Thứ Ba, ngày 09/03/2021 | 08:05
Trong mỗi cuộc họp lệ hàng tháng, đảng viên trong chi bộ trong toàn huyện tùy theo khả năng sẽ đóng góp tiền để “nuôi heo đất”. Số tiền thu được dành để hỗ trợ vốn cho đảng viên nghèo phát triển kinh tế gia đình... Đây là cách làm hay do Huyện ủy Phụng Hiệp triển khai thực hiện, rất cần được nhân rộng.
Ông Nguyễn Hồng Đức (bìa phải), Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phụng Hiệp, trao tiền vốn cho đảng viên nghèo.
Huyện Phụng Hiệp có số hộ nghèo cao nhất tỉnh, trong đó có không ít đảng viên nghèo. Bên cạnh giúp dân thoát nghèo thì việc giảm nghèo trong đảng viên cũng được huyện quan tâm và coi như một giải pháp góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
Bởi theo ông Nguyễn Hồng Đức, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện: “Đảng viên là lực lượng tiên phong, đi đầu trong tất cả mọi việc, trong đó có cả mặt trận phát triển kinh tế gia đình. Do đó, đảng viên nghèo là vấn đề đáng trăn trở và chúng tôi rất quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ cho họ thoát nghèo. Một khi đảng viên thoát nghèo sẽ làm gương cho người dân học hỏi làm theo; đảng viên có cuộc sống kinh tế ổn định thì mới có điều kiện sinh hoạt Đảng đầy đủ, thể hiện tốt vai trò với Đảng, với Nhân dân”.
Đảng viên giúp... đảng viên
Giải pháp của Huyện ủy Phụng Hiệp là phát động cho tất cả chi bộ trên địa bàn thực hiện mô hình “Nuôi heo đất” kể từ năm 2019. Vào ngày sinh hoạt lệ hàng tháng, Chi bộ ấp Xẻo Môn, xã Phụng Hiệp, đem heo đất ra cho đảng viên “nuôi”. Ông Nguyễn Thanh Bạc, Bí thư Chi bộ ấp Xẻo Môn, cho biết: “Hiểu được việc nuôi heo đất để tạo nguồn vốn giúp cho đồng chí của mình thoát nghèo nên đảng viên trong chi bộ hưởng ứng với tinh thần tự nguyện rất cao. Người có điều kiện kinh tế khá giả thì góp nhiều, có ít góp ít. Tôi nhẩm tính số tiền mỗi đảng viên đóng góp khoảng 60.000 đồng/năm. Chi bộ có 21 đảng viên, cộng lại 1 năm cũng được hơn 1,2 triệu đồng”.
Không riêng ấp Xẻo Môn, tất cả các chi bộ trên địa bàn xã Phụng Hiệp đều triển khai thực hiện tốt mô hình này. Kết quả, 171 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã đã đóng góp được 16 triệu đồng trong 2 năm qua. “Qua phát động, đảng viên rất tích cực hưởng ứng thực hiện mô hình. Có đảng viên đã tự nguyện đóng góp hàng trăm ngàn đồng/tháng”, ông Nguyễn Văn Sỵ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phụng Hiệp, cho biết.
Còn 22 chi bộ trên địa bàn xã Hòa An năm 2020 đã đóng góp được 20 triệu đồng. “Đảng ủy xã khuyến khích mỗi đảng viên đóng góp ít nhất 5.000 đồng/tháng, nhưng thường thì đảng viên đóng góp từ 10.000 đồng trở lên. Đối với đảng viên là cán bộ, công chức xã thì mức đóng thường cao hơn. Như tôi đóng góp trung bình 30.000 đồng/tháng. Chỉ cần nhịn một buổi ăn sáng là có thể giúp được đồng chí mình”, ông Võ Văn Kết, Bí thư Đảng ủy xã Hòa An, chia sẻ.
Ông Trần Hoàng Nam, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Phụng Hiệp, cho rằng: “Kết quả đạt được cho thấy mô hình “Nuôi heo đất” đã được triển khai rất thành công. Thành công không chỉ ở số tiền mang lại mà còn là sự đoàn kết, gắn bó, tinh thần sẵn sàng tương trợ giữa đảng viên với đảng viên. Đó là điều đáng quý và cần được phát huy trong thời gian tới”.
Sẽ cố gắng vươn lên thoát nghèo
Từ nguồn vốn vận động được, Huyện ủy Phụng Hiệp tiến hành rà soát đảng viên nghèo để hỗ trợ. Qua thống kê, toàn huyện có 10 đảng viên nghèo, trong đó 7 trường hợp có điều kiện thực hiện các mô hình phát triển kinh tế gia đình. Tùy theo quy mô mô hình mà đảng viên sẽ được hỗ trợ vốn vay 20-30 triệu đồng không tính lãi suất để thực hiện các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, mua bán nhỏ. Trong vòng 3 năm, đảng viên sẽ hoàn trả lại vốn để huyện tiếp tục sử dụng hỗ trợ cho các trường hợp khác.
“Sở dĩ, huyện chọn những đảng viên có điều kiện thực hiện mô hình và có tính cần cù, chịu khó trong lao động để hỗ trợ nhằm đảm bảo nguồn vốn sẽ phát huy tốt hiệu quả, thực sự là “cứu cánh” giúp đảng viên thoát nghèo”, ông Trần Hoàng Nam, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Phụng Hiệp, thông tin.
Ngày nhận được nguồn vốn hỗ trợ, mỗi đảng viên rất vui mừng nhưng cũng nhận thức được đó trách nhiệm không nhỏ. Họ tự nhủ phải cố gắng sử dụng đồng vốn đạt hiệu quả cao để cải thiện cuộc sống và đáp lại nghĩa tình đồng chí.
Nghịch cảnh đến với gia đình ông Võ Minh Sơn, đảng viên Chi bộ ấp 5, xã Hòa Mỹ, khi người vợ bị ung thư vú cách đây 2 năm. Lợi nhuận của hơn 4 công đất trồng lúa không đủ để trang trải chi phí điều trị bệnh cho vợ nên gia đình ông Sơn thật sự rơi vào khó khăn.
San sẻ khó khăn này, Huyện ủy Phụng Hiệp quyết định hỗ trợ cho ông Sơn 20 triệu đồng để mua bán tạp hóa. Ông Sơn bộc bạch: “Cuộc sống gia đình tôi thật sự khó khăn từ khi vợ phát bệnh. Việc mua bán tạp hóa trước đây cũng đem lại nguồn thu nhập kha khá. Tôi sẽ dùng nguồn vốn do huyện hỗ trợ để mua thêm hàng hóa, mở rộng quy mô mua bán. Lợi nhuận kiếm được dùng để trang trải cuộc sống gia đình, chữa bệnh cho vợ và dành một phần để trả dần vốn vay như cam kết”.
Còn ông Nguyễn Văn Nghĩa, đảng viên Chi bộ ấp Mỹ Quới, thị trấn Cây Dương, cho biết sẽ sử dụng số vốn 30 triệu đồng được hỗ trợ để thực hiện mô hình nuôi lươn, gà, cá. “Tôi đã thả nuôi hơn 20kg lươn giống, tới đây sẽ mua gà, cá. Tôi rất trân trọng tình cảm, sự quan tâm của đảng viên trong toàn huyện dành cho mình. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc thật tốt các con vật nuôi để thu lại lợi nhuận cao”, ông Nghĩa bộc bạch.
Gia đình ông Nghĩa thuộc diện hộ nghèo vì không có đất canh tác và đang nuôi 2 đứa con tuổi ăn tuổi học. Người đảng viên này kỳ vọng mô hình chăn nuôi sẽ phát huy hiệu quả, giúp gia đình sớm vươn lên thoát nghèo.
Theo ông Nguyễn Hồng Đức, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phụng Hiệp, việc hỗ trợ nguồn vốn nhằm giúp cho đảng viên nghèo có điều kiện thực hiện các mô hình phát triển kinh tế để cải thiện thu nhập, sớm vươn lên thoát nghèo. Ông Đức cũng chỉ đạo cấp ủy, chính quyền ở cơ sở và ngành chức năng huyện phải thường xuyên quan tâm theo dõi và hỗ trợ về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi giúp mô hình làm ăn của các đảng viên đạt hiệu quả cao. “Các đảng viên cần phải sử dụng đồng vốn đúng mục đích, biết cần cù, chịu khó trong lao động. Cấp ủy, chính quyền và ngành chức năng huyện sẽ luôn đồng hành, tiếp sức để giúp cho các đồng chí sớm thoát nghèo”, ông Đức nhấn mạnh.
Cái hay của cách làm trên là không chỉ hỗ trợ “cần câu” (nguồn vốn) mà còn chỉ cho đảng viên “cách câu cá” (định hướng mô hình và hỗ trợ kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi). Thiết nghĩ, mô hình này đáng được nhân rộng, bởi nhiều nơi trên địa bàn tỉnh vẫn còn không ít đảng viên nghèo…
Sau 2 năm phát động, số tiền do đảng viên trên toàn huyện Phụng Hiệp “nuôi heo đất” được gần 400 triệu đồng. Tổng số vốn đã hỗ trợ cho 7 đảng viên nghèo thực hiện các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, mua bán là 200 triệu đồng; số tiền còn lại đang được huyện cân nhắc sử dụng để hỗ trợ cho đảng viên là hộ cận nghèo. |
Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN
11:09 27/06/2025
(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.
05:52 23/06/2025
Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.
09:21 18/06/2025
Chi bộ gần dân và chăm lo thiết thực đời sống người dân sẽ được Nhân dân tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao.
05:50 11/06/2025
Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được tổ chức mới đây, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã có nhiều chỉ đạo, định hướng trong thực hiện nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh.
05:46 11/06/2025
Từ lời dạy của Bác: “Thi đua là một cách yêu nước thiết thực và tích cực. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, tại Hậu Giang, các phong trào thi đua yêu nước đã đi vào chiều sâu, thiết thực và lan tỏa, góp phần tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội của địa phương.
05:40 11/06/2025
Việc sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất các đơn vị hành chính, sở ban ngành là một chủ trương lớn, mang tính chiến lược lâu dài của Đảng và Nhà nước, đang được các địa phương triển khai mạnh mẽ theo lộ trình và chỉ đạo chung. Việc hợp nhất, sáp nhập hướng đến tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm tầng nấc trung gian và từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
06:07 10/06/2025
(HG) - Chiều ngày 9-6, Đảng bộ Sở Công thương tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030. Đến dự có ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
14:25 08/06/2025
Tiết kiệm là một trong những giá trị truyền thống tốt đẹp đã được ông cha ta gìn giữ qua bao đời. Trong hệ thống chính trị, hành chính hiện đại, thực hành tiết kiệm không chỉ là một nguyên tắc quản trị, mà còn là biểu hiện của đạo đức công vụ, là tiêu chuẩn văn hóa cần có của mỗi cán bộ, công chức, viên chức.
06:08 05/06/2025
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Do đó, các cấp ủy đảng trong tỉnh có nhiều nỗ lực để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
16:23 04/06/2025
Bộ Nội vụ đề xuất bỏ hai hình thức kỷ luật là giáng chức với công chức lãnh đạo và hạ bậc lương với công chức không giữ chức vụ.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...