Thứ Ba, ngày 17/12/2024 | 05:27
Ba đột phá quan trọng tạo nên “quả ngọt”.MP3
Hôm nay (ngày 17-12), Trường Chính trị Hậu Giang vui mừng đón bằng công nhận Trường Chính trị đạt chuẩn mức 1 theo Quy định 11 của Ban Bí thư. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là mốc son đánh dấu chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển của Trường.
Ông Trần Văn Huyến (đứng), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại một hoạt động của Trường.
Trường Chính trị đã nâng tầm vị thế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khi vinh dự trở thành 1 trong 14 trường chính trị đạt chuẩn mức 1 trên cả nước.
Bứt phá chất lượng từ 3 đột phá quan trọng
Trường về đích trước 1 năm so với mục tiêu Đề án 02 về “Phát triển Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035” do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra.
Tiến sĩ Huỳnh Thanh Hiếu, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị, cho biết: “Mục tiêu cao nhất trong xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn theo Quy định 11 là nâng cao năng lực làm việc, đạo đức cách mạng của viên chức, giảng viên, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn”.
Trường đã sớm nhận diện khó khăn và đề ra 3 nhóm nhiệm vụ đột phá đó là: đột phá về xây dựng thể chế, cơ chế; đột phá trong tham mưu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn; đột phá trong xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu ngang tầm nhiệm vụ”.
Tiến sĩ Huỳnh Thanh Hiếu chia sẻ thêm: Về xây dựng thể chế, cơ chế, Trường tham gia với ba tư cách là trực tiếp tham mưu cơ chế, thể chế liên quan nhiệm vụ chính trị được giao; phối hợp tham mưu cơ chế, thể chế chính sách trên các lĩnh vực của tỉnh; gián tiếp tham gia nghiên cứu, góp ý trong quá trình xây dựng cơ chế, thể chế của Tỉnh. Theo đó, có 37 đầu văn bản được Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ghi nhận đảm bảo cụ thể hóa chủ trương của Trung ương, gắn thực tiễn của địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; đảm bảo tính đồng bộ, hệ thống, kịp thời, hợp lý, khả thi…
Nổi bật trong các đột phá là Trường đã phối hợp và tham mưu Tỉnh ủy ban hành Đề án 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ về “Phát triển Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”; xây dựng dự thảo Nghị quyết số 05 của Tỉnh ủy về phát triển nguồn nhân lực tỉnh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Từ nghị quyết này, tỉnh đã triển khai xây dựng 9 đề án về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...
Với đột phá trong tham mưu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn, đây là điểm sáng, bệ phóng quan trọng giúp Trường sớm hoàn thành các tiêu chí theo Quy định 11. Nhiều mô hình được lan tỏa như: “Dạy đổi mới - Học tích cực - Kết quả tiến bộ”, mô hình “Lý luận gắn thực tiễn - sinh kế bền vững”... tạo động lực giải quyết hạn chế “lý luận suông” hay tình trạng lười học chính trị, ngại học chính trị... Từ đó, kết quả đào tạo, bồi dưỡng tại trường được đánh giá bài bản, khoa học. Qua đánh giá, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đều đạt từ loại khá trở lên, trong đó trên 80% đạt tốt.
Đặc biệt, Trường đã tham mưu xây dựng được đội ngũ giảng viên thỉnh giảng, gồm 15 đồng chí là lãnh đạo trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, qua đó giúp tăng cường hàm lượng thực tiễn, tăng tính thuyết phục trong bài giảng. Hậu Giang là một trong số ít trường có cả 3 đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy tham gia báo cáo bài, chuyên đề cho các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Trường tổ chức.
Hoạt động nghiên cứu khoa học được thực hiện sôi nổi, hiệu quả. 5 năm qua, Trường tổ chức, phối hợp tổ chức 3 hội thảo, 3 tọa đàm cấp tỉnh, cấp bộ, vượt 3 hội thảo, tọa đàm theo tiêu chí trường chuẩn quy định; thực hiện 27 đề tài khoa học cấp trường, vượt 12 đề tài so quy định...
Bên cạnh đó, với đột phá trong xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu ngang tầm nhiệm vụ, thầy và trò Trường xác định rõ mục tiêu: học để làm việc. Trường tăng cường phát huy nội lực, giảng viên không ngừng tự học, tự rèn nâng cao trình độ chuyên môn, bồi dưỡng đạo đức, tác phong, kinh nghiệm thực tiễn, đổi mới phương pháp dạy học với phương châm “lấy người học làm trung tâm”.
Trường Chính trị Hậu Giang hướng đến mục tiêu vươn lên trường chính trị chuẩn mức 2 thời gian tới.
Lan tỏa từ những cách làm hay
Thực hiện Quy định 11, hiện nay, Trường hoàn thành 55/55 chỉ tiêu trong 6 nhóm tiêu chí, đạt chuẩn mức 1 (10 chỉ tiêu vượt so với quy định), đây là “quả ngọt” sau 3 năm triển khai thực hiện Đề án 02.
Trong thành quả ấy, cần nhắc đến quyết tâm “Biến khó khăn thành động lực, biến khát vọng thành hành động” của cán bộ, giáo viên đơn vị; những cách làm sáng tạo, đột phá, chất lượng, đến nay vẫn đang tiếp tục lan tỏa, nhân rộng.
Tiêu biểu như: phong trào “Hoa thơm lấn cỏ dại”, với hoạt động đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa các hoạt động tích cực, cách làm hay, hiệu quả, nêu gương người tốt việc tốt; phát huy vai trò của cấp ủy từng chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ. Trường là một trong những đơn vị tiên phong, dẫn đầu làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bằng nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt là trên không gian mạng.
Năm 2023, Trường ra mắt Mô hình “Tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” với hơn 300 đầu sách in và 122 quyền truy cập sách điện tử. Nhờ đó, tạo điều kiện thuận lợi hơn để viên chức, giảng viên và học viên nghiên cứu khoa học lý luận chính trị, nâng cao năng lực tham gia hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Mỗi viên chức, giảng viên, học viên trường đã trở thành những “chiến sĩ” tiên phong trên mặt trận tư tưởng.
Đặc biệt, Trường phát huy tốt vai trò thành viên Ban chỉ đạo 35 của tỉnh để cùng với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở cấp tỉnh, chất lượng tác phẩm dự thi nâng lên hàng năm. Kết quả, 2 năm liên tục (2023, 2024), Ban chỉ đạo 35 tỉnh nhận khen thưởng đơn vị xuất sắc toàn quốc, trong đó có sự đóng góp của Trường...
Thực hiện nghiêm túc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, thời gian qua, Trường đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, góp phần nhân lên đội ngũ cán bộ, đảng viên “vừa hồng, vừa chuyên” cho tỉnh, đáp ứng yêu cầu “học để làm việc” sau quá trình đào tạo, bồi dưỡng.
Niềm vui nay đã trọn vẹn, khi Trường vinh dự được công nhận trường chính trị chuẩn mức 1.
Thạc sĩ Nguyễn Thị Tuyết Loan, Hiệu trưởng Trường, cho biết: “Tập thể viên chức, giảng viên, học viên trường vui mừng với kết quả hôm nay. Tiếp tục phát huy tinh thần “Đổi mới, đột phá, quyết tâm, khát vọng” và bám sát phương châm “Hình thức tập trung, nội dung thiết thực, hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất”, Trường tiếp tục khẳng định vị thế cùng các trường bạn trong cả nước, nâng cao các tiêu chí chuẩn mức 1, hướng đến trường chính trị đạt chuẩn mức 2 theo Quy định 11 trong thời gian tới.
Tập thể Trường sẽ quyết tâm cao, khát vọng lớn nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tận dụng “thời kỳ vàng”, chủ động tham gia hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm; đưa Hậu Giang trở thành tỉnh khá trong khu vực và cả nước.
CAO OANH
07:29 06/05/2025
Công tác sắp xếp bộ máy và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp đang được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, thông suốt, hiệu quả.
09:52 05/05/2025
Đầu năm đến nay, thị xã Long Mỹ kết nạp được 134 đảng viên, vượt 15 đảng viên so với chỉ tiêu được tỉnh giao. Vậy đâu là nguyên nhân giúp thị xã đạt kết quả đáng phấn khởi này ?
05:57 29/04/2025
Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Châu Thành đang hướng về Đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), với tấm lòng tri ân và khát vọng vươn mình vào kỷ nguyên mới.
09:00 25/04/2025
Hòa cùng không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 139 năm Ngày Quốc tế Lao động, huyện Phụng Hiệp tổ chức nhiều hoạt động tri ân, tuyên truyền đậm nét.
05:24 23/04/2025
Huyện Châu Thành A tích cực tuyên truyền, tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa hướng đến kỷ niệm các ngày lễ lớn: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4), Ngày Quốc tế Lao động (1-5).
08:23 22/04/2025
Trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri.
07:05 21/04/2025
(HG) - Trường Chính trị tỉnh vừa phối hợp với Viettel Hậu Giang triển khai cài đặt các phần mềm hỗ trợ giảng dạy và học tập, hướng đến mục tiêu 100% cán bộ, giảng viên, học viên trở thành công dân số.
06:17 17/04/2025
Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã và đang triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.
08:39 16/04/2025
(HG) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.320 đảng viên. Qua thực hiện trong quý I, đã kết nạp được 289 đảng viên.
07:36 16/04/2025
Chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy được Đảng ta chỉ đạo thực hiện quyết liệt.
18:12 09/05/2025
Để đảm bảo cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân, EVN đã và đang thực hiện theo Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2025, trong đó tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm năm 2025 dự kiến khoảng 12,2%, tổng sản lượng điện toàn hệ thống năm 2025 tăng thêm khoảng 33,6 tỷ kWh so với năm 2024.
17:30 09/05/2025
Chiều ngày 9-5, tại Nhà Quốc hội, trong phiên thảo luận góp ý dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số, bà Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang, bày tỏ thống nhất với những nội dung quy định của dự thảo Luật,
16:49 09/05/2025
Công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của Nhân dân và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.
16:41 09/05/2025
(HGO) - Ngày 9-5, Công đoàn các cơ quan Đảng tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025. Qua đó, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động.