ĐỂ THỜI KỲ VÀNG “ĐẺ TRỨNG VÀNG”

Bài 5: “Đòn bẩy” về đích sớm các chỉ tiêu trọng yếu của nhiệm kỳ

Thứ Năm, ngày 04/04/2024 | 15:35

Nhiều mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được Đảng bộ tỉnh đề ra để tận dụng “thời kỳ vàng”, với lộ trình, bước đi cụ thể cho giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài. Riêng năm 2024, một trong những nhiệm vụ trọng tâm phải thực hiện là về đích sớm các chỉ tiêu trọng yếu của nhiệm kỳ 2020-2025 như: tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, thu nhập bình quân đầu người, giảm nghèo, phát triển đảng viên, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới, số doanh nghiệp được thành lập mới có hoạt động và kê khai thuế, một số chỉ tiêu về y tế...

Nhìn lại chặng đường qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV cho thấy tỉnh đã tranh thủ tối đa sự chỉ đạo, ủng hộ của các cơ quan, ban, ngành Trung ương; trong thực thi nhiệm vụ có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất; trong giải quyết công việc bảo đảm “đúng vai, thuộc bài”, không chồng chéo chức năng những cũng không bỏ sót nhiệm vụ.

Nhờ đó, qua sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ đại hội, trong 18 chỉ tiêu chủ yếu đề ra, có 5 chỉ tiêu đạt và vượt (trong đó có 4 chỉ tiêu vượt); 4 chỉ tiêu đạt trên 80%; 8 chỉ tiêu đạt trên 50%; 1 chỉ tiêu đạt dưới 50%. Đáng chú ý, các chỉ tiêu trọng yếu ghi nhận kết quả khả quan.

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh đạt 8,48%.

Nhiều chỉ tiêu đạt cao

Từng một thời nghèo khó, nhưng bằng nghị lực và sự giúp sức của cấp ủy, chính quyền địa phương nên gia đình bà Nguyễn Thị Hồng Mai, khu vực 7, phường IV, thành phố Vị Thanh, đã thoát nghèo vào cuối năm 2023.

Hồi trước, vì không có đất đai, nghề nghiệp nên vợ chồng bà Mai sống bằng nghề giăng lưới kiếm cá. Thế nhưng, số lượng cá kiếm được ngoài tự nhiên ít dần dẫn tới thu nhập giảm, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Không chấp nhận hoàn cảnh, vợ chồng bà quyết định gói bánh lá dừa bán kiếm tiền. Những ngày đầu, mỗi ngày bà chỉ gói với số lượng ít, khoảng 2kg nếp rồi ngồi bán ở chợ. “Việc gói bánh phải thức khuya, dậy sớm vất vả nhưng vợ chồng tôi chẳng nề hà, quyết tâm vượt khó để thoát nghèo”, bà Mai chia sẻ.

Thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, bà Mai được vay vốn ưu đãi số tiền 20 triệu đồng. Có vốn, bà gói thêm bánh ít, bánh tét bán, được khách hàng ưa chuộng nên số lượng bán ra ngày một nhiều. Hiện nay, bà gói từ 40-50kg nếp với các loại bánh như: bánh tét, bánh ít, bánh lá dừa, chủ yếu bỏ mối ở chợ Vị Thanh, trừ chi phí thu về khoảng 300.000 đồng lợi nhuận mỗi ngày, chính thức thoát nghèo.

Hàng ngàn gia đình trên địa bàn tỉnh đã được hưởng niềm vui thoát nghèo như bà Mai từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm hơn 1%, đến giữa nhiệm kỳ thực hiện được 1,44%.

Một chỉ tiêu quan trọng khác là tốc độ tăng trưởng kinh tế cũng được thực hiện vượt. Nếu như nghị quyết đại hội đề ra mức tăng trưởng bình quân của nhiệm kỳ là 6,5-7%, thì tỉnh thực hiện đạt 8,48%.

Trong khi đó, so với nghị quyết thì chỉ tiêu kết nạp đảng viên đạt 66,85%, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 72,42%; chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người đạt 85,57%, số bác sĩ trên 10.000 dân đạt 92%, số giường bệnh trên 10.000 dân đạt 99,17%, chỉ tiêu xã nông thôn mới đạt 66,7%; số doanh nghiệp được thành lập mới có hoạt động và kê khai thuế đạt 53,4%...

Từ kết quả khả quan qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đánh giá Hậu Giang có khả năng về đích sớm các chỉ tiêu trọng yếu trong năm 2024.

Qua nửa nhiệm kỳ, tỉnh kết nạp đảng viên đạt 66,85% nghị quyết.

Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất

Theo ông Đồng Văn Thanh, để về đích sớm các chỉ tiêu trọng yếu trong năm nay, Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh xây dựng 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó có 6 nhiệm vụ, giải pháp để tập trung phát triển kinh tế.

Theo đó, tỉnh triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01 của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và kịch bản tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

“Trong kế hoạch năm 2024, tỉnh xây dựng tốc độ tăng trưởng kinh tế là 7,5% nhưng với sự phấn đấu là phải đạt 8%, tỉnh sẽ huy động tất cả các nguồn lực để tập trung thực hiện chỉ tiêu này”, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Muốn vậy, tỉnh tập trung triển khai ngay các nội dung công việc để hiện thực hóa đưa 2 khu công nghiệp mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào hiện thực; với 2 khu công nghiệp trước đây đã khai thác được khoảng 92% thì tiếp tục kêu gọi xúc tiến đầu tư để lấp đầy diện tích 8% còn lại. Tích cực kêu gọi các nhà đầu tư vào Khu công nghệ số. Tập trung triển khai Đề án vị trí việc làm để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp. Tập trung phân cấp, phân quyền mạnh mẽ và cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân.

Cùng với đó, tập trung cải cách hành chính mạnh mẽ gắn với thực hiện chuyển đổi số. Đẩy mạnh triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn và giải ngân nhanh vốn đầu tư công, bởi một khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng sớm thì lợi ích về mặt kinh tế và xã hội rất nhiều. Tập trung khai thác quỹ đất để có nguồn vốn tiếp tục đầu tư cho sự phát triển của tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Doanh nghiệp đến, Hậu Giang vui”, những khó khăn của doanh nghiệp cũng là khó khăn của tỉnh, sự thành công của doanh nghiệp là thành quả của tỉnh nhà.

Đồng thời, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh, không để phát sinh thủ tục, quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật mới không cần thiết, không phù hợp, thiếu tính khả thi.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị về nâng cao chất lượng phục vụ trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Truyền thống đoàn kết, thống nhất chính là “chìa khóa” mở ra thành công cho tỉnh những năm qua, do đó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương phải phát huy hơn nữa truyền thống quý giá này. Tập trung chỉ đạo điều hành chủ động, linh hoạt, đúng thời điểm, sử dụng, khai thác hiệu quả các chính sách. Nâng cao năng lực phân tích, dự báo; chủ động đối với mọi tình huống, nhạy bén nắm bắt những diễn biến mới của tình hình, kịp thời, quyết liệt xử lý có hiệu quả các vấn đề, xây dựng các kịch bản, phương án linh hoạt, thích ứng với các vấn đề mới phát sinh.

Hậu Giang thực hiện tốt phương châm “Doanh nghiệp đến, Hậu Giang vui”. Trong ảnh: Ông Nghiêm Xuân Thành (đứng), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đến thăm và làm việc với Công ty Cổ phần thủy sản Minh Phú.

Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành, để về đích sớm các chỉ tiêu trọng yếu của nhiệm kỳ thì đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm lớn của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trên cơ sở những quyết sách mạnh mẽ, những bước đi cụ thể và những giải pháp đột phá đúng đắn. Toàn tỉnh tiếp tục phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, tranh thủ ngoại lực, khơi dậy tinh thần đổi mới ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng phát triển tỉnh nhà.

“Tập trung nguồn lực, giải pháp đồng bộ khắc phục các điểm nghẽn, các hạn chế được chỉ ra. Tăng cường nhận thức phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao năng lực thực thi của đội ngũ cán bộ và cá thể hóa trách nhiệm cá nhân. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng “Hình thức tập trung, nội dung thiết thực, hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất”. Tập thể lãnh đạo người đứng đầu phải năng động sáng tạo dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung”, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt và định hướng đúng đắn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tin chắc các chỉ tiêu trọng yếu nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ về đích trong năm 2024, tạo ra những điều kiện rất thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của năm 2025 - năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

***

Hậu Giang như một chàng trai 20 tuổi tràn đầy sức sống, khát vọng và bền chí hiện thực hóa khát vọng, “thời kỳ vàng” đã đến là cơ hội không thể tốt hơn để tỉnh trẻ khẳng định mình trong sự phát triển chung của khu vực và cả nước.

Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đang siết chặt tay để nắm lấy vận hội mới, biến “thời kỳ vàng” thành động lực vật chất, cân đong đo đếm được, cùng nhau xây dựng quê hương “với những con sông nặng tình phù sa, những cánh đồng bát ngát bao la và những con người hiền hậu, vị tha, đã đẹp lại càng đẹp hơn, đã tốt lại càng tốt hơn, đã ấn tượng lại càng ấn tượng hơn trong lòng Nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế”.

Năm 2024, tỉnh triển khai quyết liệt 3 đột phá chiến lược

 

- Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các đề án của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường nhận thức, khắc phục tình trạng hình thức, nể nang, né tránh, ngại va chạm. Tổ chức triển khai trách nhiệm, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, thực chất về công tác đánh giá cán bộ, tinh giảm cán bộ gắn với cơ chế tuyển dụng, sử dụng, tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong hệ thống chính trị. Triển khai xây dựng danh mục vị trí việc làm cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn từ cấp huyện trở lên.

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân, nhất là cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã. Tăng cường tiếp cận thu hút các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đầu tư sản xuất trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai Quy hoạch phát triển tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trên quan điểm phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số và các mô hình kinh tế mới dựa trên 4 trụ cột công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch, theo chiến lược “Một tâm, hai tuyến, ba thành, bốn trụ, năm trọng tâm”. Gắn với mục tiêu: Phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm.

 

TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Không để lãng phí trụ sở dôi dư sau sáp nhập

08:09 13/05/2025

Việc sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện, giảm nhiều phường, xã sẽ tạo động lực mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội, nhưng bên cạnh đó cũng đặt ra nhiều bài toán mới, trong đó có vấn đề quản lý, sử dụng hiệu quả trụ sở dôi dư, tránh bỏ hoang, lãng phí.

Tìm giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế của hợp tác xã nông nghiệp

07:33 12/05/2025

(HG) - Trường Chính trị tỉnh vừa tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn đánh giá nhiệm thu cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Hậu Giang”, do Ths. Lê Văn Tuyên làm chủ nhiệm, Trường Chính trị tỉnh là cơ quan chủ trì, được thực hiện từ tháng 5 năm 2023 đến nay, với tổng kinh phí gần 1,2 tỉ đồng.

Đảm bảo bộ máy hoạt động liên tục, thông suốt

07:29 06/05/2025

Công tác sắp xếp bộ máy và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp đang được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, thông suốt, hiệu quả.

Kinh nghiệm hay trong công tác kết nạp đảng viên

09:52 05/05/2025

Đầu năm đến nay, thị xã Long Mỹ kết nạp được 134 đảng viên, vượt 15 đảng viên so với chỉ tiêu được tỉnh giao. Vậy đâu là nguyên nhân giúp thị xã đạt kết quả đáng phấn khởi này ?

Lòng tri ân và khát vọng vươn mình

05:57 29/04/2025

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Châu Thành đang hướng về Đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), với tấm lòng tri ân và khát vọng vươn mình vào kỷ nguyên mới.

Nhiều hoạt động mừng sự kiện lớn của đất nước

09:00 25/04/2025

Hòa cùng không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 139 năm Ngày Quốc tế Lao động, huyện Phụng Hiệp tổ chức nhiều hoạt động tri ân, tuyên truyền đậm nét.

Hướng về ngày lễ lớn

05:24 23/04/2025

Huyện Châu Thành A tích cực tuyên truyền, tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa hướng đến kỷ niệm các ngày lễ lớn: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4), Ngày Quốc tế Lao động (1-5).

Tinh gọn bộ máy để có thêm nguồn lực đầu tư cho phát triển

08:23 22/04/2025

Trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri.

Hướng đến 100% cán bộ, giảng viên, học viên trở thành công dân số

07:05 21/04/2025

(HG) - Trường Chính trị tỉnh vừa phối hợp với Viettel Hậu Giang triển khai cài đặt các phần mềm hỗ trợ giảng dạy và học tập, hướng đến mục tiêu 100% cán bộ, giảng viên, học viên trở thành công dân số.

Những công trình ý nghĩa hướng về đại hội

06:17 17/04/2025

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã và đang triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Agribank Hậu Giang bàn giao 5 căn nhà đại đoàn kết

09:32 19/05/2025

(HGO) - Cuối tuần qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Hậu Giang (Agribank Hậu Giang) đã tổ chức lễ bàn giao 5 căn nhà Đại đoàn kết cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Vị Thanh.

Duy trì sự lãnh đạo liên tục, sát sao, toàn diện trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

09:28 19/05/2025

(HGO) – Ông Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia vừa chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự, ATGT quý I.

Khi tuyên truyền cổ động không chỉ có nói...

09:22 19/05/2025

Đến hẹn lại lên, các diễn viên, tuyên truyền viên có dịp hội tụ dưới mái nhà chung, để thể hiện những công việc tuyên truyền của mình ở địa phương qua Hội thi các hoạt động tuyên truyền cổ động.

Tăng cường nhân sự tất cả các khâu trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT

09:21 19/05/2025

(HGO) - Thông tin tại buổi họp Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tỉnh, Hội đồng thi 64 - Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang, cho biết: Tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 7.452 thí sinh,