Kiểm toán Nhà nước chuyển 19 vụ việc có dấu hiệu vi phạm cho cơ quan cảnh sát điều tra

Thứ Ba, ngày 04/06/2024 | 18:30

Trong 5 năm (2019-2023), Kiểm toán Nhà nước đã chuyển 19 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật qua kiểm toán cho cơ quan cảnh sát điều tra xem xét xử lý.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn - Ảnh: GIA HÂN

Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn báo cáo đại biểu Quốc hội về một số nội dung liên quan đến nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.

Theo đó, trong 5 năm gần nhất (từ năm 2019 đến năm 2023), Kiểm toán Nhà nước đã kiểm toán và phát hành 1.345 báo cáo kiểm toán đã kiến nghị với số tiền hơn 331.367 tỉ đồng (gồm tăng thu ngân sách hơn 30.539 tỉ đồng, giảm chi ngân sách hơn 96.183 tỉ đồng; kiến nghị khác 204.644 tỉ đồng).

Cùng với đó, kiến nghị rà soát, sửa đổi, bổ sung 1.069 văn bản gồm 14 văn bản luật, 1 nghị quyết của Quốc hội, 16 quyết định, 42 nghị định, 124 thông tư và 872 văn bản khác.

Cũng theo báo cáo, 663 báo cáo kiểm toán có kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan.

Kiểm toán Nhà nước đã chuyển 19 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật qua kiểm toán cho cơ quan cảnh sát điều tra các cấp để xem xét xử lý.

Hơn 67.500 tỉ chưa được xử lý

Một trong những nội dung quan trọng được Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn báo cáo là vấn đề thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Theo đó, các kiến nghị về xử lý tài chính, xử lý khác của Kiểm toán Nhà nước được thực hiện bình quân khoảng 75 - 80% cho năm liền kề năm kiểm toán và tiếp tục thực hiện trong các năm tiếp theo với tỉ lệ khoảng 15 - 20% số kiến nghị còn lại mỗi năm.

Việc thực hiện kiến nghị kiểm toán trong năm 2023 có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể, đến tháng 12-2023, các đơn vị đã thực hiện kiến nghị xử lý tài chính về tăng thu, giảm chi ngân sách nhà nước hơn 31.719 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 92%; kiến nghị khác hơn 30.566 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 83%.

Đối với các kiến nghị kiểm toán trước năm 2022, trong năm 2023 các đơn vị được kiểm toán đã tiếp tục thực hiện thêm gần 10.303 tỉ đồng.

Số kiến nghị chưa thực hiện đến 31-12-2023 hơn 67.513 tỉ đồng. Trong đó, nguyên nhân chưa thực hiện từ đơn vị được kiểm toán gần 39.804 tỉ đồng (chiếm 59%); thuộc về trách nhiệm của Kiểm toán Nhà nước hơn 283 tỉ đồng; nhóm nguyên nhân thuộc về bên thứ 3 hơn 16.591 tỉ đồng (chiếm 24,6%); nhóm nguyên nhân khác gần 10.835 tỉ đồng (chiếm 16%).

Từ thực tế đó, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo kiểm điểm, xử lý nghiêm các trường hợp chậm, kéo dài nhiều năm việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị để xảy ra sai phạm.

Đồng thời kiến nghị chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương, địa phương rà soát, nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện kiến nghị kiểm toán, tập trung vào một số nguyên nhân chưa thực hiện.

Cùng đó là nghiên cứu cơ chế xử lý chung đối với các kết luận thanh tra, kiến nghị kiểm toán thu hồi hoàn trả, giảm chi ngân sách trong các trường hợp cơ quan, đơn vị phá sản, giải thể hoặc cá nhân đã chết, mất năng lực hành vi dân sự...

Lịch chất vấn với Tổng Kiểm toán Nhà nước

Theo lịch trình, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn bắt đầu trả lời chất vấn trước Quốc hội từ 9h sáng 5-6 đến 15h chiều cùng ngày.

Ông Tuấn sẽ trả lời về trách nhiệm và giải pháp khắc phục tình trạng các doanh nghiệp, dự án được kiểm toán nhưng vẫn xảy ra sai phạm.

Việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động kiểm toán cũng như giải pháp khắc phục tình trạng chồng chéo trong thanh tra, kiểm toán, cũng là nội dung chất vấn dành cho ông Ngô Văn Tuấn.

Bộ trưởng các bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, Tổng Thanh tra Chính phủ sẽ "chia lửa" cùng ông Ngô Văn Tuấn để giải trình về những vấn đề có liên quan.

Theo THÀNH CHUNG/tuoitre.vn

Xem thêm

Tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng công tác hòa giải ở cơ sở

06:21 10/06/2025

(HG) - Sở Tư pháp vừa tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng công tác hòa giải ở cơ sở cho gần 150 hòa giải viên trên địa bàn.

Thực hiện nghiêm quy định các địa điểm không uống rượu, bia

06:20 10/06/2025

(HG) - Đó là một trong các giải pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia theo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn Hậu Giang năm 2025 vừa được UBND tỉnh ban hành.

Không tự nguyện thi hành bản án dân sự sẽ bị cưỡng chế

06:19 10/06/2025

Thời gian qua, một số trường hợp bản án dù đã có hiệu lực pháp luật, nhưng vì nhiều lý do, người phải thi hành án không tự nguyện thi hành hoặc không chấp hành bản án dù có điều kiện thi hành.

Triển khai 4 văn bản luật mới

05:58 09/06/2025

(HG) - Sở Tư pháp vừa tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản luật gồm Luật Lưu trữ, Luật Phòng không nhân dân, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Luật Công chứng (sửa đổi), cho 100 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành và báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

Hoàn thiện mô hình trợ giúp pháp lý

14:28 08/06/2025

Những năm qua, công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) đối với các nhóm đối tượng yếu thế luôn được ngành tư pháp đẩy mạnh triển khai với nhiều kết quả. Tại Hậu Giang, từ công tác trợ giúp trong hoạt động tố tụng đến những buổi truyền thông TGPL đã góp phần nâng cao nhận thức, đưa pháp luật đến gần hơn với người dân.

Xử phạt hành chính 15 triệu đồng đối tượng sử dụng súng săn trái phép

14:27 08/06/2025

(HG) - Công an xã Tân Bình thông tin, vừa trình Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng 1 đối tượng có hành vi “sử dụng trái phép vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự súng săn” trái phép.

Cựu Chủ tịch Quỹ tín dụng Hậu Giang tiếp tục kháng cáo bản án sơ thẩm

14:26 08/06/2025

(HG) - Theo nguồn tin của Báo Hậu Giang, bị cáo Lê Hữu Tâm, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang vừa có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm lần 4 của Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh.

Cảnh giác các chiêu lừa trên không gian mạng

08:20 06/06/2025

Cùng với sự phát triển của mạng internet, công nghệ số, những năm gần đây, tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng có xu hướng gia tăng, với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Nhớ chuyện cũ rồi đi đánh người, lãnh 2 năm 6 tháng tù

08:17 06/06/2025

(HG) - Tòa án nhân dân huyện Châu Thành A vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt bị cáo Võ Quốc Khởi (sinh năm 1992), ngụ huyện Châu Thành A, 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, với thời gian thử thách là 5 năm về tội cố ý gây thương tích theo Điều 134, Bộ luật Hình sự.

Tranh chấp từ quyền sử dụng đất của hộ gia đình

06:15 05/06/2025

Đất đai, cũng như các tài sản khác do vợ chồng xác lập quyền sử dụng, sở hữu trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung của nhau, nên chỉ có vợ chồng mới có quyền quyết định khi tham gia quan hệ giao dịch.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tai nạn giao thông làm 2 người tử vong, 2 người bị thương nặng

17:36 10/06/2025

(HGO) - Khoảng 9 giờ sáng ngày 10-6, tại km 09 thuộc ấp Tân Long, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 2 người tử vong, 2 người bị thương nặng.

Chuẩn bị tốt nhất cơ sở vật chất cấp xã mới đi vào hoạt động

15:00 10/06/2025

(HGO) – Sáng ngày 10-6, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, có buổi làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Phụng Hiệp về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng đảng 6 tháng đầu năm.

Thành phố Vị Thanh: Thực hiện đạt và vượt 2 chỉ tiêu năm 2025

14:56 10/06/2025

(HGO) - Sáng ngày 10 - 6, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Văn Thanh cùng với các ban, sở, ngành tỉnh có buổi làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Thành ủy Vị Thanh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2025.

Huyện Châu Thành tiếp tục xảy ra sạt lở đất bờ kênh

13:40 10/06/2025

(HGO) - Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang cho hay, trên địa bàn huyện Châu Thành vừa xảy ra vụ sạt lở đất bờ kênh.