Vui tết phải đúng luật !

Thứ Năm, ngày 25/01/2024 | 07:44

Trong đợt nghỉ tết dài ngày, người dân có nhiều cơ hội vui chơi, sum họp người thân, bạn bè. Tuy nhiên, người dân cũng cần chấp hành tốt các quy định pháp luật để hưởng một cái tết trọn vẹn, an vui hơn.

Để đón tết bình yên, người dân cần tuân thủ nghiêm quy định “đã uống rượu bia, không lái xe”.

Tết là dịp để mọi người sum họp, cũng là thời điểm nhiều người uống bia rượu “thả ga” với tâm lý “một năm có ba ngày tết”. Song, đây là một trong những nguyên nhân đáng kể dẫn đến tình trạng ẩu đả, gây thương tích và nhất là tai nạn giao thông.

Từ khi có Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia, Nghị định 100/2019 “quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt”, tình trạng vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông được khắc phục đáng kể. Nhiều người chọn giải pháp đi phương tiện giao thông công cộng hoặc đã uống rượu bia thì không lái xe.

Luật gia Lê Hồng Dũng, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh, cho rằng, tại Điều 5, Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia quy định nghiêm cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Còn theo Nghị định 100/2019 thì nếu người điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn thì với lỗi này, người vi phạm có thể bị phạt tiền đến 8 triệu đồng đối với xe gắn máy và 40 triệu đồng đối với người điều khiển phương tiện là ô tô.

“Trong trường hợp điều khiển phương tiện giao thông gây tai nạn nghiêm trọng rồi bỏ trốn hoặc gây tai nạn do say rượu có thể bị xem xét xử lý theo Điều 260 Bộ luật Hình sự với mức phạt từ 3-10 năm tù”, luật gia Dũng cho biết.

Bên cạnh việc không sử dụng rượu bia khi lái xe, người dân cũng cần cẩn trọng với các tình huống mất an toàn khi tham gia giao thông. Bởi thường trong dịp tết, mật độ lưu thông cao, ai cũng có tâm lý vội vàng nên nếu bất cẩn, không tuân thủ các quy định về an toàn giao thông thì rất dễ xảy ra va quẹt, tai nạn. Một số lỗi thường gặp như không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, lấn làn, chở ba, chở hàng cồng kềnh… không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn cho người đi đường.

Một hoạt động diễn ra khá phổ biến trong dịp tết là đánh bạc. Bản thân đánh bạc dù dưới dạng nào cũng chưa phải vi phạm pháp luật, nhưng nếu có ăn thua bằng tiền hoặc các hình thức vật chất mà pháp luật nghiêm cấm thì là vi phạm pháp luật. Có người nghĩ đánh bạc thông qua các trò chơi như đá gà, lắc bầu cua, bài lá, cờ cá ngựa, lô tô,… hay các loại đánh bạc bằng máy, trò chơi điện tử hoặc đánh bạc trực tuyến, chỉ là vui chơi, giải trí, có khi nhằm cầu may mắn đầu năm.

Tuy nhiên, theo Nghị định số 144/2021, nếu chưa đến mức xử lý hình sự, thì người vi phạm có thể bị xử lý hành chính (bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 2 triệu đồng) được áp dụng cho hành vi đánh bạc bị xử lý lần đầu, với hành vi đánh bạc trái phép bằng một trong các hình thức như xóc đĩa, 3 cây, tứ sắc, tiến lên, đá gà, tài xỉu hoặc các hình thức khác với mục đích được, thua bằng tiền, tài sản, hiện vật; đánh bạc bằng máy, trò chơi điện tử trái phép... Tức là, hành vi này hoàn toàn có thể bị xử lý vi phạm hành chính bất kể số tiền tham gia đánh bạc là bao nhiêu. Nếu tái phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mặt khác, từ năm 2021, Nghị định số 137/2020 về quản lý, sử dụng pháo có hiệu lực thi hành, trong đó cho phép người dân được sử dụng pháo hoa. Với quy định này, một số người hiểu nhầm rằng mọi loại pháo hoa đều được sử dụng, trên thực tế chỉ áp dụng cho pháo hoa không nổ như pháo bông (pháo que), pháo phụt sinh nhật, pháo điện, pháo hoa lễ hội bằng giấy… Các trường hợp đốt pháo hoa nổ, pháo nổ là vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý nghiêm.

Theo luật sư Phan Văn Hùng, Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh, tại Điều 17, Nghị định 137/2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo thì người dân được phép sử dụng pháo hoa.

“Cụ thể, cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa trong các trường hợp sau: Lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Tuy nhiên, cơ quan, tổ chức, cá nhân khi sử dụng pháo hoa chỉ được mua pháo hoa tại các tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa”, luật sư Hùng khẳng định.

Tết Nguyên đán là dịp đặc biệt trong năm. Để tết diễn ra lành mạnh, vui tươi, ý nghĩa, mỗi cá nhân cần tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật. Tết là những ngày vui, nhưng đã vui thì phải chấp hành đúng pháp luật!

Bài, ảnh: B.B

Viết bình luận mới

Xem thêm

Minh bạch trong kê khai tài sản để chống tham nhũng

07:34 23/04/2025

Việc công khai, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng phải kê khai không chỉ với mục đích kiểm soát tài sản, thu nhập, mà còn là giải pháp hiệu quả để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Nhóm thanh thiếu niên chém người do mâu thuẫn từ tiếng pô xe lãnh án

07:33 23/04/2025

(HG) - Tòa án nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Hoàng Thiện (sinh năm 2006) 4 năm tù; Nguyễn Thành Được (sinh năm 2008) 3 năm tù; Nguyễn Văn Thảo (sinh năm 2008) 2 năm tù, Phan Văn Long (sinh năm 2008) 2 năm tù; Võ Hồng Trung (sinh năm 2006) 2 năm tù và Trần Nhật Tiến (sinh năm 2008) 1 năm tù, cùng về tội giết người, theo Điều 123, Bộ luật Hình sự.

Ngăn ngừa ma túy từ việc giảm “nguồn cầu”

09:47 22/04/2025

Dù công tác đấu tranh với tội phạm ma túy được đẩy mạnh với nhiều bản án nghiêm khắc, song tình hình ma túy vẫn diễn biến phức tạp, có xu hướng trẻ hóa, gây ra không ít hệ lụy cho xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng, có thể ngăn ngừa ma túy từ việc giảm “nguồn cầu”.

Dùng một căn nhà lừa bán cho nhiều người, lãnh 16 năm tù

09:46 22/04/2025

(HG) - Sáng ngày 21-4, sau thời gian nghị án kéo dài, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên án vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Nguyễn Hữu Quản Thông (sinh năm 1992), ngụ thành phố Cần Thơ.

Tuyên truyền hiệu quả để giảm tranh chấp và vi phạm pháp luật

07:17 21/04/2025

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) có ảnh hưởng rất lớn đến việc hiểu, nhận thức và chấp hành pháp luật của công dân. Do đó, làm thế nào để công tác này phát huy được hiệu quả là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng.

Đặt cọc mua bán đất, nên chặt chẽ để tránh tranh chấp

07:30 18/04/2025

Trong những năm qua, các tranh chấp liên quan đến đất đai diễn ra khá phức tạp và có chiều hướng càng gia tăng, nhất là một số tranh chấp xảy ra trong quá trình thực hiện các hợp đồng, giao dịch chuyển nhượng đất đai.

Cùng đi mua ma túy, lãnh 1 năm tù

07:14 18/04/2025

(HG) - Tòa án nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa hình sự phúc thẩm, xét xử và bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, qua đó tuyên phạt bị cáo Võ Thị Cẩm (sinh năm 2001), 1 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tạm giữ hình sự đối tượng chống người thi hành công vụ

17:48 17/04/2025

(HG) - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh cho biết, cơ quan này vừa ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Lâm Quốc Khánh, sinh năm 1995, thường trú xã Hòa Hưng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

Báo tin giả, có thể bị xử lý hình sự

08:12 17/04/2025

Pháp luật quy định, việc cố tình khai báo thông tin giả, tùy theo mức độ có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự.

Thu hồi 810 triệu đồng trong các vụ án tham nhũng

08:11 17/04/2025

(HG) - Theo Thanh tra tỉnh, trong quý I/2025, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với nhiều hình thức phù hợp như tổ chức hội nghị tuyên truyền, lồng ghép vào các cuộc họp, các hoạt động hỗ trợ tư pháp, phương tiện thông tin đại chúng với trên 745 lượt người dự.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Truy tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho thiếu tá Nguyễn Văn Kha

07:57 23/04/2025

(HG) - Chiều ngày 22-4, Công an tỉnh tổ chức Lễ truy tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng ba và trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho lực lượng an ninh, trật tự cơ sở. Đến dự, có ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Văn Chính, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; bà Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Cần tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đoàn viên, người lao động về sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính

07:54 23/04/2025

(HG) - Sáng ngày 22-4, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ và UBND thành phố Vị Thanh tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2025. Dự lễ, có bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh…

14 chi, đảng bộ và 44 đảng viên được đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen

07:53 23/04/2025

(HG) - Chiều ngày 22-4, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; cùng các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tỉnh ủy có cuộc họp xét khen thưởng cho các tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2020-2024).

Kiểm tra phòng cháy, chữa cháy rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng

07:47 23/04/2025

(HG) - Sáng ngày 22-4, Ban chỉ đạo về Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng (Ban chỉ đạo) tỉnh có buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) huyện Phụng Hiệp và đơn vị chủ rừng là Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng (Khu bảo tồn) về thực hiện nhiệm vụ PCCCR.