Thứ Ba, ngày 11/01/2022 | 08:35
Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tình hình tội phạm thường diễn biến phức tạp. Song song đó, ngoài việc cảnh giác các loại tội phạm thường gặp, người dân cũng cần chấp hành tốt các quy định pháp luật để hưởng một cái tết trọn vẹn, bình an.
Dịp tết là thời điểm tội phạm diễn biến phức tạp, do đó người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác với các loại tội phạm.
Theo cơ quan chức năng, năm 2021, toàn tỉnh xảy ra 228 vụ tội phạm về trật tự xã hội, tăng 10 vụ so năm 2020. Trong đó, phổ biến nhất vẫn là tội phạm trộm cắp tài sản (96 vụ), cố ý gây thương tích (62 vụ), cướp tài sản, cướp giật tài sản (15 vụ), đánh bạc và tổ chức đánh bạc (62 vụ),… với thủ đoạn ngày càng manh động và liều lĩnh. Theo đánh giá, giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán là thời điểm thường phát sinh nhiều vụ phạm pháp hình sự so với các giai đoạn khác trong năm.
Trung tá Lê Quốc Hội, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh, cho biết: “Theo quy luật, tết là khoảng thời gian các loại tội phạm về trật tự xã hội như trộm cắp, cố ý gây thương tích, đánh bạc, vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông diễn biến phức tạp… Đơn cử như những năm gần đây, một số vụ trộm cắp tài sản xảy ra trong thời điểm cuối năm với thủ đoạn phạm tội manh động như cạy khóa cửa ra vào, phá cửa sổ, leo ban công hoặc đột nhập từ mái nhà để gây án. Đặc biệt, thời gian qua còn xuất hiện một số đối tượng trộm các loại cây kiểng, vật nuôi của người dân gây bức xúc.
Song song với việc chủ động phòng ngừa các loại tội phạm phổ biến trên thì người dân cũng cần nêu cao ý thức chấp hành pháp luật, tránh xa các tệ nạn xã hội. Bởi đây là thời điểm nhiều người thường dễ mắc phải các hành vi vi phạm pháp luật như đánh bạc hoặc điều khiển phương tiện giao thông khi trong người có nồng độ cồn.
Theo luật gia Nguyễn Hoàng Mạnh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh, việc sử dụng rượu, bia trong ngày tết được xem là thói quen của nhiều người, nhất là trong các dịp lễ, tết lại càng khó từ chối bạn bè, họ hàng. Tuy nhiên, khi say xỉn lại dễ mắc phải các hành vi gây ảnh hưởng trật tự xã hội hoặc gây nguy hiểm khi tham gia giao thông.
Theo luật gia Mạnh, tại Điều 5, Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia quy định đã nghiêm cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Còn theo Nghị định 100/2019 thì nếu người điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn thì với lỗi này, người vi phạm có thể bị phạt tiền đến 8 triệu đồng đối với xe gắn máy và 40 triệu đồng đối với người điều khiển phương tiện là ô tô.
Trong trường hợp điều khiển phương tiện giao thông gây tai nạn nghiêm trọng rồi bỏ trốn hoặc gây tai nạn do say rượu có thể bị xem xét xử lý theo Điều 260 Bộ luật Hình sự với mức phạt từ 3-10 năm tù.
Để có thể vui xuân đón tết trong an toàn, phòng tránh được việc vi phạm pháp luật và các hành vi vi phạm pháp luật đòi hỏi trách nhiệm không chỉ từ phía cơ quan quản lý nhà nước, mà còn từ chính ý thức của người dân trong việc phòng, chống các loại tội phạm.
Theo khuyến cáo của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, để phòng tránh tình trạng mất trộm tài sản trong dịp tết, người dân cần nêu cao tinh thần, ý thức tự giác trong việc bảo quản tài sản của mình. Qua đó, nếu có điều kiện có thể trang bị camera, phương tiện báo động, chống trộm hiện đại để trông giữ tài sản. Đồng thời, khi sử dụng rượu, bia cần có giới hạn, không điều khiển các loại phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu bia; nếu có mâu thuẫn xảy ra phải biết kiềm chế và báo cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết, không nên tự giải quyết vì khi không làm chủ được bản thân sẽ dễ dẫn đến hành vi đánh nhau gây thương tích…
Ngoài ra, trong dịp tết người dân cũng nên chọn các hình thức vui chơi an toàn, tiết kiệm và lành mạnh, không tham gia các hoạt động tệ nạn xã hội như đá gà, đánh bài ăn tiền; cần đảm bảo các yêu cầu phòng dịch như thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K,… Đồng thời, chú ý việc giáo dục, quản lý con em không để rơi vào các tệ nạn xã hội và nếu phát hiện có đối tượng khả nghi hay hành vi phạm tội cần liên hệ ngay với cơ quan công an gần nhất để tiến hành đấu tranh, triệt phá.
Sử dụng pháo ngày tết cần lưu ý
Theo quy định tại Điều 17, Nghị định 137/2020, người dân được phép sử dụng pháo hoa. Cụ thể, cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa trong các trường hợp sau: Lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Tuy nhiên, cơ quan, tổ chức, cá nhân khi sử dụng pháo hoa chỉ được mua pháo hoa tại các tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa. Trong trường hợp, khi sử dụng các loại pháo mà không được phép sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng, đồng thời có thể bị xử phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đối với hành vi sản xuất, tàng trữ, mua, bán, vận chuyển trái phép pháo, thuốc pháo và đồ chơi nguy hiểm. |
Bài, ảnh: Đ.BẢO
07:59 30/06/2025
Trong bối cảnh công cuộc chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên cả nước, vai trò và hiệu quả hoạt động của các tủ sách pháp luật ở cơ sở đang đặt ra với nhiều thách thức.
11:35 27/06/2025
(HGO) - Bờ kè kênh xáng Xà No đang có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng đoạn qua địa bàn huyện Vị Thủy và thành phố Vị Thanh. Ghi nhận thực tế cho thấy, dọc tuyến bờ kè xuất hiện nhiều hố sâu nguy hiểm, nền gạch bong tróc,
05:41 27/06/2025
Một vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất tại thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, sau khi bản án sơ thẩm được tuyên, nhiều hộ dân sinh sống liền kề đã cùng ký tên khiếu nại cho rằng kết quả xét xử còn nhiều điểm chưa khách quan, cần được xem xét toàn diện hơn ở cấp phúc thẩm.
08:38 26/06/2025
(HG) - Đường tỉnh 925, đoạn từ Bệnh viện Đa khoa số 10 vào trung tâm hành chính huyện Châu Thành hiện đang đối mặt với tình trạng rác thải vứt bừa bãi.
08:31 26/06/2025
Thời gian qua, Tòa án nhân dân (TAND) hai cấp trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng xét xử các loại án, bảo đảm việc xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm.
06:01 25/06/2025
(HG) - Theo Sở Tư pháp, qua 1 tháng phát động, Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ” năm 2025 do Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức đã thu hút trên 11.400 lượt dự thi với 5.500 thí sinh đăng ký tham gia.
05:56 25/06/2025
(HG) - Theo UBND tỉnh, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh tiếp nhận 771 đơn thư các loại, trong đó, đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền là 125 đơn. Đến nay, đã giải quyết 120 đơn, đạt tỷ lệ 96%, trong đó, khiếu nại đúng là 2/120 đơn, chiếm tỷ lệ 1,7%, khiếu nại sai 116 đơn, chiếm tỷ lệ 96,6%, khiếu nại đúng một phần là 2 đơn.
05:56 25/06/2025
(HG) - Thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về mở cao điểm tấn công, trấn áp, kéo giảm tội phạm, lập thành tích chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh vừa phối hợp với tổ tuần tra đặc biệt và Công an xã Vị Bình, huyện Vị Thủy bắt quả tang 17 đối tượng tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền tại ấp 4, xã Vị Bình.
06:35 24/06/2025
(HG) - Theo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, 6 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh thụ lý mới 3.352 việc (so với cùng kỳ tăng 768 việc), tương ứng với số tiền 948 tỉ đồng (tăng 371 tỉ đồng).
06:34 24/06/2025
(HG) - Theo UBND tỉnh, đầu năm đến nay, toàn tỉnh phát sinh mới 5 vụ, 19 đối tượng liên quan đến tội phạm về tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, cơ quan công an hiện đang điều tra 4 vụ/17 bị can và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thụ lý 1 vụ/2 bị can.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...