Thứ Ba, ngày 03/12/2024 | 08:21
Triển vọng mô hình liên kết sản xuất lúa giống.mp3
Mô hình liên kết sản xuất lúa giống RVT nguyên chủng giữa UBND thành phố Vị Thanh và Công ty TNHH Lúa gạo Việt Nam vừa được triển khai đã thu hút nhiều bà con tham gia.
Ông Nguyễn Văn Diệu, ở ấp 6, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, thường xuyên quan sát tình hình phát triển của cây lúa 20 ngày tuổi.
Hiên tại, Công ty trách nhiệm hữu hạn Lúa gạo Việt Nam (Vinarice) đang liên kết với 8 hộ nông dân trên địa bàn thành phố Vị Thanh sản xuất lúa giống RVT nguyên chủng với diện tích 9ha. Khi tham gia mô hình liên kết sản xuất lúa giống, bà con nông dân được hỗ trợ về mặt kỹ thuật, cung cấp giống lúa và được hướng dẫn quy trình bón phân, phun thuốc hiệu quả, tiết kiệm, giúp giảm chi phí sản xuất, bảo đảm năng suất và được bao tiêu sản phẩm đầu ra với giá cao hơn giá thị trường.
Ông Nguyễn Văn Diệu, người có nhiều năm kinh nghiệm trồng lúa ở ấp 6, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, cho biết: “Sau khi được cán bộ khuyến nông địa phương tập huấn, hướng dẫn về những lợi ích, ưu điểm, cách thức thực hiện, tôi cùng một số bà con xung quanh đã quyết định ký hợp đồng với Vinarice, vì thấy mô hình có triển vọng, nếu thành công thì lợi nhuận sẽ tăng cao hơn so với cách trồng lúa truyền thống”.
Hiện các hộ dân đều đã xuống giống. Trong quá trình này, công ty hỗ trợ đưa cán bộ kỹ thuật xuống cấy (giá 580.000 đồng/công), theo dõi quá trình phát triển của cây, khử lẫn 3-4 lần. Ưu điểm của giống lúa này là phiến lá đứng, dày, đẻ nhánh khá, khóm gọn. Chống đổ tốt, chống chịu trung bình với một số sâu bệnh hại chính. Thời gian sinh trưởng của giống là 95 ngày, ngắn ngày hơn một số giống phổ biến nông dân ở đây gieo sạ, thích hợp làm 3 vụ/năm. Dự kiến cho năng suất thu hoạch khá cao, trung bình từ 6-7 tấn/ha, thâm canh tốt đạt 8 tấn/ha, mang lại thu nhập tăng gấp 2 lần so với giống lúa bình thường.
“Qua thời gian theo dõi, cây lúa rất thích hợp với điều kiện thời tiết và thổ nhưỡng của địa phương. Dù mới sản xuất vụ đầu nhưng thấy giống lúa rất triển vọng. Hơn nữa, tôi cũng không phải lo lắng về vấn đề đầu ra khi Vinarice bao tiêu đầu ra sản phẩm với mức giá cao hơn thị trường từ 1.000-1.300 đồng/kg. Trong khi giá lúa giống công ty bán ra rẻ hơn thị trường với mức giá 20.000 đồng/kg”, ông Diệu chia sẻ thêm.
Theo nhận định của Trạm Khuyến nông thành phố Vị Thanh, cũng như các cơ quan chuyên môn, việc sản xuất theo mô hình này mang lại nhiều lợi ích so với cách trồng truyền thống như nâng cao kỹ thuật sản xuất lúa giống cho bà con. Bên cạnh đó, sản xuất lúa giống bán có lợi nhuận nhiều hơn so với sản xuất lúa hàng hóa nên bà con nông dân cũng tăng thêm thu nhập. Ngoài ra, người dân cũng tiếp cận được với giống lúa có chất lượng cao, vì đây là giống lúa có hạt gạo ngon, phù hợp điều kiện thổ nhưỡng, ít nhiễm sâu bệnh nên bà con khá yên tâm. Hơn hết, khi liên kết sản xuất với công ty, bà con không phải lo lắng vấn đề kinh phí vì được công ty hỗ trợ, được bao tiêu đầu ra và cấp giấy chứng nhận khi thu hoạch, đây là một lợi thế lớn đối với người sản xuất khi đưa sản phẩm ra thị trường.
Có mặt trực tiếp trên cánh đồng và trò chuyện với nông dân, ông Nguyễn Bé Sáu, Phó Trưởng phòng Kinh tế thành phố Vị Thanh, cho biết: Mô hình hiện đang được UBND thành phố Vị Thanh, đơn vị khuyến nông và các cơ quan chức năng đang theo dõi sát sao tình hình phát triển. So với cách trồng truyền thống, mô hình liên kết sản xuất lúa giống này mang lại nhiều lợi ích cho bà con nông dân. Thành phố Vị Thanh sẽ phối hợp với Trạm Khuyến nông để tiếp tục nhân rộng ra trong cộng đồng, nhằm tăng năng suất, chất lượng lúa giống, cũng như tăng thu nhập cho bà con nông dân.
MAI THANH
05:32 08/05/2025
(HG) - Thông tin từ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Mùa Xuân Hậu Giang, qua khảo sát mới đây, hiện vườn chim tại đơn vị có khoảng 20 loài chim về sinh sống và sinh sản trên diện tích khoảng 8ha. Trong đó, những loài chim làm tổ có số lượng lớn là vạc, cồng cộc
05:31 08/05/2025
(HG) - Trưa ngày 7-5, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh cho biết, Dự án Đường tỉnh 927 (đoạn từ ngã ba Vĩnh Tường đến xã Phương Bình) đang trong giai đoạn khẩn trương triển khai thi công, đặc biệt là đối với các hạng mục cống tròn và cống hộp do hiện đang trong điều kiện thời tiết thuận lợi để thi công các hạng mục cống, bảo đảm hoàn thành thông tuyến vào tháng 12-2025.
05:16 08/05/2025
(HG) - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang cho biết, nồng độ mặn trên địa bàn huyện Long Mỹ những ngày qua đang có xu hướng tăng mạnh, có nơi đạt tới 9,5‰.
18:42 07/05/2025
(HGO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Hậu Giang về việc tổ chức rửa mặn đối với diện tích đất lúa bị thiệt hại do nhiễm mặn cạnh cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.
18:41 07/05/2025
(HGO) - Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, sáng ngày 7-5 trên địa bàn huyện Châu Thành đã xảy ra sụp đất, sạt lở bờ kênh tại hộ Lê Hoàng Nhu, kênh Mái Dầm, ấp Đông Lợi A, xã Đông Phước. Chiều dài sạt lở 35m, sâu vào bờ nơi rộng nhất 5m, diện tích mất đất 175m². Sạt lở gây sụp mất lộ lộ bê tông rộng 2m. Nguyên nhân do ảnh hưởng dòng chảy; ước thiệt hại 178 triệu đồng.
07:32 06/05/2025
(HG) - Đây là một trong những nội dung được Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) nhấn mạnh tại văn bản vừa được ban hành về yêu cầu các địa phương tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) tại địa bàn được giao quản lý.
07:31 06/05/2025
(HG) - Theo số liệu đo mặn từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang thì nồng độ mặn trên địa bàn huyện Long Mỹ đang tăng mạnh.
07:28 06/05/2025
Với nhiều mô hình nông nghiệp hiện đại và sản phẩm chế biến đặc sắc, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNƯDCNC) Hậu Giang đang khẳng định vai trò trung tâm đổi mới nông nghiệp, nơi đây không chỉ là “vườn ươm” công nghệ mà còn là điểm tựa cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao.
09:49 05/05/2025
Sau 7 năm triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 6/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang khóa XIII, Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (Khu NNƯDCNC) đã và đang khẳng định vai trò là động lực phát triển nông nghiệp hiện đại của tỉnh.
08:29 05/05/2025
(HG) - Văn phòng Điều phối các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh cho biết, từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã ra quyết định công nhận thêm 3 xã nông thôn mới (NTM) nâng cao, gồm: xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy; xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh và xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A.
18:12 09/05/2025
Để đảm bảo cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân, EVN đã và đang thực hiện theo Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2025, trong đó tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm năm 2025 dự kiến khoảng 12,2%, tổng sản lượng điện toàn hệ thống năm 2025 tăng thêm khoảng 33,6 tỷ kWh so với năm 2024.
17:30 09/05/2025
Chiều ngày 9-5, tại Nhà Quốc hội, trong phiên thảo luận góp ý dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số, bà Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang, bày tỏ thống nhất với những nội dung quy định của dự thảo Luật,
16:49 09/05/2025
Công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của Nhân dân và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.
16:41 09/05/2025
(HGO) - Ngày 9-5, Công đoàn các cơ quan Đảng tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025. Qua đó, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động.