Triển vọng từ mô hình trồng nấm mối đen

Thứ Hai, ngày 02/12/2024 | 19:15

Thành phố Ngã Bảy đang triển khai mô hình “Trồng nấm mối đen”, với kỳ vọng khi nhân rộng trên địa bàn, sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần phát triển nông nghiệp đô thị.

“Trồng nấm mối đen” là mô hình mới, giàu triển vọng tại thành phố Ngã Bảy.

Phát triển nông nghiệp đô thị

Với định hướng phát triển nông nghiệp đô thị, thành phố Ngã Bảy đã nỗ lực triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp với diện tích nhỏ, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, đem lại hiệu quả kinh tế cao như: “Trồng rau thủy canh trong nhà lưới”, “Ứng dụng khoa học trong nuôi lươn sinh sản nhân tạo”, “Nuôi ếch thương phẩm liên kết theo chuỗi giá trị”, “Trồng rau an toàn trong nhà lưới gắn với truy xuất nguồn gốc”,…

Năm 2024, thành phố thực hiện 2 mô hình “Trồng nấm mối đen” và “Trồng nấm rơm trong nhà”. Trong đó, mô hình “Trồng nấm mối đen”, do kỹ sư Nguyễn Thị Kiều Tiên làm chủ nhiệm, Trạm Khuyến nông thành phố Ngã Bảy là cơ quan chủ trì, triển khai từ đầu tháng 6 đến nay, tại Hợp tác xã Nông nghiệp Cao Thắng, khu vực 7, phường Hiệp Thành. Qua đó góp phần đa dạng hóa các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố.

Triển khai mô hình, ban chủ nhiệm đã được doanh nghiệp cung cấp phôi nấm, tư vấn và chuyển giao quy trình kỹ thuật sản xuất nấm mối đen. Xây dựng một điểm trồng nấm mối đen thương phẩm phù hợp với điều kiện sản xuất tại thành phố Ngã Bảy, với quy mô 30m2 cho 1.500 phôi nấm. Bố trí hệ thống điều khiển độ ẩm và hệ thống tưới phun sương tự động để duy trì nhiệt độ, độ ẩm cho nhà trồng nấm.

Theo ban chủ nhiệm mô hình, để nấm mối đen hình thành quả thể và phát triển tốt, nhà trồng cần duy trì độ ẩm khoảng 85-95%, nhiệt độ dao động từ 16-300C và tốt nhất trong khoảng 26-280C. Sau từ 7 đến 10 ngày kể từ khi nhập phôi nấm vào nhà trồng, ban chủ nhiệm tiến hành tháo nút, mở rộng miệng bịch phôi, phủ xơ dừa đã được thanh trùng với độ dày từ 3-5cm vào giữ ẩm để nấm hình thành quả thể.

Có thể thu hoạch nấm sau 25 đến 30 ngày kể từ khi vào xơ dừa. Nấm sau thu hoạch cần vệ sinh sạch sẽ, cạo bỏ lớp giá thể bám trên thân nấm, đóng gói và bảo quản ở nhiệt độ khoảng 40C. Trong điều kiện này, nấm sẽ giữ được độ tươi ngon từ 7 đến 10 ngày. Thời gian thu hoạch nấm có thể kéo dài đến 120 ngày, với năng suất trung bình ước đạt khoảng 200g/phôi nấm.

Mô hình sản xuất mới nhiều tiềm năng

Bà Nguyễn Thị Kiều Tiên, chủ nhiệm mô hình, cho biết: “Qua quá trình trồng thử nghiệm, tôi nhận thấy nấm mối đen là loại nấm dễ trồng, dễ chăm sóc, ít tốn thời gian và công lao động. Khi thu hoạch được thì chỉ cần duy trì nhiệt độ, độ ẩm và hái nấm từ 1 đến 2 lần mỗi ngày. Do đó, có thể giúp người trồng tận dụng được thời gian và công lao động nhàn rỗi, tạo thêm nguồn thu nhập ổn định”.

Với hàm lượng dinh dưỡng cao, nấm mối đen mang lại nhiều lợi ích về mặt sức khỏe, được thị trường ưa chuộng. Tại thành phố Ngã Bảy, đây là một mô hình sản xuất mới, không yêu cầu diện tích lớn, không phụ thuộc vào thời tiết, phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp đô thị của địa phương. Với sự quan tâm Thường trực UBND thành phố, Phòng Kinh tế thành phố và lãnh đạo địa phương, mô hình đang phát triển tốt và có nhiều triển vọng để nhân rộng trên địa bàn.

Theo ông Võ Quốc Thắng, Trưởng phòng Kinh tế thành phố Ngã Bảy: “Để mô hình có thể nhân rộng thành công, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ chỉ đạo nhóm thực hiện mô hình báo cáo hiệu quả của mô hình mang lại. Tham mưu Thường trực UBND thành phố định hướng nhân rộng mô hình. Xây dựng thương hiệu sản phẩm, nghiên cứu thêm các công nghệ bảo quản, chế biến nấm mối. Tìm nguồn tiêu thụ ổn định, góp phần tăng thu nhập cho người sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố”.

ĐANG THƯ

Viết bình luận mới

Xem thêm

Tăng cường công tác phòng chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai

11:18 27/06/2025

(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Hiệu quả công tác chuyển giao kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp

05:42 27/06/2025

Trong những năm qua, hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Long Mỹ đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cho nông dân.

Phát triển vùng chuyên canh gắn với chuỗi giá trị nông sản chủ lực

05:39 27/06/2025

Với lợi thế về đất đai và khí hậu, huyện Châu Thành đang tập trung phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Đây là hướng đi bền vững, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân địa phương.

Chạm vào bản sắc Hậu Giang qua mỗi sản phẩm OCOP

08:29 26/06/2025

Với định hướng phát triển sản phẩm OCOP không chỉ về số lượng mà còn về chiều sâu giá trị, Hậu Giang đang từng bước khai thác bản sắc vùng miền như một lợi thế cạnh tranh.

Nông dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác trong vụ lúa Thu đông

09:48 25/06/2025

(HG) - Để vụ lúa Thu đông 2025 sản xuất đạt hiệu quả ngay từ đầu vụ, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác.

Tiền gia công một cuộn rơm ở mức 11.000-12.000 đồng

05:55 25/06/2025

(HG) - Nhiều người hành nghề dùng máy đi thu gom rơm rạ trên đồng rồi đóng thành cuộn để cung ứng cho khách hàng có nhu cầu cho biết, giá thuê gia công mỗi cuộn rơm trong vụ lúa Hè thu này đang dao động từ 11.000-12.000 đồng/cuộn, tăng từ 2.000-3.000 đồng/cuộn so với vụ lúa Đông xuân vừa qua.

Mưa dầm ảnh hưởng sản xuất lúa

06:26 24/06/2025

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa dầm kèm theo gió mạnh đã làm ảnh hưởng đến tình hình thu hoạch lúa Hè thu và nhiều diện tích lúa Thu đông của nông dân vừa gieo sạ.

Còn một số khó khăn trong thực hiện Đề án vùng lúa chất lượng cao

06:24 24/06/2025

(HG) - Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sau gần 2 năm thực hiện Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu

Phát triển ấn tượng nhưng chưa vơi nỗi lo sạt lở

05:43 23/06/2025

Trong những tháng đầu năm, huyện Châu Thành đạt nhiều kết quả nổi trội về kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần tạo nên thành tích chung của tỉnh. Tuy nhiên, thực trạng sạt lở trên địa bàn diễn biến khá phức tạp, đòi hỏi địa phương cần những giải pháp cụ thể hơn cho vấn đề này.

Canh tác “thuận thiên” thích ứng với biến đổi khí hậu

07:11 22/06/2025

Nhờ sự linh hoạt trong sản xuất, phù hợp với điều kiện tự nhiên, mô hình canh tác “thuận thiên” tôm - lúa ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, không chỉ giúp người dân tránh được rủi ro mùa vụ mà còn nâng cao thu nhập.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...