Thứ Năm, ngày 14/12/2023 | 09:29
Báo cáo tại Kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm, lãnh đạo các cơ quan tư pháp tỉnh đánh giá hoạt động tư pháp trên địa bàn năm 2023 có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt trong công tác điều tra, truy tố, thi hành án dân sự với những kết quả nổi bật, từ đó đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.
Phóng viên Báo Hậu Giang ghi nhận ý kiến của lãnh đạo một số cơ quan khối tư pháp tỉnh tại kỳ họp.
![]() |
Đại tá Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an tỉnh: Điều tra, xử lý kịp thời các loại tội phạm
- Trong năm 2023, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, có sự thay đổi về quy mô, tính chất, phương thức, thủ đoạn, đặc biệt là các đối tượng lợi dụng môi trường không gian mạng để phạm tội.
Cụ thể, toàn tỉnh ghi nhận 338 vụ tội phạm về trật tự xã hội, tăng 22,5% so với cùng kỳ; lực lượng công an đã điều tra, khám phá 276 vụ, bắt 403 đối tượng, tỷ lệ làm rõ đạt trên 89%. Các loại tội phạm chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu tội phạm là trộm cắp tài sản (chiếm 34%), cố ý gây thương tích chiếm (24%), ngoài ra một số loại tội phạm với thủ đoạn, phương thức mới, nổi lên là tội phạm hình sự núp bóng doanh nghiệp, tội phạm công nghệ cao như lừa đảo, đánh bạc qua mạng…
Về tình hình tệ nạn xã hội, lực lượng công an đã triệt phá 272 tụ điểm với hơn 1.400 đối tượng, trong đó có 4 tụ điểm mại dâm. Qua đó, đã khởi tố 42 vụ, 155 bị can; xử phạt hành chính 128 vụ, với tổng số tiền gần 1,2 tỉ đồng. Trong đó, đánh bạc tiếp tục là tệ nạn xã hội phổ biến nhất...
Qua phân tích các loại tội phạm cho thấy, bên cạnh nguyên nhân khách quan, thì yếu tố chủ quan cũng là một trong những nguyên nhân phát sinh tội phạm, trong đó 69% số vụ tội phạm trộm cắp là do nạn nhân thiếu cẩn thận trong quản lý tài sản, 51% số vụ cố ý gây thương tích xuất phát từ mâu thuẫn nhất thời giữa nạn nhân và đối tượng…
Trong thời gian tới, dự báo tình hình tội phạm sẽ còn diễn biến phức tạp, để đấu tranh với các loại tội phạm, lực lượng công an sẽ đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, huy động người dân cùng tham gia công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; tăng cường phát động và duy trì phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cùng với đẩy mạnh tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm trọng điểm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm trên không gian mạng; tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông, tuần tra vũ trang, qua đó kịp thời phát hiện xử lý nghiêm tất cả các hành vi vi phạm pháp luật.
![]() |
Ông Nguyễn Thanh Liêm, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: Truy tố đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm
- Năm 2023, tình hình tội phạm tiếp tục gia tăng và diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn tinh vi hơn. Qua đó, viện KSND hai cấp đã thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố mới 526 vụ/935 bị can, tăng 72 vụ/99 bị can so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu của tình hình tội phạm là do một bộ phận thanh, thiếu niên thiếu ý thức chấp hành pháp luật; một số đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc cho vay lãi nặng,...
Đối với hoạt động truy tố, hai cấp kiểm sát đã ban hành quyết định truy tố 486 vụ/1.010 bị can, đạt 99,6%; cùng với đó, viện đã phối hợp với cơ quan điều tra, tòa án xác định được 89 vụ án trọng điểm để tập trung điều tra, truy tố, xét xử nhanh, phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Trong năm, nhìn chung hoạt động của các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, thông qua việc thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp, hai cấp kiểm sát đã ban hành 6 kháng nghị, 45 kiến nghị, yêu cầu các cơ quan tư pháp khắc phục, chấn chỉnh, phòng ngừa vi phạm, góp phần đảm bảo pháp chế trong hoạt động tư pháp. Tuy nhiên, công tác kiểm sát vẫn còn tồn tại một số hạn chế, thiếu sót như: Còn xảy ra án hình sự, dân sự bị hủy có trách nhiệm của kiểm sát viên, chất lượng kháng nghị hình sự phúc thẩm chưa đạt yêu cầu…
Thời gian tới, ngành kiểm sát tỉnh sẽ tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; nâng cao trách nhiệm kiểm sát viên trong tranh tụng tại tòa; kịp thời phát hiện các vi phạm để ban hành kháng nghị, kiến nghị. Cùng với đó, ngành tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc chuyển đổi số trong ngành kiểm sát, nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp theo đúng quy định pháp luật.
![]() |
Ông Lê Phước Toàn, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự: Ngành thi hành án cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu được giao
- Năm 2023, cơ quan thi hành án dân sự (THADS) 2 cấp đã giải quyết xong 8.229/9.802 việc, thu và giải quyết xong 246 tỉ đồng/481 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 83,95% về việc (vượt so với chỉ tiêu của Tổng cục giao là 1,15%), 51,24% về tiền (vượt so với chỉ tiêu của Tổng cục giao là 5,44%).
Về công tác nghiệp vụ, Cục THADS tỉnh đã thực hiện có hiệu quả việc phân loại án, quá trình giải quyết án, ngành chủ động phối hợp với viện kiểm sát, tòa án tiến hành rà soát các trường hợp bản án, quyết định tuyên không rõ ràng, khó thi hành để tìm hướng giải quyết. Bên cạnh đó, công tác ứng dụng công nghệ thông tin, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân trong hoạt động thi hành án được thực hiện thường xuyên, đảm bảo chất lượng.
Tuy nhiên, thực tế trong công tác THADS hiện nay cho thấy, số việc, số tiền phải thi hành án chuyển sang kỳ sau nhiều; một số vụ việc có số tiền thi hành lớn chưa có chuyển biến đáng kể, đặc biệt là đối với án tín dụng, ngân hàng; việc thu hồi tiền của người đang thi hành án phạt tù vẫn còn hạn chế...
Bước sang năm 2024, ngành THADS tỉnh sẽ tiếp tục siết chặt kỷ cương, thay đổi lề lối, phương pháp làm việc, tăng cường theo dõi trên các mặt công tác, nhất là công tác kiểm tra, tự kiểm tra hồ sơ thi hành án; chủ động tham mưu cho cấp ủy, Ban chỉ đạo THADS tỉnh tổ chức giải quyết dứt điểm các vụ việc thi hành án trọng điểm, phức tạp, kéo dài; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ thư ký, chấp hành viên nhằm hướng đến mục tiêu đạt và vượt các chỉ tiêu quan trọng được giao trong năm mới.
B.B ghi nhận
06:17 16/06/2025
Thời gian qua, tình trạng vay mượn tài sản cá nhân dẫn đến tranh chấp diễn ra khá phổ biến.
06:17 16/06/2025
(HG) - Công an xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp thông tin, cơ quan này vừa truy vết thành công vụ cướp giật tài sản xảy ra ở ấp 8, xã Hòa An, bắt 2 đối tượng trong vòng chưa đầy 20 giờ sau khi gây án.
09:17 13/06/2025
(HGO) – Tòa án nhân dân thị xã Long Mỹ vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt các bị cáo Trần Hữu Nhớ (sinh năm 1981) và Đồng Văn Trung (sinh năm 1984), 3 năm tù và 3 năm 6 tháng tù cùng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
09:17 13/06/2025
(HGO) – Theo Sở Tư pháp, qua 5 năm thực hiện Quyết định số 14/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật, vừa qua Bộ Tư pháp vừa có văn bản đề nghị các ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật trong những năm tiếp theo.
08:56 13/06/2025
Thời gian qua, việc mua bán dữ liệu cá nhân như căn cước công dân, số điện thoại, địa chỉ, tài khoản ngân hàng… ngày càng diễn biến phức tạp. Việc mua bán dữ liệu có thể diễn ra đơn giản và dễ dàng thông qua mạng xã hội. Tuy nhiên, đây là hành vi vi phạm pháp luật.
08:55 13/06/2025
(HG) - Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ban Chỉ đạo 138) tỉnh, hiện tỉnh có phường IV, thành phố Vị Thanh là trọng điểm về ma túy loại II và xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp không có tệ nạn ma túy. Các xã, phường, thị trấn còn lại có tệ nạn ma túy ít phức tạp.
09:53 12/06/2025
(HG) - Nhằm kịp thời phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Công an tỉnh Hậu Giang thông báo đến người dân trên địa bàn cả nước về thủ đoạn của 2 đối tượng Trần Thị Huỳnh Như
09:40 12/06/2025
(HG) - Tòa án thành phố Ngã Bảy vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Trần Kim Sang (sinh năm 1991) và Nguyễn Thị Bạch Tuyết (sinh năm 2008) về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, theo khoản 2, Điều 255, Bộ luật Hình sự.
09:39 12/06/2025
(HG) - Tòa án nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa hình sự phúc thẩm, bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Võ Đình Hoài Thanh (sinh năm 1985), ngụ tỉnh Đồng Nai, qua đó tuyên phạt bị cáo y án 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
09:33 12/06/2025
Giao dịch dân sự ngoài được thể hiện bằng lời nói, hành vi cụ thể, văn bản, còn được thực hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu điện tử. Dù hình thức giao dịch khác nhau nhưng giá trị pháp lý của các giao dịch là như nhau nếu giao dịch tuân thủ các quy định về chủ thể, sự tự nguyện, mục đích của giao dịch.
11:10 16/06/2025
(HGO) - Ngày 16-6, Công an tỉnh tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp, kéo giảm tội phạm, lập thành tích chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025).
06:51 16/06/2025
Sầu riêng đang mang về nguồn thu nhập lớn cho nông dân ĐBSCL. Thế nhưng, loại trái cây đặc sản này có nguy cơ trở thành “sầu chung” khi phát triển diện tích một cách ồ ạt, thiếu liên kết và kiểm soát chất lượng.
06:51 16/06/2025
Đồng hành cùng phong trào khởi nghiệp của phụ nữ, báo, đài tỉnh nhà không chỉ tuyên truyền mà còn tạo động lực để chị em vững tin vào sản phẩm của mình.
06:48 16/06/2025
Bước vào nhiệm kỳ mới, Đảng bộ HĐND tỉnh không chỉ khẳng định vai trò trung tâm trong hệ thống chính trị, mà còn tiếp tục là hạt nhân đổi mới, kiến tạo và phát triển.