Thứ Năm, ngày 05/06/2025 | 06:12
Mới đây, Trại giam Kênh 5, thuộc Cục C10 - Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt 30-4 đối với 292 phạm nhân, trong đó có 74 phạm nhân được giảm hết thời hạn.
Cán bộ Trại giam Kênh 5 làm thủ tục cho các phạm nhân được giảm hết thời hạn án phạt tù để trở về với gia đình.
Khi biết mình có tên trong danh sách giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù, nhiều phạm nhân không cầm được nước mắt, vì được trở về với gia đình, cộng đồng để sớm chuộc lại lỗi lầm, cũng như làm lại cuộc đời mới.
Quyết làm lại cuộc đời
Trường hợp S.M.T., thường trú thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh được cha mẹ cho ăn học tới nơi tới chốn và có việc làm ổn định, nhưng không kiên định, ham chơi, để rồi một trong những lần ham chơi như thế đã vi phạm pháp luật, bị tòa kết án 3 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”. Những ngày đầu chấp hành án phạt tù tại Trại giam Kênh 5, T. hối hận, chán nản, thiếu động lực phấn đấu lao động, cải tạo, vì trước đây được xem là “cậu ấm”, nhưng nay bị giam cầm, mất quyền công dân.
Thế nhưng, “đánh người chạy đi, chứ ai đánh người chạy lại”, cán bộ, quản giáo ở đây thường xuyên tuyên truyền pháp luật, phổ biến thông tin thời sự và các chế độ chính sách của Đảng đối với người đang chấp hành án phạt tù như T. Đồng thời, giáo dục để T. thấy rõ được những hành vi sai trái của bản thân, cũng như chấp hành tốt nội quy cơ sở để sớm trở về với gia đình, người thân.
Nhờ vậy, T. dần gạt đi quá khứ, hướng tới tương lai mà phấn đấu học tập, cải tạo, chấp hành tốt nội quy trại giam nên trước đó, được 1 lần giảm án và lần thứ 2 này được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù. “Khi trở về với gia đình, cộng đồng, tôi sẽ chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương, là người con có trách nhiệm với gia đình và công dân tốt cho xã hội”, T. hứa.
Còn trường hợp N.V.K., ngụ huyện Châu Thành A, chỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật mà rơi vào vòng lao lý với bản án 12 tháng tù về tội “cố ý gây thương tích”. Thời gian đầu chấp hành án, trong bốn bức tường của trại giam, K. nhiều đêm không ngủ vì nghĩ đến những lỗi lầm của mình và cảm thấy có lỗi với gia đình, thầm hứa sẽ cố gắng cải tạo tốt để sớm về với gia đình chuộc lại lỗi lầm. Chưa kể, nhờ sự quan tâm, động viên, giáo dục của cán bộ quản giáo và gia đình, K. dần tìm lại niềm tin trong cuộc sống, ra sức lao động, cải tạo tốt.
Vì vậy, dịp lễ 30-4 năm nay, K. được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù. Đêm trước ngày nhận quyết định, K. thức trắng, vì những dự định cho tương lai. “Thời gian chấp hành án tại trại giam, tôi được cán bộ giáo dục, chỉ ra lỗi lầm của mình và định hướng trong hòa nhập cộng đồng. Tôi hứa sẽ chí thú làm ăn, quan tâm, chăm lo gia đình, nhất là không bao giờ vi phạm pháp luật nữa”, K. nói.
Tiếp tục nỗ lực cải tạo tốt
Tất cả 74 trường hợp được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù đều là những phạm nhân tiêu biểu, chấp hành tốt các quy định của cơ sở giam giữ, tích cực lao động, học tập, ăn năn hối cải… Giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, ngoài thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước, mà còn cho thấy tính nhân văn khi tạo điều kiện đối với các phạm nhân cải tạo tốt sớm về với gia đình, cộng đồng.
Đồng thời, khuyến khích, động viên các phạm nhân khác tích cực học tập, rèn luyện, lao động, cải tạo để được xem xét, hưởng các đợt giảm án tiếp theo. Phạm nhân Đ.P.E., sinh năm 1987, đăng ký thường trú huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng, trước khi bị bắt là một công dân lương thiện, có việc làm ổn định, tương lai tươi sáng, nhưng do ham chơi, hám lợi, nên vi phạm pháp luật, rồi bị kết án 6 năm tù giam về tội “giả mạo trong công tác, xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác”.
Thời gian đầu vào trại giam, E. rất hối hận, bởi trước đây, cuộc sống dư dả, bao người mơ ước, nhưng vì hám lợi, nên mất hết. Thế nhưng, sau quá trình được ban giám thị và cán bộ động viên, tuyên truyền các chủ trương, chính sách khoan hồng của Đảng, pháp luật của Nhà nước, E. dần thấy được lỗi lầm của mình và nỗ lực cải tạo, lao động tốt, nên được giảm án đợt 30-4 năm nay.
“Tuy lần này không được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù, nhưng tôi rất vui vì nhận được sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Tới đây, tôi sẽ tiếp tục cố gắng phấn đấu cải tạo, chấp hành tốt nội quy cơ sở giam giữ, tiêu chí thi đua để được giảm án trong những lần tiếp theo”, E. chia sẻ.
Thượng tá Huỳnh Văn Thưa, Phó Giám thị Trại giam Kênh 5, cho biết, thời gian qua, cùng với thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật đối với người phạm tội, trại giam luôn tăng cường quản lý, giam giữ, giáo dục phạm nhân, trong đó giáo dục người phạm tội là nền tảng trong việc thực hiện nhiệm vụ.
Qua đó, ban giám thị và cán bộ, chiến sĩ không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp, hình thức, nội dung giáo dục để phạm nhân nhận rõ hành vi vi phạm của mình, tích cực khắc phục hình phạt bổ sung, bồi thường dân sự, phấn đấu lao động, học tập cải tạo, chấp hành nghiêm nội quy cơ sở giam giữ để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước.
“Đối với các phạm nhân được giảm hết thời hạn án phạt tù lần này hãy nhớ khi trở về sum hợp với gia đình, hòa nhập cộng đồng, cần chí thú làm ăn lương thiện, chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, làm người con hiếu thảo; người cha, người chồng mẫu mực và công dân có trách nhiệm với xã hội”, thượng tá Huỳnh Văn Thưa nhắc nhở.
Riêng đối với những phạm nhân chưa được giảm hết thời hạn đợt này, thượng tá Huỳnh Văn Thưa lưu ý tất cả phải càng cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa trong học tập, cải tạo… để được xem xét giảm án lần sau, chứ không vì chưa được giảm hết thời hạn mà bi quan, chán nản không tiếp tục cố gắng học tập, cải tạo tốt.
NHẬT TÂN
08:20 06/06/2025
Cùng với sự phát triển của mạng internet, công nghệ số, những năm gần đây, tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng có xu hướng gia tăng, với nhiều thủ đoạn tinh vi.
08:17 06/06/2025
(HG) - Tòa án nhân dân huyện Châu Thành A vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt bị cáo Võ Quốc Khởi (sinh năm 1992), ngụ huyện Châu Thành A, 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, với thời gian thử thách là 5 năm về tội cố ý gây thương tích theo Điều 134, Bộ luật Hình sự.
06:15 05/06/2025
Đất đai, cũng như các tài sản khác do vợ chồng xác lập quyền sử dụng, sở hữu trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung của nhau, nên chỉ có vợ chồng mới có quyền quyết định khi tham gia quan hệ giao dịch.
06:12 05/06/2025
(HG) - Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp vừa tổ chức tọa đàm trực tuyến toàn quốc với chủ đề “Hoàn thiện chính sách, pháp luật về trợ giúp pháp lý”.
17:03 04/06/2025
(HGO) - Sở Tư pháp vừa có văn bản phát động tham gia hưởng ứng cuộc thi Tìm hiểu về Bộ, ngành Tư pháp” năm 2025 do Bộ Tư pháp tổ chức.
05:45 04/06/2025
(HG) - Tòa án nhân dân tỉnh vừa có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với các bị cáo Lê Gia Phước (sinh năm 1969), cựu Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư Phát triển PLC Vị Thanh và Nguyễn Trí Dũng (sinh năm 1988),
05:43 04/06/2025
Đầu tuần, phóng viên nghe một câu chuyện về lừa đảo trực tuyến, làm nạn nhân mất sạch tiền trong tài khoản.
05:08 03/06/2025
Việc lập hợp đồng ủy quyền thời gian qua khá phổ biến, đặc biệt là trong các giao dịch mua bán đất đai, tuy nhiên, từ đây cũng có thể phát sinh các tranh chấp.
05:07 03/06/2025
(HG) - Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh vừa thông tin, trong quá trình tuần tra, đơn vị này phát hiện và bắt giữ 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.
05:22 02/06/2025
(HG) - Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh vừa tổ chức Lễ ra mắt mô hình dân vận khéo “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong đồng bào Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh Hậu Giang”.
15:06 06/06/2025
(HGO) – Sáng ngày 6-6, bà Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, cùng đại biểu HĐND 3 cấp có buổi tiếp xúc với gần 150 cử tri thuộc các xã, thị trấn của huyện Châu Thành A, ghi nhận 4 ý kiến của cử tri.
14:50 06/06/2025
(HGO) - Một trong những vấn đề được dư luận quan tâm trong những ngày qua là hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội về mảnh lợn (heo) có nguồn gốc từ Hậu Giang được cho là bị bệnh và không đảm bảo yêu cầu về cảm quan như nổi đốm đỏ, áp xe, mủ, nhưng vẫn được đóng dấu kiểm soát giết mổ của thú y. Sau thông tin người dân phản ánh và qua kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy, hình ảnh thân thịt heo được đăng tải trên mạng xã hội (trên hình ảnh ghi thời gian 26/3/2022) được giết mổ tại Cơ sở giết mổ gia súc Dững - Nga, địa chỉ ấp Long Hòa A1, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Trước sự việc trên, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) yêu cầu Cục Chăn nuôi và Thú y làm rõ đơn vị và lý do đóng dấu kiểm soát giết mổ sai quy định.
14:13 06/06/2025
(HGO) – Ngày 6 - 6, Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp cùng các đơn vị liên quan, tổ chức Lễ Khai mạc “Hành trình đỏ” lần thứ VI, với chủ đề “Giọt hồng trên đất Hậu Giang” và Tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2025.
08:35 06/06/2025
(HG) - Theo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Hậu Giang, cùng với sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước thông qua các chính sách xã hội, đặc biệt là Nghị định số 177/2024/NĐ-CP và 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ,