Những khuyến cáo khi tham gia vào các dự án bất động sản

Thứ Tư, ngày 26/02/2025 | 08:08

 

Những khuyến cáo khi tham gia vào các dự án bất động sản.mp3

 

Lợi dụng chính sách của Nhà nước kêu gọi đầu tư, một số đối tượng dưới danh nghĩa “doanh nghiệp, nhà đầu tư” đã dùng thủ đoạn tinh vi để lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỉ đồng của các công ty, cá nhân. Cơ quan chức năng khuyến cáo: Để tránh rơi vào “bẫy” của những kẻ lừa đảo, khi có nhu cầu giao dịch bất động sản, góp vốn đầu tư dự án, người dân, nhà đầu tư cần tìm hiểu các thông tin về tính pháp lý của dự án.   

Chợ du lịch Xà No chưa đủ điều kiện huy động vốn, nhận tiền đặt cọc, nhưng Lê Gia Phước vẫn tổ chức quảng cáo, bán sản phẩm.

Phước - Dũng trả giá

Tháng 1-2024, Tòa án nhân dân tỉnh đưa ra xét xử đối với Lê Gia Phước và Nguyễn Trí Dũng, cựu chủ tịch và giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư Phát triển PLC Vị Thanh trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án “Tổ hợp khách sạn 4 sao và Chợ du lịch Xà No”.

Trong giai đoạn từ năm 2021-2022, dù biết các sản phẩm ki-ốt thuộc dự án Chợ du lịch Xà No chưa đủ điều kiện để kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai, chưa đủ điều kiện huy động vốn, nhận tiền đặt cọc nhưng bị cáo Phước, Dũng vẫn ký các hợp đồng môi giới, tổ chức quảng cáo, bán sản phẩm này trên mạng xã hội.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, các bị cáo đã chuyển “Hợp đồng đặt cọc” sang hình thức “Văn bản thỏa thuận hợp tác kinh doanh” và “Hợp đồng hợp tác kinh doanh”, bản chất là bán các sản phẩm ki-ốt mà không thông báo hay giải thích cho người mua về tính pháp lý. Qua đó, chiếm đoạt số tiền hơn 12,4 tỉ đồng của các bị hại.

Thắng sắp hầu tòa

Vụ án Trần Việt Thắng, cựu Giám đốc Công ty TNHH Việt Thắng, bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức” theo quy định tại Điều 174, 341, Bộ luật Hình sự, cũng là một trường hợp.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh nêu rõ: Năm 2011, UBND tỉnh ban hành văn bản về việc thống nhất chủ trương đầu tư dự án “Khu dân cư - Thương mại chợ Cầu Móng” tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp. Đến ngày 6-5-2011, UBND huyện Phụng Hiệp thống nhất cho Công ty TNHH Việt Thắng do Trần Việt Thắng (sinh năm 1953), làm Giám đốc, đầu tư xây dựng dự án trên.

Ngày 9-4-2013, UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án với diện tích  34.829m2, tổng vốn đầu tư 54,1 tỉ đồng. Ngày 3-6-2014, UBND tỉnh ban hành quyết định về việc giao đất đợt 1 cho Công ty Việt Thắng với diện tích là 17.866,7m2, sau đó Công ty Việt Thắng chỉ thực hiện nghĩa vụ tài chính 8.232,4m2 và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; với phần diện tích còn lại, công ty không thực hiện nghĩa vụ do không có khả năng tài chính.

Đến ngày 14-8-2017, UBND tỉnh đã ban hành quyết định về việc chấm dứt hoạt động đầu tư dự án và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, đồng thời cho chủ trương chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán tài sản gắn liền với đất của dự án.

Quá trình đầu tư dự án, Công ty Việt Thắng đã ký hợp đồng góp vốn và hợp tác với nhiều công ty, cá nhân để xây dựng Dự án Khu dân cư - thương mại chợ Cầu Móng nên xảy ra tranh chấp dân sự, trong đó có Công ty Vạn Thành, Công ty Đức Anh và các cá nhân góp vốn. Tuy vướng vào vòng pháp lý và trong thời gian chờ tòa giải quyết nhưng từ năm 2020 đến năm 2023, Thắng lại bán dự án trên cho nhiều công ty, cá nhân, thậm chí kêu gọi góp vốn vào Công ty Việt Thắng để thực hiện dự án nhằm chiếm đoạt tài sản của các tổ chức, cá nhân.

Cụ thể, Thắng bán lại dự án cho Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư UNILAND chiếm đoạt số tiền 1,3 tỉ đồng; bán lại cho ông Nguyễn Văn Phúc chiếm đoạt số tiền 2 tỉ đồng. Kêu gọi góp vốn thực hiện dự án chiếm đoạt của ông Bùi Thọ Sang 3 tỉ đồng; chiếm đoạt của ông Trần Hữu Đỉnh 1,2 tỉ đồng.

Ngoài ra, để thuận lợi trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo, Thắng còn thuê người làm giả các giấy tờ, con dấu, mạo danh chữ ký của các cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Khuyến cáo cần biết

Theo cơ quan chức năng, điểm chung của các vụ án trên là các đối tượng phạm tội thường lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin, đánh vào lòng tham của nhiều người, sử dụng nhiều thủ đoạn kêu gọi tham gia đầu tư, sau đó chiếm đoạt tiền. Ban đầu các đối tượng thường vẽ ra các dự án đầu tư lớn, gắn với các phương thức kinh doanh, hứa hẹn lãi suất, lợi nhuận cao nhằm huy động vốn của nhà đầu tư hoặc mua bán, chuyển nhượng cùng một dự án cho nhiều người để chiếm đoạt tài sản.

Ông Kiều Văn Thọ, Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh, tham gia xét xử nhiều vụ án như trên, nói cùng với việc triển khai các dự án đầu tư phát triển đô thị, thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh cũng sôi động; nắm bắt được nhu cầu, một số đối tượng đã lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng chiêu bài góp vốn hoặc chuyển nhượng các dự án đầu tư.

Cũng theo ông Kiều Văn Thọ, qua các vụ việc được phát hiện cho thấy, phần nhiều đối tượng phạm tội nắm bắt rõ tâm lý của người mua để đưa ra những thông tin gian dối… Trong nhiều vụ án, việc thu hồi tài sản của người bị hại gặp rất nhiều khó khăn.

Từ các vụ án được điều tra, khám phá thành công thời gian qua cho thấy không ít người tham gia vào thị trường bất động sản hoặc đầu tư các dự án nhưng không nắm bắt được các thủ tục và quy định của pháp luật liên quan, không thẩm định tài sản, kiểm tra tính pháp lý cụ thể. Vì thế, họ dễ dàng rơi vào cái bẫy do các đối tượng gài sẵn.

Theo ông Nguyễn Thanh Liêm, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, để tránh rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo, khi có nhu cầu giao dịch bất động sản, góp vốn đầu tư dự án, người dân, nhà đầu tư cần tìm hiểu các thông tin về tính pháp lý của dự án; khi góp vốn phải được công chứng, chứng thực tại các cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, cần liên hệ chính quyền địa phương, cơ quan chức năng có liên quan để làm rõ tính pháp lý của dự án, nêu cao cảnh giác, tránh nghe lời dụ dỗ để mất tiền của…

B.B

Viết bình luận mới

Xem thêm

Tìm bị hại, người có quyền, nghĩa vụ liên quan

15:58 27/02/2025

(HGO) – Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đang thụ lý điều tra vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” xảy ra vào tháng 2-2024 tại Hậu Giang và các tỉnh, thành phố, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 3227 ngày 23/4/2024 của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.

Ngành kiểm sát tích cực phát động thi đua cả về chiều rộng lẫn chiều sâu

08:44 27/02/2025

(HG) - Sáng ngày 26-2, Viện kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Viện KSND tỉnh Hậu Giang lần thứ IV. Dự hội nghị, có bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Bỏ cọc là phạm pháp, có thể bị phạt cọc

05:33 27/02/2025

Cứ nghĩ bỏ cọc sẽ không gây ra những hệ lụy gì lớn lao nhưng thật sự nhiều người đã phải bồi thường. Gần đây khi giá bán sầu riêng đang “nóng” cũng có người đơn phương bỏ cọc, hậu quả là bài học nhớ đời (?)

Khởi tố đối tượng dùng gạch đập vào đầu người khác

05:30 27/02/2025

(HG) - Công an thành phố Ngã Bảy vừa ban hành các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Thanh (sinh năm 1985), ngụ khu vực III, phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy, để điều tra về tội cố ý gây thương tích theo khoản 1, Điều 134, Bộ luật Hình sự.

Xét xử đối tượng trộm cắp tài sản trên 100 triệu đồng

05:28 27/02/2025

(HG) - Tòa án nhân dân thành phố Vị Thanh vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Vĩ (sinh năm 2001), 2 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Chuyển giao nhiệm vụ lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp sang Công an tỉnh

08:40 25/02/2025

(HG) - Bộ Tư pháp vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố chuẩn bị các điều kiện về chuyển giao nhiệm vụ lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp sang Công an cấp tỉnh.

“Học hộ”, “thi hộ” là vi phạm pháp luật

08:34 25/02/2025

(HG) - Theo cơ quan chức năng, thời gian gần đây phát hiện trên không gian mạng có các hội nhóm, fanpage, facebook liên quan đến “học hộ, thi hộ” chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP); để thực hiện hoạt động này, các đối tượng đã lôi kéo, dụ dỗ học sinh, sinh viên các trường tham gia.

Bắt đối tượng truy nã

08:29 25/02/2025

(HG) - Công an huyện Châu Thành thông tin, đội nghiệp vụ của đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Đông Thạnh bắt được đối tượng có quyết định truy nã là Nguyễn Trọng Lý, sinh năm 1995, tại thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành.

Cái giá phải trả vì ghen tuông mù quáng

08:29 25/02/2025

Không khí trong phòng xét xử trĩu nặng như chính số phận người đàn ông đang cúi đầu trước bục khai báo.

Vắng mặt nhiều người liên quan, hoãn xử vụ án giết người tại quán trà sữa

08:29 25/02/2025

(HG) - Tòa án nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án Võ Văn Lũy và đồng phạm về tội giết người theo Điều 123, Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, xét thấy tại phiên tòa vắng mặt nhiều người có liên quan được triệu tập nên Hội đồng xét xử quyết

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tập trung thực hiện các giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng theo kịch bản đã đề ra

14:56 27/02/2025

(HGO) - Sáng ngày 27-2, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, dự và chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ nhất.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

08:45 27/02/2025

Xác định công tác giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ quan trọng, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, do đó thành phố Vị Thanh tập trung mọi nguồn lực tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Kiểm tra công tác “Xóa nhà tạm, nhà đột nát” ở huyện Châu Thành A

08:43 27/02/2025

(HG) - Sáng ngày 26-2, bà Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo Xóa nhà tạm, nhà đột nát trên địa bàn tỉnh; cùng lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Châu Thành A có buổi kiểm tra công tác thực hiện “Xóa nhà tạm, nhà đột nát” năm 2025 trên địa bàn huyện.

Nửa năm trời ròng rã tìm cách trả lại tiền cho người đánh rơi

08:34 27/02/2025

Tuy không được tạo hóa ưu ái cho một cơ thể lành lặn, nhưng anh Võ Thanh Vững, ở ấp 9, xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy, lại có một tấm lòng đẹp, một nghị lực sáng ngời.