Thứ Tư, ngày 09/02/2022 | 08:22
Luật Phòng, chống ma túy (PCMT) năm 2021 chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2022 có nhiều điểm mới quan trọng, được kỳ vọng sẽ góp phần khắc phục khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn trong việc tổ chức cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy hiện nay.
Một trường hợp người nghiện được áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn thành phố Vị Thanh.
Theo thống kê của cơ quan chức năng tỉnh, tính đến đầu năm 2022, toàn tỉnh có 1.975 người nghiện ma túy, tăng 345 người so với năm 2021, trong đó vùng nông thôn có 1.091 người (chiếm 55,2%), thành thị có 884 người nghiện (chiếm 44,8%). Theo đánh giá, tình hình tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa, đặc biệt là nguy cơ từ việc sử dụng ma túy tổng hợp.
Luật PCMT năm 2021 ra đời với những thay đổi, bổ sung quan trọng trong việc tổ chức cai nghiện và quản lý sau cai nghiện, đặt ra kỳ vọng giúp tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trong giai đoạn hiện nay.
Cụ thể, điểm mới đáng chú ý của Luật PCMT năm 2021 là quy định đối với người nghiện ma túy từ 12-18 tuổi trong trường hợp không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt cai nghiện ma túy tự nguyện; hoặc trong thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy sẽ bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc từ 6-12 tháng và được bố trí ở một khu vực riêng, được đảm bảo đầy đủ quyền lợi như: học tập, vui chơi, lao động,... Đồng thời, đối người sử dụng ma túy trái phép lần đầu sẽ bị quản lý tại nhà trong 1 năm.
Phát biểu tại hội nghị cung cấp thông tin về Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 vừa qua, thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, cho biết, việc đưa đi cai nghiện bắt buộc đối với nhóm tuổi 12-18 không phải là biện pháp xử lý hành chính nên không ảnh hưởng đến lý lịch tư pháp của các em.
“Thẩm quyền quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc do tòa án cấp huyện quyết định và không bị coi là xử lý vi phạm hành chính. Trong trường hợp này, quy định của luật rất nhân văn, họ chỉ bị coi là đi chữa bệnh, không để lại thông tin trong lý lịch và không ảnh hưởng đến thời gian sau này”, ông Viện cho biết.
Mặt khác, trong thời gian quản lý sau cai nếu tái nghiện, người trong nhóm tuổi từ 12-18 tuổi sẽ được đăng ký cai nghiện tự nguyện. Người nghiện trên 18 tuổi sẽ bị đưa đi cai nghiện bắt buộc nếu tái nghiện. Đây là một trong các biện pháp hỗ trợ nhằm giúp trẻ em cai nghiện, phục hồi về sức khỏe, hành vi để tiếp tục học tập, trở thành người có ích cho xã hội.
Bên cạnh đó, Luật PCMT năm 2021 còn có nhiều điểm mới nổi bật khác như: Tất cả những người sử dụng ma túy đều được quản lý tại xã, phường, thị trấn (hiện nay chỉ quản lý người nghiện ma túy, còn người sử dụng ma túy chưa được đưa vào diện quản lý); bỏ cai nghiện bắt buộc tại gia đình, cộng đồng mà chỉ thực hiện cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. Trong trường hợp người nghiện ma túy được vận động đi cai nghiện tự nguyện mà không thực hiện sẽ bị đưa đi cai nghiện bắt buộc tại cơ sở.
Ngoài ra, Luật PCMT năm 2021 cũng quy định, việc cấp giấy phép hoạt động của các cơ sở cai nghiện tư nhân sẽ giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (hiện nay do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp). Luật cũng quy định các cá nhân, tổ chức (bác sĩ, phòng khám…) nếu đủ điều kiện tổ chức cai nghiện sẽ được UBND huyện công bố được phép tổ chức cắt cơn, cai nghiện ma túy cho người tự nguyện cai nghiện tại gia đình, cộng đồng.
Theo ông Võ Phú Cường, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, hiện nay công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện tại Hậu Giang đang thực hiện tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật. Để phòng, chống tệ nạn ma túy, các huyện, thị, thành cũng đã tăng cường công tác rà soát, phân loại, xác định địa bàn phức tạp và quản lý người nghiện ma túy, nhất là người nghiện ma túy đá.
Ông Võ Phú Cường cho biết thêm: Khi Luật PCMT năm 2021 chính thức có hiệu lực, ngành lao động - thương binh và xã hội sẽ tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định pháp luật về phòng, chống ma túy. Trong đó, quan tâm nhóm gia đình có người nghiện ma túy, người nghiện, người có biểu hiện nghi nghiện. Tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình phòng, chống ma túy tại địa phương, nhất là địa bàn trọng điểm. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra phát hiện, quản lý tốt sau cai nghiện…
Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 11 ngày 30-3-2021 và có hiệu lực từ ngày 1-1-2022 với 8 chương, 55 điều quy định về phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với tệ nạn ma túy; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy và trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống ma túy. |
Bài, ảnh: Đ.BẢO
07:59 30/06/2025
Trong bối cảnh công cuộc chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên cả nước, vai trò và hiệu quả hoạt động của các tủ sách pháp luật ở cơ sở đang đặt ra với nhiều thách thức.
11:35 27/06/2025
(HGO) - Bờ kè kênh xáng Xà No đang có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng đoạn qua địa bàn huyện Vị Thủy và thành phố Vị Thanh. Ghi nhận thực tế cho thấy, dọc tuyến bờ kè xuất hiện nhiều hố sâu nguy hiểm, nền gạch bong tróc,
05:41 27/06/2025
Một vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất tại thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, sau khi bản án sơ thẩm được tuyên, nhiều hộ dân sinh sống liền kề đã cùng ký tên khiếu nại cho rằng kết quả xét xử còn nhiều điểm chưa khách quan, cần được xem xét toàn diện hơn ở cấp phúc thẩm.
08:38 26/06/2025
(HG) - Đường tỉnh 925, đoạn từ Bệnh viện Đa khoa số 10 vào trung tâm hành chính huyện Châu Thành hiện đang đối mặt với tình trạng rác thải vứt bừa bãi.
08:31 26/06/2025
Thời gian qua, Tòa án nhân dân (TAND) hai cấp trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng xét xử các loại án, bảo đảm việc xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm.
06:01 25/06/2025
(HG) - Theo Sở Tư pháp, qua 1 tháng phát động, Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ” năm 2025 do Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức đã thu hút trên 11.400 lượt dự thi với 5.500 thí sinh đăng ký tham gia.
05:56 25/06/2025
(HG) - Theo UBND tỉnh, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh tiếp nhận 771 đơn thư các loại, trong đó, đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền là 125 đơn. Đến nay, đã giải quyết 120 đơn, đạt tỷ lệ 96%, trong đó, khiếu nại đúng là 2/120 đơn, chiếm tỷ lệ 1,7%, khiếu nại sai 116 đơn, chiếm tỷ lệ 96,6%, khiếu nại đúng một phần là 2 đơn.
05:56 25/06/2025
(HG) - Thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về mở cao điểm tấn công, trấn áp, kéo giảm tội phạm, lập thành tích chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh vừa phối hợp với tổ tuần tra đặc biệt và Công an xã Vị Bình, huyện Vị Thủy bắt quả tang 17 đối tượng tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền tại ấp 4, xã Vị Bình.
06:35 24/06/2025
(HG) - Theo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, 6 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh thụ lý mới 3.352 việc (so với cùng kỳ tăng 768 việc), tương ứng với số tiền 948 tỉ đồng (tăng 371 tỉ đồng).
06:34 24/06/2025
(HG) - Theo UBND tỉnh, đầu năm đến nay, toàn tỉnh phát sinh mới 5 vụ, 19 đối tượng liên quan đến tội phạm về tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, cơ quan công an hiện đang điều tra 4 vụ/17 bị can và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thụ lý 1 vụ/2 bị can.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...