Thứ Sáu, ngày 14/04/2023 | 08:08
Theo TAND hai cấp, tính từ đầu năm 2022 đến tháng 3-2023, tòa án hai cấp đã xét xử 4 vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản cùng với hình thức sử dụng các giấy tờ đất giả được các đối tượng đặt mua qua mạng xã hội.
Đối tượng Nguyễn Phương Chum tại cơ quan công an.
Thời gian qua, tội phạm làm giả các loại giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức, nhất là giấy tờ liên quan đến đất đai ngày càng hoạt động tinh vi. Trước thực trạng trên, các cơ quan chức năng đã đẩy mạnh đấu tranh và cảnh báo nhiều thủ đoạn tội phạm để người dân cảnh giác.
Vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh để chuẩn bị xét xử đối với Huỳnh Văn Tuấn (sinh năm 1991), ngụ huyện Phụng Hiệp, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức.
Trước đó, vào tháng 10-2020, do làm ăn thua lỗ và thiếu nợ nên Huỳnh Thanh Tuấn nảy sinh ý định tìm kiếm các nạn nhân có nhu cầu mua đất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, Tuấn liên hệ với một đối tượng làm giấy tờ giả qua mạng xã hội facebook đặt làm giả một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có diện tích 76m2 tại xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp giá 7 triệu đồng. Sau đó, biết anh H. ở thành phố Cần Thơ có ý định mua đất nên Tuấn liên hệ bán với giá 400 triệu đồng; việc mua bán được hai bên thực hiện tại một văn phòng công chứng ở huyện Châu Thành A. Đến tháng 10-2021, khi anh H. đến cơ quan chức năng làm thủ tục sang tên thì phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được Tuấn giao là giả nên trình báo công an.
Gần đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Mỹ vừa ra quyết định khởi tố và lệnh tạm giam đối tượng Nguyễn Phương Chum (sinh năm 1998), trú ấp 1, xã Vĩnh Thuận Đông, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu cơ quan tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.
Theo kết quả điều tra, từ tháng 4-2022, Chum bắt đầu vay tiền một người hàng xóm mỗi lần từ 20-30 triệu đồng. Sau 2 tháng, Chum hết khả năng thanh toán và muốn vay tiếp thì chủ nợ đồng ý, nhưng phải thế chấp. Lúc này, Chum đặt mua một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả trên mạng xã hội với giá 2 triệu đồng, rồi đưa cho chủ nợ để vay 190 triệu đồng. Có được tiền, Chum liền bỏ trốn, nên người chủ nợ tố cáo đến cơ quan công an.
TAND hai cấp thông tin, tính từ đầu năm 2022 đến tháng 3-2023, tòa án hai cấp đã xét xử 4 vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản cùng với hình thức sử dụng các giấy tờ đất giả được các đối tượng đặt mua qua mạng xã hội.
Theo đánh giá, thời gian qua, thị trường bất động sản tại các địa phương có nhiều biến động. Giá nhà, đất gia tăng nhanh giá trị, thu hút nhiều người đổ tiền đầu tư. Vì vậy, các đối tượng lừa đảo sử dụng giấy tờ giả làm “mồi câu” sau đó rao bán với giá rẻ, có thể khiến nhiều người vì chủ quan, hám lợi mà sập bẫy.
Ông Bùi Thanh Nhã, Trưởng Văn phòng công chứng Bùi Thanh Nhã, huyện Châu Thành A cho biết, tình trạng làm giả sổ đỏ không phải mới xuất hiện nhưng hiện nay đang có xu hướng gia tăng. Theo ông Nhã, hiện việc mua bán giấy tờ giả trên mạng rất dễ dàng, do đó công chứng viên phải đối chiếu kỹ với mọi giấy tờ, thông tin khách hàng.
“Trong quá trình thực hiện công chứng các hợp đồng, thủ tục liên quan đến đất đai, chúng tôi phải dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, phòng tránh những trường hợp lừa đảo”, ông Nhã chia sẻ.
Ông Phạm Hoàng Lâm, Phó Chánh án TAND tỉnh, cho biết: Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo về đất đai thường khá tinh vi, các loại giấy tờ giả chúng sử dụng đều rất giống thật từ màu sắc, cỡ chữ cho đến con dấu... Đồng thời, các đối tượng cũng có thể dễ dàng đặt mua thông qua các giao dịch trên mạng xã hội.
Do đó, theo ông Lâm, để chủ động phòng, chống loại tội phạm này, người dân cần đến cơ quan chức năng của địa phương nơi có tài sản để kiểm tra thông tin về chủ sở hữu, từ đó xác định tình trạng thửa đất, tính hợp pháp của giấy tờ. Ngoài ra, để giúp người dân cảnh giác, chính quyền các cấp, cơ quan chức năng cần thường xuyên thông tin về hình thức, dấu hiệu, cách nhận biết các loại giấy tờ giả. Quan tâm tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chứng viên tại các tổ chức hành nghề công chứng, đơn vị đăng ký đất đai về những dấu hiệu của tội phạm lừa đảo bằng hình thức này, qua đó góp phần ngăn chặn loại tội phạm này.
Bài, ảnh: B.B
09:44 18/06/2025
(HG) - Theo Viện kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh, 6 tháng đầu năm, hai cấp kiểm sát đã thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố mới đối với 295 vụ/552 bị can, giảm 32 vụ, 4 bị can so với cùng kỳ.
09:41 18/06/2025
(HG) - Đầu năm đến nay, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, phản ánh, kiến nghị của Nhân dân được thành phố Vị Thanh triển khai thực hiện tốt.
09:29 18/06/2025
Thời gian qua, các tranh chấp liên quan đến đất đai giữa các hộ dân như lấn ranh, lấn đất, chiếm đất là loại tranh chấp phổ biến xảy ra trong đời sống.
08:22 17/06/2025
(HG) - Sở Tư pháp vừa tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ giám định tư pháp năm 2025 cho gần 150 đại biểu là giám định viên tư pháp và người giám định tư pháp theo vụ việc của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
06:17 16/06/2025
Thời gian qua, tình trạng vay mượn tài sản cá nhân dẫn đến tranh chấp diễn ra khá phổ biến.
06:17 16/06/2025
(HG) - Công an xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp thông tin, cơ quan này vừa truy vết thành công vụ cướp giật tài sản xảy ra ở ấp 8, xã Hòa An, bắt 2 đối tượng trong vòng chưa đầy 20 giờ sau khi gây án.
09:17 13/06/2025
(HGO) – Tòa án nhân dân thị xã Long Mỹ vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt các bị cáo Trần Hữu Nhớ (sinh năm 1981) và Đồng Văn Trung (sinh năm 1984), 3 năm tù và 3 năm 6 tháng tù cùng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
09:17 13/06/2025
(HGO) – Theo Sở Tư pháp, qua 5 năm thực hiện Quyết định số 14/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật, vừa qua Bộ Tư pháp vừa có văn bản đề nghị các ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật trong những năm tiếp theo.
08:56 13/06/2025
Thời gian qua, việc mua bán dữ liệu cá nhân như căn cước công dân, số điện thoại, địa chỉ, tài khoản ngân hàng… ngày càng diễn biến phức tạp. Việc mua bán dữ liệu có thể diễn ra đơn giản và dễ dàng thông qua mạng xã hội. Tuy nhiên, đây là hành vi vi phạm pháp luật.
08:55 13/06/2025
(HG) - Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ban Chỉ đạo 138) tỉnh, hiện tỉnh có phường IV, thành phố Vị Thanh là trọng điểm về ma túy loại II và xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp không có tệ nạn ma túy. Các xã, phường, thị trấn còn lại có tệ nạn ma túy ít phức tạp.
18:48 18/06/2025
(HGO) - Sáng ngày 18-6, tại Trung tâm hội nghị tỉnh đã diễn ra vòng chung kết Cuộc thi khởi nghiệp tỉnh Hậu Giang lần thứ IV năm 2025, với sự tham gia của 20 dự án, ý tưởng dự thi đạt xuất sắc ở vòng bán kết.
18:41 18/06/2025
Đó là một trong những vấn đề “nóng” mà đại biểu và cử tri đều quan tâm được bà Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang, nêu ý kiến thảo luận ở Hội trường Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội vào sáng ngày 18-6.
18:00 18/06/2025
Băn khoăn trước vấn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại; tình hình đời sống của người lao động trước áp lực tăng giá và thu nhập suy giảm, đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp giải quyết cụ thể đối với 2 vấn đề “nóng” này.
17:57 18/06/2025
(HGO) – Chiều ngày 18-6, tại Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX (thành phố Cần Thơ), Ban Giám đốc BHXH khu vực XXX đã tổ chức họp mặt, gặp gỡ, chúc mừng các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Sóc Trăng nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025).