Xây dựng quê hương thêm giàu đẹp

Thứ Hai, ngày 14/11/2022 | 08:11

Với sự nỗ lực vượt khó cùng nhiều cách làm sáng tạo và hiệu quả, diện mạo nông thôn của thị xã Long Mỹ có sự chuyển biến rất rõ nét; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng cải thiện và nâng cao. Điều đó tạo tiền đề để Đảng bộ và Nhân dân thị xã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) vào năm 2024.

Nông dân thị xã Long Mỹ chuyển đổi sản xuất hiệu quả.

Sức sống xã NTM nâng cao

Sau thời gian nỗ lực thực hiện, xã Long Trị A đã được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Quá trình xây dựng NTM nâng cao như một làn gió mới, tiếp tục làm thay đổi diện mạo nông thôn và nâng tầm đời sống kinh tế của người dân. Thay đổi rõ nét nhất trong xây dựng NTM nâng cao của xã Long Trị A là có sự đầu tư, phát triển mạnh về hạ tầng giao thông. Đến nay, 85% đường trục ấp, liên ấp của xã đã được bê tông hóa, nhựa hóa. Riêng, tất cả 35km đường ngõ xóm, đường dân sinh được cứng hóa 100%. Nhiều tuyến giao thông đã được đầu tư mở rộng với mặt đường 3,5m, góp phần mang đến diện mạo mới cho xóm, ấp.

Cùng với việc đầu tư hệ thống giao thông, xã còn tranh thủ sự đầu tư của cấp trên và vận động xã hội hóa với nguồn kinh phí hơn 1,1 tỉ đồng để lắp đèn chiếu sáng cảm ứng năng lượng mặt trời phủ trên 26,3km đường giao thông của xã, đạt tỷ lệ 59%. Ông Trương Văn Ưa, người dân ở ấp 5, xã Long Trị A, nhận xét: “Đến nay, đa số tuyến lộ trên địa bàn xã đều được trang bị đèn đường bằng năng lượng mặt trời nên việc đi lại, sinh hoạt của bà con rất thuận lợi. Tình hình an ninh trật tự được giữ vững, tai nạn giao thông cũng không còn xảy ra”.

Điểm nhấn trong phát triển nông nghiệp của xã Long Trị A là địa phương tập trung xây dựng các mô hình kinh tế tập thể để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân. Đến nay, xã đã thành lập được 2 HTX nông nghiệp, 9 tổ hợp tác. Đặc biệt, xã Long Trị A còn thành lập được HTX nông sản an toàn tại ấp 7 với mô hình trồng rau ăn lá trong nhà lưới có áp dụng hệ thống tưới điều khiển tự động và bán tự động.

Ông Hồ Ngọc Bình, Giám đốc HTX Nông sản an toàn xã Long Trị A, cho biết: HTX hiện có 25 thành viên, tổng diện tích chuyên trồng rau ăn lá là 6ha. Khi áp dụng mô hình, bà con giảm chi phí đầu tư, tạo ra sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng, tăng giá trị và bảo vệ môi trường. Với diện tích 1.000m2 được nông dân luân phiên trồng các loại rau ăn lá thì có thể thu hoạch từ 200-250kg rau/ngày, đồng thời giá bán ổn định trong nhiều năm qua là từ 7.000-12.000 đồng/kg nên tạo nguồn thu nhập 80 triệu đồng/năm cho bà con. Năm 2021, rau ăn lá của HTX này được chứng nhận VietGAP. Mới đây, sản phẩm cải xanh và dưa hấu không hạt của HTX đã được Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thị xã Long Mỹ xếp loại 4 sao và đang trình tỉnh công nhận.

Ông Lê Văn Sol, Chủ tịch UBND xã Long Trị A, cho biết thêm: “Hiện xã có hơn 700 hộ dân có mô hình kinh tế cho thu nhập 100 triệu đến hơn 500 triệu đồng/ha/năm; cá biệt có 6 hộ có thu nhập 1 tỉ đồng/ha/năm trở lên. Thu nhập bình quân đầu người hiện giờ đạt trên 64 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo toàn xã chỉ còn 23 hộ; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 95%. Điều này khẳng định thêm chất lượng cuộc sống về vật chất, tinh thần của bà con chuyển biến tích cực hơn. Đạt chuẩn NTM nâng cao là niềm vui của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã nhà và chúng tôi đang tiếp tục phát huy kết quả đạt được, duy trì, phát triển các nội dung tiêu chí về NTM và NTM nâng cao đảm bảo chất lượng, bền vững hơn nữa trong thời gian tới”.

Nhiều giải pháp xây dựng xã NTM

Năm 2022, thị xã Long Mỹ tiếp tục chỉ đạo, tập trung mọi nguồn lực xây dựng xã Tân Phú đạt chuẩn NTM. Để hoàn thành các tiêu chí theo quy định, Thị ủy, UBND thị xã Long Mỹ chỉ đạo Đảng ủy, UBND xã làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân; tập trung thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường nông thôn, xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở, cải thiện chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám chữa bệnh, đảm bảo an ninh trật tự; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; mở rộng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế tăng thu nhập cho người dân.

Đến thời điểm này, xã Tân Phú đã thực hiện đạt tất cả 19/19 tiêu chí. Ông Lê Văn Ca, Chủ tịch UBND xã Tân Phú, cho biết: Nhờ sự quan tâm đầu tư của Thị ủy, UBND thị xã Long Mỹ, thời gian qua, cả hệ thống chính trị đã phối hợp tốt, tuyên truyền, vận động người dân hiến đất hoặc bán đất để xã xây dựng nhà văn hóa ấp, đảm bảo theo các tiêu chí NTM. Trên cơ sở rà soát lại các bộ tiêu chí mới, xã đã có thay đổi, điều chỉnh phù hợp, quyết tâm thực hiện để đảm bảo theo yêu cầu, đặc biệt là giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo. Tranh thủ kinh phí Nhà nước và nguồn vận động xã hội hóa để đầu tư, nâng cấp các tuyến đường, trục lộ giao thông nông thôn trên địa bàn. Đến giờ này, các tiêu chí NTM đã cơ bản hoàn thành theo yêu cầu. Xã cũng đã hoàn thành hồ sơ đề nghị cấp trên thẩm tra, xem xét công nhận xã Tân Phú đạt chuẩn xã NTM vào cuối năm nay.

Qua công tác tuyên truyền, người dân xã Tân Phú ra sức thực hiện 16 tiêu chuẩn gia đình NTM. Trong đó, đặc biệt quan tâm xây dựng cảnh quan theo hướng sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo vệ môi trường. Đến nay, tỷ lệ người dân trong xã có hàng rào cây xanh trước nhà đạt hơn 91%. Ngoài ra, địa phương còn tập trung phát triển sản xuất, ưu tiên phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Hiện nay, xã xây dựng được hơn 100 mô hình kinh tế hộ có thu nhập hơn 100 triệu đồng/ha/năm trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo còn 3,76%. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 53 triệu đồng/người/năm.

Ông Lê Văn Ca, Chủ tịch UBND xã Tân Phú, cho biết thêm: “Năm nay, chúng tôi quyết tâm tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, cùng tham gia với chính quyền, tăng cường giữ vững, nâng chất các tiêu chí NTM đã đạt, thực hiện tốt cảnh quan môi trường để hoàn thành các tiêu chí NTM và đề nghị về trên công nhận trong năm nay. Người dân rất đồng thuận tham gia cùng chính quyền xây dựng NTM. Hiệu quả rõ nhất là đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Các mô hình làm ăn hiệu quả được nhân rộng, góp phần phát triển kinh tế của từng hộ gia đình tại địa phương”.

Thị xã Long Mỹ đã có 3/5 xã được công nhận đạt chuẩn xã NTM; 1 xã NTM nâng cao, xã Tân Phú hiện đạt 19/19 tiêu chí (chờ công nhận) và xã Long Bình (đạt 9/19 tiêu chí). Địa phương đang nỗ lực thực hiện lộ trình để đến năm 2024 thị xã Long Mỹ sẽ hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM.

Ông Mai Lý Tưởng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã Long Mỹ, cho biết: Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM thị xã Long Mỹ yêu cầu các xã phải xây dựng lộ trình thực hiện một cách cụ thể, gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từng năm. Trong đó, tuyên truyền để người dân hiểu rõ lợi ích, vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân trong xây dựng NTM, không trông chờ, ỷ lại mà chủ động tham gia thực hiện; quan tâm phát huy vai trò chủ thể của người dân về sản xuất, đời sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; hỗ trợ người dân tiếp cận khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất, kinh doanh; thay đổi mạnh mẽ tư duy, nhận thức về phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động sức dân thực hiện công trình cầu, đường nông thôn; xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo người nghèo. Chủ động rà soát, đề ra giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí đã đạt; góp phần nâng cao đời sống của người dân, tạo chuyển biến mọi mặt của khu vực nông thôn…

Bài, ảnh: HOÀNG NHÂN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Tăng cường công tác phòng chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai

11:18 27/06/2025

(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Hiệu quả công tác chuyển giao kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp

05:42 27/06/2025

Trong những năm qua, hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Long Mỹ đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cho nông dân.

Phát triển vùng chuyên canh gắn với chuỗi giá trị nông sản chủ lực

05:39 27/06/2025

Với lợi thế về đất đai và khí hậu, huyện Châu Thành đang tập trung phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Đây là hướng đi bền vững, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân địa phương.

Chạm vào bản sắc Hậu Giang qua mỗi sản phẩm OCOP

08:29 26/06/2025

Với định hướng phát triển sản phẩm OCOP không chỉ về số lượng mà còn về chiều sâu giá trị, Hậu Giang đang từng bước khai thác bản sắc vùng miền như một lợi thế cạnh tranh.

Nông dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác trong vụ lúa Thu đông

09:48 25/06/2025

(HG) - Để vụ lúa Thu đông 2025 sản xuất đạt hiệu quả ngay từ đầu vụ, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác.

Tiền gia công một cuộn rơm ở mức 11.000-12.000 đồng

05:55 25/06/2025

(HG) - Nhiều người hành nghề dùng máy đi thu gom rơm rạ trên đồng rồi đóng thành cuộn để cung ứng cho khách hàng có nhu cầu cho biết, giá thuê gia công mỗi cuộn rơm trong vụ lúa Hè thu này đang dao động từ 11.000-12.000 đồng/cuộn, tăng từ 2.000-3.000 đồng/cuộn so với vụ lúa Đông xuân vừa qua.

Mưa dầm ảnh hưởng sản xuất lúa

06:26 24/06/2025

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa dầm kèm theo gió mạnh đã làm ảnh hưởng đến tình hình thu hoạch lúa Hè thu và nhiều diện tích lúa Thu đông của nông dân vừa gieo sạ.

Còn một số khó khăn trong thực hiện Đề án vùng lúa chất lượng cao

06:24 24/06/2025

(HG) - Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sau gần 2 năm thực hiện Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu

Phát triển ấn tượng nhưng chưa vơi nỗi lo sạt lở

05:43 23/06/2025

Trong những tháng đầu năm, huyện Châu Thành đạt nhiều kết quả nổi trội về kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần tạo nên thành tích chung của tỉnh. Tuy nhiên, thực trạng sạt lở trên địa bàn diễn biến khá phức tạp, đòi hỏi địa phương cần những giải pháp cụ thể hơn cho vấn đề này.

Canh tác “thuận thiên” thích ứng với biến đổi khí hậu

07:11 22/06/2025

Nhờ sự linh hoạt trong sản xuất, phù hợp với điều kiện tự nhiên, mô hình canh tác “thuận thiên” tôm - lúa ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, không chỉ giúp người dân tránh được rủi ro mùa vụ mà còn nâng cao thu nhập.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...