Thứ Sáu, ngày 27/06/2025 | 05:41
Một vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất tại thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, sau khi bản án sơ thẩm được tuyên, nhiều hộ dân sinh sống liền kề đã cùng ký tên khiếu nại cho rằng kết quả xét xử còn nhiều điểm chưa khách quan, cần được xem xét toàn diện hơn ở cấp phúc thẩm.
Ông Tư phản ánh các ranh mốc giới trong bản án được đo đạc không đúng với thực tế.
Những ngày cuối tháng 6, khi Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang đang thụ lý phúc thẩm vụ án dân sự “tranh chấp quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn là bà H. và bị đơn là ông Huỳnh Hồng Tư, cùng ngụ tại ấp Long An A, thị trấn Cái Tắc, một số hộ dân liền kề đã chủ động liên hệ cơ quan chức năng, gửi đơn khiếu nại.
Theo 4 hộ dân, việc khiếu nại không chỉ xuất phát từ quyền lợi cá nhân, mà còn từ bức xúc liên quan đến quy trình đo đạc, xác lập ranh đất, thẩm định hiện trạng, các yếu tố có thể ảnh hưởng đến tính khách quan của bản án.
Theo hồ sơ vụ việc, năm 2018, bà H. phát hiện phần đất giáp ranh giữa thửa đất gia đình bà đang sử dụng và đất của ông Huỳnh Hồng Tư có dấu hiệu tranh chấp. Bà H. cho rằng ông Tư đã lấn chiếm khoảng 29,1m² có hiện trạng là đoạn mương thoát nước và yêu cầu tòa án giải quyết.
Về phía mình, ông Huỳnh Hồng Tư khẳng định: Phần đất này thực chất là mương thoát nước được sử dụng ổn định từ những năm 1990, do ông Nguyễn Văn Quang, người từng sở hữu đất liền kề để lại cho ông Tư khi chuyển nhượng. Việc ông Quang thỏa thuận chừa lại mương cho ông Tư sử dụng được ông Quang lập thành văn bản và có thừa nhận trong bản khai tại Tòa án nhân dân huyện Châu Thành A, và thực tế suốt hơn 20 năm qua, phần mương nước này được ông Tư sử dụng không ai tranh chấp hay lấn chiếm.
Ngày 19-9-2023, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành A mở phiên tòa dân sự sơ thẩm xét xử và tuyên chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn, qua đó buộc ông Tư trả lại phần đất 29,1m² được xác định nằm trong thửa đất đứng tên bà H. Tuy nhiên, các yêu cầu bồi thường thiệt hại và khôi phục hiện trạng bị bác do chưa đủ căn cứ. Không đồng tình với phán quyết, ông Tư đã kháng cáo toàn bộ bản án. Vụ việc sau đó được Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang thụ lý giải quyết theo thủ tục phúc thẩm.
Đáng chú ý, sau khi xét xử sơ thẩm tranh chấp với ông Tư, bà H. tiếp tục gửi đơn đề nghị công nhận thêm 644m² đất, với lý do đất này nằm trong ranh sử dụng của gia đình bà từ trước. Tuy nhiên, phần diện tích nêu trên lại bao gồm cả phần đất hiện do các hộ ông Huỳnh Hồng Tư, ông Giang Minh Chánh, ông Trần Nguyễn Trí Cường và ông Phạm Thanh Liêm đang quản lý, sử dụng ổn định trong nhiều năm.
Việc này đã khiến các hộ dân nói trên bức xúc và đồng loạt có đơn gửi đến chính quyền địa phương, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành A.
“Phần đất tôi đang sử dụng có nguồn gốc rõ ràng, có quá trình canh tác liên tục, ổn định và không có tranh chấp suốt hàng chục năm. Nay đột nhiên bị người khác yêu cầu công nhận thuộc về họ?”, ông Giang Minh Chánh chia sẻ.
Theo phản ánh của các hộ dân, quá trình trước đó khi Tòa án nhân dân huyện Châu Thành A yêu cầu đo đạc mà bà H. sử dụng để làm cơ sở yêu cầu công nhận đất chưa bảo đảm sự khách quan. Khi tiến hành đo, cán bộ đo đạc đã cắm mốc ranh theo chỉ dẫn một phía từ bà H. mà không có sự đồng thuận hoặc ký tên xác nhận của các hộ liền kề.
“Quá trình đo đạc, 4 hộ dân chúng tôi không thống nhất phần ranh bà H. cắm nhưng cán bộ đo đạc cứ đo theo ý của bà H. Vì vậy, chúng tôi không ký vào biên bản và không thống nhất với việc đo đạc”, ông Trần Nguyễn Trí Cường cho biết.
Ngoài vấn đề ranh giới chưa thống nhất, các hộ dân xung quanh cũng nêu nghi vấn về diện tích mà bà H. đề nghị công nhận: 644m², trong khi diện tích tranh chấp với các hộ khác cộng lại lên tới hơn 750m² (trong đó với ông Tư: 258m²; ông Chánh: 230,4m²; ông Cường: 214,1m²; ông Liêm: 55,8m²).
Theo ông Nguyễn Văn Tồn, Trưởng ấp Long An A, thị trấn Cái Tắc: “Khu vực này trước đây là vùng đất ven rạch, có hệ thống thủy lợi nhỏ đan xen. Sau khi tiếp nhận đơn khiếu nại của các hộ dân, chúng tôi đã tổ chức hòa giải nhưng các hộ không đồng thuận nên địa phương đã chuyển hồ sơ vụ việc đến tòa án để giải quyết theo thẩm quyền.
Trong đơn khiếu nại, các hộ mong tòa án hai cấp không chỉ xem xét lại riêng vụ tranh chấp giữa ông Tư và bà H., mà cần đánh giá tổng thể hiện trạng đất đai trong khu vực để đảm bảo không bỏ sót tình tiết quan trọng, tránh kéo dài tranh chấp, gây bất ổn trong khu dân cư.
“Chúng tôi không phản đối việc ai được xử thắng kiện nếu có đủ căn cứ pháp luật. Nhưng phải đúng người, đúng đất. Chỉ mong tòa xử lý khách quan, minh bạch, tránh tạo tiền lệ không tốt cho các vụ việc tương tự”, ông Tư bày tỏ.
Việc phát sinh khiếu nại tập thể sau bản án dân sự cho thấy tranh chấp đất đai không chỉ là vấn đề pháp lý thuần túy, mà còn tiềm ẩn những hệ lụy lớn đến an sinh, trật tự tại cơ sở. Do đó, việc xem xét, giải quyết lại toàn diện vụ án ở cấp phúc thẩm, bảo đảm các quy trình từ đo đạc, cấp giấy đến xét xử đều đúng luật và hợp tình là điều cần thiết để khẳng định niềm tin của người dân vào sự công minh của pháp luật.
B.B
08:38 26/06/2025
(HG) - Đường tỉnh 925, đoạn từ Bệnh viện Đa khoa số 10 vào trung tâm hành chính huyện Châu Thành hiện đang đối mặt với tình trạng rác thải vứt bừa bãi.
08:31 26/06/2025
Thời gian qua, Tòa án nhân dân (TAND) hai cấp trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng xét xử các loại án, bảo đảm việc xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm.
06:01 25/06/2025
(HG) - Theo Sở Tư pháp, qua 1 tháng phát động, Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ” năm 2025 do Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức đã thu hút trên 11.400 lượt dự thi với 5.500 thí sinh đăng ký tham gia.
05:56 25/06/2025
(HG) - Theo UBND tỉnh, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh tiếp nhận 771 đơn thư các loại, trong đó, đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền là 125 đơn. Đến nay, đã giải quyết 120 đơn, đạt tỷ lệ 96%, trong đó, khiếu nại đúng là 2/120 đơn, chiếm tỷ lệ 1,7%, khiếu nại sai 116 đơn, chiếm tỷ lệ 96,6%, khiếu nại đúng một phần là 2 đơn.
05:56 25/06/2025
(HG) - Thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về mở cao điểm tấn công, trấn áp, kéo giảm tội phạm, lập thành tích chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh vừa phối hợp với tổ tuần tra đặc biệt và Công an xã Vị Bình, huyện Vị Thủy bắt quả tang 17 đối tượng tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền tại ấp 4, xã Vị Bình.
06:35 24/06/2025
(HG) - Theo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, 6 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh thụ lý mới 3.352 việc (so với cùng kỳ tăng 768 việc), tương ứng với số tiền 948 tỉ đồng (tăng 371 tỉ đồng).
06:34 24/06/2025
(HG) - Theo UBND tỉnh, đầu năm đến nay, toàn tỉnh phát sinh mới 5 vụ, 19 đối tượng liên quan đến tội phạm về tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, cơ quan công an hiện đang điều tra 4 vụ/17 bị can và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thụ lý 1 vụ/2 bị can.
06:34 24/06/2025
Giả danh nhân viên giao hàng, gọi điện hối thúc chuyển tiền trước rồi gửi đường link giả để chiếm đoạt tài khoản, đó là chiêu trò lừa đảo đang gia tăng thời gian gần đây. Dù thủ đoạn không mới, nhưng sự chủ quan, tin tưởng, cùng với thủ đoạn tinh vi, cũng dễ khiến nhiều người sập bẫy.
06:33 24/06/2025
(HG) - Đầu năm đến nay, qua công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm ma túy, lực lượng công an các cấp đã phát hiện 51 vụ tàng trữ, vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tăng 9 vụ so cùng kỳ.
06:47 20/06/2025
(HG) - Theo Viện kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh, đầu năm đến nay, các cơ quan tố tụng tỉnh đã tổ chức họp xét giảm án cho 868/870 phạm nhân đủ điều kiện.
10:01 27/06/2025
Hàng loạt công trình trọng điểm đang thi công ngày đêm, vốn đầu tư công được giải ngân mạnh, hàng trăm nghìn hộ dân có nơi ở mới. Sự chỉ đạo quyết liệt từ Trung ương đến cơ sở đang tạo chuyển động thực chất trong phát triển hạ tầng và an sinh xã hội.
09:56 27/06/2025
Hoạt động trong tình hình mới, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX chú trọng sự linh hoạt và sáng tạo để vượt qua thách thức, mở ra hướng đi mới nhằm đảm bảo quyền lợi an sinh xã hội cho người dân.
09:51 27/06/2025
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Y tế tỉnh quan tâm thực hiện nhiều hình thức đào tạo, thu hút nguồn nhân lực bác sĩ. Đây được xem là nhiệm vụ cốt yếu để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khoẻ Nhân dân.
08:54 27/06/2025
(HGO) - Sáng ngày mai, 28-6, Kỳ họp thứ 29 (giữa năm) HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức diễn ra. Đây là kỳ họp cuối cùng của HĐND tỉnh Hậu Giang trước khi sáp nhập.