Thứ Tư, ngày 29/01/2025 | 15:26
Khép lại năm 2024, công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh tiếp tục mang lại nhiều luồng gió mới trong việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đặc biệt là có nhiều địa phương vươn lên trở thành xã NTM kiểu mẫu với những nét đặc trưng riêng cho vùng quê.
Ông Trần Văn Chính (bìa trái), Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh và ông Trương Cảnh Tuyên (bìa phải), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, trao bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2024 cho lãnh đạo xã Thuận Hưng.
Sức sống mới
Mùa xuân là mùa của hoa sắc khoe nhau đua nở nên vào thời điểm này, đi trên các tuyến đường quê ở Hậu Giang sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh hàng rào trước nhà người dân được trồng bằng cây xanh cùng với nhiều loại hoa thi nhau đua sắc để chuẩn bị đón chào năm mới. Để có được những con đường xanh tươi và đầy sắc hoa tại các vùng quê như hiện nay chính là nhờ sự chung tay góp sức từ chính quyền địa phương và người dân trong quá trình xây dựng NTM. Riêng tại các xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu thì có thêm một điểm ấn tượng khác là địa phương hình thành một số tuyến đường trồng chuyên biệt một loại hoa với chiều dài từ 1-2km. Qua đây càng tô điểm dấu ấn cho bức tranh nông thôn phát triển.
Người dân tại các xã NTM kiểu mẫu tích cực phát triển sản xuất gắn với ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao nguồn thu nhập.
Chỉn chu lại hàng rào trước nhà bằng cây bông trang, ông Trần Văn Bá, ở ấp 10, xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ, bộc bạch: “Khi thấy bà con chung ấp trồng hoa làm hàng rào liền kề trước nhà rất đẹp mắt nên gia đình tôi cũng làm theo. Nhờ cần cù chăm sóc, cắt tỉa cẩn thận nên sau 3 năm trồng, hiện hàng rào trước nhà tôi bằng bông trang nối liền với hàng rào của bà con chung xóm chạy dài rất đẹp. Nhiều người chạy xe ngang tấm tắc khen ngợi nên bản thân cũng rất vui, vì mình đã góp một phần công sức giúp xã nhà đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Hiện không riêng nơi đây, mà trên địa bàn xã có được 3 tuyến đường trồng chuyên biệt bông trang hoặc quỳnh anh để tạo cảnh quan đẹp, thu hút khách tham quan”.
Giống như xã Thuận Hưng thì xã NTM kiểu mẫu Tân Thành, thành phố Ngã Bảy cũng hình thành một tuyến đường tại kênh chữ T trồng chuyên biệt một loại cây cảnh là cây bông trang với chiều dài khoảng 1km; đồng thời tạo một vườn hoa phục vụ cộng đồng và là điểm check-in cho khách tham quan với diện tích hơn 500m2, tại ấp Sơn Phú 2A.
Ông Nguyễn Văn Hòa, ở ấp Sơn Phú 2A, xã Tân Thành, chia sẻ: “Tôi thấy từ khi địa phương làm vườn hoa tạo điểm chụp hình thì luôn thu hút đông đảo người dân trong và ngoài ấp đến tham quan, chụp ảnh, từ đó tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho vùng quê. Đặc biệt vào thời điểm tết sắp tới đây, với việc trang trí thêm nhiều hoa tươi khoe sắc thì không khí tại vườn hoa càng thêm rộn ràng”.
Ngoài nét riêng về cảnh quan môi trường là những ngôi nhà tường hiện đại san sát được xây dựng dọc theo các trục đường nhựa và bê tông kiên cố rộng rãi, sạch sẽ, trong đó có nhiều tuyến đường được lắp đặt hệ thống camera an ninh và đèn đường chiếu sáng về đêm. Bên cạnh đó, nhiều công trình phúc lợi như trường học, trạm y tế, nhà văn hóa ấp... cũng được đầu tư xây dựng khang trang, với đầy đủ tiện nghi. Đặc biệt là vào những ngày gần cận tết, những lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên các con đường quê càng tràn ngập khí thế và sức sống mới của nhiều vùng quê NTM kiểu mẫu đang “thay da đổi thịt”.
Nhiều nhà vườn đang ứng dụng công nghệ số để sản xuất hiệu quả và giúp địa phương đạt tiêu chí ấp thông minh trong xây dựng NTM kiểu mẫu.
Theo đó, để tạo sức sống mới cho các vùng quê của xã NTM kiểu mẫu, thời gian qua, ngành chức năng các địa phương luôn quan tâm đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng thế mạnh để nâng cao giá trị kinh tế cho người dân. Song song đó là ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ số vào sản xuất nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bà con phát triển sản xuất và nâng cao nguồn thu nhập. Điển hình như xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ hiện mức thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 76 triệu đồng/người/năm (tăng 15 triệu đồng so với thời điểm năm 2022); hay xã Tân Thành, thành phố Ngã Bảy có mức thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 81 triệu đồng/người/năm. Đây là 2 mức thu nhập khá ấn tượng của 2 xã NTM kiểu mẫu mà nhiều xã khác trong tỉnh mong muốn có được.
Ông Cao Thanh Hùng, Chủ tịch UBND xã Tân Thành, thành phố Ngã Bảy, chia sẻ: Kinh nghiệm để giúp người dân nâng cao nguồn thu nhập hàng năm là địa phương luôn phát huy các tiềm năng, lợi thế trong sản xuất, nhất là mô hình kinh tế vườn gắn với phát triển du lịch sinh thái, đồng thời nhân rộng mô hình liên kết sản xuất theo hướng kinh tế tuần hoàn để nâng cao giá trị sản phẩm.
Ông Huỳnh Thành Hữu, Chánh Văn phòng Điều phối các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, cho hay: Với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cùng các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương nên trong năm 2024 Hậu Giang công nhận mới được 3 xã NTM kiểu mẫu, nâng tổng số toàn tỉnh có 5 xã NTM kiểu mẫu. Cũng trong năm 2024, tỉnh công nhận mới một xã NTM (đạt 41/51 xã) và 2 xã NTM nâng cao (hiện có 11 xã). Điều phấn khởi là đến thời điểm hiện tại, Hậu Giang đã thực hiện đạt chỉ tiêu về xây dựng xã NTM do Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra là tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM chiếm trên 80% (hiện tỉnh đạt 80,39%). Bên cạnh đó, trong quá trình xây dựng NTM ở Hậu Giang, ngoài ấn tượng về số xã đạt chuẩn NTM thì điều quan trọng là đời sống vật chất và tinh thần của người dân tại các địa phương khi được công nhận xã NTM, NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu đều có nhiều thay đổi rõ nét theo hướng tích cực. Đây chính là kết quả của việc thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương ương và lãnh đạo tỉnh là làm có trọng tâm, trọng điểm, đúng thực chất, không chạy theo thành tích.
Nổi bật với sản phẩm OCOP
Cùng với nhiều thành tựu trong xây dựng NTM thì năm vừa qua, Chương trình OCOP của Hậu Giang cũng mang đến nhiều kết quả nổi bật cho chủ thể nói riêng và tỉnh nói chung. Trong đó, điểm ấn tượng là Hậu Giang có 2 sản phẩm OCOP được công nhận tiêu biểu cấp vùng ĐBSCL và 2 sản phẩm OCOP đạt “Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2024”.
Ông Nguyễn Văn Hòa (giữa), Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Văn phòng điều phối các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh tham quan sản phẩm trưng bày tại Hội chợ thương mại và sản phẩm OCOP Hậu Giang 2024.
Bà Võ Thị Phương Trang, chủ cơ sở sản xuất rượu thủ công truyền thống Út Tây, ở ấp Tân Long A, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tâm sự: Bản thân rất vui vì năm qua cơ sở có 2 sản phẩm được công nhận tiêu biểu cấp vùng ĐBSCL và Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam. Từ kết quả này sẽ là động lực lớn để cơ sở không ngừng nỗ lực phát triển thương hiệu, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm từ nguồn nguyên liệu đầu vào đến khi thành phẩm nhằm đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng; đồng thời thường xuyên thay đổi mẫu mã hàng hóa sao cho đẹp và bắt mắt để đáp ứng nhu cầu thị hiếu của thị trường.
Ngoài những sản phẩm OCOP tiêu biểu trên thì với sự nỗ lực, quyết tâm của ngành chức năng từ tỉnh đến cơ sở, đồng thời cộng với sự tham gia tích cực của các chủ thể nên trong năm 2024, Hậu Giang công nhận mới thêm 82 sản phẩm đạt chuẩn OCOP, trong đó có 17 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 4 sao, còn lại là OCOP 3 sao. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 348 sản phẩm đạt chuẩn OCOP, trong đó có 113 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 4 sao cấp tỉnh.
Hiện toàn tỉnh có 348 sản phẩm đạt chuẩn OCOP và luôn được các chủ thể tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường đầu ra.
Ông Trần Minh Nìm, Giám đốc Công ty TNHH Nìm My, ở ấp 5, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, cho hay: Sau thời gian không ngừng đầu tư cải tiến bao bì, mẫu mã hàng hóa và công nghệ sản xuất nhằm nâng cao chất lượng và năng suất để phục vụ cho thị trường rộng lớn hơn, công ty còn tăng cường quảng bá và xúc tiến thương mại sản phẩm. Nhờ vậy, trong năm vừa qua, công ty được hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh tái công nhận một sản phẩm và công nhận mới một sản phẩm đạt chuẩn OCOP 4 sao cấp tỉnh. Qua đây tạo động lực và niềm tin lớn giúp đơn vị sản xuất, kinh doanh tốt hơn trong thời gian tới.
Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cho biết sau 14 năm triển khai, hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, tạo nên bước ngoặt lớn trong phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn khi nhiều làng quê ở Hậu Giang đang thay da đổi thịt từng ngày. Đặc biệt, nhiều địa phương đã kiến tạo nên những làng quê đáng sống với nhiều mô hình sản xuất hiệu quả gắn với ứng dụng khoa học hiện đại và cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Trong đó, các xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đều có những nét riêng trong việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.
“Từ những thành công rất trân trọng và tự hào trong quá trình xây dựng NTM của các địa phương trong tỉnh; Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đề nghị các địa phương không ngừng củng cố, nâng chất các tiêu chí để từng bước tiến lên đạt chuẩn NTM ở mức độ cao hơn. Trong đó lưu ý việc quan tâm thúc đẩy triển khai Chương trình OCOP gắn với các sản phẩn nông nghiệp chủ lực theo chuỗi giá trị, kết hợp với thu hút đầu tư, phát triển du lịch nông nghiệp; coi đây là một trong những giải pháp trọng tâm để phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn nhằm nâng cao thu nhập cho người dân ngày một tốt hơn”, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cho biết thêm.
Nắng xuân ấm áp, hoa xuân khoe sắc len lỏi đến từng ngôi nhà đã báo hiệu một mùa xuân nữa lại về trên quê hương. Trong mùa xuân mới, người dân Hậu Giang như cảm nhận rõ hơn sự chuyển mình từ mảnh đất quê hương đang sinh sống. Qua đó, tiếp thêm động lực và quyết tâm góp sức để hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đã đạt được, góp phần xây dựng nông thôn Hậu Giang ngày một văn minh, hiện đại và phát triển.
TUẤN PHÁT
05:32 08/05/2025
(HG) - Thông tin từ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Mùa Xuân Hậu Giang, qua khảo sát mới đây, hiện vườn chim tại đơn vị có khoảng 20 loài chim về sinh sống và sinh sản trên diện tích khoảng 8ha. Trong đó, những loài chim làm tổ có số lượng lớn là vạc, cồng cộc
05:31 08/05/2025
(HG) - Trưa ngày 7-5, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh cho biết, Dự án Đường tỉnh 927 (đoạn từ ngã ba Vĩnh Tường đến xã Phương Bình) đang trong giai đoạn khẩn trương triển khai thi công, đặc biệt là đối với các hạng mục cống tròn và cống hộp do hiện đang trong điều kiện thời tiết thuận lợi để thi công các hạng mục cống, bảo đảm hoàn thành thông tuyến vào tháng 12-2025.
05:16 08/05/2025
(HG) - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang cho biết, nồng độ mặn trên địa bàn huyện Long Mỹ những ngày qua đang có xu hướng tăng mạnh, có nơi đạt tới 9,5‰.
18:42 07/05/2025
(HGO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Hậu Giang về việc tổ chức rửa mặn đối với diện tích đất lúa bị thiệt hại do nhiễm mặn cạnh cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.
18:41 07/05/2025
(HGO) - Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, sáng ngày 7-5 trên địa bàn huyện Châu Thành đã xảy ra sụp đất, sạt lở bờ kênh tại hộ Lê Hoàng Nhu, kênh Mái Dầm, ấp Đông Lợi A, xã Đông Phước. Chiều dài sạt lở 35m, sâu vào bờ nơi rộng nhất 5m, diện tích mất đất 175m². Sạt lở gây sụp mất lộ lộ bê tông rộng 2m. Nguyên nhân do ảnh hưởng dòng chảy; ước thiệt hại 178 triệu đồng.
07:32 06/05/2025
(HG) - Đây là một trong những nội dung được Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) nhấn mạnh tại văn bản vừa được ban hành về yêu cầu các địa phương tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) tại địa bàn được giao quản lý.
07:31 06/05/2025
(HG) - Theo số liệu đo mặn từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang thì nồng độ mặn trên địa bàn huyện Long Mỹ đang tăng mạnh.
07:28 06/05/2025
Với nhiều mô hình nông nghiệp hiện đại và sản phẩm chế biến đặc sắc, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNƯDCNC) Hậu Giang đang khẳng định vai trò trung tâm đổi mới nông nghiệp, nơi đây không chỉ là “vườn ươm” công nghệ mà còn là điểm tựa cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao.
09:49 05/05/2025
Sau 7 năm triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 6/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang khóa XIII, Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (Khu NNƯDCNC) đã và đang khẳng định vai trò là động lực phát triển nông nghiệp hiện đại của tỉnh.
08:29 05/05/2025
(HG) - Văn phòng Điều phối các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh cho biết, từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã ra quyết định công nhận thêm 3 xã nông thôn mới (NTM) nâng cao, gồm: xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy; xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh và xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A.
08:33 09/05/2025
(HG) - Kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2025), lực lượng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, lập nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước,
08:32 09/05/2025
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Quốc hội vừa tổ chức thảo luận tại tổ về: Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013;
08:31 09/05/2025
Mô hình “Ứng dụng Hệ thống du lịch thông minh vào công tác quảng bá, xúc tiến du lịch; hướng dẫn người dùng quản lý,
08:30 09/05/2025
(HG) - Ngày 7-5, Công ty Điện lực Hậu Giang đã tổ chức Lễ trao quyết định thành lập Đội Quản lý điện Vị Thủy và các quyết định bổ nhiệm Đội trưởng, Đội phó của Đội.