Thứ Ba, ngày 25/03/2025 | 07:40
Bài 5 kỷ nguyên vươn mình.mp3
Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương và Thủ tướng Chính phủ, Hậu Giang xây dựng kịch bản tăng trưởng 2 con số, cụ thể là tăng 10,14% trong năm nay. Xác định đây là nhiệm vụ rất nặng nề nên Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện ngay từ đầu năm.
Tỉnh xây dựng mục tiêu tăng trưởng khu vực I là 3,38% trong năm nay.
Sự quyết liệt được thể hiện bằng việc UBND tỉnh đã có công văn về khẩn trương xây dựng Kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và địa phương bảo đảm mục tiêu tăng trưởng của tỉnh năm 2025 đạt hai con số.
Tại công văn này, UBND tỉnh giao giám đốc sở; thủ trưởng cơ quan, ban, ngành tỉnh; chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và địa phương bảo đảm mục tiêu tăng trưởng của tỉnh đạt hai con số.
Đặc biệt là xây dựng kế hoạch theo hướng “Kịch bản theo quý, đánh giá theo tháng, rà soát theo tuần”. Định kỳ trước ngày 18 hàng tháng, các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
Sự chỉ đạo quyết liệt kể trên đã thôi thúc cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được sự phát triển tích cực ngay từ những tháng đầu năm.
Những tín hiệu khả quan
Trong hai tháng đầu năm 2025, kinh tế Hậu Giang tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, đóng vai trò là động lực chính cho sự phát triển chung của tỉnh. Do đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo tăng trưởng bền vững và ổn định đời sống Nhân dân. Các ngành nông nghiệp, công nghiệp, thương mại và đầu tư đều ghi nhận những kết quả khả quan, phản ánh sự điều hành quyết liệt của chính quyền tỉnh cùng với nỗ lực của doanh nghiệp và người dân.
Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp ghi nhận những kết quả khả quan, với diện tích gieo trồng vụ lúa Đông xuân 2024-2025 đạt 73.767ha, vượt 0,4% kế hoạch. Nhiều nông dân đã chủ động chuyển đổi sang trồng các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao như mít, sầu riêng, góp phần nâng cao thu nhập và giá trị nông sản địa phương.
Ông Nguyễn Hoàng Anh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, cho biết: Ngành nông nghiệp đang tập trung theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động hướng dẫn nông dân áp dụng biện pháp canh tác an toàn, đồng thời tăng cường kiểm soát dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Bên cạnh đó, ngành còn tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống hạn mặn, thường xuyên theo dõi, kiểm tra độ mặn để cảnh báo kịp thời đến người dân. Ngoài ra, các giải pháp ngăn mặn, trữ nước ngọt, đảm bảo nước sinh hoạt được triển khai và chuẩn bị sẵn sàng cho các tháng cao điểm.
Song song đó, hoạt động sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển mạnh với giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá hiện hành ước thực hiện được 5.840 tỉ đồng, tăng 23,84% so với cùng kỳ, lũy kế 2 tháng thực hiện được 11.488 tỉ đồng, tăng 12,41% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 17,64% so với cùng kỳ, đặc biệt nổi bật là trong lĩnh vực chế biến, chế tạo. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp đã nhanh chóng khởi động lại sản xuất, đảm bảo chuỗi cung ứng hàng hóa không bị gián đoạn. Trong đó, các ngành chế biến lương thực, thực phẩm, giày da, dệt may, sản xuất giấy và sản xuất vật liệu xây dựng tiếp tục duy trì ổn định, bảo đảm cung ứng đầy đủ hàng hóa ra thị trường.
Đối với lĩnh vực tài chính - ngân sách, trong 2 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước đạt và vượt so với tiến độ thực hiện dự toán HĐND tỉnh giao. Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện được hơn 2.738 tỉ đồng, đạt 22,96% dự toán Trung ương và vượt 21,22% dự toán bình quân HĐND tỉnh. Tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2025 của tỉnh đến nay là 7.122 tỉ đồng, cao hơn 518 tỉ đồng so với số vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Tổng khối lượng thực hiện đến nay khoảng 146,334 tỉ đồng, đạt 2,05% kế hoạch.
Theo ông Nguyễn Đăng Hải, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh, xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, do đó, đơn vị thường xuyên rà soát, đôn đốc thực hiện nhằm kịp thời phát hiện và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh của từng dự án nhằm đạt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025. Thời gian qua, UBND tỉnh cũng đã yêu cầu các ngành, chủ đầu tư, các địa phương tiếp tục quán triệt, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Xác định giải ngân các nguồn vốn là một trong những nhiệm vụ chính trị hàng đầu, xuyên suốt và phải được thực hiện ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2025.
Thúc đẩy tăng trưởng cả 3 khu vực
Ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cho biết quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Thủ tướng Chính phủ, Hậu Giang đã xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2025 là 10,14%. Đồng thời, đã ban hành nhiều giải pháp để triển khai thực hiện và giao nhiệm vụ cho từng sở, ngành và các địa phương theo tinh thần “5 rõ” mà Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, đó là rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm và rõ kết quả.
Trong các nhóm giải pháp thì tỉnh tập trung vào những giải pháp trọng tâm. Đó là phải thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, để đạt mức tăng trưởng 10,14% thì phải thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ ở cả 3 khu vực I, II, III. Theo đó, tỉnh xây dựng tăng trưởng ở khu vực I là 3,38%, khu vực II là 17,71%, khu vực III tăng 7,84%.
Để đạt được mức tăng trưởng ở khu vực I, tỉnh tiếp tục hỗ trợ về mặt kỹ thuật, công nghệ theo từng chuỗi giá trị trong quá trình sản xuất.
Về giải pháp thúc đẩy tăng trưởng ở khu vực II, tỉnh tạo điều kiện cho các dự án, công trình đã đi vào sản xuất có điều kiện mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm để có khả năng cạnh tranh trên thị trường, kể cả trong và ngoài nước. Đối với các dự án đang xin chủ trương đầu tư thì sớm hướng dẫn lập các thủ tục để lựa chọn nhà đầu tư và giao cho họ sớm triển khai khởi công dự án. Đối với các công trình, dự án đang trong quá trình triển khai xây dựng thì giúp đỡ để họ sớm triển khai hoàn thành, đưa vào sử dụng. Đối với các dự án đầu tư công, đầu tư trên địa bàn tỉnh thì kịp thời tháo gỡ các khó khăn, giúp đỡ để họ sớm triển khai dự án vượt tiến độ.
Đặc biệt là trong thời gian tháng, quý, lãnh đạo tỉnh cùng với các ngành khối kinh tế tổ chức các cuộc gặp thường xuyên với các doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt được những tâm tư, nguyện vọng, khó khăn trong triển khai các dự án, công trình. Đối với các dự án trong nhiều năm qua chưa triển khai hoặc là triển khai thực hiện một phần mà nhà đầu tư không khả năng triển khai được nữa thì sớm xử lý dứt điểm.
Đối với khu vực III, tỉnh sẽ tập trung hỗ trợ cho doanh nghiệp để đẩy mạnh thương mại - dịch vụ, kịp thời có những cơ chế, chính sách, khuyến khích tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển, nhất là các nhà hàng, khách sạn, các khu thương mại, trong đó quan tâm đầu tư cho các khu vực chợ để đảm bảo cho các hoạt động thương mại - dịch vụ phát triển và phát triển mạnh hơn.
“Với khí thế, sự tự hào và tự tin, tỉnh ta quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10,14% trong năm nay. Cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân Hậu Giang hãy quyết tâm hơn nữa, đóng góp nhiều hơn nữa về công sức, về trí tuệ để xây dựng nên tỉnh Hậu Giang văn minh và giàu có”, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Văn Thanh kêu gọi.
* * *
Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh: “Đất nước ta đang đứng trước cánh cửa lịch sử bước vào kỷ nguyên vươn mình. Những công việc chúng ta làm hôm nay sẽ quyết định tương lai. Chậm trễ là có lỗi với Nhân dân”.
Quán triệt tinh thần chỉ đạo của người đứng đầu Đảng ta, cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh quyết liệt, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá, trọng tâm, trọng điểm phục vụ cho mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm trong giai đoạn hiện nay và tương lai phía trước. Hậu Giang tiếp tục biến khó khăn, thách thức thành cơ hội để tạo ra xung lực mới cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc!
Không để gián đoạn hoặc chậm trễ công việc
Hướng tới mục tiêu thực hiện đạt tăng trưởng hai con số trong năm nay, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, yêu cầu cơ quan, đơn vị, địa phương sau sắp xếp, tinh gọn cần sớm ổn định về tổ chức bộ máy, phương tiện, điều kiện làm việc để triển khai công việc được ngay, không để gián đoạn hoặc chậm trễ. Cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, công chức, viên chức theo chức năng, nhiệm vụ hãy tích cực hơn, quyết tâm hơn, không để trễ nải một giờ, một ngày. Đây là cơ hội mà tỉnh ta xác định là “thời kỳ vàng” để xây dựng phát triển Hậu Giang toàn diện, bao trùm và đây cũng là dịp để đánh giá sự trung thành, tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức cho quê hương - đất nước. |
TRƯỜNG SƠN
05:57 29/04/2025
Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Châu Thành đang hướng về Đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), với tấm lòng tri ân và khát vọng vươn mình vào kỷ nguyên mới.
09:00 25/04/2025
Hòa cùng không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 139 năm Ngày Quốc tế Lao động, huyện Phụng Hiệp tổ chức nhiều hoạt động tri ân, tuyên truyền đậm nét.
05:24 23/04/2025
Huyện Châu Thành A tích cực tuyên truyền, tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa hướng đến kỷ niệm các ngày lễ lớn: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4), Ngày Quốc tế Lao động (1-5).
08:23 22/04/2025
Trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri.
07:05 21/04/2025
(HG) - Trường Chính trị tỉnh vừa phối hợp với Viettel Hậu Giang triển khai cài đặt các phần mềm hỗ trợ giảng dạy và học tập, hướng đến mục tiêu 100% cán bộ, giảng viên, học viên trở thành công dân số.
06:17 17/04/2025
Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã và đang triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.
08:39 16/04/2025
(HG) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.320 đảng viên. Qua thực hiện trong quý I, đã kết nạp được 289 đảng viên.
07:36 16/04/2025
Chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy được Đảng ta chỉ đạo thực hiện quyết liệt.
05:40 15/04/2025
Những năm gần đây, tình trạng sạt lở bờ kênh, bờ sông ở tỉnh ngày càng nghiêm trọng, trong đó khu vực bờ kênh Nàng Mau, đoạn qua xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp đáng lo ngại. Trước tình trạng cấp bách đó, dự án Xử lý sạt lở bờ kênh Nàng Mau đã được triển khai nhằm đảm bảo an toàn cho bà con.
05:42 11/04/2025
Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 1 - U Minh, Quân khu 9, khu vực Hà Nội đã có buổi họp mặt đồng đội kết hợp chuyến đi về nguồn đầy cảm xúc, thăm lại địa bàn đóng quân vào cuối năm 1975 tại phường Trà Lồng, thị xã Long Mỹ, nơi đã ghi dấu những tháng ngày gian khổ nhưng cũng rất tự hào.
11:49 30/04/2025
(HGO) – Sáng ngày 30-4, tại Công an tỉnh, Đảng ủy, Ban Giám đốc tổ chức cho lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực theo dõi truyền hình trực tiếp Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) tại đơn vị.
19:51 29/04/2025
Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã chính thức hoàn thành 50 công trình lưới điện 110kV chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 50 năm xây dựng và phát triển EVNSPC (30/4/1975 - 30/4/2025).
15:20 29/04/2025
(HGO) - Chiều ngày 28-4, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định giao nhiệm vụ Phó Giám đốc phụ trách điều hành Agribank chi nhánh tỉnh Hậu Giang đối với ông Trần Quốc Tuấn, Phó Giám đốc chi nhánh.
11:46 29/04/2025
(HGO) - Sáng ngày 29-4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).