Thứ Tư, ngày 18/09/2024 | 08:10
Thời gian gần đây, nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra do người chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe điều khiển. Trong đó, một phần lỗi để xảy ra tình trạng này là do các chủ sở hữu xe giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông.
Tòa án xét xử một vụ án về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.
Hiện nay, nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh, nhất là vào đầu năm học mới vẫn xuất hiện tình trạng học sinh, trẻ vị thành niên điều khiển xe máy có dung tích xi lanh trên 50cc. Do điều khiển xe khi chưa có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi lái xe, các em rất dễ gây nguy hiểm cho chính mình, cũng như những người cùng tham gia giao thông.
Ghi nhận của phóng viên trên một số tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Vị Thanh, như Trần Hưng Đạo, Nguyễn Công Trứ, sau giờ tan trường vẫn xuất hiện một số em học sinh điều khiển xe trên 50cc, một số trường hợp điều khiển xe đạp điện nhưng không đội mũ bảo hiểm, có trường hợp chạy xe dàn hàng hai, hàng ba, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông.
Em D., học sinh lớp 11A, Trường THPT Vị Thanh, chia sẻ: “Từ đầu năm học, thầy cô trong trường đã dặn các bạn đi học không được điều khiển xe máy phân khối lớn, không điều khiển xe dàn hàng, lạng lách. Tuy nhiên, em thấy cũng còn bạn chạy xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm, thậm chí, có bạn chạy xe phân khối lớn lạng lách rất nguy hiểm”.
Thực tế cho thấy, trong những năm qua, đã có không ít vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra do phụ huynh giao xe máy cho con điều khiển khi chưa đủ tuổi và hậu quả để lại rất đau lòng. Điển hình như gần đây, Tòa án nhân dân huyện Phụng Hiệp đã tuyên phạt bị cáo K. (sinh năm 1974), ngụ thị trấn Kinh Cùng, 9 tháng cải tạo không giam giữ với tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.
Nguyên nhân bắt đầu từ việc, em N. (sinh năm 2007) hỏi mượn cha ruột mình là ông K. xe máy biển số 95P1-6533, để đi đến chợ thị trấn Kinh Cùng học thì được K. đồng ý. Em N. sau đó, điều khiển xe đi đến khu vực ấp Cầu Xáng, xã Tân Bình thì va chạm với xe máy mang biển số 95E1-372.07 do anh V. (ngụ thị trấn Kinh Cùng) điều khiển. Hậu quả vụ va chạm khiến anh V. bị thương nặng, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu, nhưng tử vong do chấn thương sọ não.
Qua điều tra, cơ quan công an xác định, xe máy biển số 95P1-6533 của ông K. có dung tích xi lanh là 108m3. Tại thời điểm giao xe cho em N. điều khiển, N. chưa đủ 16 tuổi và chưa có giấy phép lái xe.
Hiện nay, đời sống kinh tế ngày càng phát triển, hầu hết mỗi gia đình đều có ít nhất một chiếc xe, thậm chí là 2-3 chiếc xe máy. Mặc dù vậy, chuyện mua sắm xe đôi lúc không đi liền với việc quản lý, học tập quy định pháp luật về giao thông đường bộ. Thực tế cho thấy, có những trường hợp thấy con mới hơn mười mấy tuổi đầu mà “cưỡi” lên xe gắn máy phân khối lớn tập tành chạy, nhiều bậc cha mẹ cũng điềm nhiên không rầy la. Vậy nên, mới có cảnh phóng nhanh, vượt ẩu, chạy không biết nhường đường, chở người vượt số lượng quy định, không đội nón bảo hiểm, chuyển hướng không bật đèn báo hiệu…
Thời gian qua, tòa án các cấp đưa ra xét xử nhiều vụ việc liên quan tội danh vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, để lại bao nỗi tiếc nuối. Không ít trường hợp người chưa đủ tuổi theo quy định pháp luật, không có giấy phép lái xe, vẫn điều khiển mô tô phân khối lớn. Đến khi xảy ra chuyện, ăn năn thì đã muộn màng.
Theo thượng tá Nguyễn Hùng Cường, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, việc giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khôn lường, nhất là đối với người vị thành niên, học sinh. Vì ở lứa tuổi này, thể chất, nhận thức về pháp luật của các em còn hạn chế, có tâm lý dễ bị lôi kéo, kích động, nên dễ dẫn đến các hành vi nguy hiểm khi tham gia giao thông, như lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, bốc đầu, nẹt pô, đua xe… hoặc khi xảy ra tình huống bất ngờ không xử lý kịp thời dẫn đến tai nạn, gây nguy hiểm đến tính mạng cho chính bản thân và những người xung quanh.
Còn theo ông Nguyễn Lâm Thành, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, pháp luật quy định rõ trách nhiệm dân sự và cả hình sự của chủ phương tiện khi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển. Vậy nên, cha mẹ cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi giao xe cho con và cần nêu gương cho con em mình trong tuân thủ pháp luật về giao thông, nhất là vào thời điểm đầu năm học mới. Những điều đó trước hết là vì sự an toàn của người thân trong gia đình, kế đến là sự bình yên của xóm làng, cộng đồng.
Theo quy định tại Điều 264, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, cha, mẹ giao xe cho con chưa đủ tuổi điều khiển, gây thiệt hại cho người khác: làm chết người, gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác, gây thiệt hại về tài sản… có thể bị phạt tiền lên đến 200 triệu đồng hoặc bị phạt lên đến 3 năm tù. |
P.T
07:17 21/04/2025
Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) có ảnh hưởng rất lớn đến việc hiểu, nhận thức và chấp hành pháp luật của công dân. Do đó, làm thế nào để công tác này phát huy được hiệu quả là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng.
07:30 18/04/2025
Trong những năm qua, các tranh chấp liên quan đến đất đai diễn ra khá phức tạp và có chiều hướng càng gia tăng, nhất là một số tranh chấp xảy ra trong quá trình thực hiện các hợp đồng, giao dịch chuyển nhượng đất đai.
07:14 18/04/2025
(HG) - Tòa án nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa hình sự phúc thẩm, xét xử và bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, qua đó tuyên phạt bị cáo Võ Thị Cẩm (sinh năm 2001), 1 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.
17:48 17/04/2025
(HG) - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh cho biết, cơ quan này vừa ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Lâm Quốc Khánh, sinh năm 1995, thường trú xã Hòa Hưng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
08:12 17/04/2025
Pháp luật quy định, việc cố tình khai báo thông tin giả, tùy theo mức độ có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự.
08:11 17/04/2025
(HG) - Theo Thanh tra tỉnh, trong quý I/2025, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với nhiều hình thức phù hợp như tổ chức hội nghị tuyên truyền, lồng ghép vào các cuộc họp, các hoạt động hỗ trợ tư pháp, phương tiện thông tin đại chúng với trên 745 lượt người dự.
08:10 17/04/2025
(HG) - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh vừa phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dương Văn Út (sinh năm 1983) và Nguyễn Thanh Minh Vương (sinh năm 1995), cùng trú thành phố Cần Thơ để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.
08:06 17/04/2025
(HG) - Thông tin từ Tòa án nhân dân tỉnh, đầu năm đến nay, tòa án hai cấp đã tiếp nhận 369 hồ sơ dân sự và hành chính đương sự yêu cầu chuyển sang hòa giải, đối thoại theo Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án.
07:59 17/04/2025
(HG) - Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Hậu Giang thông tin, vào lúc 18 giờ 5 phút ngày 15-5, đơn vị này nhận được tin báo của người dân có xảy ra vụ tai nạn đuối nước ở xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp.
07:53 16/04/2025
(HG) - Theo Công an tỉnh, trong quý I/2025, toàn tỉnh đã tiếp nhận mới 263 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, nâng tổng số tin báo cần giải quyết là 394 tin.
07:05 21/04/2025
(HG) - Trường Chính trị tỉnh vừa phối hợp với Viettel Hậu Giang triển khai cài đặt các phần mềm hỗ trợ giảng dạy và học tập, hướng đến mục tiêu 100% cán bộ, giảng viên, học viên trở thành công dân số.
06:07 21/04/2025
Để phục vụ tốt nhu cầu sử dụng điện của người dân và các hoạt động chính trị - xã hội trong dịp lễ 30-4 và 1-5, Công ty Điện lực Hậu Giang đã triển khai nhiều phương án đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh.
06:06 21/04/2025
Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu, tạo nên những biến đổi sâu sắc trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt, cuộc Cách mạng chuyển đổi số với sự phát triển vượt bậc của trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data) và các công nghệ số đang làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất, quản lý và tổ chức đời sống xã hội. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đang đứng trước thời cơ, vận hội mới để vươn mình, để “sánh vai với cường quốc năm châu”.
06:03 21/04/2025
Hơn 3 tháng đầu năm nay, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố Ngã Bảy được kiểm soát tốt nhờ sự chủ động “phòng bệnh hơn chữa bệnh” với nhiều giải pháp hiệu quả.