Thứ Tư, ngày 13/09/2023 | 08:01
Xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, đã và đang đẩy mạnh hỗ trợ người dân phát trển kinh tế nông nghiệp thông qua các tổ chức hội, đoàn thể và bước đầu đã mang lại hiệu quả.
Người dân xã Trường Long A được hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây sầu riêng.
Xã Trường Long A xác định nông nghiệp là kinh tế trọng điểm của địa phương, ngoài 330ha cánh đồng mẫu lớn, trong những năm qua xã đã chuyển đổi những cây trồng không hiệu quả sang trồng sầu riêng và tổng diện tích hiện nay hơn 16ha mang lại giá trị kinh tế cho các hộ dân.
Dù vậy, việc chuyển đổi cây trồng đôi lúc gặp những vấn đề khó khăn về nguồn vốn đầu tư vào sản xuất nên xã liên kết với các tổ chức hội, đoàn thể và ngân hàng để hỗ trợ vốn cho nông dân. Ông Huỳnh Văn Nhịn, Bí thư Đảng ủy xã Trường Long A, cho biết: Trước kia, xã đã giải ngân cho các hộ dân được 350 triệu đồng. Các hộ đã cải tạo vườn trồng cây có múi thành công và giờ đã khá giàu. Mới đây, xã đã hoàn thiện hồ sơ giải ngân cho thêm 10 hộ dân để bà con nơi đây phát triển kinh tế. Đối với vấn đề hồ sơ thủ tục, chính quyền địa phương luôn sẵn sàng hộ trợ người dân. Sắp tới, xã tiếp tục tiếp cận các ngân hàng Sacombank, Agribank, Ngân hàng Chính sách xã hội… để tìm các nguồn vốn vay ưu đãi hỗ trợ người dân phát triển kinh tế thông qua các mô hình, hợp tác xã, tổ hợp tác.
Ông Phạm Thanh Hoài, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, cho biết: Hội vừa tổ chức giải ngân nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân phát triển cây trồng, vật nuôi cho 10 hộ dân với số tiền 500 triệu đồng để thực hiện dự án “Trồng cây sầu riêng” tại xã Trường Long A, với thời hạn vay là 36 tháng. Theo đó, bình quân mỗi hộ vay của dự án từ 50 triệu đồng. Hội Nông dân tỉnh cũng yêu cầu những hộ vay phải sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích. Hội Nông dân cấp huyện và cấp xã thường xuyên kiểm tra, theo dõi dự án, phối hợp tổ chức tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn kinh nghiệm sản xuất cho người vay để phát huy hiệu quả nguồn vốn.
Nhanh nhạy trong thực hiện chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với nhu cầu thị trường, ông Nguyễn Văn Hòa, ở ấp Trường Lợi, xã Trường Long A, cho biết: “Nhận được nguồn vốn của Hội Nông dân tỉnh tôi rất phấn khởi. Do trước kia không có hệ thống phun nước tự động tôi làm theo cách truyền thống tốn kém nhiều chi phí, khi có được nguồn vốn này tới đây sẽ đầu tự hệ thống phun tưới tự động cho vườn sầu riêng nhà mình, còn lại thì đầu tư thêm phân bón chăm sóc cây sầu riêng để có năng suất cao, đem lại nguồn thu nhập khá cho gia đình”.
Còn ông Nguyễn Văn Đậm, ở ấp Trường Lợi, xã Trường Long A, được vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân, chia sẻ: “Tôi vừa chuyển đổi đất vườn trồng hơn 50 cây sầu riêng Monthong (sầu riêng dona), đang lo phân bón đang có xu hướng tăng không đủ chi phí chăm sóc cây và cần đầu tư hệ thống tưới tự động, nhưng hiện nay có số vốn này rồi tôi nhẹ lo rất nhiều”.
Theo xã Trường Long A, hiện nay vườn cây ăn trái của xã có 67,8ha, với một số loại cây ăn trái chủ lực như: bưởi, cam sành, sầu riêng, mít, đu đủ… Điều đáng ghi nhận là những mô hình này, mỗi năm người dân thu về lợi nhuận hàng trăm triệu đồng. Điểm nổi bật của xã là phát triển diện tích cây sầu riêng và đã đăng ký được mã số vùng trồng để thuận tiện việc xuất khẩu sầu riêng tới đây. Đồng thời, xã cũng thành lập các hợp tác xã nông nghiệp, với mục đích hỗ trợ thêm kỹ thuật cho người dân, nâng cao chất lượng sản phẩm, quan trọng là liên kết để tạo đầu ra ổn định.
Để tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã thì việc đẩy mạnh giải ngân các nguồn vốn đến với các hộ dân có nhu cầu phát triển vườn cây ăn trái, rau màu là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Qua đó, giúp người dân nơi đây phát triển từng ngày, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao vào năm 2024.
Bài, ảnh: NGUYỄN HUẤN
05:58 09/06/2025
(HG) - Mới đây, tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (thành phố Cần Thơ), Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam (VIETRISA) tổ chức lễ xuất khẩu lô hàng “Gạo Việt xanh phát thải thấp” đầu tiên sang Nhật Bản. Đây là sự kiện đánh dấu sản phẩm gạo từ Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh
14:50 06/06/2025
(HGO) - Một trong những vấn đề được dư luận quan tâm trong những ngày qua là hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội về mảnh lợn (heo) có nguồn gốc từ Hậu Giang được cho là bị bệnh và không đảm bảo yêu cầu về cảm quan như nổi đốm đỏ, áp xe, mủ, nhưng vẫn được đóng dấu kiểm soát giết mổ của thú y. Sau thông tin người dân phản ánh và qua kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy, hình ảnh thân thịt heo được đăng tải trên mạng xã hội (trên hình ảnh ghi thời gian 26/3/2022) được giết mổ tại Cơ sở giết mổ gia súc Dững - Nga, địa chỉ ấp Long Hòa A1, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Trước sự việc trên, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) yêu cầu Cục Chăn nuôi và Thú y làm rõ đơn vị và lý do đóng dấu kiểm soát giết mổ sai quy định.
08:29 06/06/2025
(HG) - Những ngày vừa qua, nhiều cánh đồng xuống giống sớm vụ lúa Hè thu trên địa bàn tỉnh, nông dân đã vào vụ thu hoạch.
08:09 06/06/2025
(HG) - Những ngày qua, nhiều hộ thả nuôi sớm tôm thẻ chân trắng trên địa bàn xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, đã thu hoạch tôm đầu vụ.
06:17 05/06/2025
(HG) - Ngày 4-6, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) có công văn gửi Bộ Công an về việc điều tra và xử lý thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc tố cáo Công ty cổ phần chăn nuôi C.P bán thịt lợn (heo) bệnh.
17:11 04/06/2025
(HGO) - Chiều ngày 4-6, Đoàn công tác của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TT&BVTV) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT), do bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục TT&BVTV làm trưởng đoàn đã đến thăm mô hình thí điểm sản xuất lúa áp dụng quy trình canh tác thông minh, có trách nhiệm với môi trường (MRV) ở xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ. Đi thăm mô hình cùng Đoàn công tác của Cục TT&BVTV có ông Võ Xuân Tân, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh.
06:21 03/06/2025
(HG) - Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh, Tổ chức VESAF (Hoa Kỳ) vừa phối hợp với UBND xã Lương Tâm và xã Lương Nghĩa (huyện Long Mỹ) tổ chức khởi công 4 cây cầu nông thôn. Kinh phí xây dựng mỗi cây cầu theo hình thức nhà tài trợ hỗ trợ 50%, còn lại địa phương đối ứng 50%.
06:20 03/06/2025
(HG) - Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang cho biết, trên địa bàn huyện Châu Thành vừa xảy ra vụ sụp đất, sạt lở bờ kênh.
15:44 02/06/2025
(HGO) - Sau khi nhận được Công văn của Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Sóc Trăng về việc phối hợp kiểm tra thông tin phản ánh của người dân có liên quan trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, ngày 2-6, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Hậu Giang do ông Trịnh Hùng Cường, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y - Thủy sản tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra 2 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tại địa phương.
07:42 30/05/2025
(HG) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 76/CĐ-TTg ngày 28/5/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó nguy cơ mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét và chủ động phòng chống thiên tai trong thời gian tới.
11:10 09/06/2025
(HGO) – Sáng ngày 9-6, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
05:58 09/06/2025
(HG) - Mới đây, tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (thành phố Cần Thơ), Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam (VIETRISA) tổ chức lễ xuất khẩu lô hàng “Gạo Việt xanh phát thải thấp” đầu tiên sang Nhật Bản. Đây là sự kiện đánh dấu sản phẩm gạo từ Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh
05:57 09/06/2025
Vượt qua các khó khăn về vật liệu, nền đất yếu…, Dự án thành phần 3 thuộc Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, giai đoạn 1 đang được tăng tốc thi công “3 ca, 4 kíp” để kịp về đích vào tháng 7-2026.
05:55 09/06/2025
Nhận thức rõ tầm quan trọng của an toàn thực phẩm (ATTP), lực lượng cán bộ cơ sở đang trở thành điểm tựa vững chắc, làm cầu nối đưa kiến thức, hành động và ý thức về ATTP đến từng hộ dân, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, bền vững ngay từ gốc.