Thứ Hai, ngày 17/03/2025 | 08:14
Thời gian gần đây, chỉ vì những mâu thuẫn, tranh chấp trong cuộc sống mà nhiều người đã bất chấp quy định pháp luật có hành vi hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác. Đây là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm minh.
Các đối tượng phạm tội hủy hoại tài sản được tòa án đưa ra xét xử.
Tình trạng hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản là hành vi xâm phạm quyền sở hữu của người khác. Hành vi này không chỉ làm tăng mức độ nghiêm trọng mâu thuẫn giữa đôi bên mà người vi phạm còn bị pháp luật xử lý nghiêm.
Bị bắt, lãnh án tù vì hủy hoại tài sản
Vừa qua, cơ quan chức năng thành phố Ngã Bảy đã tiến hành củng cố hồ sơ, xử lý hình sự đối với 2 đối tượng có hành vi ném vỏ chai bia, làm hư hỏng tài sản của người dân. Cụ thể, vào khoảng 0 giờ 15 phút ngày 11-11-2024, chị T., ngụ khu vực VII, phường Hiệp Thành, thành phố Ngã Bảy, đang ngủ tại nhà thì nghe có tiếng động lớn phía trước nhà nên mở cửa ra xem và thấy có người ném vỏ chai bia vào nhà của chị.
Đến khoảng 0 giờ 25 phút, qua theo dõi camera, chị T. phát hiện có 2 thanh niên đi xe mô tô đến đậu trước cửa nhà, thanh niên ngồi phía sau xe cầm dao tự chế bước xuống chém nhiều lần vào cửa rào, leo lên cửa rào chém vỡ camera an ninh và chém hỏng 20 sọt đựng trái cây để phía trước cửa rào, rồi dùng gạch đá ném vỡ kính chắn gió xe ô tô của chị T.
Đến sáng ngày 12-11-2024, chị T. đến Công an phường Hiệp Thành trình báo sự việc. Qua trích xuất camera an ninh và rà soát, cơ quan công an xác định Trần Thanh Duy (sinh năm 2005) và Nguyễn Chí Tâm (sinh năm 2004), cùng ngụ xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp là các đối tượng gây án nên đã mời về trụ sở làm việc và tiến hành bắt giữ.
Bên cạnh các đối tượng có hành vi côn đồ, hủy hoại tài sản người khác, thời gian qua, còn có một số trường hợp đối tượng có hành vi hủy hoại tài sản chung của vợ chồng hoặc người thân, hành vi này cũng sẽ bị xử lý trách nhiệm hình sự. Như trường hợp của đối tượng Nguyễn Hoàng Duy (sinh năm 1988), ngụ phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ vừa bị tòa án thị xã tuyên phạt 1 năm tù về tội hủy hoại tài sản.
Trước đó, Duy và chị H. chung sống với nhau như vợ chồng và có một con chung. Tuy nhiên, giữa Duy và chị H. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cự cãi, nên Duy bực tức nảy sinh ý định đốt đồ dùng trong nhà để thỏa mãn cơn tức giận.
Vào khoảng 19 giờ ngày 24-1-2024, sau khi nhậu say về nhà thì Duy cãi nhau với chị H. và con. Lúc này, chị H. ẵm con bỏ đi chỉ còn Duy một mình ở nhà. Đến 23 giờ, Duy lên nhà lấy 1 tấm nệm và mền để xuống nền gạch, rồi lấy một can nhựa đựng cồn khoảng 5 lít đổ vào và bật lửa đốt.
Thấy lửa cháy lớn, Duy qua nhà kế bên thông báo cho cha mẹ ruột biết, sau đó cùng dập lửa, nhưng lửa đã cháy lan toàn bộ căn nhà. Theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng thị xã Long Mỹ, tổng số tài sản trong vụ cháy do Duy gây ra là 58 triệu đồng.
Xâm phạm quyền sở hữu, sẽ bị xử lý nghiêm
Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, thời gian gần đây, tình hình tội phạm hủy hoại tài sản hay cố ý làm hư hỏng tài sản có nhiều diễn biến phức tạp. Trong giai đoạn năm 2023- 2024, toàn tỉnh đã khởi tố 32 vụ/57 bị can liên quan đến loại tội phạm này.
Qua thực tế cho thấy, đa số vụ việc liên quan đến hành vi hủy hoại tài sản hay cố ý làm hư hỏng tài sản thường không phải do mâu thuẫn kéo dài mà chủ yếu là trong phút nóng giận nhất thời. Thậm chí, có những trường hợp do đòi nợ “tín dụng đen” đã có hành vi phá hoại tài sản của người khác nhằm dằn mặt, ra oai… Khi các đối tượng nhận ra sai lầm của bản thân thì đã quá muộn.
Luật sư Hồ Quốc Thanh, Đoàn Luật sư tỉnh, phân tích, tội phạm hủy hoại, cố ý làm hư hỏng tài sản gia tăng một phần là do một số đối tượng thiếu hiểu biết pháp luật, trong lúc mâu thuẫn nóng giận, sử dụng rượu bia không kiềm chế được hành vi nên đập phá tài sản người khác mà không nghĩ đến hậu quả.
“Đây là loại tội phạm xâm hại trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của công dân và gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Do đó, khi xảy ra sự việc, ngoài việc đối tượng phải bồi thường thiệt hại, cơ quan chức năng cũng sẽ xử lý nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa chung”, ông Thanh nhấn mạnh.
Ông Kiều Văn Thọ, Trưởng đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh, cho hay, thời gian qua, mặc dù các cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo, tuyên truyền về hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác để người dân nâng cao ý thức và biết kiềm chế bản thân trước những mâu thuẫn bộc phát nhất thời, nhưng vẫn có nhiều trường hợp vì thiếu hiểu biết đã phải chịu cái kết “đắng”.
Do đó, mỗi cá nhân phải luôn cẩn trọng, tránh trường hợp “giận quá mất khôn” để tự đẩy mình vi phạm pháp luật. Đối với những mâu thuẫn không thể bình tĩnh giải quyết thì cần nhờ chính quyền địa phương hoặc cơ quan chức năng giúp hóa giải mâu thuẫn, tránh để lại những hậu quả đáng tiếc xảy ra vì phút nóng giận nhất thời.
B.B
08:33 18/03/2025
(HG) - Sáng ngày 17-3, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử bị cáo Lê Thị Tiền (sinh năm 1977), trú huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.
08:32 18/03/2025
Các giao dịch liên quan đến bất động sản thường giá trị lớn, phức tạp, dễ phát sinh tranh chấp, do đó việc công chứng hoặc chứng thực trong quá trình thực hiện giao dịch không chỉ đảm bảo tính pháp lý mà còn là chứng cứ quan trọng trong trường hợp xảy ra tranh chấp.
08:16 17/03/2025
(HG) - Vừa qua, Báo Hậu Giang nhận được phản ánh của bà Lê Thị Xê, ngụ xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, đề nghị cơ quan thi hành án sớm tổ chức thi hành bản án số 131/2024/DS-PT ngày 6-8-2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang.
08:15 17/03/2025
(HG) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 334 triển khai thực hiện Quy định số 131 ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.
08:40 14/03/2025
(HG) - Căn cứ Quyết định giải quyết việc kháng cáo đối với quyết định đình chỉ giải quyết vụ án số 84/2024/QĐPT-HC ngày 22-8-2024 của Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội.
08:40 14/03/2025
(HG) - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Ngã Bảy đề nghị truy tố đối với Dương Hoàng Dự (sinh năm 1989),
08:38 14/03/2025
Các hành vi làm, sử dụng giấy tờ giả để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thời gian qua diễn biến khá phức tạp.
08:37 14/03/2025
Thời gian gần đây, một số nơi trên địa bàn tỉnh xảy ra trộm cắp không chỉ vào ban đêm mà cả ban ngày, khiến người dân bất an, lo lắng...
16:23 13/03/2025
Khi sáp nhập tỉnh thành, xã phường, trường hợp nào các loại giấy tờ phải thực hiện cấp đổi lại?
07:54 13/03/2025
Thời gian qua, vì nhiều lý do, có những trường hợp người dân xây dựng nhà, công trình trên phần đất nông nghiệp, không đúng mục đích sử dụng đất, nên khi nhà nước thu hồi đất sẽ không đủ điều kiện để được bồi thường theo quy định.
08:43 18/03/2025
Sau chức vô địch ASEAN Cup 2024, tuyển Việt Nam tiếp tục đặt mục tiêu nhất bảng tại vòng loại Asian Cup 2027.
08:43 18/03/2025
(HG) - Ông Lê Hoàng Xuyên, Chủ tịch UBND thành phố; ông Bùi Việt Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã có cuộc họp với các ngành có liên quan để thông qua Đề án Tái hiện chợ nổi Ngã Bảy và hoạt cảnh tình anh bán chiếu.
08:42 18/03/2025
(HG) - Từ năm 2021 đến nay, các cấp hội LHPN trong tỉnh chủ động xây dựng 102 mô hình, câu lạc bộ, tổ, nhóm về an ninh trật tự, với hơn 1.880 thành viên là cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia.
08:41 18/03/2025
(HG) - Hưởng ứng thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn Thanh niên xã ra mắt thực hiện mô hình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”.