Dân vận khéo trong xây dựng, phát triển quê hương

Thứ Sáu, ngày 21/03/2025 | 05:45

Tại thị xã Long Mỹ, những mô hình dân vận khéo đã góp phần xây dựng quê hương thêm phát triển.

Trong tổng số 108 mô hình dân vận khéo được thực hiện năm 2024, nhiều mô hình đã góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp.

Ông Hồ Ngọc Bình (bìa trái), Giám đốc HTX rau an toàn xã Long Trị A, trao đổi với cán bộ xã về mô hình canh tác nông sản sạch, an toàn.

Đồng thuận từ các mô hình kinh tế

Điển hình trong số đó là mô hình Tổ hợp tác nuôi cá trê vàng và thát lát tại ấp Tân Bình 1, xã Long Phú.

Dưới sự dẫn dắt của ông Nguyễn Văn Danh, mô hình với 8 thành viên đi từ thành công này đến thành công khác. Khi mới bắt đầu, tổ hợp tác chỉ có một diện tích ao nuôi nhỏ và nguồn vốn khiêm tốn - 357 triệu đồng. Sau thời gian thử nghiệm, học hỏi, đến nay, tổ mở rộng quy mô lên đến 4,5ha. Mỗi năm, tổ thu về từ 300 đến 400 triệu đồng; riêng giai đoạn từ 2018-2023, lợi nhuận đạt hơn 2,2 tỉ đồng.

“Công thức thành công của chúng tôi không chỉ là sự kiên trì, học hỏi qua sách vở hay các mô hình khác, mà quan trọng nhất là sự hợp tác, đồng hành từ chính quyền địa phương và các đoàn thể”, ông Danh chia sẻ.

“Thêm vào đó, để tránh tình trạng dội hàng, rớt giá, chúng tôi còn chủ động kết nối với các nhà hàng tại nhiều tỉnh, thành ký kết hợp đồng cung cấp thức ăn, con giống và hợp đồng bao tiêu ổn định đầu ra giúp bà con an tâm phát triển sản xuất”, ông Danh nói thêm.

Cũng trên con đường phát triển bền vững, Hợp tác xã rau an toàn xã Long Trị A (HTX) do ông Hồ Ngọc Bình quản lý đã chứng minh hiệu quả của mô hình canh tác nông sản sạch, an toàn.

Mỗi ngày, HTX cung ra thị trường khoảng 600kg rau sạch, có lúc gần 1 tấn, mang lại thu nhập bình quân 15 triệu đồng/công/tháng; rau không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường mà còn đạt được chứng nhận VietGAP và sản phẩm OCOP 3 sao.

“Sắp tới, HTX sẽ được khảo sát, tính toán phương án hợp lý, hoàn thiện hệ thống giao thông, thủy lợi, từng bước củng cố và mở rộng quy mô, hướng tới xây dựng thành điểm du lịch sinh thái thay vì giới hạn ở cung cấp rau ra thị trường. Hiện tại, chúng tôi cũng tìm kiếm được công ty thu mua, đảm bảo đầu ra. Có thu nhập ổn định thì đời sống bà con xã viên mới khấm khá, góp phần phát triển xã nhà”, ông Hồ Ngọc Bình, Giám đốc HTX rau an toàn xã Long Trị A, nói thêm.

Nhờ sự đồng hành của chính quyền các cấp và đồng thuận cao của người dân, năm qua, khu vực nông, lâm nghiệp thị xã đạt 136% kế hoạch, trong đó phải kể đến sự ra đời của 6 HTX, nâng tổng số HTX lên 39; ghi nhận 7 trang trại, 105 tổ hợp tác hoạt động tốt, thích ứng với nền kinh tế thị trường.

Có được thành quả ấy, theo ông Lê Văn Hóa, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thị ủy, công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng trong nâng cao nhận thức cộng đồng về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, bảo vệ môi trường và tạo ra sản phẩm sạch. Việc liên kết chặt chẽ trong sản xuất, hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã giúp bà con tiếp cận thị trường và đẩy mạnh tạo ra các sản phẩm OCOP; hiện thị xã có 47 sản phẩm OCOP, trong đó 36 sản phẩm đạt 3 sao, 11 sản phẩm đạt 4 sao. Dù vậy, cũng cần tiếp tục quan tâm tổ chức lại sản xuất phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế bền vững.

Dân vận xây dựng quê hương

Thị xã Long Mỹ hiện nay có 4/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, xã Long Trị A vinh dự đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tại xã này, mô hình “Đường có hoa, nhà có số” dài từ cầu Cái Bần, ấp 5, đến cầu Đường Cày, ấp 6, dài 2km, rất đẹp.

Cụ thể, sau thời gian vận động, 185 hộ dân đồng thuận và tích cực tham gia, tạo nên con đường hoa rực rỡ. Hàng tháng, xã tổ chức bình chọn và tuyên dương các gia đình có vườn cây đẹp để khích lệ tinh thần người dân tham gia trồng cây xanh, hướng đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Ông Trần Văn Ngàn, ở ấp 5, chia sẻ: “Nhà tôi trồng hàng rào hoa gần 6 năm nay. Đây là đóng góp nhỏ bé của gia đình góp phần xây dựng nông thôn mới. Mỗi lần ra đường, nhìn thấy hoa nở, nhìn thấy xóm làng thay đổi, lòng cũng thấy tự hào”.

Trong hành trình xây dựng nông thôn mới, thị xã còn nỗ lực vận động xây dựng các phường trở nên văn minh, hiện đại.

Năm 2024, với mô hình “Tôn giáo đồng hành cùng chính quyền và Mặt trận xây dựng phường văn minh đô thị” tại phường Bình Thạnh, người dân không chỉ tham gia đóng góp tài chính mà còn góp sức làm đẹp diện mạo quê hương.

Trên tuyến đường chính khu vực Bình Thạnh C, người ta dễ bắt gặp hàng dài bông trang khoe sắc - đó là thành quả từ sự đóng góp của 86 hộ dân, trong đó 100% tín đồ tôn giáo tham gia nhiệt tình. Bên cạnh đó, khu vực cũng được lắp đặt hệ thống chiếu sáng (đèn năng lượng mặt trời) với 64 bóng đèn, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông về đêm.

Bà Nguyễn Thị Khóm, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Bình Thạnh C, cho biết: “Trước đây, đường tối tăm, an ninh không đảm bảo, bà con rất lo lắng. Nay nhờ hệ thống đèn chiếu sáng, an toàn hơn rất nhiều. Mấy năm nay, có những tuyến đường xuống cấp, khu vực mới thành lập đội giặm vá, sau đó vận động, ghi nhận được nhiều sự đóng góp của bà con”.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, công tác dân vận càng cần có sự đổi mới, phát huy vai trò của người dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và đô thị văn minh. Ông Lê Văn Hóa, Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Thị ủy nói: “Tỉnh có nghị quyết, Thị ủy có kế hoạch, Ban Tuyên giáo - Dân vận Thị ủy cũng đặc biệt quan tâm đến vấn đề này. Bởi người dân hiện nay đã tiếp cận nhiều với các dịch vụ số, như thanh toán qua ngân hàng, mua bán trực tuyến, vì thế, chúng tôi đã và sẽ đẩy mạnh tuyên truyền hơn nữa trên nền tảng số để ai ai cũng nắm bắt được đường lối, chủ trương của Đảng, cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng nhau thi đua xây dựng quê hương thêm phát triển”.

Ông Lê Văn Hóa: “Trong dân vận phát triển kinh tế, chúng tôi đã và sẽ vận động để người dân nâng cao nhận thức hơn nữa, tiếp cận với các sàn giao dịch nông sản điện tử nhằm đảm bảo sản phẩm làm ra được tiêu thụ nhanh, có lời”.

 

THẢO TIÊN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Lòng tri ân và khát vọng vươn mình

05:57 29/04/2025

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Châu Thành đang hướng về Đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), với tấm lòng tri ân và khát vọng vươn mình vào kỷ nguyên mới.

Nhiều hoạt động mừng sự kiện lớn của đất nước

09:00 25/04/2025

Hòa cùng không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 139 năm Ngày Quốc tế Lao động, huyện Phụng Hiệp tổ chức nhiều hoạt động tri ân, tuyên truyền đậm nét.

Hướng về ngày lễ lớn

05:24 23/04/2025

Huyện Châu Thành A tích cực tuyên truyền, tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa hướng đến kỷ niệm các ngày lễ lớn: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4), Ngày Quốc tế Lao động (1-5).

Tinh gọn bộ máy để có thêm nguồn lực đầu tư cho phát triển

08:23 22/04/2025

Trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri.

Hướng đến 100% cán bộ, giảng viên, học viên trở thành công dân số

07:05 21/04/2025

(HG) - Trường Chính trị tỉnh vừa phối hợp với Viettel Hậu Giang triển khai cài đặt các phần mềm hỗ trợ giảng dạy và học tập, hướng đến mục tiêu 100% cán bộ, giảng viên, học viên trở thành công dân số.

Những công trình ý nghĩa hướng về đại hội

06:17 17/04/2025

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã và đang triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Quý I, kết nạp được 289 đảng viên

08:39 16/04/2025

(HG) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.320 đảng viên. Qua thực hiện trong quý I, đã kết nạp được 289 đảng viên.

Cơ hội để sàng lọc, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển

07:36 16/04/2025

Chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy được Đảng ta chỉ đạo thực hiện quyết liệt.

Khéo vận động người dân trong xây dựng Dự án xử lý sạt lở

05:40 15/04/2025

Những năm gần đây, tình trạng sạt lở bờ kênh, bờ sông ở tỉnh ngày càng nghiêm trọng, trong đó khu vực bờ kênh Nàng Mau, đoạn qua xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp đáng lo ngại. Trước tình trạng cấp bách đó, dự án Xử lý sạt lở bờ kênh Nàng Mau đã được triển khai nhằm đảm bảo an toàn cho bà con.

Xúc động ngày hội ngộ

05:42 11/04/2025

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 1 - U Minh, Quân khu 9, khu vực Hà Nội đã có buổi họp mặt đồng đội kết hợp chuyến đi về nguồn đầy cảm xúc, thăm lại địa bàn đóng quân vào cuối năm 1975 tại phường Trà Lồng, thị xã Long Mỹ, nơi đã ghi dấu những tháng ngày gian khổ nhưng cũng rất tự hào.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Công an tỉnh với sự kiện trọng đại của đất nước

11:49 30/04/2025

(HGO) – Sáng ngày 30-4, tại Công an tỉnh, Đảng ủy, Ban Giám đốc tổ chức cho lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực theo dõi truyền hình trực tiếp Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) tại đơn vị.

Điểm nhấn 50 công trình của EVNSPC mừng 50 năm Giải phóng miền Nam

19:51 29/04/2025

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã chính thức hoàn thành 50 công trình lưới điện 110kV chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 50 năm xây dựng và phát triển EVNSPC (30/4/1975 - 30/4/2025).

Trao quyết định về công tác cán bộ tại Agribank chi nhánh tỉnh Hậu Giang

15:20 29/04/2025

(HGO) - Chiều ngày 28-4, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định giao nhiệm vụ Phó Giám đốc phụ trách điều hành Agribank chi nhánh tỉnh Hậu Giang đối với ông Trần Quốc Tuấn, Phó Giám đốc chi nhánh.

Long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày thống nhất đất nước

11:46 29/04/2025

(HGO) - Sáng ngày 29-4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).