Thứ Sáu, ngày 11/02/2022 | 09:10
Hiện nay, một số người trẻ thiếu hiểu biết pháp luật cũng như kiến thức giới tính và sức khỏe sinh sản đã dẫn đến nhiều hệ lụy khó lường, thậm chí có người phải lãnh án tù chỉ vì “yêu” trẻ em.
Một vụ án xâm hại tình dục trẻ em được tòa án đưa ra xét xử (ảnh tư liệu).
Một ngày đầu tháng 1-2022, Tòa án nhân dân tỉnh đưa ra xét xử một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đứng trước bục khai báo tại tòa là H. với gương mặt non choẹt cúi gằm xuống, H. chính là bị cáo trong một vụ án hiếp dâm người dưới 16 tuổi.
Theo cáo trạng truy tố, H. (sinh năm 2004) và T. (sinh năm 2009) quen biết nhau tại công viên trong một dịp nghỉ lễ. Gần 1 tháng sau, H. và T. quyết định hẹn gặp nhau tại một quán cà phê. Tại đây, H. và T. đã quan hệ tình dục. Một thời gian sau, sự việc được gia đình T. phát giác và báo lên cơ quan công an.
Đứng trước tòa, kể lại sự việc, H. cho biết, cả 2 quen nhau qua 1 lần ra công viên gần nhà chơi, rồi sau đó thường xuyên trao đổi qua mạng xã hội. Quá trình yêu đương, H. không biết T. chỉ mới 12 tuổi và cả hai đã quan hệ tình dục nhiều lần. Thậm chí tại tòa, theo lời khai của H., 2 em đều không rõ thông tin nhân thân của nhau, ngoài tên ảo trên mạng xã hội. H. kể có lần, H. còn dẫn T. về nhà của mình ngủ qua đêm, nhưng gia đình H. không phát hiện.
Khi chủ tọa phiên tòa gọi lên xét hỏi, chị N. (mẹ bị cáo H.) kể về hoàn cảnh gia đình: “Tôi buôn thúng bán bưng. Tờ mờ sáng đã đi làm, tối mịt mới về nên ít có thời gian chăm sóc, giáo dục con. Thằng H. từ nhỏ nó học hành không được giỏi nên học hết lớp 6, gia đình tôi cho nó nghỉ. Giờ nó đi tù chắc tôi chết mất”.
Ngồi hàng ghế dưới, ông N. (ông nội của T.) cũng bước lên trình bày: “Để sự việc đau lòng này xảy ra gia đình tôi như xé ruột xé gan. Việc thì đã lỡ, không chỉ lỗi của con trẻ mà còn là lỗi của người lớn. Chính vì một phút thiếu quan tâm 2 đứa mới nên cớ sự này”.
Thực tế hiện nay cho thấy, với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, nhiều trẻ em được sử dụng các thiết bị điện tử thông minh dễ dàng kết nối các mối quan hệ trên mạng xã hội cũng là nguyên nhân khiến cho nhiều mối tình “trẻ em” như trường hợp trên nảy sinh, dẫn đến quan hệ tình dục sớm và vi phạm pháp luật.
Theo thống kê của các cơ quan chức năng, trong năm 2021, toàn tỉnh xảy ra 12 vụ/12 bị can về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi; 16 vụ/16 bị can giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.
Ông Võ Thái Sơn, thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh, cho biết, hành vi xâm hại tình dục trẻ em hiện nay diễn ra khá phức tạp, gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền được bảo vệ nhân phẩm, danh dự cho trẻ em; xâm phạm đến sức khỏe và sự phát triển bình thường của trẻ em. Đồng thời, cũng gây dư luận xôn xao và làm tăng thêm sự phức tạp về tình hình trật tự trị an trên địa bàn.
Thẩm phán Sơn phân tích, hiện nay pháp luật quy định rất rõ về các hành vi xâm hại tình dục đối với người dưới 16 tuổi. Trong đó, Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định, người nào thực hiện hành vi dùng vũ lực, đe dọa vũ lực, lợi dụng tình trạng không thể tự vệ của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi, dù tự nguyện hay ép buộc đều có thể phải chịu khung hình phạt lên đến chung thân, tử hình.
Theo các vị thẩm phán, nhằm góp phần hạn chế tình trạng xâm hại tình dục nói chung và trẻ em “yêu sớm” nói riêng, đòi hỏi phải có sự giáo dục, định hướng ngay từ trong các gia đình. Cha mẹ cần quan tâm đến con, nhất là trong độ tuổi dậy thì thích thể hiện bản thân và khám phá cảm giác mới lạ. Ngoài ra, thông qua nhà trường và các tổ chức xã hội phải tăng cường công tác tuyên truyền, nhất là về vấn đề giới tính, sức khỏe sinh sản để trẻ em có kiến thức và kỹ năng sống tốt hơn khi ra xã hội; phải giúp mọi người hiểu rõ mọi hành vi xâm hại tình dục đối với trẻ dưới 16 tuổi đều vi phạm pháp luật và bị xử lý nghiêm minh.
Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi
Điều 142, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định, người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm: Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ; giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi. - Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: Có tính chất loạn luân; làm nạn nhân có thai; gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; phạm tội 2 lần trở lên;… - Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: Có tổ chức; nhiều người hiếp một người; đối với người dưới 10 tuổi; biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội; làm nạn nhân chết hoặc tự sát… - Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. |
Bài, ảnh: Đ.BẢO
07:59 30/06/2025
Trong bối cảnh công cuộc chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên cả nước, vai trò và hiệu quả hoạt động của các tủ sách pháp luật ở cơ sở đang đặt ra với nhiều thách thức.
11:35 27/06/2025
(HGO) - Bờ kè kênh xáng Xà No đang có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng đoạn qua địa bàn huyện Vị Thủy và thành phố Vị Thanh. Ghi nhận thực tế cho thấy, dọc tuyến bờ kè xuất hiện nhiều hố sâu nguy hiểm, nền gạch bong tróc,
05:41 27/06/2025
Một vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất tại thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, sau khi bản án sơ thẩm được tuyên, nhiều hộ dân sinh sống liền kề đã cùng ký tên khiếu nại cho rằng kết quả xét xử còn nhiều điểm chưa khách quan, cần được xem xét toàn diện hơn ở cấp phúc thẩm.
08:38 26/06/2025
(HG) - Đường tỉnh 925, đoạn từ Bệnh viện Đa khoa số 10 vào trung tâm hành chính huyện Châu Thành hiện đang đối mặt với tình trạng rác thải vứt bừa bãi.
08:31 26/06/2025
Thời gian qua, Tòa án nhân dân (TAND) hai cấp trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng xét xử các loại án, bảo đảm việc xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm.
06:01 25/06/2025
(HG) - Theo Sở Tư pháp, qua 1 tháng phát động, Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ” năm 2025 do Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức đã thu hút trên 11.400 lượt dự thi với 5.500 thí sinh đăng ký tham gia.
05:56 25/06/2025
(HG) - Theo UBND tỉnh, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh tiếp nhận 771 đơn thư các loại, trong đó, đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền là 125 đơn. Đến nay, đã giải quyết 120 đơn, đạt tỷ lệ 96%, trong đó, khiếu nại đúng là 2/120 đơn, chiếm tỷ lệ 1,7%, khiếu nại sai 116 đơn, chiếm tỷ lệ 96,6%, khiếu nại đúng một phần là 2 đơn.
05:56 25/06/2025
(HG) - Thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về mở cao điểm tấn công, trấn áp, kéo giảm tội phạm, lập thành tích chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh vừa phối hợp với tổ tuần tra đặc biệt và Công an xã Vị Bình, huyện Vị Thủy bắt quả tang 17 đối tượng tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền tại ấp 4, xã Vị Bình.
06:35 24/06/2025
(HG) - Theo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, 6 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh thụ lý mới 3.352 việc (so với cùng kỳ tăng 768 việc), tương ứng với số tiền 948 tỉ đồng (tăng 371 tỉ đồng).
06:34 24/06/2025
(HG) - Theo UBND tỉnh, đầu năm đến nay, toàn tỉnh phát sinh mới 5 vụ, 19 đối tượng liên quan đến tội phạm về tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, cơ quan công an hiện đang điều tra 4 vụ/17 bị can và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thụ lý 1 vụ/2 bị can.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...