Thứ Ba, ngày 24/06/2025 | 06:34
Giả danh nhân viên giao hàng, gọi điện hối thúc chuyển tiền trước rồi gửi đường link giả để chiếm đoạt tài khoản, đó là chiêu trò lừa đảo đang gia tăng thời gian gần đây. Dù thủ đoạn không mới, nhưng sự chủ quan, tin tưởng, cùng với thủ đoạn tinh vi, cũng dễ khiến nhiều người sập bẫy.
Tin nhắn đối tượng lừa đảo gửi thông báo anh Q. đã đăng ký thành công gói bảo hiểm hàng hóa trị giá 3,5 triệu đồng.
Vừa qua, chia sẻ với phóng viên Báo Hậu Giang, anh T.T.Q., ngụ thành phố Vị Thanh, cho biết mình vừa là nạn nhân của chiêu trò lừa đảo này.
Theo lời anh Q. kể, vào buổi sáng ngày 18-6, khi đang làm việc tại cơ quan, anh bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại tự xưng là shipper. Người này cho biết đang đứng ngay trước cổng cơ quan để giao một đơn hàng cho anh. Đối tượng hối thúc rằng do phải giao nhiều đơn hàng khác, nên anh Q. cứ chuyển tiền, còn hàng sẽ được gửi lại ở chốt bảo vệ.
Do đang bận việc, tin tưởng shipper giả danh, anh Q. chuyển số tiền 135.000 đồng vào số tài khoản người này cung cấp. “Trước đây tôi cũng đã nhiều lần chuyển tiền cho shipper khi bận, nghe người này nói như thật, lại bảo đang đứng ngay trước cửa cơ quan nên tôi tin, chuyển khoản cho xong để họ đi giao tiếp”, anh Q. chia sẻ.
Theo anh Q., sau khi anh chuyển tiền được một lát, anh nhận được tin nhắn báo vừa đăng ký thành công gói bảo hiểm hàng hóa trị giá 3,5 triệu đồng. Ít phút sau, đối tượng giả shipper nhắn tin cho biết anh đã chuyển nhầm vào tài khoản đăng ký hội viên giao hàng.
Người shipper giả danh này nói, hệ thống đã tự động kích hoạt gói bảo hiểm hàng hóa, với số tiền 3,5 triệu đồng/tháng và tự động trừ tiền vào ngày 18 hàng tháng. Đồng thời, đối tượng gửi một đường link để anh Q. “hủy dịch vụ”, yêu cầu anh truy cập gấp và nhập thông tin cá nhân, mã OTP để ngưng trừ tiền. Thấy việc này có nhiều bất thường, anh Q. không làm theo lời hướng dẫn mà xuống kiểm tra thì không nhận được bất cứ món hàng nào.
“Tôi bất ngờ vì thủ đoạn này tinh vi hơn mình tưởng. Bởi đối tượng lừa đảo đã có đầy đủ thông tin của tôi, biết tôi công tác ở cơ quan nào. May là tôi kịp dừng lại nên chỉ bị mất số tiền nhỏ, nếu không có lẽ sẽ mất số tiền lớn hơn”, anh Q. nói thêm.
Thời gian qua, không chỉ trường hợp như anh Q. mà không ít người cũng phản ánh bị lừa tương tự. Các đối tượng thường gọi vào khung giờ bận rộn, nói nhanh, tạo cảm giác gấp gáp và tin tưởng như đang “đứng trước nhà, trước cơ quan”. Khi nạn nhân chuyển tiền, chúng lập tức đổi giọng, thông báo sự cố rồi đưa đường link giả để lừa nhập thông tin.
Một số còn gửi hợp đồng bảo hiểm điện tử giả mạo, giả danh tổng đài hỗ trợ, fanpage bảo hiểm hàng hóa,… Những trang này được thiết kế giống thật để đánh lừa người dùng. Khi người dân nhẹ dạ cung cấp thông tin và mã OTP, đối tượng sẽ nhanh chóng rút sạch tiền trong tài khoản ngân hàng.
Trước đó, vào tháng 4-2025, Công ty Cổ phần Tập đoàn bảo hiểm DBV đã ra thông tin cảnh báo về việc, nhiều đối tượng đã giả danh nhân viên giao hàng (shipper) gọi điện thoại giao hàng đến người tiêu dùng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản/tiền.
Cụ thể, thủ đoạn của các đối tượng này là gọi điện thoại cho người tiêu dùng, tự xưng là nhân viên giao hàng thông báo có đơn cần giao và yêu cầu chuyển khoản để thanh toán tiền. Sau khi người dân chuyển khoản thành công, các đối tượng liền thông báo do nhầm lẫn nên số tài khoản trên là số đăng ký thẻ hội viên shipper/hoặc đơn hàng đã mua bảo hiểm hàng hóa của Công ty Cổ phần Tập đoàn bảo hiểm DBV. Khi chuyển tiền vào đó, trung tâm sẽ kích hoạt gói cước hội viên/hoặc trừ tiền bảo hiểm hàng hóa trong tài khoản, mỗi tháng tự động bị trừ 3,5 triệu đồng từ tài khoản, đồng thời gửi cho người dân đường link trang facebook và số điện thoại giả mạo trung tâm vận chuyển/trung tâm tư vấn bảo hiểm để người dân liên hệ hủy đăng ký hội viên/hủy đơn hàng. Khi khách hàng bấm vào đường link giả mạo và nhập các thông tin cá nhân sẽ có nguy cơ bị lừa lấy mất tiền trong tài khoản ngân hàng.
Theo đại tá Phan Thanh Minh, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh, các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao trong những năm qua đang gia tăng, nhắm vào người bận rộn, sử dụng mạng xã hội thường xuyên hoặc không rành công nghệ. Dù chiêu trò không mới, nhưng việc biến tấu nội dung, phối hợp giữa các đối tượng ở nhiều đầu mối khiến người dân rất dễ bị đánh lừa.
Để phòng tránh các hành vi lừa đảo như trên, người dân được khuyến cáo cần bảo mật thông tin cá nhân, tuyệt đối không chuyển tiền cho người lạ khi chưa xác minh rõ đơn hàng, không nhấp vào các đường link lạ, không cung cấp mã OTP hay thông tin tài khoản qua tin nhắn hoặc cuộc gọi. Nếu nghi ngờ bị lừa, cần liên hệ ngay với ngân hàng và trình báo công an để được hỗ trợ kịp thời.
B.B
06:34 24/06/2025
(HG) - Theo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, 6 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh thụ lý mới 3.352 việc (so với cùng kỳ tăng 768 việc), tương ứng với số tiền 948 tỉ đồng (tăng 371 tỉ đồng).
06:33 24/06/2025
(HG) - Theo UBND tỉnh, đầu năm đến nay, toàn tỉnh phát sinh mới 5 vụ, 19 đối tượng liên quan đến tội phạm về tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, cơ quan công an hiện đang điều tra 4 vụ/17 bị can và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thụ lý 1 vụ/2 bị can.
06:32 24/06/2025
(HG) - Đầu năm đến nay, qua công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm ma túy, lực lượng công an các cấp đã phát hiện 51 vụ tàng trữ, vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tăng 9 vụ so cùng kỳ.
06:47 20/06/2025
(HG) - Theo Viện kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh, đầu năm đến nay, các cơ quan tố tụng tỉnh đã tổ chức họp xét giảm án cho 868/870 phạm nhân đủ điều kiện.
06:43 20/06/2025
(HG) - Theo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, tính đến nay, toàn tỉnh phải thi hành 747 việc liên quan đến thu hồi nợ của tổ chức tín dụng, ngân hàng, tương ứng với số tiền là 2.312 tỉ đồng,
06:41 20/06/2025
Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đấu tranh, ngăn chặn tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật.
07:33 19/06/2025
Báo chí nói chung và tỉnh nhà nói riêng ngày càng đóng góp quan trọng vào sự phát triển, trong đó đã và đang là kênh thông tin giúp người dân nâng cao nhận thức về phòng ngừa tội phạm.
07:32 19/06/2025
(HG) - Thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, từ đầu năm đến nay, triển khai công tác thực hành quyền công tố, ngành kiểm sát đã ban hành quyết định truy tố 262 vụ/492 bị can, trong đó, 100% các quyết định truy tố đúng thời hạn, đúng tội danh.
09:44 18/06/2025
(HG) - Theo Viện kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh, 6 tháng đầu năm, hai cấp kiểm sát đã thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố mới đối với 295 vụ/552 bị can, giảm 32 vụ, 4 bị can so với cùng kỳ.
09:41 18/06/2025
(HG) - Đầu năm đến nay, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, phản ánh, kiến nghị của Nhân dân được thành phố Vị Thanh triển khai thực hiện tốt.
06:50 24/06/2025
(HG) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông” trong công nhân lao động là đoàn viên công đoàn tỉnh Hậu Giang năm 2025.
06:39 24/06/2025
Đội ngũ nhân viên thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) có vai trò quan trọng trong công tác phát triển người tham gia bảo hiểm. Họ đã góp phần đưa chính sách đến gần với người dân, đảm bảo an sinh xã hội.
06:37 24/06/2025
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sắp diễn ra. Tỉnh huy động mọi nguồn lực, hoàn tất các công tác chuẩn bị cuối cùng với mục tiêu tổ chức một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, khách quan, minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh, không để vì sắp xếp tổ chức, bộ máy ảnh hưởng đến kỳ thi quan trọng.
06:35 24/06/2025
Vừa qua, tại Kỳ họp thứ 20 (kỳ họp giữa năm) HĐND huyện Vị Thủy khóa XII, những ý kiến được tổng hợp từ hội nghị tiếp xúc cử tri diễn ra vào ngày 7-6-2025, đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổng hợp và trình bày. Qua đó, chỉ ra nhiều vấn đề “nóng” cần được chính quyền quan tâm giải quyết kịp thời.