xuân vừa qua.

Mưa dầm ảnh hưởng sản xuất lúa

06:26 24/06/2025

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa dầm kèm theo gió mạnh đã làm ảnh hưởng đến tình hình thu hoạch lúa Hè thu và nhiều diện tích lúa Thu đông của nông dân vừa gieo sạ.

Còn một số khó khăn trong thực hiện Đề án vùng lúa chất lượng cao

06:24 24/06/2025

(HG) - Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sau gần 2 năm thực hiện Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu

Phát triển ấn tượng nhưng chưa vơi nỗi lo sạt lở

05:43 23/06/2025

Trong những tháng đầu năm, huyện Châu Thành đạt nhiều kết quả nổi trội về kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần tạo nên thành tích chung của tỉnh. Tuy nhiên, thực trạng sạt lở trên địa bàn diễn biến khá phức tạp, đòi hỏi địa phương cần những giải pháp cụ thể hơn cho vấn đề này.

Canh tác “thuận thiên” thích ứng với biến đổi khí hậu

07:11 22/06/2025

Nhờ sự linh hoạt trong sản xuất, phù hợp với điều kiện tự nhiên, mô hình canh tác “thuận thiên” tôm - lúa ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, không chỉ giúp người dân tránh được rủi ro mùa vụ mà còn nâng cao thu nhập.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...