Thứ Năm, ngày 06/03/2025 | 08:25
Khi đời sống hôn nhân không còn hạnh phúc, ly hôn có thể trở thành lối thoát để các bên xây dựng một cuộc đời mới. Dẫu vậy, ly hôn chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, bởi nó kéo theo hàng loạt hệ quả tác động đến cả người trong cuộc lẫn xã hội.
TAND huyện Châu Thành A xét xử một vụ án ly hôn.
Thống kê của ngành tòa án, trong năm 2024, tòa án hai cấp giải quyết 3.551 vụ việc về hôn nhân và gia đình, so cùng kỳ, thụ lý tăng 149 vụ, trong đó các vụ việc hôn nhân có yếu tố nước ngoài chiếm tỷ lệ khoảng 5%.
Theo Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh, trong số hơn 3.000 vụ việc ly hôn do tòa án hai cấp thụ lý trên toàn tỉnh thì nguyên nhân dẫn đến ly hôn rất nhiều, có thể do mâu thuẫn về kinh tế, bạo lực gia đình, ngoại tình… Trong đó, yếu tố kinh tế là nguyên nhân phổ biến nhất.
Sau nhiều năm tham gia công tác xét xử, đối với các vụ việc hôn nhân - gia đình, theo bà Đặng Hồng Luyến, Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh, nguyên nhân dẫn đến ly hôn thường bắt đầu từ mâu thuẫn kinh tế và được chia làm các mốc thời gian.
Thứ nhất là sau 1 năm kết hôn, lý do ly hôn thường là bất đồng quan điểm sống. Giai đoạn này các cặp vợ chồng ly hôn trong tự nguyện để tìm cuộc sống mới.
Giai đoạn thứ 2, thời gian kết hôn từ 1-5 năm, đây là khoảng thời gian rất khó khăn đối với các cặp vợ chồng trẻ, nhất là về điều kiện kinh tế khi chi phí sinh hoạt gia đình, nuôi con cái tăng cao vượt quá khả năng. Nhiều cặp vợ chồng thường cảm thấy hôn nhân không có màu hồng, những tật xấu của vợ hoặc chồng dần bộc lộ. Từ đây, kéo theo nhiều mâu thuẫn khác dẫn đến chán nản rồi tiến tới ly hôn.
Giai đoạn thứ 3 là khi con cái bắt đầu trưởng thành, lúc này, 1 trong 2 phía bắt đầu xuất hiện những tình cảm ngoài luồng, thường so sánh đối phương với những người xung quanh, do đó dễ dàng dẫn đến ngoại tình rồi ly hôn.
Như vừa qua, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành A đưa ra xét xử rút kinh nghiệm vụ án “Ly hôn và tranh chấp quyền nuôi con” giữa nguyên đơn G. (sinh năm 1992) và bị đơn H., (sinh năm 1988).
Sau một thời gian quen biết, chị G. và anh H. tổ chức đám cưới và đăng ký kết hôn vào tháng 6-2022 tại UBND xã Tân Phú Thạnh. Quá trình chung sống, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn do bất đồng quan điểm, đến tháng 9-2024, chị G. về nhà mẹ, lúc này, giữa hai người có 1 con chung sinh năm 2023. Do đã không còn tình cảm, chị G. yêu cầu được ly hôn và được tiếp tục nuôi con, không yêu cầu anh H. cấp dưỡng.
Tại tòa, anh H. không đồng ý ly hôn, mong được hàn gắn, vì anh vẫn còn yêu thương vợ. Tuy nhiên, phía chị G. dứt khoát ly hôn. Qua xem xét và hòa giải giữa các bên, cuối cùng Hội đồng xét xử đã chấp nhận yêu cầu của chị G.
Bên cạnh các vụ việc ly hôn trong nước, các vụ việc ly hôn có yếu tố nước ngoài thời gian qua cũng diễn biến phức tạp. Dù mới kết hôn vào tháng 6-2023, tuy nhiên anh P. (quốc tịch Trung Quốc) và chị H. (ngụ huyện Phụng Hiệp) đã nộp đơn ra TAND tỉnh làm thủ tục ly hôn.
Trước đó, sau một thời gian quen biết nhau do có người mai mối, cả hai đăng ký kết hôn. Anh P. trở về nước và làm thủ tục bảo lãnh chị H. sang sinh sống, cùng nhau xây dựng gia đình, nhưng trong khoảng thời gian chờ bảo lãnh thì cả hai phát sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân do bất đồng quan điểm, bất đồng ngôn ngữ nên tình cảm vợ chồng dần rạn nứt. Cả hai đã cố gắng cho nhau cơ hội để hàn gắn tình cảm nhưng không thành, dù chỉ mới kết hôn hơn 1 năm.
Thực tế tại các tòa án cấp sơ thẩm, đối với án liên quan đến hôn nhân gia đình, qua hòa giải, động viên, tỷ lệ hòa giải thành chỉ đạt khá thấp, còn lại đã giải quyết cho ly hôn. Đáng nói là trên 70% số vụ đều rơi vào các cặp vợ chồng kết hôn trẻ từ 10 năm trở lại.
Thời gian qua, để hạn chế tình trạng ly hôn, cơ quan chức năng, các cấp, các ngành, đoàn thể đẩy mạnh hoạt động truyền thông, giáo dục pháp luật về hôn nhân - gia đình. Đồng thời, tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở và tại tòa, quan tâm hỗ trợ chính sách an sinh xã hội...
Ông Trương Đình Nghệ, Chánh án TAND tỉnh, cho rằng, trong quá trình tiếp nhận, giải quyết các vụ án ly hôn, tòa án các cấp trên địa bàn, đặc biệt là tòa cấp sơ thẩm rất chú trọng công tác hòa giải. Nhiều vụ việc, tòa đã tổ chức hòa giải thành, giúp hàn gắn những rạn nứt trong tình cảm và cuộc sống của các cặp vợ chồng.
Dù vậy, thời gian tới, để giảm thiểu tình trạng ly hôn như hiện nay, bên cạnh công tác hòa giải của tòa, vấn đề cần đặt ra là phải tìm ra được những giải pháp có tính thực tiễn nhất để giảm thiểu những vụ ly hôn có tính chất tiêu cực. Như mỗi cá nhân cần trang bị kiến thức trước khi kết hôn, chuẩn bị tốt về tài chính, xác định trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân khi kết hôn, chung thủy, nói không với bạo lực gia đình và tránh xa các tệ nạn xã hội như cờ bạc, rượu chè, ma túy...
B.B
08:24 09/05/2025
(HG) - Sáng ngày 8-5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt các bị cáo Tô Điền Quốc Hưng (sinh năm 1975), 7 năm 6 tháng tù và bị cáo Lâm Thị Thúy Nga (sinh năm 1983), 7 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
08:22 09/05/2025
Trong những năm qua, nhờ triển khai hiệu quả công tác số hóa sổ hộ tịch mà ngành tư pháp đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân khi giải quyết thủ tục hành chính.
17:56 08/05/2025
(HG) – Tòa án nhân dân huyện Châu Thành A vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Huyền 18 tháng cải tạo không giam giữ, Phan Tuấn Kiệt 15 tháng cải tạo không giam giữ và Lê Thanh Tuấn 12 tháng cải tạo không giam giữ cùng về tội đánh bạc theo Điều 321, Bộ luật Hình sự.
05:27 08/05/2025
Đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) luôn được các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn thành phố Ngã Bảy quan tâm thực hiện với nhiều biện pháp phù hợp, góp phần đẩy lùi các loại tội phạm; xã Đại Thành được xem là điểm sáng.
05:27 08/05/2025
(HG) - Tòa án nhân dân huyện Phụng Hiệp vừa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2003), 2 năm 6 tháng tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy theo Điều 250, Bộ luật Hình sự.
05:26 08/05/2025
(HG) - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh vừa phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Bích Tuyền (sinh năm 1981), trú ấp Đông Lợi A, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
08:43 07/05/2025
Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) năm 2025 đang được các cơ quan chức năng tổ chức lấy ý kiến, với nhiều quy định mới sẽ sửa đổi, bổ sung được dư luận đặc biệt quan tâm.
07:06 06/05/2025
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra không ít vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách dùng một căn nhà đem bán cho nhiều người hoặc nhận thầu hợp đồng xây dựng nhưng không thực hiện như hợp đồng, sau đó các đối tượng chiếm đoạt tiền của bị hại rồi bỏ trốn, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự.
07:06 06/05/2025
(HG) - Tòa án nhân dân huyện Châu Thành vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử trực tuyến vụ án mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy đối với các bị cáo Lê Tấn Hiệp (sinh năm 2004), Phạm Văn Trường (sinh năm 2000) và Nguyễn Trần Hồng An (sinh năm 2006).
07:05 06/05/2025
(HG) - Tòa án thành phố Ngã Bảy vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Đặng Minh Tuấn, 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, theo khoản 1, Điều 173, Bộ luật Hình sự.
18:12 09/05/2025
Để đảm bảo cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân, EVN đã và đang thực hiện theo Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2025, trong đó tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm năm 2025 dự kiến khoảng 12,2%, tổng sản lượng điện toàn hệ thống năm 2025 tăng thêm khoảng 33,6 tỷ kWh so với năm 2024.
17:30 09/05/2025
Chiều ngày 9-5, tại Nhà Quốc hội, trong phiên thảo luận góp ý dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số, bà Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang, bày tỏ thống nhất với những nội dung quy định của dự thảo Luật,
16:49 09/05/2025
Công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của Nhân dân và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.
16:41 09/05/2025
(HGO) - Ngày 9-5, Công đoàn các cơ quan Đảng tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025. Qua đó, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động.