Thứ Năm, ngày 23/02/2023 | 06:26
Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được lấy ý kiến sâu rộng các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh với nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, xác đáng, tập trung về quyền, lợi ích của người sử dụng đất, quy định về hộ gia đình sử dụng đất, tái định cư khi thu hồi đất; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất,... Phóng viên Báo Hậu Giang ghi nhận ý kiến của một số đại biểu tại Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức.

Nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết tại Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức.
Ông Vũ Anh Quân, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh: Đồng tình với cơ chế một cơ quan giải quyết tranh chấp đất đai
- Qua nghiên cứu dự thảo, về quy định mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tôi hoàn toàn thống nhất theo dự thảo (nâng từ 10 lần lên 15 lần - PV), tuy nhiên, tôi đề nghị cũng cần làm rõ cơ sở nào để có thể quy định mức hạn điều chỉnh là tăng 15 lần.
Về mở rộng đối tượng được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, tôi cũng hoàn toàn thống nhất, bởi lẽ hiện nay, chúng ta áp dụng công nghiệp, cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, do đó việc mở rộng đối tượng được nhận chuyển nhượng để tham gia vào sản xuất là phù hợp.
Về phân cấp giám sát kiểm soát quyền lực, tôi thống nhất cao với quy định các tranh chấp đất đai sẽ giao cho tòa án giải quyết, bởi lẽ tòa án là cơ quan tư pháp, còn UBND các cấp là cơ quan hành chính. Bên cạnh đó, quy định thống nhất giải quyết các tranh chấp đất đai sẽ đảm bảo nguyên tắc một vụ việc sẽ do một cơ quan giải quyết, thuận lợi hơn cho quá trình tiếp nhận, xử lý vụ việc.
Về hộ gia đình sử dụng đất, tôi thống nhất là chúng ta nên bỏ quy định này, vì thực tiễn phát sinh rất nhiều tranh chấp đất đai đối với hộ gia đình, hiện Luật Cư trú cũng đã bỏ sổ hộ khẩu giấy nên việc xác định hộ gia đình sẽ gặp rất nhiều khó khăn, do đó việc bỏ quy định cấp quyền sử dụng đất cho hộ gia đình là phù hợp.
Ông Hồ Thanh Tùng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Long Mỹ: Chú trọng quyền lợi của người bị thu hồi đất
- Thực tế cho thấy, Luật Đất đai năm 2013 qua quá trình thi hành đã bộc lộ một số bất cập, đơn cử như quy định trường hợp cán bộ, công chức không được nhận chuyển nhượng đất sản xuất đất nông nghiệp, tôi cho rằng quy định này khá là bất cập, do đó thay đổi như dự thảo lần này là hợp lý.
Đối với quy định về tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, luật hiện hành quy định chỗ ở cho người bị thu hồi đất phải tốt hơn chỗ ở trước, nhưng thực tế nhiều khu tái định cư vẫn chưa đảm bảo yêu cầu này, nhiều trường hợp số tiền bồi thường không đủ để người bị thu hồi có thể ổn định sinh sống sau khi bị thu hồi, do đó tôi cho rằng chúng ta cần quy định cụ thể, giám sát chặt hơn để đảm bảo quyền lợi của người bị thu hồi đất.
Một vấn đề nữa, tôi cho rằng khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng cho mục đích công cộng, an ninh quốc phòng thì giá đất do Nhà nước định giá là phù hợp, tuy nhiên với trường hợp thu hồi đất để xây dựng dự án thương mại, thì có thể quy định UBND cấp tỉnh cho chủ trương, còn lại do doanh nghiệp trực tiếp thỏa thuận về giá đất với người dân, Nhà nước không cần can thiệp quá sâu để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp giữa các bên, qua đó đảm bảo giá đất bồi thường và giá thị trường không có sự chênh lệch lớn, tạo đồng thuận hơn trong quá trình thu hồi đất.
Bà Đỗ Thế Bảo Ngân, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Ngã Bảy: Bỏ cấp đất cho hộ gia đình là phù hợp
- Đối với quy định về kế hoạch sử dụng đất hàng năm hiện nay theo tôi là rất rối, mất nhiều chi phí, tốn thời gian, theo luật đã có quy định về kế hoạch sử dụng đất 3 năm, nên dự thảo Luật Đất đai lần này nên bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng năm, bởi với kế hoạch sử dụng đất 3 năm, với trường hợp người dân có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù hợp thì chúng ta cho chuyển mục đích sử dụng đất. Bên cạnh đó, đối với hạn mức chuyển mục đích sử dụng đất, chúng ta cũng không nên quy định về hạn mức, bởi phù hợp với quy hoạch thì chúng ta nên cho chuyển, vừa đảm bảo thêm nguồn thu thuế, phí cho Nhà nước.
Về cấp giấy cho hộ gia đình, tôi cũng thống nhất chúng ta nên bỏ đối tượng là hộ gia đình, thực tế nhiều giấy đã cấp cho hộ, nhưng thành viên trong hộ vì điều kiện kinh tế phải đi làm ăn xa hoặc đi nước ngoài, nhưng theo quy định cấp cho hộ khi thực hiện quyền cho tặng, sang bán thì phải các thành viên cùng trong hộ ký tên thì khá là khó khăn, mất nhiều thời gian. Do đó, tôi nghĩ tôi nghĩ chỉ cấp cho hộ trong trường hợp theo yêu cầu của người sử dụng đất là phù hợp nhất.
Ông Lê Hồng Dũng, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh: Cần đảm bảo tái định cư phải tốt hơn nơi ở cũ
- Khi Nhà nước thu hồi đất phải đảm bảo quyền của người bị thu hồi đất, phải đảm bảo nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn, thực tế có những dự án chúng ta thực hiện rất tốt, nhưng có những dự án chúng ta thu hồi đất rồi nhưng tái định cư chúng ta chưa có. Quyền lợi của người bị thu hồi đất chưa hài hòa, nên người bị thu hồi chưa đồng thuận, khiếu kiện kéo dài cũng phát sinh từ đây. Do đó, tôi đề xuất cần có những quy định cụ thể hơn để đảm bảo vấn đề tái định cư cho người dân.
Đ.BẢO ghi nhận
07:59 30/06/2025
Trong bối cảnh công cuộc chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên cả nước, vai trò và hiệu quả hoạt động của các tủ sách pháp luật ở cơ sở đang đặt ra với nhiều thách thức.
11:35 27/06/2025
(HGO) - Bờ kè kênh xáng Xà No đang có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng đoạn qua địa bàn huyện Vị Thủy và thành phố Vị Thanh. Ghi nhận thực tế cho thấy, dọc tuyến bờ kè xuất hiện nhiều hố sâu nguy hiểm, nền gạch bong tróc,
05:41 27/06/2025
Một vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất tại thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, sau khi bản án sơ thẩm được tuyên, nhiều hộ dân sinh sống liền kề đã cùng ký tên khiếu nại cho rằng kết quả xét xử còn nhiều điểm chưa khách quan, cần được xem xét toàn diện hơn ở cấp phúc thẩm.
08:38 26/06/2025
(HG) - Đường tỉnh 925, đoạn từ Bệnh viện Đa khoa số 10 vào trung tâm hành chính huyện Châu Thành hiện đang đối mặt với tình trạng rác thải vứt bừa bãi.
08:31 26/06/2025
Thời gian qua, Tòa án nhân dân (TAND) hai cấp trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng xét xử các loại án, bảo đảm việc xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm.
06:01 25/06/2025
(HG) - Theo Sở Tư pháp, qua 1 tháng phát động, Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ” năm 2025 do Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức đã thu hút trên 11.400 lượt dự thi với 5.500 thí sinh đăng ký tham gia.
05:56 25/06/2025
(HG) - Theo UBND tỉnh, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh tiếp nhận 771 đơn thư các loại, trong đó, đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền là 125 đơn. Đến nay, đã giải quyết 120 đơn, đạt tỷ lệ 96%, trong đó, khiếu nại đúng là 2/120 đơn, chiếm tỷ lệ 1,7%, khiếu nại sai 116 đơn, chiếm tỷ lệ 96,6%, khiếu nại đúng một phần là 2 đơn.
05:56 25/06/2025
(HG) - Thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về mở cao điểm tấn công, trấn áp, kéo giảm tội phạm, lập thành tích chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh vừa phối hợp với tổ tuần tra đặc biệt và Công an xã Vị Bình, huyện Vị Thủy bắt quả tang 17 đối tượng tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền tại ấp 4, xã Vị Bình.
06:35 24/06/2025
(HG) - Theo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, 6 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh thụ lý mới 3.352 việc (so với cùng kỳ tăng 768 việc), tương ứng với số tiền 948 tỉ đồng (tăng 371 tỉ đồng).
06:34 24/06/2025
(HG) - Theo UBND tỉnh, đầu năm đến nay, toàn tỉnh phát sinh mới 5 vụ, 19 đối tượng liên quan đến tội phạm về tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, cơ quan công an hiện đang điều tra 4 vụ/17 bị can và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thụ lý 1 vụ/2 bị can.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...