Thứ Hai, ngày 08/01/2024 | 07:14
Theo quy luật, tội phạm đánh bạc thường có chiều hướng gia tăng vào thời điểm cuối năm, đặc biệt là trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán, điều này đòi hỏi lực lượng chức năng cần đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống tệ nạn này để người dân được vui xuân, đón tết bình yên.
Công an triệt phá một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền vào tháng 12-2023.
Liên tiếp chỉ trong những ngày cuối tháng 12-2023 và đầu năm 2024, lực lượng chức năng tỉnh đã liên tục triệt phá nhiều tụ điểm đánh bạc với quy mô lớn trên địa bàn các huyện Long Mỹ, Châu Thành, Châu Thành A...
Ngày 30-12-2023, Công an tỉnh đã triệt phá một tụ điểm cờ bạc nằm sâu trong một vườn cây tại ấp Long An A, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A. Khi cơ quan công an ập vào, có 13 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đá gà không kịp chạy thoát. Tang vật tạm giữ tại hiện trường gồm 6 con gà trống đá, hơn 12 triệu đồng, 9 điện thoại di động, trên 40 cuộn băng keo cùng một số vật dụng liên quan.
Đến ngày 2-1-2024, lực lượng công an lại tiếp tục triệt phá một tụ điểm đá gà tại phần đất trống ở ấp 6, xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ với 36 đối tượng tham gia đá gà ăn thua bằng tiền, thu giữ 11 con gà đá, 8,8 triệu đồng,…
Theo thượng tá Huỳnh Minh Thơ, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh, trong thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán thì tội phạm đánh bạc thường hoạt động rầm rộ hơn, có một số nơi đánh bạc với số tiền ăn thua lớn với nhiều thủ đoạn ngụy trang để qua mắt các cơ quan công an. Đáng chú ý, các đối tượng thường trao đổi, bàn bạc việc tổ chức đánh bạc với nhau qua điện thoại thông minh hoặc mạng xã hội. Thường xuyên thay đổi địa điểm ở vùng giáp ranh giữa huyện này với huyện khác, xã này với xã kia, gây ra nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình đấu tranh, triệt phá.
Dù biết tham gia đánh bạc là phạm pháp nhưng vì lười lao động, muốn kiếm tiền nhanh nên nhiều người xâu vào. Hệ lụy khi tham gia cờ bạc, người chơi không chỉ bị mất mát tài sản, nhiều người còn mất luôn cả hạnh phúc gia đình, thậm chí rơi vào vòng lao lý.
Ông Nguyễn Hoàng Mạnh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh, phân tích, đánh bạc trái phép được luật định là hành vi đánh bạc được thực hiện dưới bất kỳ hình thức nào với mục đích được thua bằng tiền hay hiện vật mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nhưng thực hiện không đúng với quy định trong giấy phép được cấp.
Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định tội đánh bạc tại Điều 321, theo đó hành vi đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức, được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng trở lên thì sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hay phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Với các trường hợp đánh bạc trên 50 triệu đồng, mức án có thể lên đến 7 năm tù.
“Còn với các trường hợp đánh bạc chưa đủ định lượng để xử lý hình sự, thì theo Nghị định 114/2021 quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, dù đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào, giá trị tiền, hiện vật rất thấp thì người tham gia đánh bạc vẫn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 200.000 đồng đến 20.000.000 đồng, tùy theo hành vi”, ông Mạnh cho biết.
Theo Công an tỉnh, trong năm 2023, toàn tỉnh đã khởi tố mới 34 vụ/165 bị can về tội đánh bạc, 10 vụ/24 bị can về tội tổ chức đánh bạc, triệt xóa, giải tán trên 200 tụ điểm đánh bạc nhỏ lẻ,… Có thể thấy, cờ bạc là căn nguyên dẫn tới những hệ lụy xấu cho gia đình và xã hội. Tệ nạn này là khởi đầu của mất ổn định tình hình an ninh trật tự, ảnh hưởng đến mỗi tổ ấm gia đình, tổn hại đến tình thân, thậm chí là khiến nhiều người phải vướng vào vòng lao lý...
Để tránh xảy ra những hệ lụy, hậu quả đáng tiếc, người dân cần tránh xa tệ nạn cờ bạc nhất là vào dịp cuối năm; các cơ quan chức năng cũng cần tăng cường đấu tranh với tội phạm và tệ nạn đánh bạc nhằm giữ gìn tốt an ninh trật tự địa phương.
Bài, ảnh: B.B
06:17 16/06/2025
Thời gian qua, tình trạng vay mượn tài sản cá nhân dẫn đến tranh chấp diễn ra khá phổ biến.
06:17 16/06/2025
(HG) - Công an xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp thông tin, cơ quan này vừa truy vết thành công vụ cướp giật tài sản xảy ra ở ấp 8, xã Hòa An, bắt 2 đối tượng trong vòng chưa đầy 20 giờ sau khi gây án.
09:17 13/06/2025
(HGO) – Tòa án nhân dân thị xã Long Mỹ vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt các bị cáo Trần Hữu Nhớ (sinh năm 1981) và Đồng Văn Trung (sinh năm 1984), 3 năm tù và 3 năm 6 tháng tù cùng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
09:17 13/06/2025
(HGO) – Theo Sở Tư pháp, qua 5 năm thực hiện Quyết định số 14/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật, vừa qua Bộ Tư pháp vừa có văn bản đề nghị các ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật trong những năm tiếp theo.
08:56 13/06/2025
Thời gian qua, việc mua bán dữ liệu cá nhân như căn cước công dân, số điện thoại, địa chỉ, tài khoản ngân hàng… ngày càng diễn biến phức tạp. Việc mua bán dữ liệu có thể diễn ra đơn giản và dễ dàng thông qua mạng xã hội. Tuy nhiên, đây là hành vi vi phạm pháp luật.
08:55 13/06/2025
(HG) - Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ban Chỉ đạo 138) tỉnh, hiện tỉnh có phường IV, thành phố Vị Thanh là trọng điểm về ma túy loại II và xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp không có tệ nạn ma túy. Các xã, phường, thị trấn còn lại có tệ nạn ma túy ít phức tạp.
09:53 12/06/2025
(HG) - Nhằm kịp thời phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Công an tỉnh Hậu Giang thông báo đến người dân trên địa bàn cả nước về thủ đoạn của 2 đối tượng Trần Thị Huỳnh Như
09:40 12/06/2025
(HG) - Tòa án thành phố Ngã Bảy vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Trần Kim Sang (sinh năm 1991) và Nguyễn Thị Bạch Tuyết (sinh năm 2008) về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, theo khoản 2, Điều 255, Bộ luật Hình sự.
09:39 12/06/2025
(HG) - Tòa án nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa hình sự phúc thẩm, bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Võ Đình Hoài Thanh (sinh năm 1985), ngụ tỉnh Đồng Nai, qua đó tuyên phạt bị cáo y án 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
09:33 12/06/2025
Giao dịch dân sự ngoài được thể hiện bằng lời nói, hành vi cụ thể, văn bản, còn được thực hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu điện tử. Dù hình thức giao dịch khác nhau nhưng giá trị pháp lý của các giao dịch là như nhau nếu giao dịch tuân thủ các quy định về chủ thể, sự tự nguyện, mục đích của giao dịch.
06:51 16/06/2025
Sầu riêng đang mang về nguồn thu nhập lớn cho nông dân ĐBSCL. Thế nhưng, loại trái cây đặc sản này có nguy cơ trở thành “sầu chung” khi phát triển diện tích một cách ồ ạt, thiếu liên kết và kiểm soát chất lượng.
06:51 16/06/2025
Đồng hành cùng phong trào khởi nghiệp của phụ nữ, báo, đài tỉnh nhà không chỉ tuyên truyền mà còn tạo động lực để chị em vững tin vào sản phẩm của mình.
06:48 16/06/2025
Bước vào nhiệm kỳ mới, Đảng bộ HĐND tỉnh không chỉ khẳng định vai trò trung tâm trong hệ thống chính trị, mà còn tiếp tục là hạt nhân đổi mới, kiến tạo và phát triển.
06:46 16/06/2025
Công tác gia đình được huyện Châu Thành quan tâm, để góp phần xây dựng cuộc sống hạnh phúc, văn minh, tiến bộ, xã hội phồn vinh, phát triển.