Thứ Sáu, ngày 06/12/2024 | 06:42
Chi bộ gần dân và chăm lo thiết thực đời sống người dân sẽ được Nhân dân tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao.
Đảng viên Chi bộ khu vực Thạnh Hiếu (phải) vận động người dân thực hiện các phong trào ở địa phương.
Đoàn kết, đồng lòng
Gần dân, chăm lo tốt cho dân là phương châm được Chi bộ khu vực Thạnh Hiếu, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ thực hiện bằng hành động cụ thể, thiết thực, mang lại lợi ích cho người dân.
Nhìn tuyến đường bê tông mới toanh trước cửa nhà mình, ông Võ Phi Hùng, khu vực Thạnh Hiếu, phấn khởi nói: “Đường được xây dựng rộng rãi, phẳng phiu nên việc đi lại thuận lợi hơn trước nhiều. Tuyến đường mới là thành quả của sự đoàn kết, đồng lòng của Chi bộ khu vực và người dân”.
Lúc trước, ông Hùng và xóm giềng thường ngán ngẫm khi di chuyển trên tuyến đường ở khu vực. Tuyến đường này trước đây từng được bê tông hóa rộng 2m, nhưng do sử dụng đã lâu nên xuống cấp trầm trọng, không khác gì đường mòn. Mùa mưa đến chạy xe qua đây, dễ bị té ngã.
Để giải quyết khó khăn cho người dân, Chi bộ khu vực phối hợp vận động mạnh thường quân đóng góp toàn bộ kinh phí để xây dựng mới tuyến đường, riêng các hộ sinh sống trên tuyến thì tham gia hiến đất, vật kiến trúc. Đến nay, tuyến đường mới rộng 2,5m, dài 2,4km, tổng kinh phí xây dựng khoảng 3,3 tỉ đồng đã được đưa vào sử dụng.
Giống như nhiều hộ khác, khi được đảng viên trong chi bộ vận động làm đường mới, gia đình ông Võ Phi Hùng tự nguyện hiến đất, làm nền hạ phục vụ cho việc xây đường. Ông dự tính tới đây, sẽ nâng độ cao khoảng sân trước nhà ngang bằng với mặt đường và trồng thêm cây cảnh, hoa kiểng để tạo không gian sống sạch đẹp.
Ông Huỳnh Văn Tánh, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khu vực Thạnh Hiếu, khẳng định tuyến đường được xây dựng mới là thành quả từ ý Đảng, lòng dân. Lo cho dân, chi bộ phối hợp vận động kinh phí để xây dựng mới tuyến đường bị xuống cấp nhằm tạo điều kiện cho người dân đi lại dễ dàng hơn. Còn người dân đồng lòng, ủng hộ chi bộ bằng cách hiến đất, vật kiến trúc phục vụ cho việc làm đường.
“Chi bộ cử đảng viên đến từng hộ dân để vận động bà con ủng hộ việc làm đường mới. Nhờ uy tín với dân nên việc vận động rất thuận lợi, người dân đồng thuận rất cao”, ông Tánh phấn khởi cho biết.
Ngoài xây dựng tuyến đường trên, từ năm 2022 đến nay, Chi bộ khu vực Thạnh Hiếu còn xây mới 3 cầu bê tông tổng trị giá hơn 930 triệu đồng; giặm vá 8km các tuyến lộ bị hư hỏng, với số tiền 340 triệu đồng… Người dân thụ hưởng nhiều lợi ích từ những công trình này.
Thực hiện phương châm gần dân, chăm lo đời sống người dân, Chi bộ khu vực Thạnh Hiếu giao cho đảng viên thường xuyên gần gũi tuyên truyền, phổ biến, vận động người dân tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua do chính quyền các cấp phát động. Đồng thời, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn của người dân để tháo gỡ.
Với vai trò Trưởng Ban công tác Mặt trận khu vực, đảng viên Nguyễn Văn Chiến làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, kêu gọi người dân hưởng ứng làm hàng rào cây xanh, cột cờ, xây dựng gia đình văn hóa.
“Trong tuyên truyền phải nói rõ với người dân về lợi ích của xây dựng đời sống văn hóa, đồng thời hướng dẫn họ thực hiện cho đúng. Để nâng cao nhận thức và hành động của bà con là chuyện không dễ, phải kiên trì, bền bỉ vận động mới thành công”, ông Chiến nói.
Toàn khu vực Thạnh Hiếu hiện có 553/564 hộ gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ hơn 98%. Người dân ở đây thi đua làm hàng rào cây xanh; đối với những hộ thực hiện từ các năm trước, sẽ thường xuyên cắt tỉa, tạo kiểu dáng cho hàng rào cây xanh thêm đẹp.
Ông Trần Văn Lợi, khu vực Thạnh Hiếu, chia sẻ: “Gia đình tôi bỏ ra chút công sức để trồng và chăm sóc các loại hoa kiểng. Qua thời gian chăm sóc, gia đình tôi có cảnh quan thông thoáng, sạch đẹp với hàng rào bông trang thẳng tắp, cùng một số cây kiểng được tạo dáng đẹp mắt. Không riêng gia đình tôi, khi đảng viên của khu vực đến vận động thì nhiều hộ cũng làm vậy, nhờ đó mà môi trường sống ở nông thôn ngày càng tốt hơn”.
Nhiều năm liền, Thạnh Hiếu giữ vững danh hiệu khu vực văn hóa. Sự đoàn kết, chung lòng của chi bộ và người dân chính là nền tảng tạo nên thành quả ấy.
Thiết thực chăm lo cho dân
Chi bộ ấp Thạnh Đông, xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh có 29 đảng viên. Trên địa bàn ấp còn không ít hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Do đó, chăm lo giúp dân vượt khó là nhiệm vụ được chi bộ đặc biệt quan tâm.
Kết quả nổi bật từ năm 2022 đến nay là chi bộ ấp phối hợp tổ chức các lớp đào tạo nghề cho 55 lao động nông thôn; giới thiệu việc làm cho hơn 94 người. Hàng năm, chi bộ còn vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm đóng góp hỗ trợ 30 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền 9 triệu đồng.
Đặc biệt là từ nguồn lực do cấp trên hỗ trợ và do chi bộ vận động xã hội hóa, đã xây dựng được 3 căn nhà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 150 triệu đồng, giúp người dân cải thiện cuộc sống.
Trước đây, gia đình bà Huỳnh Thị Nuôi, ở ấp Thạnh Đông, từng là hộ nghèo vì không có đất đai canh tác. Số tiền ít ỏi kiếm được từ nghề làm thuê chỉ đủ chi tiêu trong gia đình, không dư dả để cất mới căn nhà bị xuống cấp.
Giúp đỡ cho hộ này, Chi bộ ấp đã vận động hỗ trợ nhà mới trị giá 50 triệu đồng vào năm 2022. Không còn lo chuyện an cư, gia đình bà Nuôi cố gắng làm ăn và đã thoát nghèo vào cuối năm 2023.
“Nhờ chi bộ ấp chăm lo nên gia đình tôi mới có được căn nhà kiên cố để sinh sống. Nhờ đó mà cuộc sống đỡ vất vả hơn trước. Qua đây, chúng tôi càng tin tưởng, ủng hộ chi bộ vì biết lo cho dân”, bà Nuôi chia sẻ.
Toàn ấp Thạnh Đông chỉ còn 3 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,18% và 2 hộ cận nghèo, chiếm 0,78%. Đời sống của người dân được nâng lên cho thấy Chi bộ ấp đã làm tốt công tác hỗ trợ, chăm lo đời sống bà con.
Ông Nguyễn Oanh Liệt, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp Thạnh Đông, cho biết, chi ủy chi bộ phân công đảng viên thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình đời sống của người dân để kịp thời giúp đỡ tháo gỡ khó khăn mà bà con gặp phải. Thông qua việc tiếp xúc, gần gũi với người dân còn để tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức của họ trong thực hiện các phong trào, nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Từ đó, bà con sẵn sàng đóng góp tiền, ngày công để xây dựng giao thông, thủy lợi, cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.
Thực tiễn hoạt động của Chi bộ khu vực Thạnh Hiếu và Chi bộ ấp Thạnh Đông đã làm khắng khít thêm quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân. Bởi ở đó, chi bộ luôn gần dân, lo cho dân, còn người dân thì tin tưởng, ủng hộ hoạt động của chi bộ, để Đảng với dân là một khối, ý Đảng, lòng dân là một.
TRƯỜNG SƠN
09:21 18/06/2025
Chi bộ gần dân và chăm lo thiết thực đời sống người dân sẽ được Nhân dân tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao.
05:50 11/06/2025
Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được tổ chức mới đây, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã có nhiều chỉ đạo, định hướng trong thực hiện nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh.
05:46 11/06/2025
Từ lời dạy của Bác: “Thi đua là một cách yêu nước thiết thực và tích cực. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, tại Hậu Giang, các phong trào thi đua yêu nước đã đi vào chiều sâu, thiết thực và lan tỏa, góp phần tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội của địa phương.
05:40 11/06/2025
Việc sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất các đơn vị hành chính, sở ban ngành là một chủ trương lớn, mang tính chiến lược lâu dài của Đảng và Nhà nước, đang được các địa phương triển khai mạnh mẽ theo lộ trình và chỉ đạo chung. Việc hợp nhất, sáp nhập hướng đến tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm tầng nấc trung gian và từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
06:07 10/06/2025
(HG) - Chiều ngày 9-6, Đảng bộ Sở Công thương tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030. Đến dự có ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
14:25 08/06/2025
Tiết kiệm là một trong những giá trị truyền thống tốt đẹp đã được ông cha ta gìn giữ qua bao đời. Trong hệ thống chính trị, hành chính hiện đại, thực hành tiết kiệm không chỉ là một nguyên tắc quản trị, mà còn là biểu hiện của đạo đức công vụ, là tiêu chuẩn văn hóa cần có của mỗi cán bộ, công chức, viên chức.
06:08 05/06/2025
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Do đó, các cấp ủy đảng trong tỉnh có nhiều nỗ lực để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
16:23 04/06/2025
Bộ Nội vụ đề xuất bỏ hai hình thức kỷ luật là giáng chức với công chức lãnh đạo và hạ bậc lương với công chức không giữ chức vụ.
16:21 04/06/2025
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (BCĐ) vừa ký Công văn 69/CV-BCĐ về việc thực hiện phân cấp, phân quyền gắn với việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
09:11 04/06/2025
(HGO) - Tối 3-6, tại xã đảo Thổ Châu, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 152, thuộc Quân khu 9 tổ chức Chương trình đêm “Nghĩa tình đồng đội”. Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo sở, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện Châu Thành, huyện Vị Thủy và đông đảo người thân của 145 chiến sĩ mới của hai huyện trên đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại đây tham dự.
14:37 19/06/2025
(HGO) - Sáng ngày 19-6, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị phiên 6 tháng đầu năm 2025. Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9; ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đến dự.
14:00 19/06/2025
(CTO) - Ngày 19-6, Hội Nhà báo TP Cần Thơ phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức triển lãm chuyên đề “Bài báo là tờ hịch cách mạng” tại Thư viện TP Cần Thơ.
07:49 19/06/2025
(HG) - Sáng ngày 18-6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp Ban An toàn giao thông (ATGT) tổ chức Tổng kết và trao giải “Giải báo chí tuyên truyền về ATGT” năm 2025 và Cuộc thi viết về “Tấm gương người tốt, việc tốt” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2025.
07:47 19/06/2025
(HG) - Năm 2025, tỉnh Hậu Giang đề ra 18 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đến nay đã có 4 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch là tốc độ tăng trưởng kinh tế, số doanh nghiệp đang hoạt động và có kê khai thuế, y tế, tỷ lệ sử dụng