Thách thức trong giải quyết khiếu nại đất đai

Thứ Tư, ngày 02/04/2025 | 04:54

 

Thách thức trong giải quyết khiếu nại đất đai.mp3

 

Trong những năm qua, gần 70% các vụ khiếu nại của người dân đều tập trung trong lĩnh vực đất đai. Từ đó, đặt ra nhiều thách thức trong việc giải quyết, bởi phần lớn các khiếu nại diễn ra khá phức tạp.

Công dân ngụ xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, trình bày khiếu nại về đất đai tại Ban Tiếp công dân tỉnh.

Thực tế cho thấy, quá trình phát triển kinh tế, đô thị hóa diễn ra nhanh, dẫn đến việc thu hồi đất với diện tích lớn, trong khi nhu cầu sử dụng đất của người dân tăng lên, nên đất đai ngày càng có giá trị đã làm phát sinh các tranh chấp, khiếu nại. Mặt khác, do việc cho thuê, mượn, cầm cố đất đai; trưng dụng, trưng thu, thu hồi đất các giai đoạn trước thiếu giấy tờ, hồ sơ, cơ sở xác định… làm cho tình trạng tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến đất đai gia tăng.

Ban Tiếp công dân tỉnh vừa bố trí đối thoại với hộ ông Nguyễn Quốc Trung, ngụ xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp. Theo hồ sơ vụ việc, ông Trung cho rằng từ trước năm 1975, gia đình có phần đất của bà ngoại ông Trung sử dụng, thời điểm đó có 1 con kênh hiện hữu chiều dài 200m. Sau năm 1975, gia đình tự đào nối dài thêm khoảng 230m. Vào khoảng năm 1984-1985, Nhà nước có đào kênh thủy lợi nối từ mí ranh kênh đào của gia đình, đồng thời nạo vét mở rộng phần kênh hiện hữu của gia đình đã đào nêu trên. Từ đó, ông Trung đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình đối với phần kênh này. 

Tuy nhiên, theo xác minh của Sở Nông nghiệp và Môi trường, qua làm việc với chính quyền địa phương và các hộ dân, thì phần đất ông Trung yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ trước đến nay là kênh thủy lợi và vẫn còn công năng sử dụng, mục đích dẫn nước tưới tiêu. Kênh thủy lợi thuộc hệ thống kênh sử dụng vào mục đích công cộng do UBND xã Long Thạnh quản lý, nên việc ông Trung yêu cầu cấp giấy là không có cơ sở.

Trước đó, gia đình ông Đoàn Văn Khanh, ngụ xã Lương Nghĩa có 13.000m2 đất Nhà nước thu hồi để triển khai dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Hậu Giang - Cà Mau. Vào năm 2022, khi các cơ quan chức năng tiến hành đo đạc, lập hồ sơ bồi thường thì phần kênh thủy lợi qua đất của ông Khanh có diện tích lên đến 655m2. Cho rằng phần đất này vẫn còn nằm trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình mình, nên ông Khanh khiếu nại, yêu cầu được bồi thường theo diện tích như trên giấy.

Đối với trường hợp của ông Khanh, theo kết quả xác minh của Sở Nông nghiệp và Môi trường, khi đo đạc thực tế thì ông Khanh bị ảnh hưởng dự án và được bồi thường tổng diện tích 13.058,7m2. Riêng phần kênh thủy lợi qua đất của ông Khanh có diện tích 655,2m2 thuộc kênh thủy lợi cấp IV do Nhà nước quản lý. Do đó, căn cứ theo quy định pháp luật và hiện trạng thực tế thì yêu cầu bồi thường của hộ ông Khanh là không có cơ sở pháp lý để thực hiện. 

Ông Lê Như Lê, Phó Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp, thông tin thời gian qua, tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện tập trung vào lĩnh vực đất đai là chủ yếu. Sau khi tiếp nhận, huyện đã nỗ lực, tập trung thụ lý cho người dân với tỷ lệ giải quyết khiếu nại đúng đạt cao. Tuy nhiên, có những trường hợp, dù được giải thích, vận động nhưng người dân cho rằng địa phương giải quyết chưa đúng nên tiếp tục khiếu nại lần hai đến UBND tỉnh, song số lượng này là không lớn.

Tham gia giải quyết nhiều vụ việc khiếu nại liên quan đến đất đai, ông Nguyễn Hoàng Mạnh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh, cho biết, bên cạnh các nguyên nhân khách quan dẫn đến tình hình khiếu nại, tố cáo về đất đai có nhiều diễn biến phức tạp trong những năm qua, là do công tác quản lý đất đai còn tồn tại những mặt hạn chế. Trong đó, việc thu hồi, định giá, kiểm đếm, kiểm kê tài sản trên đất; xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có lúc, có nơi làm chưa tốt dẫn đến công dân không chấp nhận, yêu cầu đòi quyền lợi cao hơn.

Cũng theo ông Mạnh, trong một số vụ việc, công tác tuyên truyền tại cơ sở chưa tốt nên dẫn đến việc người dân dù biết khiếu nại sai, không có cơ sở giải quyết vẫn tiếp tục khiếu nại nhiều cấp, nhiều ngành. Ngoài ra, một số vụ do lịch sử để lại nhưng chính quyền qua các thời kỳ không giải quyết dứt điểm cũng khiến công tác giải quyết khiếu nại gặp khó khăn. 

Thanh tra tỉnh dự báo, tình hình khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trong năm 2025 sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp và tập trung chủ yếu ở lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng tại những địa bàn thu hồi nhiều đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Tình trạng tranh chấp, khiếu kiện, đòi lại đất cũ của một số cá nhân, tổ chức có xu hướng gia tăng, tính chất nhạy cảm… từ đó đặt ra nhiều thách thức cho ngành chức năng.

Theo ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại tỉnh, để hạn chế tình trạng gia tăng khiếu nại liên quan đến đất đai, bên cạnh việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức trong lĩnh vực quản lý đất đai, thì cần xây dựng hệ thống dữ liệu và hồ sơ quản lý đất đai đầy đủ, đồng bộ làm cơ sở pháp lý cho việc giải quyết các vấn đề phát sinh.

Đồng thời, cần hoàn thiện các chính sách về bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất phù hợp hơn với thực tế. “Khi phát sinh khiếu nại, tố cáo, phải tăng cường công tác đối thoại, hòa giải để giải quyết ngay từ lúc phát sinh ở cơ sở. Có như thế mới có thể hạn chế thấp nhất các khiếu nại, tố cáo về đất đai”, ông Hòa nhấn mạnh.

B.B

Viết bình luận mới

Xem thêm

Lừa đảo trong mua bán nhà đất ngày càng nhiều, cần thận trọng !

07:06 06/05/2025

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra không ít vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách dùng một căn nhà đem bán cho nhiều người hoặc nhận thầu hợp đồng xây dựng nhưng không thực hiện như hợp đồng, sau đó các đối tượng chiếm đoạt tiền của bị hại rồi bỏ trốn, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự.

Nhóm đối tượng mua bán và tàng trữ trái phép ma túy lãnh án

07:06 06/05/2025

(HG) - Tòa án nhân dân huyện Châu Thành vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử trực tuyến vụ án mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy đối với các bị cáo Lê Tấn Hiệp (sinh năm 2004), Phạm Văn Trường (sinh năm 2000) và Nguyễn Trần Hồng An (sinh năm 2006).

6 tháng tù cho đối tượng trộm cắp ở cửa hàng đồ chơi

07:05 06/05/2025

(HG) - Tòa án thành phố Ngã Bảy vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Đặng Minh Tuấn, 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, theo khoản 1, Điều 173, Bộ luật Hình sự.

Mua ma túy của Giang Hồ về sử dụng, lãnh 2 năm 6 tháng tù

08:23 05/05/2025

(HG) - Tòa án nhân dân huyện Vị Thủy vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Bạch (sinh năm 1990), 2 năm 6 tháng tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo Điều 255, Bộ luật Hình sự.

Quyết liệt hoàn thành chỉ tiêu thi hành án

08:21 05/05/2025

Sáu tháng đầu năm (tính từ ngày 1-10-2024), số vụ việc các cơ quan thi hành án dân sự (THADS) tỉnh thụ lý, giải quyết tăng về số lượng việc và tiền.

Trộm xe máy ở nhà trọ, lãnh 9 tháng tù

08:04 28/04/2025

(HG) - Tòa án nhân dân huyện Vị Thủy vừa phối hợp với viện kiểm sát cùng cấp mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử lưu động tại UBND xã Vị Thủy đối với bị cáo Nguyễn Văn Đức (sinh năm 2002), ngụ huyện Vị Thủy, về tội trộm cắp tài sản.

Phân chia thừa kế, chớ để mất tình

08:03 28/04/2025

Dù chiếm tỷ lệ không cao như tranh chấp đất đai, nhưng tranh chấp về thừa kế là một trong những loại án phức tạp, khó giải quyết bởi chủ thể tranh chấp thường liên quan đến nhiều người trong gia đình, dòng tộc, liên quan đến tình cảm, quan hệ gia đình.

Ngăn chặn tình trạng người chưa thành niên phạm tội

09:01 25/04/2025

Đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, không ít người chưa thành niên đã tự tay tô đen trên trang lý lịch đời mình bằng hành vi phạm pháp. Tình trạng này đang có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp cả về tính chất lẫn mức độ nghiêm trọng.

Triển khai 3 văn bản luật mới

18:42 24/04/2025

(HGO) - Sáng ngày 24-4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản luật gồm: Luật Dữ liệu, Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) và Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) cho gần 100 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

Rủi ro từ chuyển nhượng bất động sản “hai giá”

08:14 24/04/2025

Trong những năm qua, việc chuyển nhượng, giao dịch đất đai, bất động sản “hai giá” với giá ghi trên hợp đồng thấp hơn giá trị thực, nhằm giảm hoặc trốn tránh nghĩa vụ thuế giữa các bên xảy ra khá phổ biến.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng nhân Đại lễ Phật đản

10:40 06/05/2025

(HGO) – Sáng ngày 6-5, bà Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; cùng lãnh đạo sở, ngành và thành phố Vị Thanh đến thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2569 – Dương lịch 2025 tại chùa Quốc Thanh, phường V.

Tuần lễ Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Hậu Giang 2025: Diễn ra vào giữa tháng 5 tới

07:35 06/05/2025

(HG) - Ngày 5-5, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, có buổi làm việc với các sở, ban, ngành về Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Hậu Giang 2025 (Week of Science, Technology, Innovation and Digital Transformation - STIDT WEEK Hậu Giang 2025). Tham dự buổi làm việc còn có ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Hơn 643 tỉ đồng thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

07:34 06/05/2025

(HG) - UBND tỉnh cho biết, căn cứ kế hoạch, dự toán ngân sách Trung ương được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2025 và cả giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã khẩn trương phân bổ, giao cho các đơn vị, địa phương đảm bảo đúng quy định Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các quy định có liên quan. Các Chương trình mục tiêu quốc gia

Đảm bảo bộ máy hoạt động liên tục, thông suốt

07:29 06/05/2025

Công tác sắp xếp bộ máy và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp đang được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, thông suốt, hiệu quả.