Thứ Năm, ngày 08/08/2024 | 17:07
Nghị định 102 hướng dẫn Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ 1-8 quy định rõ đối tượng nào là 'nông dân' và không giới hạn quyền chuyển nhượng, tặng cho đất lúa.
Theo Luật Đất đai 2024 và nghị định 102, cá nhân không cần có xác nhận "nông dân" vẫn được thừa kế (không giới hạn diện tích), được nhận chuyển nhượng, tặng cho đất lúa - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Nghị định 102 hướng dẫn Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ 1-8 đã quy định rõ 4 đối tượng không phải là "nông dân" và không còn giới hạn quyền chuyển nhượng, tặng cho đất lúa.
Không cần xác nhận "nông dân"
Theo nghị định 102, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp (gọi nôm na là "nông dân") là cá nhân đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp; nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp có thu nhập từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó, trừ 4 trường hợp sau:
- Cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan tại ngũ, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng, sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an, người làm công tác cơ yếu và người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước;
- Người hưởng lương hưu;
- Người nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng;
- Người lao động có hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
Trước đây, Luật Đất đai 2013 không cho phép hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng. Nghị định 01 và thông tư 33 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về việc phải có xác nhận "nông dân" thì mới được nhận chuyển nhượng, tặng cho đất lúa.
Nay nghị định 102 có hiệu lực đã chấm dứt hiệu lực của nghị định 01 và các nghị định có liên quan. Luật Đất đai 2024 quy định cá nhân không phải là "nông dân" vẫn được nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa trong hạn mức, nếu vượt hạn mức thì phải thành lập tổ chức kinh tế và có phương án sử dụng đất trồng lúa và được UBND cấp huyện phê duyệt, trừ trường hợp người nhận tặng cho là người thuộc hàng thừa kế.
Hạn mức chuyển nhượng, tặng cho đất lúa
Luật Đất đai 2024 quy định cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được Nhà nước giao đất nông nghiệp trong hạn mức. Cụ thể:
- Giao không quá 3ha cho mỗi loại đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc khu vực Đông Nam Bộ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Giao không quá 2ha cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác.
- Đối với đất trồng cây lâu năm, giao không quá 10ha đối với xã, phường, thị trấn ở đồng bằng; không quá 30ha đối với xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi.
- Hạn mức giao đất không quá 30ha đối với đất rừng phòng hộ; đất rừng sản xuất là rừng trồng.
- Cá nhân được giao nhiều loại đất (trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối), tổng không quá 5ha.
Trường hợp được giao thêm đất trồng cây lâu năm, hạn mức không quá 5ha đối với xã, phường, thị trấn ở đồng bằng, không quá 25ha đối với xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi.
Trường hợp được giao thêm đất rừng sản xuất là rừng trồng, hạn mức giao đất rừng sản xuất không quá 25ha.
Diện tích đất nông nghiệp của cá nhân do nhận chuyển nhượng, thuê, thuê lại, nhận thừa kế, được tặng cho quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất từ người khác, nhận khoán, được Nhà nước cho thuê đất không tính vào hạn mức giao đất nông nghiệp quy định như trên.
Đối với cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa quá hạn mức (tối đa là 3ha hoặc 2ha tùy tỉnh thành) thì phải thành lập tổ chức kinh tế, có phương án sử dụng đất trồng lúa và được UBND cấp huyện phê duyệt.
Ngoại trừ trường hợp người nhận tặng cho là người thuộc hàng thừa kế thì không bị giới hạn bởi hạn mức.
Như vậy so với trước đây, quy định hiện hành cho phép cá nhân không phải "nông dân" được thừa kế không giới hạn diện tích đất trồng lúa. Trường hợp nhận chuyển nhượng, tặng cho ngoài hạn mức phải thành lập tổ chức kinh tế và có phương án sử dụng đất trồng lúa, không được bỏ đất trống.
Theo ÁI NHÂN/tuoitre.vn
18:30 15/05/2025
(HG) - Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân lúc 16 giờ 30 phút ngày 14-5, Công an xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy tiến hành kiểm tra hành chính tại căn nhà không số thuộc ấp 6, phát hiện 5 đối tượng đang tổ chức tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy.
17:38 15/05/2025
(HGO) - Công an xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp thông tin, đơn vị vừa tiếp nhận tin báo của người dân có 1 đối tượng sử dụng súng săn đi bắn chim, cò trái phép tại ấp Tân Phú, xã Tân Bình.
08:47 15/05/2025
(HG) - Tòa án nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa hình sự phúc thẩm, xét xử và chấp nhận một phần kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, qua đó tuyên phạt bị cáo Đinh Hoàng Nam (sinh năm 1992), ngụ huyện Phụng Huyện, 1 năm tù về tội cố ý gây thương tích.
08:41 15/05/2025
(HG) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang đang tiến hành điều tra vụ án hình sự: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra vào tháng 10-2020, tại ấp Tân Quới Kinh, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp; bị can là Ky Joshua Dung - Huu, sinh năm 1968, quốc tịch Mỹ,
08:34 15/05/2025
(HG) - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Thanh Học và Nguyễn Văn Đức về tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo Điều 249, Bộ luật Hình sự.
08:05 15/05/2025
Thời gian qua, các nhóm tội phạm xâm phạm trật tự xã hội như cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, bắt giữ người trái pháp luật,…
05:51 14/05/2025
Rất nhiều phiên tòa xét xử tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà đối tượng phạm tội lại là các chủ hụi. Qua đây cho thấy diễn biến tâm lý tội phạm với ý thức ban đầu là giao dịch dân sự, dần hình thành động cơ chiếm đoạt tài sản của người khác…
05:50 14/05/2025
(HG) - Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh thông tin, qua công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Vị Thanh, lực lượng phát hiện và bắt giữ 1 đối tượng trộm cắp tài sản từ tỉnh khác đến.
08:19 13/05/2025
(HG) - Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành A vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Bùi Văn Tình (sinh năm 1983), ngụ huyện Vị Thủy về tội trộm cắp tài sản.
08:15 13/05/2025
(HG) - Tòa án nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa hình sự phúc thẩm, bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, qua đó tuyên phạt bị cáo Lê Văn Quân (sinh năm 1972), ngụ tỉnh Sóc Trăng, 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
09:20 16/05/2025
(HG) - Chiều ngày 15-5, ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, GS.TS. Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), đồng chủ trì Hội thảo khoa học đóng góp ý kiến bản thảo công trình Địa chí Hậu Giang. Tham dự có hơn 50 đại biểu là nhà khoa học, nhà giáo, nhà nghiên cứu văn hóa am hiểu về Hậu Giang, đại diện các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh.
05:41 16/05/2025
(HG) - Chiều ngày 15-5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa có buổi họp Ban Chỉ đạo thực hiện chuyển tiếp quản lý các chương trình, nhiệm vụ, dự án, kế hoạch đầu tư công trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.
05:34 16/05/2025
Nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), các địa phương trong tỉnh tích cực tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục ý nghĩa, nhằm tôn vinh cống hiến vĩ đại của Người và khơi dậy tinh thần học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
05:32 16/05/2025
Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng và sự an toàn của nông sản, hướng đi sản xuất nông nghiệp sạch, hữu cơ trở thành xu thế tất yếu. Nhận thức được điều này, Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNƯDCNC) Hậu Giang đã xây dựng kế hoạch sản xuất lúa theo hướng hữu cơ năm 2025 với những mục tiêu cụ thể, quy mô mở rộng và các giải pháp đồng bộ.