Trái cây tạo hình vào vụ tết

Thứ Năm, ngày 21/11/2024 | 08:59

Bài Trái cây tạo hình vào vụ tết.mp3

Đến hẹn lại lên, thời điểm này, các nhà vườn chuyên làm trái cây tạo hình trên địa bàn tỉnh đang tất bật các khâu để chuẩn bị sản phẩm ưng ý nhất, kịp tung ra thị trường dịp cuối năm, đáp ứng nhu cầu chưng tết của khách hàng.

Nhà vườn đang tất bật chuẩn bị trái cây tạo hình phục vụ Tết Nguyên đán 2025.

Bưởi tạo hình hồ lô, sản phẩm làm nên tên tuổi của lão nông Võ Trung Thành, ở xã Phú Tân, huyện Châu Thành, từ lâu luôn được khách hàng gần xa tin tưởng và tìm mua. Bởi theo họ, dù giá bưởi tạo hình có nhỉnh hơn so với bưởi thông thường nhưng chính sự độc đáo và công phu của người thợ khiến họ không ngần ngại “xuống tiền” đặt mua.

Ông Võ Trung Thành cho biết, cách đây mấy tháng, ông đã lên kế hoạch cho vụ sản xuất bưởi tết năm nay. Theo ông, bên cạnh kinh nghiệm, tay nghề người thợ thì việc tìm vườn bưởi nguyên liệu là một trong những yếu tố quan trọng cho vụ sản xuất tết.

Để làm ra những trái bưởi mẫu mã độc, lạ, giá tiền triệu, những người thợ như ông Thành phải tuân thủ yêu cầu kỹ thuật khắt khe như không để ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào trái bưởi, vì sẽ làm trái rụng hoặc không tạo ra hình dáng ưng ý. Từ lúc bưởi ra hoa đến khi thu hoạch, người trồng mất hơn 6 tháng chăm sóc.

Theo ông Thành, hiện do diện tích buởi trên địa bàn tỉnh ngày càng thu hẹp, một số vườn bưởi bị già hóa trái không đạt yêu cầu sản xuất nên vùng bưởi nguyên liệu của ông chủ yếu ở huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Thời điểm này, đã có một số đơn vị liên hệ đặt hàng bưởi hồ lô để chưng tết.

Ông Võ Trung Thành chia sẻ: “Năm nay, tôi làm khoảng 600 trái bưởi hồ lô chung với một người quen ở Vĩnh Long. Riêng ở vườn nhà thì làm được vài chục trái. Do là vườn bưởi mới trồng và có trái chiếng đầu tiên nên số lượng không nhiều. Bây giờ, trái bưởi bự và gần trưởng thành rồi. Mọi năm thường từ tầm khoảng 17 cho đến ngày 25 tháng chạp là tôi sẽ thu hoạch dứt điểm”.

Ông Thành cho biết thêm, năm nay, ông vẫn giữ nguyên diện tích như năm rồi để đảm bảo chất lượng trái tốt nhất. Với lão nông này, chất lượng là yếu tố quan trọng để giữ uy tín và thương hiệu với khách hàng.

“Cây bưởi không chất lượng, không tốt thì mình làm nó đâu có đạt, thành thử ra mình cho cái chất lượng chứ không có số lượng. Số lượng tăng mà trái không đạt thì mình lỗ. Năm nay, tôi chỉ có hồ lô thôi chứ không làm các mẫu khác, ông Thành bày tỏ.

Cũng bắt tay làm trái cây tạo hình nhiều năm nay nhưng anh Bùi Văn Thức, ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang không chọn bưởi mà ghi dấu ấn bằng xoài, dừa, đu đủ in chữ thư pháp. Trong đó, xoài Đài Loan in chữ thư pháp là sản phẩm chủ lực, làm nên thương hiệu của nhà vườn này.

“Năm nay thấy tình hình kinh tế cũng khó khăn nên tôi làm cũng tầm năm rồi, khoảng 1.500 trái. Thời điểm này, tôi đang bao bọc trái non để tạo màu da. Để sản phẩm đẹp thì mình chọn lựa xoài phải đẹp không tì vết, đưa vô bao rồi xong mình nhả chữ mới đẹp được chứ còn làm qua loa là không đạt yêu cầu, khách hàng không chịu”, anh Thức chia sẻ.

Được biết, để cho ra những trái xoài in chữ thư pháp đạt chuẩn phục vụ đúng dịp tết thì nhà vườn phải chuẩn bị xử lý cho trái ra hoa đúng thời điểm là khoảng tháng 9 âm lịch. Sau đó, khi trái lớn thì tiến hành tuyển chọn và bao trái. Trung bình khoảng hơn 20 ngày, sau khi tháo bao trái ra, nhà vườn sẽ tiến hành tuyển chọn lại lần nữa trước khi xử lý in chữ.

Với anh Thức, việc tạo hình trên trái xoài không quá khó về kỹ thuật cũng như vốn đầu tư, nhưng phải tốn nhiều công lao động, bù lại giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với trái xoài bình thường.

“Làm trái cây tạo hình thì bắt buộc người nông dân phải chấp nhận đánh đổi, có thành công, có thất bại. Nhưng bù lại, khi thành công thì giá trị cao, mình quyết định được giá trị sản phẩm. Nếu bán xoài cho thương lái như bình thường thì giá phụ thuộc vào thị trường. Còn xoài in chữ thì 100.000-200.000 đồng/trái xoài. Nếu khách hàng đặt hàng nhiều thì mình có thể bớt phần trăm cho khách được. Tôi thích nhất là mình quyết định được phần giá này”, anh Thức tâm đắc.

Anh Thức dự kiến, năm nay ngoài phục vụ bán lẻ xoài in chữ thư pháp cho khách hàng thì anh còn kết hợp bán theo combo dừa, đu đủ in thư pháp, đáp ứng đa dạng nhu cầu chưng tết của người dân. Anh Thức chia sẻ: “Xoài thường in chữ Phúc, Lộc, Thọ, Tài. Sở thích của khách hàng thường là chưng Phúc, Lộc nhiều hơn. Khách hàng hiện tại biết đến sản phẩm nhiều nên có cả những khách ở xa. Thu hoạch rộ nhất là khoảng 20 tháng chạp, khách ở gần thì sẽ lấy trễ hơn. Tết Dương lịch tôi cũng có một số đơn đặt hàng để giao cho khách”.

Với sự sáng tạo, tìm tòi học hỏi, ông Thành và anh Thức đã khoác áo mới cho những loại trái cây thông thường, giúp nâng cao giá trị sản phẩm và làm phong phú thêm sự lựa chọn cho khách hàng dịp cuối năm. Tết đang cận kề, ai cũng mong thời tiết thuận lợi, sản phẩm đạt tỷ lệ thành công cao, bán được giá để đón một cái tết sung túc. 

MỘNG TOÀN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Tăng cường công tác phòng chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai

11:18 27/06/2025

(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Hiệu quả công tác chuyển giao kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp

05:42 27/06/2025

Trong những năm qua, hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Long Mỹ đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cho nông dân.

Phát triển vùng chuyên canh gắn với chuỗi giá trị nông sản chủ lực

05:39 27/06/2025

Với lợi thế về đất đai và khí hậu, huyện Châu Thành đang tập trung phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Đây là hướng đi bền vững, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân địa phương.

Chạm vào bản sắc Hậu Giang qua mỗi sản phẩm OCOP

08:29 26/06/2025

Với định hướng phát triển sản phẩm OCOP không chỉ về số lượng mà còn về chiều sâu giá trị, Hậu Giang đang từng bước khai thác bản sắc vùng miền như một lợi thế cạnh tranh.

Nông dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác trong vụ lúa Thu đông

09:48 25/06/2025

(HG) - Để vụ lúa Thu đông 2025 sản xuất đạt hiệu quả ngay từ đầu vụ, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác.

Tiền gia công một cuộn rơm ở mức 11.000-12.000 đồng

05:55 25/06/2025

(HG) - Nhiều người hành nghề dùng máy đi thu gom rơm rạ trên đồng rồi đóng thành cuộn để cung ứng cho khách hàng có nhu cầu cho biết, giá thuê gia công mỗi cuộn rơm trong vụ lúa Hè thu này đang dao động từ 11.000-12.000 đồng/cuộn, tăng từ 2.000-3.000 đồng/cuộn so với vụ lúa Đông xuân vừa qua.

Mưa dầm ảnh hưởng sản xuất lúa

06:26 24/06/2025

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa dầm kèm theo gió mạnh đã làm ảnh hưởng đến tình hình thu hoạch lúa Hè thu và nhiều diện tích lúa Thu đông của nông dân vừa gieo sạ.

Còn một số khó khăn trong thực hiện Đề án vùng lúa chất lượng cao

06:24 24/06/2025

(HG) - Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sau gần 2 năm thực hiện Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu

Phát triển ấn tượng nhưng chưa vơi nỗi lo sạt lở

05:43 23/06/2025

Trong những tháng đầu năm, huyện Châu Thành đạt nhiều kết quả nổi trội về kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần tạo nên thành tích chung của tỉnh. Tuy nhiên, thực trạng sạt lở trên địa bàn diễn biến khá phức tạp, đòi hỏi địa phương cần những giải pháp cụ thể hơn cho vấn đề này.

Canh tác “thuận thiên” thích ứng với biến đổi khí hậu

07:11 22/06/2025

Nhờ sự linh hoạt trong sản xuất, phù hợp với điều kiện tự nhiên, mô hình canh tác “thuận thiên” tôm - lúa ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, không chỉ giúp người dân tránh được rủi ro mùa vụ mà còn nâng cao thu nhập.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...