Cảnh giác với thủ đoạn hợp thức hóa giấy tờ xe gian

Thứ Sáu, ngày 14/03/2025 | 08:38

Các hành vi làm, sử dụng giấy tờ giả để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thời gian qua diễn biến khá phức tạp. Điều đáng nói, giấy tờ giả được làm ngày càng tinh vi, đặc biệt là các trường hợp đối tượng làm giả giấy tờ để hợp thức hóa hồ sơ các loại xe mô tô có giá trị cao, từ đó chiếm đoạt tài sản của người bị hại.

Tòa xét xử một vụ án liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu.

Sau gần 2 ngày xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên án vụ đưa hối lộ, nhận hối lộ và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức xảy ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian từ năm 2023-2024, với số tiền thực hiện hành vi phạm tội lên đến hàng tỉ đồng.            

Trước đó, vào khoảng năm 2023, Nguyễn Tấn Thu (ngụ thành phố Cần Thơ) bàn bạc cùng Phan Đoàn Huỳnh Bảo về việc tìm mối quan hệ để có thể lo làm giấy tờ, hợp thức hóa các xe không có nguồn gốc thành xe được đăng ký hợp pháp, với giá cho mỗi xe từ 100-120 triệu đồng. Đối với những xe phân khối lớn, có dung tích 400cc trở lên thì giá từ 150 triệu đồng đến 180 triệu đồng và nếu có biển số đẹp thì thêm 30 triệu đồng. 

Để hợp thức hóa xe gian, Thu đặt làm giả một số loại giấy tờ, chuẩn bị hồ sơ đăng ký xe, sau đó gửi cho Bảo theo địa chỉ bưu điện và chuyển tiền Bảo đi “lo lót”. Sau khi nhận được tiền, Bảo liên hệ với Nguyễn Thành Được để thỏa thuận thực hiện việc đăng ký xe mà không cần mang xe đến đối chiếu, kiểm tra số khung, số máy; chỉ cần chụp hình số khung, số máy để thực hiện việc đăng ký.

Nguyễn Thành Được đồng ý nên liên hệ với Nguyễn Văn Chiến tạo mối quan hệ và trực tiếp gặp Lê Thanh Liêm, khi đó là cán bộ Công an xã Vị Bình, huyện Vị Thủy được phân công thực hiện tiếp nhận, giải quyết các thủ tục đăng ký xe mô tô, xe gắn máy trên địa bàn xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, nhằm thỏa thuận việc Liêm bỏ qua quy trình kiểm tra, đối chiếu xe sẽ được bồi dưỡng tiền từ 150.000 đồng đến 450.000 đồng/xe.

Trong khoảng thời gian từ tháng 12-2023 đến tháng 3-2024, sau khi nhận hồ sơ và tiền, Bảo chuyển tất cả 28 bộ hồ sơ cho Nguyễn Thành Được và số tiền 248 triệu đồng để Được đi lo lót cho cán bộ đăng ký. Nguyễn Thành Được sau khi nhận hồ sơ và tiền từ Bảo đã lấy 12,5 triệu đồng hối lộ cho Lê Thanh Liêm để Liêm bỏ qua quy trình thực hiện việc đăng ký xe, qua đó đã đăng ký, hợp thức hóa thành công 14 xe mô tô, số xe trên sau đó được dùng để bán cho các bị hại.

Anh Trần Minh Cảnh, ngụ thành phố Cần Thơ, một nạn nhân trong vụ án, chia sẻ: “Tôi có nhu cầu mua xe phân khối lớn nên liên hệ Thu. Thấy anh ta có cửa hàng, làm ăn uy tín, tôi không nghi ngờ gì. Ai ngờ tới khi cơ quan công ai mời làm việc tôi mới biết xe là hàng gian, giờ tiền của tôi đã mất mà xe cũng không còn”.

Trước đó, cùng với thủ đoạn làm giả giấy tờ, 3 bị cáo Trần Sang Trọng, Trần Văn Vĩ và Hồ Thanh Sơn, cùng ngụ thành phố Ngã Bảy, phải lãnh án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. 

Trần Sang Trọng vốn là chủ cơ sở kinh doanh cầm đồ. Nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tiền của các bị hại, Trọng cấu kết với Vĩ và Sơn dùng thủ đoạn đục số khung, số máy các loại xe nhãn hiệu Suzuki Sport, rồi sau đó làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe để tiến hành ký hợp đồng mua bán, từ đó lừa đảo, chiếm đoạt gần 4 tỉ đồng của các bị hại. 

Những năm qua, cơ quan chức năng tỉnh đã phát hiện và xử lý nhiều vụ làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Qua các vụ án bị triệt phá, có thể thấy việc làm giả tài liệu là rất đa dạng. Đối tượng có thể làm giả từ văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ đăng ký xe… để ra tay lừa đảo. 

Riêng với xe mô tô, thủ đoạn làm giả giấy tờ nhằm hợp thức hóa xe khá tinh vi. Các đối tượng thường sử dụng công nghệ hiện đại sao chép con dấu, chữ ký, thậm chí làm giả cả phôi giấy chứng nhận đăng ký xe từ các cơ quan nhà nước. Một số trường hợp còn tinh vi hơn khi thuê các “chuyên gia” chỉnh sửa số khung, số máy trên xe trộm cắp hoặc nhập lậu, sau đó gắn với giấy tờ giả để bán cho các bị hại.

Theo ông Phạm Hoàng Lâm, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, qua thực tiễn xét xử cho thấy, thủ đoạn của các đối tượng làm giả giấy tờ, tài liệu ngày càng tinh vi, rất khó phát hiện. Đồng thời, các đối tượng có thể dễ dàng đặt mua thông qua các giao dịch trên mạng xã hội, các hội nhóm kín.

Trước thực trạng đáng lo ngại này, theo ông Lâm, bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng, người dân cũng cần nêu cao cảnh giác. Để tự bảo vệ mình, người dân cần kiểm tra kỹ lưỡng giấy tờ, đặc biệt trong các giao dịch lớn như mua bán xe hay bất động sản. Một số dấu hiệu nhận biết giấy tờ giả mà người dân có thể lưu ý bao gồm màu sắc phôi giấy không đồng đều, dấu mộc mờ hoặc không sắc nét, thông tin trên giấy tờ không khớp với dữ liệu đăng ký chính thức khi tra cứu qua hệ thống cơ quan chức năng. Ngoài ra, các cơ quan quản lý cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền, siết chặt quy trình đăng ký, cấp biển số, để từ đó phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này hiệu quả hơn.

P.T

Viết bình luận mới

Xem thêm

Thông báo đến ông Phạm Thế Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần phát triển nông nghiệp sạch Việt Nam NPH

08:40 14/03/2025

(HG) - Căn cứ Quyết định giải quyết việc kháng cáo đối với quyết định đình chỉ giải quyết vụ án số 84/2024/QĐPT-HC ngày 22-8-2024 của Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội.

Đề nghị truy tố đối tượng giấu ma túy trong bao thuốc lá

08:40 14/03/2025

(HG) - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Ngã Bảy đề nghị truy tố đối với Dương Hoàng Dự (sinh năm 1989),

Chủ động phòng ngừa trộm cắp

08:37 14/03/2025

Thời gian gần đây, một số nơi trên địa bàn tỉnh xảy ra trộm cắp không chỉ vào ban đêm mà cả ban ngày, khiến người dân bất an, lo lắng...

Các loại giấy tờ phải cấp đổi lại khi sáp nhập tỉnh thành, sáp nhập xã phường?

16:23 13/03/2025

Khi sáp nhập tỉnh thành, xã phường, trường hợp nào các loại giấy tờ phải thực hiện cấp đổi lại?

Tuân thủ pháp luật khi xây dựng nhà, công trình

07:54 13/03/2025

Thời gian qua, vì nhiều lý do, có những trường hợp người dân xây dựng nhà, công trình trên phần đất nông nghiệp, không đúng mục đích sử dụng đất, nên khi nhà nước thu hồi đất sẽ không đủ điều kiện để được bồi thường theo quy định.

Tiêu hủy nhiều công cụ đánh bắt thủy sản

07:53 13/03/2025

(HG) - Công an xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy vừa phối hợp tổ chức tiêu hủy nhiều tang vật vi phạm là bộ xuyệt điện của đối tượng khai thác thủy sản trái phép trên địa bàn xã từ năm 2024 đến nay.

Truyền thông về Luật Đất đai cho đồng bào dân tộc Khmer

05:42 13/03/2025

(HG) - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh vừa phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Long Mỹ và UBND xã Lương Nghĩa tổ chức buổi truyền thông về Luật Đất đai tại ấp 7.

Mở lại phiên tòa xét xử cựu Phó Chánh Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp

14:23 12/03/2025

(HGO) – Sáng ngày 12-3, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử bị cáo Huỳnh Ngọc Dũ (sinh năm 1963), cựu Phó Chánh Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cùng các đồng phạm về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, theo quy định tại các Điều 174, 360 Bộ luật Hình sự.

Chuyển làn thiếu an toàn gây tai nạn, lãnh 1 năm tù treo

07:57 12/03/2025

(HG) - Tòa án nhân dân huyện Châu Thành A vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử bị cáo Phan Văn Dương (sinh năm 1981) về tội vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Hợp đồng giả, hậu quả thật

07:55 12/03/2025

Thời gian qua, nhiều người có nhu cầu vay vốn, nhưng thay vì cầm cố tài sản hoặc viết hợp đồng vay thì lại ký vào hợp đồng chuyển nhượng, nhất là bất động sản nhằm đảm bảo khoản vay.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Sớm hoàn chỉnh nội dung quy định việc xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp tại Hậu Giang

16:10 14/03/2025

(HGO) - Sáng ngày 14-3, ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, có buổi làm việc với các sở, ban, ngành và địa phương của tỉnh để góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình UBND tỉnh ban hành quyết định quy định diện tích,

Ngân hàng TMCP Quân đội khai trương chi nhánh Hậu Giang

15:59 14/03/2025

(HGO) - Sáng ngày 14-3, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tổ chức Lễ khai trương chi nhánh Hậu Giang (MB Hậu Giang), tại Trung tâm thương mại Vincom Plaza Hậu Giang, ở thành phố Vị Thanh.

Hậu Giang cam kết “2 Nhanh, 3 Tốt” khi làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh

15:52 14/03/2025

(HGO) – Ngày 14 - 3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn công tác của tỉnh do ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, làm Trưởng đoàn đã có buổi thăm, làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA) và Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HCA).

Đầu tháng 6 tới phải khởi công khu tái định cư Đông Phú 4

15:48 14/03/2025

(HGO) - Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Huyến tại buổi làm việc với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan và đơn vị tư vấn thiết kế để nghe báo báo phương án thiết kế Khu tái định cư Đông Phú 4, vào sáng ngày 14-3.