Thứ Sáu, ngày 13/06/2025 | 08:56
Thời gian qua, việc mua bán dữ liệu cá nhân như căn cước công dân, số điện thoại, địa chỉ, tài khoản ngân hàng… ngày càng diễn biến phức tạp. Việc mua bán dữ liệu có thể diễn ra đơn giản và dễ dàng thông qua mạng xã hội. Tuy nhiên, đây là hành vi vi phạm pháp luật.
Tang vật trong một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc sử dụng các tài khoản ngân hàng giả mạo.
Việc bị lộ, lọt dữ liệu cá nhân đã dẫn đến hàng loạt cuộc gọi làm phiền, quấy rối, thậm chí là những vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Không ít người dân trở thành nạn nhân khi thông tin cá nhân bị lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Đặc biệt, tình trạng mua bán tài khoản ngân hàng cũng diễn ra phổ biến, để lại nhiều hậu quả.
Cuối năm 2024, Tòa án nhân dân huyện Phụng Hiệp đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kiều Thảo (sinh năm 1993), 2 năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Theo hồ sơ vụ án, thông qua mạng xã hội facebook, Thảo biết được nhiều đối tượng có nhu cầu mua tài khoản ngân hàng nên đã mở nhiều tài khoản bán cho người có nhu cầu và dùng để sử dụng cá nhân. Để mở được nhiều tài khoản thông qua hình thức mở trực tuyến, Thảo sử dụng các giấy chứng minh nhân dân của người khác thông qua mua hoặc nhặt được, sau đó gỡ ảnh trong giấy chứng minh và dán ảnh của mình vào rồi đăng ký tài khoản ngân hàng. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 9-2022, Thảo làm giả giấy chứng minh nhân dân để mở 3 tài khoản ngân hàng.
Ngoài ra, Thảo cũng thừa nhận sử dụng 2 giấy chứng minh nhân dân của người khác để mở 7 tài khoản ngân hàng, sau đó bán thu lợi từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng/tài khoản.
Theo Công an tỉnh, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Trong đó, một số đối tượng sử dụng thủ đoạn tiếp cận, dụ dỗ, lôi kéo người dân, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên từ đủ 14 tuổi trở lên mở các tài khoản ngân hàng bằng hình thức cung cấp điện thoại thông minh có cài đặt sẵn sim điện thoại để làm thủ tục mở tài khoản, đăng ký dịch vụ Internet Banking, SMSBanking sau đó chuyển lại điện thoại, mật khẩu OTP ngân hàng và các thông tin tài khoản cho đối tượng; với giá từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng/tài khoản ngân hàng.
Qua công tác đấu tranh tội phạm cho thấy, tình trạng dữ liệu cá nhân bị chiếm đoạt, mua bán hiện diễn ra khá phổ biến. Nhiều dữ liệu cá nhân, đặc biệt là các tài khoản ngân hàng bị rao bán công khai trong một thời gian dài với số lượng lớn. Việc mua bán thường được tiến hành qua mạng xã hội và việc thanh toán được thực hiện qua các tài khoản khác nhau. Hành vi mua bán dữ liệu cá nhân, tài khoản ngân hàng không chỉ diễn ra giữa cá nhân với nhau, mà còn xuất hiện tình trạng các công ty, tổ chức thu thập trái phép thông tin, dữ liệu cá nhân để kinh doanh thu lợi bất chính.
Theo luật sư Hồ Quốc Thanh, Đoàn luật sư tỉnh, đối với hành vi mua bán thông tin cá nhân, hoặc mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng sẽ bị xử phạt hành chính theo khoản 5, khoản 6, Điều 26, Nghị định 88/2019 của Chính phủ về hành vi “thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” hoặc xử lý về hành vi “cung cấp hoặc chia sẻ hoặc phát tán thông tin cá nhân đã thu thập, tiếp cận, kiểm soát cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý của chủ thông tin cá nhân; thu thập, sử dụng, phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác” theo quy định tại Nghị định 14/2022 với mức phạt lên đến 60 triệu đồng và có thể bị xử lý hình sự theo Điều 288, 291, Bộ luật Hình sự năm 2015.
Còn theo ông Phạm Hoàng Lâm, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, qua thực tiễn xét xử các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc lộ lọt thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, bên cạnh sự tinh vi của các đối tượng phạm tội thì ý thức tự bảo vệ thông tin cá nhân trong một bộ phận người dân còn hạn chế. Thậm chí, có một số người vì lợi ích trước mắt hoặc vì tiện ích về mặt công nghệ mà sẵn sàng cho hoặc bán thông tin cá nhân với giá rẻ… Do đó, người dân cần chủ động nêu cao cảnh giác, thận trọng trong việc cung cấp thông tin khi thực hiện các giao dịch, nhất là giao dịch trên không gian mạng.
Công an tỉnh khuyến cáo, để phòng ngừa các đối tượng lừa đảo, người dân trên địa bàn tỉnh khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu lôi kéo, dụ dỗ mua bán thông tin cá nhân, thông tin tài khoản thẻ ngân hàng cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý; không mua bán dữ liệu cá nhân, tài khoản ngân hàng “rác” để tội phạm lợi dụng vào hoạt động vi phạm pháp luật; đồng thời khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, nâng cao ý thức cảnh giác trước các hành vi dụ dỗ, lôi kéo mua bán tài khoản ngân hàng, thông tin cá nhân của các đối tượng phạm tội nhằm sử dụng hoạt động vi phạm pháp luật; tuyên truyền tới thành viên trong gia đình và những người xung quanh về những hành vi lôi kéo, dụ dỗ của các đối tượng xấu để đề phòng, không bị “sập bẫy” lừa đảo trên không gian mạng.
Điều 291: Tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
Người nào thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác với số lượng từ 20 tài khoản đến dưới 50 tài khoản hoặc thu lợi bất chính từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 2 năm đến 7 năm: Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác với số lượng 200 tài khoản trở lên; thu lợi bất chính 200.000.000 đồng trở lên. |
B.B
09:17 13/06/2025
(HGO) – Tòa án nhân dân thị xã Long Mỹ vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt các bị cáo Trần Hữu Nhớ (sinh năm 1981) và Đồng Văn Trung (sinh năm 1984), 3 năm tù và 3 năm 6 tháng tù cùng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
09:17 13/06/2025
(HGO) – Theo Sở Tư pháp, qua 5 năm thực hiện Quyết định số 14/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật, vừa qua Bộ Tư pháp vừa có văn bản đề nghị các ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật trong những năm tiếp theo.
08:55 13/06/2025
(HG) - Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ban Chỉ đạo 138) tỉnh, hiện tỉnh có phường IV, thành phố Vị Thanh là trọng điểm về ma túy loại II và xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp không có tệ nạn ma túy. Các xã, phường, thị trấn còn lại có tệ nạn ma túy ít phức tạp.
09:53 12/06/2025
(HG) - Nhằm kịp thời phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Công an tỉnh Hậu Giang thông báo đến người dân trên địa bàn cả nước về thủ đoạn của 2 đối tượng Trần Thị Huỳnh Như
09:40 12/06/2025
(HG) - Tòa án thành phố Ngã Bảy vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Trần Kim Sang (sinh năm 1991) và Nguyễn Thị Bạch Tuyết (sinh năm 2008) về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, theo khoản 2, Điều 255, Bộ luật Hình sự.
09:39 12/06/2025
(HG) - Tòa án nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa hình sự phúc thẩm, bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Võ Đình Hoài Thanh (sinh năm 1985), ngụ tỉnh Đồng Nai, qua đó tuyên phạt bị cáo y án 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
09:33 12/06/2025
Giao dịch dân sự ngoài được thể hiện bằng lời nói, hành vi cụ thể, văn bản, còn được thực hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu điện tử. Dù hình thức giao dịch khác nhau nhưng giá trị pháp lý của các giao dịch là như nhau nếu giao dịch tuân thủ các quy định về chủ thể, sự tự nguyện, mục đích của giao dịch.
05:41 11/06/2025
Thời gian qua, bên cạnh đội ngũ báo cáo viên, lực lượng hòa giải viên, tuyên truyền viên pháp luật các cấp trên địa bàn tỉnh đã có những đóng góp quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân.
05:41 11/06/2025
(HG) - Tòa án nhân dân thị xã Long Mỹ vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt các bị cáo Võ Trọng Nghĩa (sinh năm 1996), 3 năm 6 tháng tù và Nguyễn Rô Bel (sinh năm 1975), 3 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy theo Điều 251, Bộ luật Hình sự.
05:40 11/06/2025
(HG) - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân tỉnh để chuẩn bị xét xử bị cáo Lê Thị Chúc Phương (sinh năm 1981), quốc tịch Hàn Quốc, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174, Bộ luật Hình sự.
18:06 13/06/2025
(HGO) – Chiều 13-6, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
17:39 13/06/2025
(HGO) – Chiều ngày 13-6, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh.
16:53 13/06/2025
(HGO) - Thực hiện chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh vừa tổ chức gặp mặt cán bộ chỉ huy các cơ quan, đơn vị và chỉ huy trưởng ban CHQS các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
14:00 13/06/2025
Tại Phòng Diên Hồng, Quốc hội vừa tiến hành thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.