Vị Thắng từng bước hoàn thiện tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao

Thứ Năm, ngày 10/03/2022 | 05:36

Năm nay, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tập trung xây dựng, nâng cấp các tuyến lộ giao thông, bảo vệ môi trường để từng bước đạt các tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Ông Luyến vui mừng, không nệ công trồng lại hàng rào bông trang sau khi phá bỏ để mở rộng lộ từ 2,5m lên 3,5m.

Trong quá trình xây dựng NTM nâng cao, lợi thế của xã là nhận được sự đồng thuận và tích cực tham gia đóng góp sức người, vật kiến trúc cũng như hiến đất, ngày công lao động... của người dân địa phương. Nhờ đó, những tuyến đường được sửa chữa, nâng cấp từ lộ 2,5m lên lộ nhựa 3,5m trong xã được dễ dàng mở rộng theo tiêu chí NTM nâng cao. Từ tháng 5-2021 đến nay, xã đã và đang được đầu tư xây dựng gần 10km đường lộ nhựa 3,5m. Dù tình hình dịch bệnh phức tạp, gây chậm quá trình thực hiện nhưng được người dân hỗ trợ nhiệt tình nên đến nay các tuyến đường đã hoàn thành phần nền, đắp ta-luy. Đặc biệt, đoạn đường dài hơn 3km thuộc ấp 6 giáp với xã Vĩnh Thuận Đông và thị trấn Nàng Mau được nhanh chóng hoàn thành từ cuối năm 2021. Đoạn đường hoàn thành mang lại niềm phấn khởi cho nhiều hộ dân nơi đây.

Ông Nguyễn Văn Luyến, ở ấp 6, xã Vị Thắng, đã sẵn sàng nhổ bỏ 70m hàng rào bông trang của mình để Nhà nước mở lộ. Ông Luyến bày tỏ: “Gia đình tôi có xe ô tô nên trước đây lộ nhỏ rất khó khăn khi đưa xe về nhà. Giờ xây dựng xã NTM nâng cao, nâng cấp lên lộ nhựa thì việc đi lại của gia đình tôi thuận tiện hơn. Vì vậy, tôi nghĩ việc bỏ 70m hàng rào 10 năm tuổi cũng chẳng sao, hy sinh cái nhỏ để vì lợi ích chung. Hệ thống giao thông hoàn thiện thì việc đi lại, mua bán, làm việc suôn sẻ, kinh tế sẽ phát triển là cơ hội để gia đình tôi đóng góp cho địa phương vừa ích nước lợi nhà”.

Được biết, năm nay xã Vị Thắng được huyện chọn để hỗ trợ đầu tư xây dựng xã NTM nâng cao. Tính đến nay, xã đã đạt 6/16 tiêu chí xã NTM nâng cao. Xác định lộ giao thông được đầu tư xây dựng sẽ mang lại nhiều lợi ích, tiền đề để xây dựng các tiêu chí khác nên xã tập trung cao. Theo đó, xã đã vận động và được Nhân dân đóng góp vật kiến trúc, đất, ngày công lao động với số tiền ước tính hơn 10 tỉ đồng. Ngoài ra, ngân sách nhà nước đầu tư 100% chi phí mở lộ với kinh phí khoảng 10 tỉ đồng.

Song song với hoàn thiện hạ tầng nông thôn, xã Vị Thắng còn quan tâm tuyên truyền và vận động người dân thường xuyên thực hiện tốt các quy định về môi trường. “Tiêu chí này rất khó đạt vì cần có quá trình xây dựng và gìn giữ lâu dài nên chúng tôi đã thành lập tổ thu gom bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật ở các ấp. Các tổ có nhiệm vụ thường xuyên vận động bà con thực hiện tốt việc thu gom các chai thuốc bảo vệ thực vật, tránh vứt bừa bãi gây ô nhiễm môi trường”, ông Trần Đình Toản, Phó Chủ tịch UBND xã Vị Thắng, cho hay.

Theo đó, các tổ thu gom bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật có 5 người/tổ, đều đặn mỗi tháng đến nhà dân để thu gom vỏ chai, bao bì, tập kết về hố chứa để xe của công ty thu gom chở đi tiêu hủy. Các tổ ra quân thường xuyên đã giúp người dân thấy được sự quyết tâm của địa phương trong xây dựng NTM. Cũng từ đó, bà con tập dần thói quen và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường nông thôn sạch đẹp.

Ông Trần Văn Phước, Tổ trưởng Tổ thu gom bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật ấp 9, xã Vị Thắng, chia sẻ: “Bà con thấy chúng tôi làm nhiệm vụ thường xuyên nên chấp hành tốt các quy định. Những hộ khá giả còn xây hẳn hố chứa, lò xi măng để đốt các vỏ nhựa. Bà con tự ý thức nên tổ chúng tôi làm việc thấy nhẹ nhàng, không vất vả. Tổ còn nhiều thời gian trống mà thực hiện nhiệm vụ vá đường, vận động mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí vá những tuyến lộ bị hư hỏng, giữ được sự an toàn và nét đẹp của những con đường nông thôn”.

Ông Trần Đình Toản, Phó Chủ tịch UBND xã Vị Thắng, cho biết thêm: Địa phương phát huy điểm mạnh cũng như nỗ lực tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các tiêu chí chưa đạt. Cùng với đó, khuyến khích Nhân dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển sản xuất. Đồng thời, vận động bà con tham gia hợp tác xã để tập trung đất đai phát triển sản xuất quy mô lớn, hiệu quả kinh tế cao; xây dựng mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa đối với sản phẩm chủ lực của xã đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm và gắn với định hướng phát triển dịch vụ... của địa phương, để người dân xã NTM nâng cao phát triển nông thôn theo hướng bền vững, hiệu quả.

Bài, ảnh: TRÚC LINH

Viết bình luận mới

Xem thêm

Tăng cường công tác phòng chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai

11:18 27/06/2025

(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Hiệu quả công tác chuyển giao kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp

05:42 27/06/2025

Trong những năm qua, hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Long Mỹ đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cho nông dân.

Phát triển vùng chuyên canh gắn với chuỗi giá trị nông sản chủ lực

05:39 27/06/2025

Với lợi thế về đất đai và khí hậu, huyện Châu Thành đang tập trung phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Đây là hướng đi bền vững, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân địa phương.

Chạm vào bản sắc Hậu Giang qua mỗi sản phẩm OCOP

08:29 26/06/2025

Với định hướng phát triển sản phẩm OCOP không chỉ về số lượng mà còn về chiều sâu giá trị, Hậu Giang đang từng bước khai thác bản sắc vùng miền như một lợi thế cạnh tranh.

Nông dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác trong vụ lúa Thu đông

09:48 25/06/2025

(HG) - Để vụ lúa Thu đông 2025 sản xuất đạt hiệu quả ngay từ đầu vụ, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác.

Tiền gia công một cuộn rơm ở mức 11.000-12.000 đồng

05:55 25/06/2025

(HG) - Nhiều người hành nghề dùng máy đi thu gom rơm rạ trên đồng rồi đóng thành cuộn để cung ứng cho khách hàng có nhu cầu cho biết, giá thuê gia công mỗi cuộn rơm trong vụ lúa Hè thu này đang dao động từ 11.000-12.000 đồng/cuộn, tăng từ 2.000-3.000 đồng/cuộn so với vụ lúa Đông xuân vừa qua.

Mưa dầm ảnh hưởng sản xuất lúa

06:26 24/06/2025

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa dầm kèm theo gió mạnh đã làm ảnh hưởng đến tình hình thu hoạch lúa Hè thu và nhiều diện tích lúa Thu đông của nông dân vừa gieo sạ.

Còn một số khó khăn trong thực hiện Đề án vùng lúa chất lượng cao

06:24 24/06/2025

(HG) - Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sau gần 2 năm thực hiện Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu

Phát triển ấn tượng nhưng chưa vơi nỗi lo sạt lở

05:43 23/06/2025

Trong những tháng đầu năm, huyện Châu Thành đạt nhiều kết quả nổi trội về kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần tạo nên thành tích chung của tỉnh. Tuy nhiên, thực trạng sạt lở trên địa bàn diễn biến khá phức tạp, đòi hỏi địa phương cần những giải pháp cụ thể hơn cho vấn đề này.

Canh tác “thuận thiên” thích ứng với biến đổi khí hậu

07:11 22/06/2025

Nhờ sự linh hoạt trong sản xuất, phù hợp với điều kiện tự nhiên, mô hình canh tác “thuận thiên” tôm - lúa ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, không chỉ giúp người dân tránh được rủi ro mùa vụ mà còn nâng cao thu nhập.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...