Thứ Hai, ngày 11/03/2019 | 09:30
Hỗ trợ kỹ thuật trồng mít Thái, đóng góp tiền, ngày công sửa chữa nhiều tuyến đường trên địa bàn xã, là việc làm được anh Võ Hoàng Ân, ở ấp Đông Phú, xã Đông Phước, huyện Châu Thành mong muốn thực hiện.
Anh Ân mong muốn chia sẻ kinh nghiệm trồng mít Thái với nhiều người để cùng nhau phát triển và làm giàu từ loại cây trồng này.
Dù khá bận rộn chăm sóc hơn 4ha mít Thái đang cho trái, nhưng anh Ân vẫn tranh thủ thời gian để tiếp chuyện khá niềm nở với chúng tôi. Anh Ân nói: “Hễ ai có nhu cầu học hỏi kỹ thuật về mít Thái, tôi đều sẵn sàng trao đổi và chỉ tận tình những gì bản thân đã đúc kết được. Tôi từng nghèo khổ, phải học hỏi kinh nghiệm nhiều nơi, nhưng đâu ai chỉ mình thật lòng nên hiểu cảm giác đó”.
Mặc dù mới 33 tuổi, nhưng anh Ân đã có hơn 14 năm gắn bó với công việc mua bán và vận chuyển trái cây. Bươn chải ngoài đời từ sớm, nên chắc hẳn anh thấu hiểu nỗi khó khăn để chạy ăn từng bữa, vì vậy, khi có điều kiện, bản thân luôn muốn chia sẻ với mọi người. Trong những năm tháng thu mua trái cây, anh gần như len lỏi vào khắp các nhà vườn ở huyện Châu Thành, học lỏm kinh nghiệm mỗi nơi một ít. Dần dần, với sự chịu khó, mày mò thử nghiệm, trải qua nhiều lần thất bại, anh tự đúc kết ra những bài học riêng quý giá từ dấu hiệu nhận biết bệnh, cách phòng trị, chăm sóc, bón phân thế nào cho từng loại cây, nhất là mít Thái đạt hiệu quả cao.
Anh Thái Minh Tân, ở ấp Tân Thuận, xã Đông Phước A, chia sẻ: “Nhờ anh Ân hướng dẫn tận tình kỹ thuật, tôi đem áp dụng nên mít cho trái to, đều, đẹp, ít sâu bệnh hơn, hạn chế tình trạng xì mủ. Ngoài ra, tôi cũng biết thêm một số kỹ thuật cắt, tỉa cành để tạo tán, sử dụng phân hữu cơ thay phân hóa học,… Bây giờ vườn mít nhà tôi xanh mướt, nên mừng lắm”. Hầu hết, những người làm kinh tế, ít ai chịu chia sẻ kinh nghiệm riêng nhằm tạo thế độc tôn. Riêng anh Ân thì không hề “giấu nghề”, luôn sẵn sàng hỗ trợ để mọi người có thể cải tạo vườn tạp, trồng mít Thái chất lượng, có thêm thu nhập ổn định cuộc sống.
Ông Trần Văn Hường, người dân ở ấp Đông Phú, xã Đông Phước, bộc bạch: “Ân nó nhiệt tình, tốt bụng với mọi người nên ai cũng quý. Hễ ai gặp khó khăn nó đều giúp đỡ, tạo thêm việc làm cho nhiều người từ việc thu hoạch mít. Ân vừa hỗ trợ kỹ thuật trồng mít, lại là lái thu mua nên đảm bảo đầu ra ổn định cho sản phẩm, tránh tình trạng bị ép giá”. Chính đức tính cần cù, đối đãi bằng cái tâm chân thành, nên anh Ân luôn nhận được sự tin yêu của nhiều người.
Ngoài chia sẻ kỹ thuật trồng mít Thái cho bà con xung quanh, hơn 7 năm nay, khi điều kiện kinh tế ổn định, anh Ân còn hỗ trợ sửa chữa, giặm vá nhiều tuyến đường trên địa bàn xã. Mới đây nhất, anh Ân đã ủng hộ hơn 120 khối đá, trị giá trên 30 triệu đồng cho địa phương để giặm vá tuyến đường giao thông huyết mạch Rạch Cái Nhum của ấp Đông Phú, dài gần 4.200m. Nhờ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân qua lại mua bán, trao đổi hàng hóa, học sinh đến trường đỡ vất vả hơn. Mỗi tuyến đường hỗ trợ, anh Ân sẽ thuê thêm người cũng như kết hợp với địa phương thực hiện giặm vá, nên hiệu quả công việc cao. Anh cũng thường rải vôi nhiều tuyến đường để tránh trơn trợt vào mùa mưa, tặng quà, gạo cho các hộ gia đình khó khăn,…
Ông Lê Quang Đỉnh, Bí thư chi bộ, Trưởng ấp Đông Phú, xã Đông Phước, nói: “Những kỹ thuật mà Ân hỗ trợ rất gần và sát thực tế nên mọi người dễ áp dụng có hiệu quả. Riêng việc đóng góp công tác an sinh xã hội tại địa phương, Ân rất nhiệt tình tham gia mà không nghĩ ngợi gì”.
Chúng tôi rời nhà anh Ân, dù đang bốc dỡ ghe mít Thái, người đàn ông với làn da rám nắng này vẫn không quên nói theo “Ai có cần hỗ trợ kỹ thuật hay giúp gì cứ đến nhà, tôi sẵn lòng đón tiếp”. Anh Ân bảo với chúng tôi rằng, hỗ trợ mọi người không cần phải có lý do, chẳng mong ai nhớ hay trả ơn. Anh chỉ cần biết, điều mình làm là có ích cho xã hội, đóng góp xây dựng quê hương thì thực hiện. Với anh Ân, giúp đỡ mọi người có nhiều cách khác nhau, không hẳn phải là tiền. Anh chọn cho mình cách riêng khi cung cấp kiến thức cần thiết để trồng mít đạt chất lượng, hy vọng mỗi người đều có thể làm giàu trên mảnh đất quê hương.
Bài, ảnh: HỒNG NHUNG
07:43 23/04/2025
Khiếm khuyết, trải qua nhiều khó khăn, biến cố của cuộc sống, nhưng chị không gục ngã mà vẫn kiên cường vươn lên, như một đóa hoa đầy nghị lực…
07:34 18/04/2025
Suốt mấy chục năm qua, gia đình bà Nguyễn Thị Thể, ở khu vực An Hòa, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, xem việc sẻ chia với các hoàn cảnh khó khăn là một truyền thống, cần được tiếp nối và phát huy.
05:45 05/03/2025
Nhiều năm qua, ông Nguyễn Văn Thêm, ở ấp 9, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, luôn hết lòng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, nhất là các em học sinh, thế hệ tương lai của đất nước.
08:34 13/01/2025
Góc thiên nhiên là một phần trong những tiêu chí thực hiện mô hình lớp học hạnh phúc đã được Trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp, ở thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, xây dựng để tạo khung cảnh sư phạm lớp học thêm sáng - thoáng - xanh - sạch - đẹp.
07:39 19/08/2024
Gần 30 năm qua, ông Điền Văn Thanh (59 tuổi), quản trang Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh cứ lặng thầm, cần mẫn hết lòng chăm lo hương khói, lau chùi, quét dọn các phần mộ liệt sĩ.
07:20 13/05/2024
Đến giờ ra chơi, những em học sinh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo ở Trường THCS Vị Đông (huyện Vị Thủy) được hỗ trợ phần ăn, giúp các em no lòng trong thời gian đến trường.
05:55 06/05/2024
Để học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh vững bước đến trường, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các cấp hội đã thực hiện nhiều hoạt động hiệu quả tiếp sức trò nghèo nuôi dưỡng ước mơ hiếu học.
08:15 25/03/2024
Những người làm nghề công tác xã hội trên địa bàn tỉnh luôn tích cực kết nối, hỗ trợ người yếu thế. Từ đó, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.
13:15 25/11/2023
Mỗi tấm gương trong chương trình 'Tỏa sáng nghị lực Việt' là một câu chuyện về ý chí, nghị lực vươn lên, lan tỏa nghị lực sống cho cộng đồng người khuyết tật, tạo ra giá trị cho xã hội.
06:00 11/11/2023
Không may mắn sở hữu thân thể lành lặn như bao người, nhưng những “đoá hoa khuyết” vẫn miệt mài lao động chân chính, cống hiến cho đời bằng những nỗ lực vươn lên dù là nhỏ nhất.
18:12 09/05/2025
Để đảm bảo cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân, EVN đã và đang thực hiện theo Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2025, trong đó tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm năm 2025 dự kiến khoảng 12,2%, tổng sản lượng điện toàn hệ thống năm 2025 tăng thêm khoảng 33,6 tỷ kWh so với năm 2024.
17:30 09/05/2025
Chiều ngày 9-5, tại Nhà Quốc hội, trong phiên thảo luận góp ý dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số, bà Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang, bày tỏ thống nhất với những nội dung quy định của dự thảo Luật,
16:49 09/05/2025
Công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của Nhân dân và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.
16:41 09/05/2025
(HGO) - Ngày 9-5, Công đoàn các cơ quan Đảng tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025. Qua đó, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động.