Lên mạng học làm tiền giả, lãnh án thật

Thứ Tư, ngày 21/08/2024 | 08:00

Chỉ vì hám lợi bất chính, các bị cáo dù ý thức việc làm là sai trái nhưng vẫn bất chấp hậu quả, cuối cùng phải lãnh hình phạt nặng - đây là lời cảnh tỉnh cho những ai xem thường pháp luật.

Các bị cáo trong vụ án làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả tại tòa.

Tòa án nhân dân tỉnh vừa đưa ra xét xử 3 bị cáo làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả quy mô lớn.

Đầu năm 2024, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh phát hiện một đường dây làm, tàng trữ và lưu hành tiền giả liên quan nhiều đối tượng ở các tỉnh, thành miền Tây, trong đó có đối tượng ở Hậu Giang nên báo cáo Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định được, ngày 5-3-2024, Huỳnh Hoàng Đức Anh, ngụ xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, sử dụng tài khoản facebook nhắn tin với tài khoản tên “Gia An” của Trần Thẩm Lin, ngụ thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, trao đổi mua bán tiền giả.

Cả 2 thống nhất mua bán tiền giả với tỷ lệ 1 triệu đồng tiền thật mua được 8 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng. Sau đó Đức Anh rủ Cao Nhất Ý, cùng ngụ xã Vị Đông, mua tiền giả về sử dụng thì Ý đồng ý. Ngày 6-3, Đức Anh chở Ý đến một quán nước tại công viên Phú Cường, ở thành phố Rạch Giá, để mua tiền giả của Lin.

Sau khi nhận đủ tiền, Đức Anh chở Ý về thành phố Vị Thanh, tại đây các bị cáo sử dụng tiền giả mua nón bảo hiểm, bia, vé số… của các chủ tiệm và người bán dạo trên địa bàn thành phố Vị Thanh và huyện Vị Thủy. Đến ngày 8-3, nhận thấy hành vi của mình là vi phạm pháp luật, Đức Anh và Ý đã đến Công an xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy đầu thú.

Ngay khi tiếp nhận được các đối tượng đầu thú, qua khai thác ban đầu, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Trần Thẩm Lin, tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Tại cơ quan công an, Lin thừa nhận hành vi phạm tội của mình, Lin khai rằng do không có tiền tiêu xài nên cuối tháng 1-2024, Lin dùng tài khoản facebook truy cập vào các trang làm tiền giả để xem quy trình làm tiền giả. Sau đó, Lin mua sắm các dụng cụ như laptop, máy in màu, máy ép nóng, giấy A4… để làm tiền giả. Tại thời điểm khám xét nơi ở của Lin, cơ quan công an đã thu giữ trên 700 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng được Lin làm giả. 

Cũng theo cơ quan điều tra, ngoài bán cho Đức Anh và Ý, Lin còn bán cho 3 người khác.

Cụ thể, Lin đã bán cho Trương Ánh Trâm, cư trú tỉnh Tiền Giang, 67 triệu đồng tiền giả. Ngày 14-3-2024, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố bắt tạm giam Trâm để điều tra tội tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Ngoài ra, Lin còn bán cho Nguyễn Minh Hải, ngụ tỉnh Cà Mau, 10 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng. Ngày 14-3, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bắt tạm giam Hải để điều tra tội tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả.

Người thứ 3 mua tiền giả của Lin là chủ tài khoản facebook Thảo Nguyên, ở tỉnh An Giang. Người này đã mua 8 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng của Lin. Công an tỉnh cũng đã có công văn thông báo đến Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh An Giang biết để tiến hành xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại tòa, các bị cáo Trần Thẩm Lin, Huỳnh Hoàng Đức Anh, Cao Nhất Ý đều thừa nhận hành vi phạm tội. Trong đó, Trần Thẩm Lin vốn là thợ máy, tham gia phục vụ tại Vùng 5, Quân chủng Hải quân, nhưng vì một phút tham lam đã đánh mất cả tương lai. Trong khi đó, các bị cáo Ý, Đức Anh, tuổi đời còn rất trẻ, nhưng vì lười lao động, thiếu hiểu biết nên dẫn đến hành vi phạm tội.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo rất nguy hiểm, xâm phạm chính sách độc quyền quản lý tiền tệ của Nhà nước. Ðối tượng các bị cáo hướng đến là người lao động chân chính, khó khăn, không phân biệt được đâu là tiền giả nên cần có mức hình phạt nghiêm khắc.

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt bị cáo Trần Thẩm Lin mức án 11 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả”; cùng tội “Lưu hành tiền giả” bị cáo Đức Anh bị tuyên phạt mức án 3 năm tù và bị cáo Cao Nhất Ý mức án 18 tháng tù.

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, thời gian qua, tội phạm làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả hoạt động khá tinh vi, trước khi đi tiêu thụ, các đối tượng thường làm giả tiền có mệnh giá lớn như 500.000 đồng. Sau đó, các đối tượng đi đến các chợ nông thôn vào lúc sáng sớm hoặc chiều tối rồi dùng tiền giả mua hàng có giá trị thấp để nhận lại tiền thật; đối tượng đi cùng thì cảnh giới hoặc dùng tiền thật cùng vào mua hàng để người bán không có thời gian kiểm tra cũng như gây mất sự chú ý của những người xung quanh, nhằm thực hiện hành vi phạm tội.

Ông Hồ La Thành, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hậu Giang, cho biết, trước thủ đoạn tinh vi của các đối tượng làm, lưu hành tiền giả, người dân cần hết sức thận trọng, kiểm tra kỹ các mệnh giá tiền mỗi khi giao dịch để tránh rủi ro, khi phát hiện đối tượng nghi vấn làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả thì người dân nên báo cơ quan công an để phối hợp xử lý.

Điều 207, Bộ luật Hình sự về tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả

 

1. Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm.

2. Phạm tội trong trường hợp tiền giả có trị giá tương ứng từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 12 năm.

3. Phạm tội trong trường hợp tiền giả có trị giá tương ứng từ 50.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

4. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 3 năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

 

B.B

Viết bình luận mới

Xem thêm

Tuyên truyền hiệu quả để giảm tranh chấp và vi phạm pháp luật

07:17 21/04/2025

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) có ảnh hưởng rất lớn đến việc hiểu, nhận thức và chấp hành pháp luật của công dân. Do đó, làm thế nào để công tác này phát huy được hiệu quả là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng.

Đặt cọc mua bán đất, nên chặt chẽ để tránh tranh chấp

07:30 18/04/2025

Trong những năm qua, các tranh chấp liên quan đến đất đai diễn ra khá phức tạp và có chiều hướng càng gia tăng, nhất là một số tranh chấp xảy ra trong quá trình thực hiện các hợp đồng, giao dịch chuyển nhượng đất đai.

Cùng đi mua ma túy, lãnh 1 năm tù

07:14 18/04/2025

(HG) - Tòa án nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa hình sự phúc thẩm, xét xử và bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, qua đó tuyên phạt bị cáo Võ Thị Cẩm (sinh năm 2001), 1 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tạm giữ hình sự đối tượng chống người thi hành công vụ

17:48 17/04/2025

(HG) - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh cho biết, cơ quan này vừa ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Lâm Quốc Khánh, sinh năm 1995, thường trú xã Hòa Hưng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

Báo tin giả, có thể bị xử lý hình sự

08:12 17/04/2025

Pháp luật quy định, việc cố tình khai báo thông tin giả, tùy theo mức độ có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự.

Thu hồi 810 triệu đồng trong các vụ án tham nhũng

08:11 17/04/2025

(HG) - Theo Thanh tra tỉnh, trong quý I/2025, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với nhiều hình thức phù hợp như tổ chức hội nghị tuyên truyền, lồng ghép vào các cuộc họp, các hoạt động hỗ trợ tư pháp, phương tiện thông tin đại chúng với trên 745 lượt người dự.

Khởi tố 2 đối tượng trộm dây cáp điện

08:10 17/04/2025

(HG) - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh vừa phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dương Văn Út (sinh năm 1983) và Nguyễn Thanh Minh Vương (sinh năm 1995), cùng trú thành phố Cần Thơ để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.

Tỷ lệ hòa giải, đối thoại thành tại tòa đạt hơn 52%

08:06 17/04/2025

(HG) - Thông tin từ Tòa án nhân dân tỉnh, đầu năm đến nay, tòa án hai cấp đã tiếp nhận 369 hồ sơ dân sự và hành chính đương sự yêu cầu chuyển sang hòa giải, đối thoại theo Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án.

Gia đình bất cẩn, khiến một cháu bé bị đuối nước

07:59 17/04/2025

(HG) - Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Hậu Giang thông tin, vào lúc 18 giờ 5 phút ngày 15-5, đơn vị này nhận được tin báo của người dân có xảy ra vụ tai nạn đuối nước ở xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp.

Tiếp nhận mới 263 tố giác, tin báo về tội phạm

07:53 16/04/2025

(HG) - Theo Công an tỉnh, trong quý I/2025, toàn tỉnh đã tiếp nhận mới 263 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, nâng tổng số tin báo cần giải quyết là 394 tin.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hội thảo “Truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trong chương trình chuyển đổi số quốc gia” và ra mắt Văn phòng đại diện ACTIV tại Tỉnh Hậu Giang

17:33 21/04/2025

(HGO) - Trong bối cảnh chuyển đổi số đang thay đổi cơ bản phương thức sản xuất – kinh doanh và người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến việc minh bạch về nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, ngày 15-4,

Đảm bảo tiến độ, chất lượng và không đội giá các dự án giao thông trọng điểm

17:16 21/04/2025

(HGO) - Chiều ngày 21-4, tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm tại khu vực phía Nam.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chi trả lương hưu tháng 5 từ ngày 25-28/4/2025

16:01 21/04/2025

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có Công điện gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 5/2025.

Hướng đến 100% cán bộ, giảng viên, học viên trở thành công dân số

07:05 21/04/2025

(HG) - Trường Chính trị tỉnh vừa phối hợp với Viettel Hậu Giang triển khai cài đặt các phần mềm hỗ trợ giảng dạy và học tập, hướng đến mục tiêu 100% cán bộ, giảng viên, học viên trở thành công dân số.