Trăn trở nghề nuôi lươn

Thứ Hai, ngày 24/07/2023 | 09:19

Nuôi lươn không bùn trong bể xi măng hay bể bạc là mô hình được nhiều hộ dân lựa chọn trong những năm gần đây vì ít tốn diện tích, dễ nuôi và phù hợp với điều kiện chăn nuôi tại nhiều vùng. Tuy nhiên, giá bán hiện tại đang giảm mạnh khiến nhiều người dân nuôi lươn rơi vào tình huống khó.

Ông Khải vừa bán đợt lươn thịt với giá 95.000 đồng/kg.

Những năm gần đây, nhiều người dân trong tỉnh lựa chọn mô hình nuôi lươn sạch, không bùn vì chi phí đầu tư thấp, dễ nuôi, ít dịch bệnh và có thể tận dụng tối ưu diện tích sẵn có xung quanh nhà. Đặc biệt, con lươn có giá trị kinh tế cao, kỹ thuật nuôi không quá phức tạp, phù hợp với nhiều đối tượng kể cả những hộ ít đất sản xuất hoặc ít kiến thức chuyên môn. Từ đó, nuôi lươn đã trở thành nghề chủ lực phát triển kinh tế của nhiều hộ dân trong tỉnh. Mô hình này tuy không mới nhưng đã giúp cho nhiều gia đình nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế và khấm khá hơn trước.

Gắn bó nghề nuôi lươn thịt đã hơn 7 năm, ông Lê Quốc Khải, ở ấp 8, xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, cho biết: “Mới đầu tôi biết đến mô hình nuôi lươn không bùn là từ internet, rồi được bạn bè dắt đi tham quan. Với tính hiếu kỳ, tôi đã tự tìm tòi học hỏi cách nuôi và thấy được nhiều điểm lợi từ mô hình này nên quyết định làm thử. Vụ đầu do còn thiếu kinh nghiệm nên chỉ thu được 500kg, tuy nhiên giá bán lươn thịt lúc đó lên đến 200.000 đồng/kg, trong khi thức ăn cho lươn chỉ có giá 300.000 đồng/bao, khi trừ chi phí đầu tư tôi còn lợi nhuận gần 30 triệu đồng/1.000 con lươn thịt”.

Tuy nhiên, việc ùn ùn mở rộng diện tích nuôi, trong khi đầu ra còn giới hạn nên tiêu thụ gặp nhiều khó khăn, dẫn đến giá bán lươn thịt đã giảm còn phân nửa. Theo nhận định của nhiều hộ nuôi lươn trên địa bàn tỉnh, hiện nay giá bán lươn giảm mạnh so với cùng kỳ và dự đoán sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới.

Cũng theo ông Khải, giá bán lươn thịt hiện tại chỉ còn 95.000 đồng/kg, giảm từ 10.000-15.000 đồng/kg so với những tháng đầu năm 2023 và thấp hơn cùng kỳ đến 25.000 đồng/kg; lươn giống có giá 3.500 đồng/con, giảm khoảng 1.500 đồng/con so với cùng kỳ. Ngược lại, giá bán thức ăn đã tăng mạnh so với những tháng trước. Ông Khải cho biết: “Gia đình tôi nuôi 11 bể lươn thịt, chi phí mua con giống hiện dao động ở mức khoảng 3.500.000 đồng/thiêng (1.000 con), thức ăn tôi dùng loại 650.000 đồng/bao, tiền điện mỗi tháng khoảng 1.000.000 đồng, với giá bán hiện tại thì khi trừ chi phí đầu tư tôi còn lợi nhuận rất thấp”.

Khó khăn hiện tại của người nuôi lươn chính là giá thức ăn tăng cao trong khi giá bán lươn lại giảm mạnh. Với mỗi đợt lên giá, thức ăn cho lươn tăng từ 20.000 đồng/bao, hiện nay đã lên đến hơn 700.000 đồng/bao (tùy loại). Bên cạnh đó, người dân còn đau đầu vì đầu ra không được đảm bảo. Bà con nuôi lươn chủ yếu tự liên hệ với thương lái, nếu được giá thì bán, không được thì tiếp tục đợi tìm thương lái khác. Đến thời điểm thu hoạch, nếu lươn vẫn chưa bán được thì lại phải tốn thêm tiền thức ăn, tiền điện…Việc đầu ra không ổn định trở thành một vấn đề nan giải khiến người nuôi lươn ngày càng lo lắng.

Nuôi hơn 20 bể lươn với tổng đàn hơn 60.000 con, sản lượng từng đợt bán là hơn 7 tấn, đã quá lứa thu hoạch hơn 3 tháng nay, nhưng gia đình ông Mai Văn Quang, ở xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, vẫn chưa thể bán, bởi giá thương lái thu mua hiện nay chỉ ở mức 90.000 đồng/kg, thấp hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm trước. Theo ông Quang, nếu bán hết số lươn này với giá hiện tại gia đình sẽ không có lãi và lỗ công chăm sóc, mặc dù lươn giống tự gia đình ương để nuôi nên đỡ được phần nào chi phí đầu tư. Ông Quang cho hay: “Hiện nay, gia đình chỉ cho đàn lươn ăn đắp đỗi qua ngày, khi nào có giá thì sẽ thúc rồi bán. Chứ giá lươn hiện tại rất thấp, các hộ xung quanh mua lươn giống của gia đình tôi về nuôi đợt này đa số đều lỗ vốn. Nhà tôi cũng không khá hơn, nếu thời gian đợi càng lâu thì khi bán ra sẽ càng lỗ nặng”.

Anh Đào Chí Linh, Giám đốc hợp tác xã (HTX) nuôi lươn Thuận Phát, ở ấp 8, xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ cho biết, ước sản lượng thu hoạch lươn mỗi năm của HTX khoảng 40 tấn. Thành viên trong HTX không chỉ bán lươn thịt mà còn chế biến thành khô lươn một nắng, với giá bán 400.000 đồng/kg để có mức lợi nhuận cao hơn. Hiện sản phẩm khô lươn một nắng của HTX đã được chứng nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao, đây là động lực giúp thành viên phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động.

Ông Trần Thanh Phong, Trưởng trạm Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản huyện Long Mỹ, cho biết: Với diện tích hơn 58.100m2 nuôi lươn không bùn của hơn 700 hộ dân và đây được xem là nguồn thu nhập chính trong gia đình. Theo đánh giá thì mô hình nuôi lươn đang ngày càng phát triển trên địa bàn huyện. Vì vậy, sắp tới sẽ liên kết các hộ nuôi lại thành tổ hợp tác, hợp tác xã (HTX) để thuận lợi đầu ra. Ngành nông nghiệp huyện cũng đã liên hệ với HTX Kỳ Như ở huyện Phụng Hiệp để được bao tiêu hàng tháng nhằm không bị thương lái ép giá, đảm bảo đầu ra cho bà con chăn nuôi. Bên cạnh đó, tuyên truyền các hộ nuôi lươn phát triển số lượng ổn định, có chất lượng, không dùng kháng sinh. Đồng thời, ngành nông nghiệp huyện cũng thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền, kêu gọi người dân không nên mở rộng diện tích một cách ào ạt, tránh tình trạng cung vượt cầu dẫn đến giá bán thấp.

Bài, ảnh: MAI THANH

Viết bình luận mới

Xem thêm

Nông dân thu hoạch dứt điểm vụ lúa Đông xuân

07:29 18/04/2025

(HG) - Qua rà soát của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, nông dân Hậu Giang vừa thu hoạch dứt điểm vụ lúa Đông xuân 2024-2025, với tổng diện tích gần 73.767ha, năng suất lúa bình quân đạt 7,79 tấn/ha;

Năm 2025, Hậu Giang phấn đấu thực hiện thêm 12.000ha lúa chất lượng cao

07:47 16/04/2025

(HG) - Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh cho biết, trên cơ sở củng cố, nâng chất vùng lúa theo Đề án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) trước đây,

Nông dân làm lúa nhẹ công, tăng lợi nhuận

07:35 16/04/2025

Canh tác lúa theo tiêu chuẩn GlobalGAP gắn với ứng dụng đồng bộ cơ giới hóa trong sản xuất là giải pháp được nhiều nông dân trong tỉnh đánh giá cao tính hiệu quả về mặt kinh tế và xã hội, từ đó thể hiện quyết tâm duy trì và nhân rộng cách thực hiện.

Phòng trừ ốc bươu vàng và chuột gây hại lúa Hè thu

07:28 11/04/2025

(HG) - Ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh Hậu Giang cho biết hiện có 2 đối tượng dịch hại trên lúa Hè thu mà nông dân cần quan tâm phòng trị là ốc bươu vàng và chuột.

Giá bắp nếp tăng

05:38 10/04/2025

(HG) - Nông dân trồng bắp nếp trên địa bàn tỉnh đang vui mừng vì bán được giá cao và dễ tiêu thụ. Hiện bắp nếp được thương lái thu mua tại rẫy với giá khoảng 2.200 đồng/trái loại 1; bắp nếp loại 2 thì 2 trái tính thành 1.

Hậu Giang xuất hiện đợt nắng nóng, thiếu nước cục bộ

07:10 09/04/2025

(HG) - Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hậu Giang cho biết, hiện tại rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng dần về phía Đông Nam, ảnh hưởng tới thời tiết trong tỉnh. Theo đó, từ ngày 8 đến 10-4 khu vực trong tỉnh xuất hiện nắng nóng cục bộ tại các trung tâm thành phố, thị xã và trung tâm các huyện,

Công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp chiếm không quá 1% diện tích

18:30 08/04/2025

(HG) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 32/2025 quy định diện tích, vị trí, mục đích sử dụng của công trình xây dựng phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

18:30 08/04/2025

(HG) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện về việc triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Nâng cao hiệu quả từ liên kết sản xuất

07:39 08/04/2025

Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, thời gian qua Hậu Giang đã phát huy vai trò của các HTX trong việc đứng ra ký kết hợp đồng bao tiêu với các công ty doanh nghiệp, góp phần giải quyết tình trạng thu hoạch rộ làm giá lúa sụt giảm.

Trồng lúa giảm phát thải: Tương lai phát triển bền vững cho ngành lúa gạo

18:40 03/04/2025

Câu chuyện về những nông dân miền Tây mạnh dạn trồng lúa sạch, giảm phát thải để nhận tiền thưởng bạc tỉ từ các tổ chức quốc tế đang là vấn đề được nhiều người bàn tán. Cách làm mới này mở ra tương lai phát triển bền vững cho ngành lúa gạo, bởi bảo vệ tốt môi trường, người trồng lúa và người tiêu dùng…

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Kiểm tra phòng cháy, chữa cháy rừng đợt 2 từ ngày 21-4

18:06 21/04/2025

(HGO) - Ban chỉ đạo về Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng (Ban chỉ đạo) tỉnh Hậu Giang cho biết, thực hiện kế hoạch của đơn vị, từ ngày 21 đến 25-4,

Hội thảo “Truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trong chương trình chuyển đổi số quốc gia” và ra mắt Văn phòng đại diện ACTIV tại Tỉnh Hậu Giang

17:33 21/04/2025

(HGO) - Trong bối cảnh chuyển đổi số đang thay đổi cơ bản phương thức sản xuất – kinh doanh và người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến việc minh bạch về nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, ngày 15-4,

Đảm bảo tiến độ, chất lượng và không đội giá các dự án giao thông trọng điểm

17:16 21/04/2025

(HGO) - Chiều ngày 21-4, tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm tại khu vực phía Nam.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chi trả lương hưu tháng 5 từ ngày 25-28/4/2025

16:01 21/04/2025

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có Công điện gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 5/2025.