Xử lý nghiêm việc vận chuyển, buôn bán thuốc lá lậu

07/07/2023 | 09:22 GMT+7

Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã tăng cường kiểm tra và triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép thuốc lá nhập lậu. Tuy nhiên, tình hình vận chuyển, buôn bán trái phép sản phẩm này vẫn diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều thách thức.

Cơ quan chức năng phát hiện một vụ vận chuyển thuốc lá lậu trên địa bàn huyện Châu Thành.

Chỉ trong tháng 5 và tháng 6-2023, cơ quan chức năng tỉnh đã liên tục phát hiện và triệt phá các vụ vận chuyển hàng cấm là thuốc lá nhập lậu trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, ngày 16-5-2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh phối hợp cùng lực lượng cảnh sát kinh tế, cảnh sát giao thông Công an huyện Châu Thành tiến hành kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát 95C-059.56 do Nguyễn Kim Tấn (sinh năm 1986), trú tại ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, điều khiển khi đang di chuyển trên Tỉnh lộ 927C. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe ô tô tải của Tấn vận chuyển hàng cấm là 4.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu (gồm 1.900 bao nhãn hiệu JET và 2.600 bao nhãn hiệu HERO).

Đến ngày 28-5-2023, tiếp tục trên tuyến Tỉnh lộ 927C, Công an thành phố Ngã Bảy bắt quả tang đối tượng Nguyễn Minh Phước (sinh năm 1990) trú tại ấp 2, xã Tân Kiên, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, vận chuyển 15.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

Gần đây nhất, ngày 15-6, Công an huyện Châu Thành đã khởi tố vụ án vận chuyển hàng cấm và bắt tạm giam đối với Đinh Hoàng Giang (sinh năm 1995). Trước đó, vào 1 giờ ngày 13-6, Giang điều khiển xe ô tô từ huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp để lấy 1.200 cây (12.000 bao) thuốc lá lậu vận chuyển thuê cho một người tên Tý về giao cho một đối tượng không rõ nhân thân, lai lịch ở thành phố Ngã Bảy. Khi đến địa bàn huyện Châu Thành thì xe ô tô của Giang xảy ra va chạm làm một người tử vong, còn Giang thì rời khỏi hiện trường, đến 15 giờ cùng ngày Giang đến cơ quan công an đầu thú.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh, từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng tỉnh đã phát hiện 48 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, trong đó có nhiều vụ là vận chuyển, buôn bán thuốc lá nhập lậu.

Với đặc điểm dễ di chuyển và cất giấu, lợi nhuận tương đối cao nên các đối tượng buôn bán thuốc lá lậu tìm mọi cách để đưa mặt hàng cấm này vào thị trường nội địa để tiêu thụ. Tại các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, quán cà phê… thuốc lá lậu thường được cất giấu, ngụy trang để tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng.

Đối với các phương tiện vận chuyển thuốc lá lậu, chủ yếu hoạt động vào ban đêm, vận chuyển trên các chuyến xe khách, xe tải từ các tỉnh khác vào địa bàn tỉnh và được cất giấu, trộn lẫn trong hàng hóa khác nên gây nhiều khó khăn cho công tác kiểm tra, xử lý.

Theo ông Nguyễn Hoàng Mạnh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh, căn cứ quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định về tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán hàng cấm tại các Điều 190, 191 thì người nào sản xuất, buôn bán hàng hóa mà Nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng, chưa được phép lưu hành, chưa được phép sử dụng tại Việt Nam thì bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 1 tỉ đồng hoặc phạt tù từ 1-5 năm. Đối với người có hành vi vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu từ 1.500 bao trở lên thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 1 tỉ đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 10 năm và bị tịch thu phương tiện dùng để vận chuyển.

“Bên cạnh đó, theo quy định hiện hành, dù chỉ tàng trữ 1 bao thuốc lá nhập lậu cũng có thể bị xử phạt lên tới 3 triệu đồng. Với mức phạt cao, đồng thời áp dụng mở rộng tới cả người mua, người sử dụng thuốc lá cũng cần nâng cao ý thức trong việc tuân thủ quy định pháp luật”, ông Mạnh khuyến cáo.

Còn theo ông Nguyễn Văn Bé Tư, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh, nhằm ngăn chặn hoạt động mua bán trái phép mặt hàng thuốc lá điếu nhập lậu, lực lượng quản lý thị trường sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng, các cơ quan liên ngành tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động người dân nâng cao nhận thức và cùng tham gia chống buôn lậu thuốc lá. Bên cạnh đó, vận động, tuyên truyền các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh ký cam kết không kinh doanh hàng cấm, trong đó, có mặt hàng thuốc lá điếu nhập lậu.

Bài, ảnh: B.B

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích