Chuyển biến tích cực trong công tác tư pháp

15/07/2024 | 07:50 GMT+7

Sáu tháng đầu năm 2024, dù còn nhiều khó khăn, song bám sát các chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngành tư pháp Hậu Giang đã triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm nhiều nhiệm vụ.

Lãnh đạo Sở Tư pháp tham gia thẩm tra các văn bản trước khi trình HĐND tỉnh thông qua.

Qua đó, đóng góp đáng kể vào việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong dân.

Chú trọng xây dựng thể chế, văn bản pháp quy

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành tư pháp tỉnh thời gian qua là tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản, bao gồm các nhiệm vụ như thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Bởi hoạt động này được thực hiện tốt sẽ góp phần đảm bảo chất lượng văn bản ban hành, phục vụ hiệu quả quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội.

6 tháng đầu năm, sở thẩm định 30 văn bản gồm 7 nghị quyết, 23 quyết định (tăng 7 nghị quyết, 14 quyết định so cùng kỳ); các phòng tư pháp thẩm định 11 văn bản quy phạm pháp luật.

Sở cũng trình Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành công văn chấn chỉnh công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm trên địa bàn và công văn về thực hiện các giải pháp cải thiện điểm số, thứ hạng Chỉ số cải thiện các quy định pháp luật năm 2024.

Qua thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản, nhìn chung văn bản do HĐND, UBND các cấp ban hành đúng theo trình tự, thủ tục như: Xây dựng dự thảo, lấy ý kiến góp ý, tổng hợp ý kiến, chỉnh lý lại dự thảo, thẩm định và trình UBND hoặc HĐND xem xét, quyết định, từ đó nội dung văn bản được ban hành đúng quy định và có tính khả thi cao.

Theo Phó Giám đốc Sở Tư pháp Trần Phượng Quyên, để làm tốt công tác này, hàng năm, sở đều tham mưu đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, trong đó tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm cho đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế tại các cơ quan. Đồng thời định kỳ tiến hành kiểm tra đối với phòng tư pháp cấp huyện và các đơn vị liên quan.

Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật và bổ trợ tư pháp

Ngành tư pháp cũng triển khai toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm khác. Trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nội dung tuyên truyền được đa dạng với nhiều hội nghị, sự kiện, mô hình phối hợp; công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp có nhiều đổi mới.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh tổ chức 1.222 cuộc tuyên truyền pháp luật trực tiếp với 89.223 lượt người dự, phát hành 711.130 bản tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật các loại. Riêng Sở Tư pháp tham mưu tổ chức 2 hội nghị triển khai 6 luật, phát hành 3.000 bản tin tư pháp…

Cùng với đó, sở hướng dẫn các tổ chức bổ trợ tư pháp triển khai việc hoàn thiện chế định bổ trợ tư pháp theo tinh thần cải cách tư pháp và chương trình công tác trọng tâm của ngành thông qua triển khai, phổ biến sâu rộng Luật Công chứng, Luật Giám định tư pháp, Luật Đấu giá tài sản và các văn bản liên quan.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 33 luật sư với 20 tổ chức hành nghề hoạt động. Lĩnh vực công chứng cũng ngày càng phát triển theo hướng xã hội hóa với 12 tổ chức hành nghề công chứng đang hoạt động (1 phòng công chứng, 11 văn phòng công chứng). Toàn tỉnh hiện có 6 tổ chức hành nghề đấu giá…

Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật ngày càng đi vào nề nếp, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Công tác hộ tịch và cấp phiếu lý lịch tư pháp được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Công tác trợ giúp pháp lý tăng cường hướng về cơ sở, kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các đối tượng thụ hưởng.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Sở Tư pháp, đánh giá: Trong những tháng đầu năm, với nỗ lực cao, một số mặt công tác tư pháp có chuyển biến tích cực, rõ nét, tạo điểm nhấn. Trên cơ sở nhận thức sâu sắc yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn tới, ngành tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực xây dựng văn bản, hộ tịch, lý lịch tư pháp; đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện xã hội hóa việc cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý… Đưa các lĩnh vực công tác tư pháp thực sự đến gần với người dân, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

B.B

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>