Thứ Tư, ngày 19/03/2025 | 06:44
Vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình.MP3
Ngày 31-10-2024, tại buổi trao đổi một số nội dung về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với các học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (lớp 3), Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, đó là kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh dưới sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu. Cùng với cả nước, Hậu Giang đang bước vào kỷ nguyên mới khi hội tụ các điều kiện thế mạnh, tiềm năng. Đây sẽ là cơ hội rất lớn để tỉnh “cất cánh” hơn nữa trong tương lai không xa.
Tăng trưởng kinh tế của Hậu Giang nằm trong nhóm cao của cả nước những năm gần đây.
Bài 1: Kỷ nguyên mới của Hậu Giang
Trong dòng chảy đổi mới, trải qua hơn 21 năm xây dựng và phát triển, dẫu gặp không ít khó khăn, thử thách nhưng tỉnh Hậu Giang luôn vững bước đi lên, từng bước khẳng định vị thế đối với khu vực và cả nước.
Tỉnh nghèo khó nhất vùng vươn mình ngoạn mục
Nhìn lại bức tranh Hậu Giang lúc mới thành lập vào năm 2004 thật quá nhiều gam màu tối, với muôn vàn khó khăn, thiếu thốn. Ngay cả thành phố Vị Thanh - tỉnh lỵ của Hậu Giang - thời đó cũng thiếu thốn mọi thứ: vỏ lãi chạy dưới sông còn nhiều hơn xe cộ chạy trên đường; đường xuống cấp, ngập nước vào mùa mưa; chưa về khuya nhưng phần lớn hàng quán đã đóng cửa…
Là người cố cựu ở địa phương nên ông Năm Phát (Kha Thành Phát) ở khu vực 3, phường I, thành phố Vị Thanh, chứng kiến mọi sự đổi thay, phát triển của quê hương. Ông tâm đắc nhất là đường phố khang trang hơn trước. Có đường mới, cao ráo và không còn bị ngập nước nên người dân chủ động sửa sang nhà cửa cho theo kịp sự phát triển của phố phường. Giờ đây, ở thành phố Vị Thanh xe cộ tấp nập cả ngày lẫn đêm; nhiều trung tâm thương mại, khu dân cư đô thị được đầu tư làm cho diện mạo thành phố ngày càng khang trang, hiện đại, trái ngược với hình ảnh đìu hiu, vắng vẻ hơn 21 năm trước.
Thay đổi đáng kể nữa theo ông Năm Phát là trình độ dân trí và nhận thức văn hóa của người dân được nâng lên. “Trước đây, hễ có xích mích, không vừa lòng nhau là xóm giềng cự cãi inh ỏi, thì nay không còn nghe. Bây giờ ra quán ngồi uống cà phê cũng ít nghe những tiếng chửi thề, nói tục của khách như trước, cách cư xử, ứng xử của người dân đã có sự tiến bộ”, ông Năm Phát chia sẻ.
Gia đình ông Năm Phát có ý thức không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường khi kinh doanh mua bán. Ông cũng vận động những hộ lân cận tránh làm việc này. Hàng năm, gia đình ông đóng góp hàng trăm triệu đồng để cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo an sinh xã hội.
Hậu Giang từng có tỷ lệ hộ nghèo gần 24% thời điểm mới thành lập năm 2004, đến nay giảm chỉ còn 1,47%. Nếu như thu nhập bình quân đầu người năm 2005 là 6,6 triệu đồng thì cuối năm 2024 đã tăng lên hơn 93 triệu đồng/người/năm. Những con số này cho thấy đời sống người dân trên địa bàn tỉnh nâng lên thấy rõ.
Đặc biệt, một tỉnh thuần nông từng được xem là nghèo khó nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long đang vươn mình ngoạn mục, trở thành điểm sáng phát triển của khu vực và cả nước những năm gần đây.
Năm 2022, tăng trưởng kinh tế của Hậu Giang đạt 13,94%, vươn lên đứng đầu khu vực ĐBSCL và đứng thứ tư cả nước; lần đầu tiên Chỉ số PCI (Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh) tăng 26 bậc, lên hạng thứ 12 trong bảng xếp hạng cả nước. Năm 2023, tăng trưởng kinh tế đạt 12,27%, tiếp tục đứng đầu khu vực ĐBSCL và đứng thứ 2 cả nước - một kỳ tích của tỉnh trẻ.
Năm 2024, Hậu Giang thực hiện đạt và vượt toàn diện 18/18 chỉ tiêu; hoàn thành đạt và vượt 14/18 chỉ tiêu trọng yếu nhiệm kỳ 2020-2025. Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 8,76%, xếp thứ 2 khu vực ĐBSCL, nằm trong nhóm cao của cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt hơn 93 triệu đồng, tăng gần gấp đôi so với đầu nhiệm kỳ 2020-2025; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,47%, lần đầu tiên thấp hơn tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước.
Ông Năm Phát (trái), khu vực 3, phường I, thành phố Vị Thanh, vui mừng trước sự phát triển của quê hương.
“Thiên thời, địa lợi, nhân hòa” hội tụ
“Chưa bao giờ Hậu Giang đứng trước thời cơ, tiềm năng, hội đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa như giai đoạn hiện nay”, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh.
Yếu tố “thiên thời” của tỉnh là vừa qua Trung ương rất quan tâm phát triển kinh tế - xã hội của vùng ĐBSCL, trong đó Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 13 “về phương hướng phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Nghị quyết số 13 khẳng định vùng ĐBSCL có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước; đồng thời, Trung ương đang tập trung nguồn lực để đầu tư cho vùng, đặc biệt là các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, trong đó nhiều dự án đi qua tỉnh Hậu Giang như: tuyến cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang - Cà Mau, tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Hậu Giang - Trần Đề (Sóc Trăng)…
Đó chính là nguồn sức mạnh ngoại lực quan trọng để tỉnh vận dụng, kết hợp với sức mạnh nội lực; và là thời cơ rất thuận lợi để Hậu Giang bứt phá vươn lên phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm.
Về địa lợi, Hậu Giang nằm ở trung tâm của các tỉnh Nam sông Hậu, 2 tuyến cao tốc: Cần Thơ - Hậu Giang - Cà Mau và Châu Đốc - Cần Thơ - Hậu Giang - Trần Đề (Sóc Trăng) đi qua tỉnh với chiều dài 100km, chiếm 1/3 chiều dài của 2 tuyến cao tốc đó, mở ra không gian để tỉnh phát triển về công nghiệp, đô thị và logistics.
Vấn đề nữa là Hậu Giang có tiềm năng phát triển nông nghiệp và công nghiệp. Tỉnh có diện tích đất nông nghiệp đủ lớn với 134.000ha, với đất đai thổ nhưỡng rất trù phú, phù hợp với phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Từ đây, tỉnh sẽ phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.
Về công nghiệp, Hậu Giang có diện tích đất công nghiệp và diện tích tiềm năng để được sử dụng đất công nghiệp khá lớn. Đặc biệt là vừa qua, trên cơ sở tiềm năng, lợi thế hiện có, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phê duyệt diện tích đất công nghiệp của tỉnh từ đây đến năm 2030 là 2.200ha, lớn thứ hai vùng ĐBSCL.
Hậu Giang là một trong hai tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn 2050 sớm nhất. Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Quy hoạch. Công tác bàn giao mặt bằng hai tuyến cao tốc qua địa bàn tỉnh trước thời gian Trung ương giao. Dự án cao tốc do tỉnh làm chủ đầu tư triển khai thực hiện đúng tiến độ, những khó khăn, vướng mắc được tỉnh chủ động, tranh thủ phối hợp tháo gỡ, nhất là về vật liệu thi công; các dự án về hạ tầng giao thông, công nghiệp của tỉnh đang triển khai đúng tiến độ.
Thêm nữa, trong Đề án phát triển bền vững 1 triệu héc-ta lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030, Hậu Giang được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chọn là nơi triển khai đầu tiên. Thời gian qua, tỉnh đã triển khai đề án này, dự kiến sẽ có khoảng 28.000ha vùng lúa chuyên canh chất lượng cao phát thải thấp vào năm 2025.
Theo PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, đây là tin rất vui, mở ra vận hội mới cho tỉnh Hậu Giang. Gọi là vận hội mới vì hạt gạo, hạt lúa của Hậu Giang sẽ có điều kiện nâng cao chất lượng, giá trị xuất khẩu sẽ rất cao, lôi cuốn tất cả các ngành chế biến sâu của hạt gạo, khẳng định thương hiệu hạt gạo Hậu Giang vốn đã có từ nhiều năm trước đây được bền vững hơn, phát triển hơn. Điều quan trọng hơn nữa là khi tham gia Đề án sẽ huy động được nguồn lực không nhỏ của cả nước về cho Hậu Giang, với vốn khoa học - công nghệ, quảng bá thị trường, một cơ hội không phải tỉnh nào cũng có được.
“Thực hiện đề án này còn mang đến một vấn đề rất quan trọng nữa là giúp cho Hậu Giang tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng kinh tế hàng hóa, kinh tế thị trường. Đây còn là vận hội để bà con nông dân thay đổi tập tục thói quen, đi vào sản xuất chuyên canh, sản xuất chất lượng cao, giảm phát thải và tăng trưởng xanh”, PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh.
Từ những đánh giá kể trên cho thấy Hậu Giang đang hội đủ các tiềm năng, lợi thế, sẵn sàng cho kỷ nguyên phát triển vươn mình. 10 năm tới sẽ là hành trình giải phóng những tiềm năng, biến thành tiềm lực để xây dựng tỉnh trẻ phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm. Người dân có thêm niềm tin vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, vào tương lai tươi sáng. Tỉnh Hậu Giang đang rất sẵn sàng cho hành trình bứt phá.
PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, nhấn mạnh: Tổng Bí thư Tô Lâm đưa ra thông điệp đất nước ta bước vào một kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc bắt đầu từ Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc nhất định sẽ thành công vì được xây dựng trên nhiều cơ sở. Đó là chúng ta có thực tiễn 40 năm đổi mới, với cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế chưa từng có. Chúng ta có Đảng Cộng sản Việt Nam - một Đảng mà lấy lợi ích của Nhân dân làm tối thượng và sự phấn đấu của Đảng là vì lợi ích của Nhân dân. Chúng ta có chế độ ưu việt của chủ nghĩa xã hội. Chúng ta còn có sự đồng lòng, đồng thuận của Nhân dân, đây là thời điểm mà ý Đảng hòa quyện với lòng dân… |
TRƯỜNG SƠN
Bài 2: Bộ máy “Tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” - Nền tảng quan trọng bước vào kỷ nguyên mới
07:29 06/05/2025
Công tác sắp xếp bộ máy và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp đang được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, thông suốt, hiệu quả.
09:52 05/05/2025
Đầu năm đến nay, thị xã Long Mỹ kết nạp được 134 đảng viên, vượt 15 đảng viên so với chỉ tiêu được tỉnh giao. Vậy đâu là nguyên nhân giúp thị xã đạt kết quả đáng phấn khởi này ?
05:57 29/04/2025
Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Châu Thành đang hướng về Đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), với tấm lòng tri ân và khát vọng vươn mình vào kỷ nguyên mới.
09:00 25/04/2025
Hòa cùng không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 139 năm Ngày Quốc tế Lao động, huyện Phụng Hiệp tổ chức nhiều hoạt động tri ân, tuyên truyền đậm nét.
05:24 23/04/2025
Huyện Châu Thành A tích cực tuyên truyền, tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa hướng đến kỷ niệm các ngày lễ lớn: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4), Ngày Quốc tế Lao động (1-5).
08:23 22/04/2025
Trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri.
07:05 21/04/2025
(HG) - Trường Chính trị tỉnh vừa phối hợp với Viettel Hậu Giang triển khai cài đặt các phần mềm hỗ trợ giảng dạy và học tập, hướng đến mục tiêu 100% cán bộ, giảng viên, học viên trở thành công dân số.
06:17 17/04/2025
Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã và đang triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.
08:39 16/04/2025
(HG) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.320 đảng viên. Qua thực hiện trong quý I, đã kết nạp được 289 đảng viên.
07:36 16/04/2025
Chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy được Đảng ta chỉ đạo thực hiện quyết liệt.
17:56 08/05/2025
(HG) – Tòa án nhân dân huyện Châu Thành A vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Huyền 18 tháng cải tạo không giam giữ, Phan Tuấn Kiệt 15 tháng cải tạo không giam giữ và Lê Thanh Tuấn 12 tháng cải tạo không giam giữ cùng về tội đánh bạc theo Điều 321, Bộ luật Hình sự.
17:54 08/05/2025
(HGO) - Ngày 8-5, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức lễ đưa 111 lao động đi làm việc thời vụ ở huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc (đợt 3).
17:47 08/05/2025
(HGO) - Với Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2024 đạt 70,54 điểm, Hậu Giang xếp vị trí thứ 7 PCI năm 2024 (tăng hai bậc so với năm 2023),
15:58 08/05/2025
(HGO) - Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang thông tin, trên địa bàn huyện Châu Thành vừa tiếp tục xảy ra 2 vụ sụp đất, sạt lở bờ sông.