Thứ Ba, ngày 25/03/2025 | 07:13
“Qua môi giới, tôi hay tin cán bộ bên Ban Quản lý các khu công nghiệp Hậu Giang có bán suất tái định cư Khu dân cư Đông Phú với giá thấp. Thấy người bán là công chức nhà nước, hồ sơ đều có chứng thực, xác nhận đầy đủ nên tôi tin tưởng mua mà đâu hay biết mình bị lừa”, một nạn nhân kể lại.
Phiên tòa xét xử Huỳnh Ngọc Dũ cùng các đồng phạm lừa bán nền tái định cư cho người dân.
Tái định cư là chính sách được Nhà nước áp dụng khi thu hồi đất nhằm đảm bảo người có đất bị thu hồi có điều kiện tiếp tục duy trì, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn diễn ra nhiều trường hợp người được bố trí tái định cư chuyển nhượng nền tái định cư cho người khác, còn người mua thì không rõ tính pháp lý nên dễ dẫn đến các hành vi lừa đảo và phát sinh tranh chấp.
Sau thời gian xét xử và nghị án, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên án vụ án gây xôn xao dư luận liên quan vụ án Huỳnh Ngọc Dũ, cựu Phó Chánh Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cùng các đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức bán nền tái định cư “ảo” xảy ra trên địa bàn tỉnh từ năm 2019.
Trước đó, vào đầu năm 2019, khi Dũ còn đương chức, nghe thông tin toàn bộ ấp Phú Bình, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, nằm trong quy hoạch xây dựng khu công nghiệp. Dũ không cần biết các hộ có đủ điều kiện được tái định cư hay không, nhưng y đã nhờ môi giới gặp những hộ sống tại đây để mua suất tái định cư “non” của người dân với giá từ 80-120 triệu đồng/suất.
Để nhận tiền của Dũ, người dân sẽ cung cấp bản sao sổ hộ khẩu, căn cước công dân và ký tên vào hồ sơ, chưa ghi phần nội dung như giấy ủy quyền, hợp đồng chuyển nhượng đất, đơn xin nhận tiền tái định cư, biên bản giao đất ngoài thực địa, biên nhận.
Khi có được giấy tờ từ người dân, Dũ tự điền thông tin vào tờ ủy quyền đã được các hộ dân ký trên giấy trắng trước đó. Qua đây, Dũ đem đến UBND thị trấn Mái Dầm, nhờ “mối quan hệ” chứng thực rồi sử dụng các bộ hồ sơ này, để gạ bán 137 nền tái định cư “ảo” cho nhiều người khác nhằm chiếm đoạt số tiền hơn 27 tỉ đồng.
Như trường hợp của ông T., ngụ phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, ông T. nghe thông tin Dũ bán nền tái định cư giá rẻ nên đã mua 18 nền của Dũ, với số tiền hơn 2,2 tỉ đồng.
Ông T. cho biết: “Qua môi giới, tôi hay tin Dũ làm bên Ban Quản lý các khu công nghiệp Hậu Giang có bán suất tái định cư Khu dân cư Đông Phú với giá thấp. Thấy người bán là công chức nhà nước, hồ sơ đều có chứng thực, xác nhận đầy đủ nên tôi tin tưởng mua mà đâu hay biết mình bị lừa”.
Còn ông K., ngụ tỉnh Kiên Giang, khi đó cũng nghe lời Dũ là giá nền tái định cư thấp, pháp lý rõ ràng, nên ông đã mua 20 nền và chuyển cho Dũ 4 tỉ đồng. “Khi hay tin Dũ bị bắt, tôi mất ăn mất ngủ cả tháng vì trót dại mà tin lời Dũ”, ông K. bày tỏ.
Chính sách cấp nền tái định cư với mục đích giúp người dân có chỗ an cư khi bị thu hồi đất. Thế nhưng, nhiều đối tượng đã lợi dụng ý nghĩa nhân văn đó để thực hiện các chiêu trò lừa đảo. Trong đó, thủ đoạn phổ biến nhất là lừa bán đất nền tái định cư “ảo”, hoặc đem một nền tái định cư bán lại cho nhiều người.
Theo bà Đặng Hồng Luyến, Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh, hiện nay, một số hộ dân có nhu cầu đất đai, nhà ở nên tìm đến những phần đất có giá trị thấp để chuyển nhượng. Đánh vào tâm lý này, một số đối tượng môi giới đất sẽ giới thiệu những sản phẩm gọi là suất tái định cư để người dân nhận chuyển nhượng.
Tuy nhiên, khi người dân nhận chuyển nhượng những nền đất này, thường không nắm rõ được tình trạng pháp lý. Từ đó, dễ dàng trở thành nạn nhân trong những vụ án lừa đảo như trên. Vậy nên, theo bà Luyến, khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, người dân cần tìm hiểu rõ ràng về tình trạng pháp lý.
Theo luật gia Nguyễn Hoàng Mạnh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh, việc mua bán các quyết định giao nền tái định cư xảy ra khá phổ biến trong thực tế. Về mặt pháp lý, hiện nay pháp luật không có quy định cấm việc chuyển nhượng. Tuy nhiên, giao dịch này tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý, vì các nền tái định cư về bản chất được cấp cho người dân bị thu hồi đất đủ điều kiện tái định cư, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên họ.
Cụ thể như, có thể xảy ra rủi ro khi người bán đã nhận được tiền từ người mua thì không loại trừ trường hợp người mua lẩn tránh việc sang nhượng. Ngoài ra, rủi ro còn có thể xảy ra trong quá trình làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bởi giấy này cấp cho người nhận tái định cư, nếu được chuyển nhượng nhiều lần thì người cuối cùng sở hữu sẽ khó tìm ra người đầu tiên để làm thủ tục. Trong một số trường hợp, người chủ gốc còn gây khó khăn trong thủ tục chuyển nhượng, đòi thêm chi phí phát sinh...
Luật gia Nguyễn Hoàng Mạnh khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia mua bán đối với các giao dịch trên để tránh bị lừa, cũng như phát sinh tranh chấp.
B.B
07:59 30/06/2025
Trong bối cảnh công cuộc chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên cả nước, vai trò và hiệu quả hoạt động của các tủ sách pháp luật ở cơ sở đang đặt ra với nhiều thách thức.
11:35 27/06/2025
(HGO) - Bờ kè kênh xáng Xà No đang có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng đoạn qua địa bàn huyện Vị Thủy và thành phố Vị Thanh. Ghi nhận thực tế cho thấy, dọc tuyến bờ kè xuất hiện nhiều hố sâu nguy hiểm, nền gạch bong tróc,
05:41 27/06/2025
Một vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất tại thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, sau khi bản án sơ thẩm được tuyên, nhiều hộ dân sinh sống liền kề đã cùng ký tên khiếu nại cho rằng kết quả xét xử còn nhiều điểm chưa khách quan, cần được xem xét toàn diện hơn ở cấp phúc thẩm.
08:38 26/06/2025
(HG) - Đường tỉnh 925, đoạn từ Bệnh viện Đa khoa số 10 vào trung tâm hành chính huyện Châu Thành hiện đang đối mặt với tình trạng rác thải vứt bừa bãi.
08:31 26/06/2025
Thời gian qua, Tòa án nhân dân (TAND) hai cấp trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng xét xử các loại án, bảo đảm việc xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm.
06:01 25/06/2025
(HG) - Theo Sở Tư pháp, qua 1 tháng phát động, Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ” năm 2025 do Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức đã thu hút trên 11.400 lượt dự thi với 5.500 thí sinh đăng ký tham gia.
05:56 25/06/2025
(HG) - Theo UBND tỉnh, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh tiếp nhận 771 đơn thư các loại, trong đó, đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền là 125 đơn. Đến nay, đã giải quyết 120 đơn, đạt tỷ lệ 96%, trong đó, khiếu nại đúng là 2/120 đơn, chiếm tỷ lệ 1,7%, khiếu nại sai 116 đơn, chiếm tỷ lệ 96,6%, khiếu nại đúng một phần là 2 đơn.
05:56 25/06/2025
(HG) - Thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về mở cao điểm tấn công, trấn áp, kéo giảm tội phạm, lập thành tích chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh vừa phối hợp với tổ tuần tra đặc biệt và Công an xã Vị Bình, huyện Vị Thủy bắt quả tang 17 đối tượng tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền tại ấp 4, xã Vị Bình.
06:35 24/06/2025
(HG) - Theo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, 6 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh thụ lý mới 3.352 việc (so với cùng kỳ tăng 768 việc), tương ứng với số tiền 948 tỉ đồng (tăng 371 tỉ đồng).
06:34 24/06/2025
(HG) - Theo UBND tỉnh, đầu năm đến nay, toàn tỉnh phát sinh mới 5 vụ, 19 đối tượng liên quan đến tội phạm về tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, cơ quan công an hiện đang điều tra 4 vụ/17 bị can và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thụ lý 1 vụ/2 bị can.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...