Thứ Ba, ngày 10/06/2025 | 06:19
Thời gian qua, một số trường hợp bản án dù đã có hiệu lực pháp luật, nhưng vì nhiều lý do, người phải thi hành án không tự nguyện thi hành hoặc không chấp hành bản án dù có điều kiện thi hành. Điều này gây khó khăn cho công tác thi hành án, ảnh hưởng đến hiệu quả thực thi pháp luật.
Pháp luật quy định, đối với bản án dân sự đã có hiệu lực pháp luật, nếu người phải thi hành án có điều kiện thi hành nhưng không tự nguyện thi hành thì sẽ bị cưỡng chế.
Vừa qua, Báo Hậu Giang nhận được phản ánh của bà N., ngụ xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự huyện sớm thi hành bản án hình sự phúc thẩm số 131/2024 của Tòa án nhân dân tỉnh. Bởi theo bà N., dù bản án đã có hiệu lực gần 1 năm, nhưng phía người phải thi hành án vẫn không chấp hành bản án, ảnh hưởng đến gia đình và hiệu quả thực thi pháp luật.
Cụ thể, theo bà N., bản án dân sự phúc thẩm số 131/2024 của Tòa án nhân dân tỉnh buộc bà H. và 2 người con phải di dời khỏi căn nhà cấp 4 của bà N. tọa lạc tại xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, trên phần đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà N.; đồng thời, bà H. phải trả cho bà N. số tiền 9 triệu đồng chi phí thẩm định, định giá tài sản.
Thụ lý thi hành án, chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành đã thi hành xong khoản buộc bà H. trả cho bà N. số tiền 9 triệu đồng. Tuy nhiên, khi yêu cầu bà H. di dời khỏi căn nhà của bà N. thì bà H. không hợp tác, không tự nguyện di dời khỏi căn nhà của bà N., dù bà H. hiện có phần đất hơn 7.000m2 ở cùng địa phương.
Thông tin từ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, vì vụ việc có tính chất phức tạp, hiện chấp hành viên chi cục đang phối hợp với các ngành có liên quan của huyện, đoàn thể và chính quyền địa phương vận động, thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện di dời. Trường hợp vận động, thuyết phục không có kết quả, đơn vị sẽ xem xét chỉ đạo tổ chức cưỡng chế buộc bà H. di dời khỏi căn nhà của bà N. để thi hành án theo quy định của pháp luật.
Hiện nay, Luật Thi hành án dân sự khuyến khích đương sự tự nguyện thi hành án, nhưng nếu người phải thi hành án có điều kiện mà không thi hành án sẽ bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Cụ thể, Điều 45, Luật Thi hành án dân sự quy định thời gian tự nguyện thi hành án là 15 ngày kể từ ngày người phải thi hành án nhận được hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án. Trường hợp cần ngăn chặn người phải thi hành án có hành vi tẩu tán tài sản, hủy hoại tài sản hoặc trốn tránh việc thi hành án thì chấp hành viên có quyền áp dụng ngay các biện pháp bảo đảm và cưỡng chế thi hành án.
Bên cạnh đó, các biện pháp cưỡng chế thi hành án bao gồm: Khấu trừ tiền trong tài khoản; thu hồi, xử lý tiền, giấy tờ có giá của người phải thi hành án; trừ vào thu nhập của người phải thi hành án; kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án, kể cả tài sản đang do người thứ ba giữ; khai thác tài sản của người phải thi hành án; buộc chuyển giao vật, chuyển giao quyền tài sản, giấy tờ; buộc người phải thi hành án thực hiện hoặc không được thực hiện công việc nhất định.
Theo luật sư Hồ Quốc Thanh, Đoàn Luật sư tỉnh, thông thường, khi bản án đã có hiệu lực, không bị sửa, hủy án thì đương sự cần phải chấp hành, bởi nếu không tự nguyện thi hành án thì có thể bị cưỡng chế, còn trong trường hợp không chấp hành án có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Còn theo ông Lê Phước Toàn, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, để một bản án được thi hành, không xảy ra xung đột, cơ quan thi hành án dân sự sẽ dùng nhiều giải pháp tuyên truyền, thuyết phục người phải thi hành tự nguyện thi hành. Trong trường hợp các đương sự tự nguyện thi hành án sẽ giúp cơ quan thi hành án giảm tải lượng công việc, chi phí phát sinh cho cơ quan thi hành án và cả người phải thi hành án.
Tuy nhiên, trên thực tế vẫn có nhiều trường hợp người phải thi hành có điều kiện thi hành nhưng thiếu ý thức chấp hành pháp luật, cố tình trốn tránh, chây ì, chống đối. Với những trường hợp đương sự không tự nguyện thi hành án hoặc chấp hành bản án, cơ quan thi hành án sẽ tiến hành cưỡng chế hoặc đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định pháp luật.
B.B
06:21 10/06/2025
(HG) - Sở Tư pháp vừa tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng công tác hòa giải ở cơ sở cho gần 150 hòa giải viên trên địa bàn.
06:20 10/06/2025
(HG) - Đó là một trong các giải pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia theo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn Hậu Giang năm 2025 vừa được UBND tỉnh ban hành.
05:58 09/06/2025
(HG) - Sở Tư pháp vừa tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản luật gồm Luật Lưu trữ, Luật Phòng không nhân dân, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Luật Công chứng (sửa đổi), cho 100 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành và báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.
14:28 08/06/2025
Những năm qua, công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) đối với các nhóm đối tượng yếu thế luôn được ngành tư pháp đẩy mạnh triển khai với nhiều kết quả. Tại Hậu Giang, từ công tác trợ giúp trong hoạt động tố tụng đến những buổi truyền thông TGPL đã góp phần nâng cao nhận thức, đưa pháp luật đến gần hơn với người dân.
14:27 08/06/2025
(HG) - Công an xã Tân Bình thông tin, vừa trình Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng 1 đối tượng có hành vi “sử dụng trái phép vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự súng săn” trái phép.
14:26 08/06/2025
(HG) - Theo nguồn tin của Báo Hậu Giang, bị cáo Lê Hữu Tâm, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang vừa có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm lần 4 của Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh.
08:20 06/06/2025
Cùng với sự phát triển của mạng internet, công nghệ số, những năm gần đây, tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng có xu hướng gia tăng, với nhiều thủ đoạn tinh vi.
08:17 06/06/2025
(HG) - Tòa án nhân dân huyện Châu Thành A vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt bị cáo Võ Quốc Khởi (sinh năm 1992), ngụ huyện Châu Thành A, 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, với thời gian thử thách là 5 năm về tội cố ý gây thương tích theo Điều 134, Bộ luật Hình sự.
06:15 05/06/2025
Đất đai, cũng như các tài sản khác do vợ chồng xác lập quyền sử dụng, sở hữu trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung của nhau, nên chỉ có vợ chồng mới có quyền quyết định khi tham gia quan hệ giao dịch.
06:12 05/06/2025
Mới đây, Trại giam Kênh 5, thuộc Cục C10 - Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt 30-4 đối với 292 phạm nhân, trong đó có 74 phạm nhân được giảm hết thời hạn.
06:44 10/06/2025
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã và đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao giá trị sản phẩm đặc trưng vùng miền.
06:42 10/06/2025
Qua 6 lần tổ chức, Hội thao các cơ quan Báo chí Nam Sông Hậu đã thực sự trở thành sân chơi hấp dẫn, nhiều ý nghĩa với những người làm báo trong khu vực.
06:39 10/06/2025
Từ một địa phương còn nhiều khó khăn, Hậu Giang đã từng bước khẳng định vị thế bằng quyết tâm chính trị mạnh mẽ và nỗ lực đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.
06:36 10/06/2025
Báo Hậu Giang đi vào hoạt động và ra số báo đầu tiên vào ngày 5-3-2004. Từ đó đến nay, báo in Báo Hậu Giang không ngừng phát triển, khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng bộ tỉnh,