Tiềm năng nông nghiệp Hậu Giang

Thứ Tư, ngày 29/06/2022 | 19:34

Với nhiều tiềm năng về vị trí, điều kiện canh tác cộng thêm những chính sách ưu đãi hấp dẫn sẽ là cơ hội cho những nhà đầu tư trong và ngoài nước khi đến hợp tác với tỉnh Hậu Giang trong lĩnh vực nông nghiệp.

Hậu Giang đang tận dụng lợi thế từng loại cây trồng, vùng đất để đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

Những lợi thế đặc biệt

Tỉnh Hậu Giang nằm ở trung tâm của vùng ĐBSCL, kế cận thành phố Cần Thơ là một điều kiện thuận lợi trong giao lưu, mở rộng kinh tế, nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật trong phát triển nông nghiệp. Mặt khác, với vị trí trung tâm của tiểu vùng Tây Nam sông Hậu và tiểu vùng Bắc bán đảo Cà Mau, nằm giữa Tứ giác tăng trưởng Cần Thơ - Cà Mau - Kiên Giang - An Giang, tỉnh Hậu Giang sẽ có vai trò trung tâm trong giao lưu kinh tế và có ý nghĩa quyết định trong việc thu hút đầu tư trong, ngoài nước.

Ông Trần Chí Hùng, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh, cho biết: Những năm qua, nhờ đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp nên tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) khu vực I (lĩnh vực nông nghiệp) của tỉnh luôn đạt ở mức cao; trong đó gần nhất là năm 2021 đạt 4,04%, riêng 6 tháng đầu năm nay đạt 4,49%. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản theo giá so sánh 2010 tăng từ 3-4%/năm. Một điểm nổi bật khác trong lĩnh vực nông nghiệp là hiện UBND tỉnh đã xác định 5 loại nông sản chủ lực, gồm: lúa, chanh không hạt, mít, cá thát lát, lươn đồng; 4 loại nông sản đặc trưng, tiềm năng gắn với phát triển du lịch là khóm, mãng cầu xiêm, mít ruột đỏ, cá dày và các nông sản có giá trị cao khác để tập trung đầu tư. Từ việc xác định trên sẽ là cơ sở để kêu gọi đầu tư phát triển các chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của tỉnh, cũng như xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung có quy mô phù hợp với từng loại hình sản xuất và điều kiện của từng địa phương trong tỉnh.

Để tạo bàn đạp và giúp cho lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh phát triển thì Hậu Giang có nhiều yếu tố làm bệ đỡ. Trước tiên là hệ thống giao thông khi tỉnh có 6 tuyến quốc lộ đi qua, gồm: Quốc lộ 1, Quốc lộ 61, Quốc lộ 61B, Quốc lộ 61C, Nam Sông Hậu và Quản lộ Phụng Hiệp. Đặc biệt, theo định hướng quy hoạch vùng thì tới đây, trên đất Hậu Giang sẽ có tuyến cao tốc và 2 tuyến quốc lộ được đầu tư. Ngoài ra, Hậu Giang có hệ thống sông rạch chằng chịt, nối liền nhau với tổng chiều dài khoảng 2.300km; trong đó, có một số kênh rạch chính như: Xà No, Nàng Mau, Lái Hiếu, Cái Côn - Quản Lộ - Phụng Hiệp, Kinh Xáng,… Các kênh rạch ngang dọc trải khắp địa bàn tỉnh hàng năm mang về nguồn nước ngọt và lượng lớn phù sa để tạo độ màu mỡ cho các loại cây trồng phát triển. Mặt khác, tỉnh còn có hệ thống cảng xuất nhập hàng hóa đi nội địa và quốc tế có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 20.000 tấn (DWT), đồng thời khoảng cách kết nối với cảng hàng không Cần Thơ không quá 20km.

Ông Trần Văn Sinh, ở ấp 3B, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, phấn khởi thông tin: Ngoài những yếu tố thuận lợi về mặt tự nhiên, điều kiện sản xuất thì trình độ canh tác nông nghiệp của người dân trên địa bàn tỉnh hiện nay cũng được nâng lên rất nhiều. Có được kết quả này là nhờ ngành chức năng của tỉnh đẩy mạnh việc chuyển giao ứng dụng nhiều tiến bộ kỹ thuật trong canh tác để thích ứng với điều kiện mới trong sản nhất. Nổi bật là Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT); ứng dụng công nghệ 4.0 vào canh tác lúa, cây ăn trái; Dự án xây dựng mô hình thủy lợi, tưới tiêu tiên tiến, tiết kiệm nước, áp dụng công nghệ 4.0 trong phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn...

Theo chia sẻ của ngành nông nghiệp tỉnh thì định hướng trong phát triển nông nghiệp của tỉnh ở những năm gần đây và sắp tới là tập trung sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hình thành các vùng hàng hóa tập trung quy mô lớn theo thứ tự ưu tiên thủy sản - cây ăn trái - lúa gạo. Trong đó, lấy thủy sản và trái cây làm chủ lực cùng với phát triển lúa gạo hợp lý làm nền tảng đảm bảo an ninh lương thực nội tỉnh, quốc gia trong mọi tình huống. Ngoài ra, tỉnh cũng đã và đang đẩy mạnh việc chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp thuần túy (chủ yếu là sản xuất lúa) sang tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp đa dạng, đáp ứng nhu cầu của thị trường và chuyển từ phát triển theo số lượng sang chất lượng.

Hậu Giang đang đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư vào chế biến nông sản gồm: lúa gạo, thủy sản, khóm, trái cây các loại.

Tiếp tục kêu gọi đầu tư nhiều dự án mới

Với nhiều tiềm năng vị trí địa lý, vùng nguyên liệu và trên cơ sở phối hợp tổ chức thực hiện các chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh nên thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đã tiếp cận và được UBND tỉnh phê duyệt 11 dự án đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, một số dự án trọng điểm như: nhà máy chế biến, xuất khẩu gạo chất lượng cao; nhà máy sản xuất khóm đóng hộp, nước trái cây Hậu Giang; cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; mô hình trình diễn và thực nghiệm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; xây dựng trang trại tổng hợp công nghệ cao; dự án nuôi lươn giống...

Từ khi các dự án trên được triển khai thì tổ chức sản xuất của người dân trong tỉnh được phát triển nhanh, toàn diện theo hướng hiện đại, mở rộng quy mô sản xuất hàng hóa các nông sản chủ lực và nông sản tiềm năng, đặc trưng của tỉnh; qua đây góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trên đất nông nghiệp, từ đó tăng thu nhập kinh tế hộ, giải quyết việc làm cho lao động khu vực nông nghiệp và nông thôn, thực hiện giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách về thu nhập giữa thành thị và nông thôn.

Ông Trần Chí Hùng, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hậu Giang, cho biết thêm: Phát huy những kết quả đạt được trong thu hút đầu tư, tới đây Sở NN&PTNT tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh kêu gọi đầu tư 21 dự án trong lĩnh vực nông nghiệp. Cụ thể, có 7 dự án đầu tư vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang, ở thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ và đây là nơi cần được đầu tư về hạ tầng nhằm phục vụ phát triển công nghệ cao; đồng thời cần đầu tư 14 dự án nằm ở các khu, cụm công nghiệp của tỉnh để phục vụ chế biến, trong đó vị trí các dự án cần được đầu tư đều nằm ở gần vùng nguyên liệu, giao thông thuận lợi.

Song song với việc đưa ra các dự án cần thu hút đầu tư vào nông nghiệp thì tỉnh cũng đề ra những chính sách đi kèm. Theo đó, hiện tỉnh Hậu Giang được hưởng nhiều chính sách ưu đãi cao nhất của Chính phủ đối với địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (trừ thành phố Vị Thanh) để tạo thêm lợi thế cạnh tranh. Trên cơ sở này, vừa qua tỉnh Hậu Giang đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi đầu tư vào nông nghiệp, điển hình như: miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước; hỗ trợ tập trung đất đai; tiếp cận, hỗ trợ tín dụng (hỗ trợ lãi suất); hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực phát triển thị trường; hỗ trợ đầu tư cơ sở bảo quản, chế biến nông sản; giết mổ gia súc, gia cầm; chế tạo thiết bị, linh kiện, máy nông nghiệp; sản xuất sản phẩm phụ trợ; hỗ trợ đầu tư cơ sở chăn nuôi bò sữa, bò thịt; hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công và đầu tư kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn…

Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, cho hay: Trong giai đoạn 2021-2025, phải đưa nông nghiệp của tỉnh ngang tầm với các tỉnh vùng ĐBSCL và nâng cao đời sống của nông dân. Do đó, ngành nông nghiệp cần tập trung nghiên cứu các loại sản phẩm chế biến từ nông sản mới, đa dạng và đẩy mạnh nghiên cứu phát triển nông nghiệp tuần hoàn nhằm tăng hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp, cũng như phát triển các HTX có sản phẩm đáp ứng được yêu cầu xuất khẩu. Ngoài ra, cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tranh thủ mọi nguồn lực sẵn có để đẩy mạnh phát triển kinh tế hợp tác. Đặc biệt là cần thu hút doanh nghiệp “đầu tàu” có đủ năng lực về vốn, khoa học công nghệ và thị trường nhằm dẫn dắt chuỗi giá trị hiệu quả để phát triển các cụm liên kết sản xuất - chế biến và tiêu thụ tại các địa phương, nhất là doanh nghiệp chế biến rau quả.

Mặt khác, hiện UBND tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, sẽ tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến năng suất để góp phần nâng tỷ trọng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh sản phẩm, hàng hóa của tỉnh trên thị trường.

Hiện tại, diện tích gieo trồng lúa cả năm của tỉnh đạt gần 190.000ha, năng suất trung bình 6,76 tấn/ha, sản lượng hàng năm đạt trên 1,2 triệu tấn; diện tích mía đạt trên 4.000ha, sản lượng hàng năm đạt 400.000 tấn; rau màu có 25.800ha, sản lượng đạt 332.000 tấn; cây ăn trái đạt trên 43.000ha, sản lượng đạt 400.000 tấn; chăn nuôi phát triển ổn định đàn gia súc, gia cầm nhờ được hộ dân tái đàn, trong đó tổng đàn heo đạt 143.000 con, tổng đàn gia cầm là 4,5 triệu con; thủy sản có tổng diện tích nuôi đạt 8.100ha, tổng sản lượng đạt 80.000 tấn. 

 

Bài, ảnh: H.PHƯỚC - T.HẰNG

Viết bình luận mới

Xem thêm

Tăng cường công tác phòng chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai

11:18 27/06/2025

(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Hiệu quả công tác chuyển giao kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp

05:42 27/06/2025

Trong những năm qua, hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Long Mỹ đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cho nông dân.

Phát triển vùng chuyên canh gắn với chuỗi giá trị nông sản chủ lực

05:39 27/06/2025

Với lợi thế về đất đai và khí hậu, huyện Châu Thành đang tập trung phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Đây là hướng đi bền vững, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân địa phương.

Chạm vào bản sắc Hậu Giang qua mỗi sản phẩm OCOP

08:29 26/06/2025

Với định hướng phát triển sản phẩm OCOP không chỉ về số lượng mà còn về chiều sâu giá trị, Hậu Giang đang từng bước khai thác bản sắc vùng miền như một lợi thế cạnh tranh.

Nông dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác trong vụ lúa Thu đông

09:48 25/06/2025

(HG) - Để vụ lúa Thu đông 2025 sản xuất đạt hiệu quả ngay từ đầu vụ, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác.

Tiền gia công một cuộn rơm ở mức 11.000-12.000 đồng

05:55 25/06/2025

(HG) - Nhiều người hành nghề dùng máy đi thu gom rơm rạ trên đồng rồi đóng thành cuộn để cung ứng cho khách hàng có nhu cầu cho biết, giá thuê gia công mỗi cuộn rơm trong vụ lúa Hè thu này đang dao động từ 11.000-12.000 đồng/cuộn, tăng từ 2.000-3.000 đồng/cuộn so với vụ lúa Đông xuân vừa qua.

Mưa dầm ảnh hưởng sản xuất lúa

06:26 24/06/2025

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa dầm kèm theo gió mạnh đã làm ảnh hưởng đến tình hình thu hoạch lúa Hè thu và nhiều diện tích lúa Thu đông của nông dân vừa gieo sạ.

Còn một số khó khăn trong thực hiện Đề án vùng lúa chất lượng cao

06:24 24/06/2025

(HG) - Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sau gần 2 năm thực hiện Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu

Phát triển ấn tượng nhưng chưa vơi nỗi lo sạt lở

05:43 23/06/2025

Trong những tháng đầu năm, huyện Châu Thành đạt nhiều kết quả nổi trội về kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần tạo nên thành tích chung của tỉnh. Tuy nhiên, thực trạng sạt lở trên địa bàn diễn biến khá phức tạp, đòi hỏi địa phương cần những giải pháp cụ thể hơn cho vấn đề này.

Canh tác “thuận thiên” thích ứng với biến đổi khí hậu

07:11 22/06/2025

Nhờ sự linh hoạt trong sản xuất, phù hợp với điều kiện tự nhiên, mô hình canh tác “thuận thiên” tôm - lúa ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, không chỉ giúp người dân tránh được rủi ro mùa vụ mà còn nâng cao thu nhập.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...