Chuyển biến tích cực trong hoạt động công chứng

Thứ Hai, ngày 02/06/2025 | 05:07

Những năm qua, hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, với sự ra đời của các tổ chức hành nghề công chứng đã kịp thời đáp ứng nhu cầu công chứng các giấy tờ, hợp đồng, giao dịch cho người dân.

Người dân thực hiện dịch vụ công chứng tại một văn phòng công chứng trên địa bàn huyện Châu Thành.

Sở Tư pháp đánh giá, qua thời gian triển khai thực hiện việc phát triển tổ chức hành nghề công chứng, các ngành, các cấp và địa phương đã nhận thức đúng vai trò, vị trí của tổ chức hành nghề công chứng và hoạt động của công chứng viên. Đến nay, hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh từng bước phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; vai trò của văn phòng công chứng từng bước được nâng cao, đáp ứng nhu cầu công chứng các hợp đồng, giao dịch của cá nhân, tổ chức.

Trong năm 2024 và những tháng đầu năm 2025, các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện công chứng hơn 40.100 hợp đồng, thu phí số tiền hơn 2 tỉ đồng. Số lượng công chứng các hợp đồng, giao dịch thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng thời gian qua tăng về số lượng và giá trị. Ngoài giao dịch pháp lý bắt buộc phải công chứng, số lượng các giao dịch mà tổ chức, cá nhân tự nguyện yêu cầu công chứng như giao dịch ủy quyền, mua bán tài sản, thừa kế cũng tăng nhanh và phổ biến.

Ông Trần Văn Thiện, ở thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, cho biết: “Gia đình có nhiều giao dịch liên quan đến nhà đất, nên tôi thường xuyên sử dụng dịch vụ công chứng. Trước đây, khi chưa có văn phòng công chứng tư nhân, mọi thủ tục phải chờ ở cơ quan hành chính nhà nước nên mất nhiều thời gian. Từ khi có văn phòng công chứng ra đời, tôi nhận rõ được sự tiện lợi, nhanh chóng từ dịch vụ công chứng mang lại”.

Bà Lâm Thị Lệ Hoa, Trưởng Văn phòng công chứng Lâm Thị Lệ Hoa, ở huyện Châu Thành A, cho rằng, sự ra đời của các văn phòng công chứng đã mở ra một hành lang pháp lý cho mỗi cá nhân, tổ chức pháp nhân trong giao dịch dân sự. Trước đây, cả tỉnh chỉ có 1 phòng công chứng, người dân muốn thực hiện giao dịch dân sự phải đến Sở Tư pháp… Một số chức năng giao cho xã, phường thì không hội tụ đủ điều kiện pháp lý để thực hiện. Trong khi đó, điểm mạnh của các văn phòng công chứng khi được thành lập là có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, khả năng phục vụ tốt, qua đó giúp người dân thuận lợi hơn trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.

Từ ngày 1-7-2025, Luật Công chứng năm 2024 sẽ chính thức có hiệu lực. Một trong những nội dung được đánh giá tiến bộ của Luật Công chứng năm 2024, đó là quy định bắt buộc đào tạo nghề công chứng với tất cả đối tượng dự thi công chứng viên. Nếu như Luật Công chứng năm 2014 cho phép miễn đào tạo đối với các chức danh tư pháp có kinh nghiệm như thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư… thì luật mới yêu cầu tất cả ứng viên đều phải học tại cơ sở đào tạo nghề công chứng trong 12 tháng.

Luật mới cũng giới hạn độ tuổi hành nghề công chứng đến 70 tuổi, nhằm đảm bảo sự tỉnh táo, chính xác và trách nhiệm trong hoạt động có yếu tố rủi ro pháp lý cao như công chứng. Luật cũng siết chặt cơ chế trách nhiệm và bồi thường trong hoạt động công chứng. Khi công chứng viên hoặc tổ chức hành nghề gây ra thiệt hại cho cá nhân, tổ chức, trách nhiệm bồi thường sẽ được xác định cụ thể, bao gồm cả những trường hợp công chứng viên đã chuyển nơi làm việc hoặc chấm dứt hành nghề. Quy định này tạo ra cơ sở pháp lý vững chắc để bảo vệ người dân trong những tranh chấp phát sinh từ sai sót công chứng.

Theo bà Trần Phượng Quyên, Giám đốc Sở Tư pháp, việc Luật Công chứng năm 2024 ra đời là một bước tiến lớn đối với hoạt động công chứng trên địa bàn. Trong thời gian tới, công chứng viên tại các tổ chức hành nghề công chứng cần tiếp tục hoàn thành tốt chuyên môn, nghiệp vụ, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, đưa hoạt động công chứng đi vào chiều sâu và ngày càng chuyên nghiệp. Đồng thời, tăng cường mối quan hệ với các cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị liên quan để nâng cao chất lượng hoạt động công chứng.

B.B

Viết bình luận mới

Xem thêm

Thận trọng khi ủy quyền làm thủ tục đất đai

05:08 03/06/2025

Việc lập hợp đồng ủy quyền thời gian qua khá phổ biến, đặc biệt là trong các giao dịch mua bán đất đai, tuy nhiên, từ đây cũng có thể phát sinh các tranh chấp.

Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

05:07 03/06/2025

(HG) - Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh vừa thông tin, trong quá trình tuần tra, đơn vị này phát hiện và bắt giữ 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ra mắt mô hình tuyên truyền pháp luật trong đồng bào Tịnh độ cư sĩ

05:22 02/06/2025

(HG) - Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh vừa tổ chức Lễ ra mắt mô hình dân vận khéo “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong đồng bào Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh Hậu Giang”.

Lẻn vào trộm 15 triệu đồng tại cửa hàng điện thoại

05:10 02/06/2025

(HG) - Tòa án nhân dân thị xã Long Mỹ vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Phúc Hậu (sinh năm 2007), ngụ huyện Vị Thủy, 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

292 phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù

05:09 02/06/2025

(HG) - Trại giam Kênh 5, thuộc Cục C10, Bộ Công an vừa tổ chức Lễ công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt 30-4-2025.

Hơn 200 đại biểu được tập huấn công tác hội thẩm

05:08 02/06/2025

(HG) - Tòa án nhân dân tỉnh vừa tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hội thẩm năm 2025 cho hơn 200 hội thẩm nhân dân, thẩm phán, thư ký, thẩm tra viên tòa án hai cấp.

Tuân thủ pháp luật trong sử dụng đất góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền

06:19 30/05/2025

Trong quá trình sử dụng đất, nhiều trường hợp do hiểu sai hoặc không nắm rõ các quy định về đất đai nên không ít trường hợp người sử dụng đất xây dựng nhà ở, công trình trên phần đất không đúng mục đích sử dụng...

Cảnh giác nạn trộm vặt vùng nông thôn

06:17 30/05/2025

(HG) - Thời gian gần đây, tình hình trộm cắp tài sản ở các vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh liên tục xảy ra, nhất là nạn trộm cắp vặt. Mặc dù cũng có không ít các trường hợp đã được công an bắt giữ, xử lý, nhưng xong vụ này lại nổi lên vụ khác.

Nguy hiểm khi chạy xe không đội nón bảo hiểm

06:17 30/05/2025

(HG) - Phóng viên vừa ghi nhận nhiều trường hợp thanh thiếu niên chạy xe gắn máy, xe đạp điện chở 2, chở 3, không nón bảo hiểm lưu thông trên các tuyến đường của thành phố Vị Thanh.

Vận động thành công 1 đối tượng truy nã ra đầu thú

17:02 29/05/2025

(HGO) - Công an xã Vị Bình, huyện Vị Thủy thông tin, đơn vị vừa phối hợp vận động thành công đối tượng Nguyễn Văn Công, sinh năm 1984, đăng ký thường trú ấp 9A1, xã Vị Bình, huyện Vị Thuỷ, có quyết định truy nã về hành vi đánh bạc ra đầu thú.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trước ngày 20-6, phải hoàn thành các công việc liên quan đến sáp nhập xã, phường

17:11 03/06/2025

(HGO) - Sáng ngày 3-6, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị trực tuyến với các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh để sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm, đồng thời triển khai nhiệm vụ tháng 6.

Kết luận mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính

09:22 03/06/2025

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Chính phủ, các bộ, địa phương khẩn trương hoàn tất đề án nhân sự, tổ chức, trụ sở, chuẩn bị vận hành bộ máy cấp mới.

Tháo gỡ vướng mắc về phát triển nhà ở xã hội

07:29 03/06/2025

(HG) - Chiều ngày 2-6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội và rà soát đánh giá tình hình phát triển nhà ở xã hội 5 tháng đầu năm, kế hoạch triển khai các tháng cuối năm 2025. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Dự trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Hậu Giang có ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Cuộc chiến chống hàng giả: Hậu Giang không đứng ngoài cuộc

05:22 03/06/2025

Hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng đang len lỏi vào đời sống, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng. Trước thực trạng đó, tỉnh Hậu Giang đang tăng cường các giải pháp nhằm bảo vệ người tiêu dùng, hướng tới thị trường lành mạnh và văn minh.